Hộ dân tộc thiểu số nghèo được vay vốn với lãi suất 0,1%/tháng

| Xã hội

GiadinhNet - UBND TP Hà Nội vừa ban hành kế hoạch thực hiện chính sách cho vay vốn phát triển sản xuất đối với hộ dân tộc thiểu số đặc biệt khó khăn.

Theo đó, đối tượng được hỗ trợ là hộ dân tộc thiểu số nghèo (theo chuẩn nghèo của thành phố), có mức thu nhập bình quân từ 550.000 đồng/người/tháng trở xuống với khu vực nông thôn và từ 750.000 đồng/người/tháng trở xuống với khu vực thành thị. Tổng mức vay không quá 8 triệu đồng/hộ, thời gian vay không quá 5 năm, lãi suất 0,1%/tháng, tương ứng với 1,2%/năm. Tổng số đối tượng thụ hưởng là 1.712 hộ, tổng nhu cầu vốn là 47,506 tỷ đồng; trong đó, huyện Ba Vì có 1.479 hộ, huyện Mỹ Đức: 60 hộ, còn lại là huyện Quốc Oai.
 
A.Đức
 
Giá xăng tăng vào “giờ hiểm” là để tiện cho kinh doanh. Ngày 7/4, ông Võ Văn Quyền- Vụ trưởng Vụ Thị trường trong nước (Bộ Công Thương) giải thích việc giá xăng thường xuyên điều chỉnh sau 20h là khá bất ngờ. Theo ông Quyền, sau 20h thì các hoạt động kinh doanh chuẩn bị kết thúc, doanh nghiệp tiến hành công việc kiểm kê, vào số liệu sổ sách để chuẩn bị cho giá mới vào ngày hôm sau. “Không thể tăng giá trong ngày để bắt người dân xếp hàng chờ đợi kiểm kê hàng tồn, vào sổ sách… Trước đây, đúng là có một vài lần có việc điều hành giá vào ban ngày nhưng qua quá trình thực tiễn thì liên bộ Tài chính - Công Thương lựa chọn giờ điều chỉnh giá như thế để thuận lợi cho người kinh doanh, quản lý hàng tồn, quản lý và làm sổ sách cũng thuận lợi quản lý phục vụ người dân”, ông Võ Văn Quyền cho biết. Theo Bộ Công Thương, giá xăng dầu vẫn đang được điều chỉnh theo Nghị định 84/2009. Đây là Nghị định đánh dấu sự chuyển giao từ bù lỗ sang kinh doanh theo hướng thị trường có sự quản lý của Nhà nước.
 
Quang Thành
 
TP HCM tiêu hủy hơn 11,5 tấn thịt gia cầm không rõ nguồn gốc. Ngày 8/4, Chi cục Thú y TPHCM cho biết, 3 tháng đầu năm 2014, Chi cục này đã phát hiện và xử lý 834 trường hợp với tổng số tang vật bị xử lý hơn 11,5 tấn sản phẩm gia cầm không rõ nguồn gốc. Theo đánh giá của Chi cục này, các hành vi vi phạm chủ yếu là vận chuyển, kinh doanh động vật, sản phẩm động vật không có giấy chứng nhận kiểm dịch, không dấu kiểm soát giết mổ theo quy định. Thành phố đang phối hợp với các tỉnh lân cận để xây dựng mô hình điểm về chuỗi an toàn thực phẩm. Theo kế hoạch, sẽ xây dựng thêm 2 cơ sở giết mổ gia cầm mới, với quy mô công nghiệp tại huyện Củ Chi.
 
Hà Phương
 
27.969 tỉ đồng
Đó là tổng thu ngân sách của Hà Nội trong 3 tháng đầu năm 2014, bằng 24,3% dự toán pháp lệnh, tăng 12,4% so với cùng kỳ năm 2013. Trong đó, tổng thu nội địa (trừ thu từ dầu) ước đạt 26.757 tỉ đồng, tăng 15,1% so với cùng kỳ năm 2013. Năm 2014, Cục Thuế Hà Nội được giao nhiệm vụ thu ngân sách 115.100 tỉ đồng, trong đó thu nội địa trừ dầu 110.200 tỉ đồng và thu từ dầu 4.900 tỉ đồng.
(Nguồn: chinhphu.vn)
hoahue
Ý kiến của bạn
Hà Nội: Xử phạt nam thanh niên tung tin thất thiệt vụ tài xế Grab 'đồng loạt tắt app'

Hà Nội: Xử phạt nam thanh niên tung tin thất thiệt vụ tài xế Grab 'đồng loạt tắt app'

Pháp luật -

GĐXH - Trước thông tin lan truyền trên mạng xã hội về việc tài xế Grab đồng loạt "tắt app", ngừng hoạt động do chiết khấu cao, Công an TP Hà Nội khẳng định đây là nội dung chưa được kiểm chứng. Lực lượng chức năng đã nhanh chóng xác minh, xử phạt nghiêm chủ kênh YouTube đăng tải thông tin bịa đặt nhằm câu tương tác.

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.