Điều đặc biệt về món ăn mà Kỳ Duyên đưa Thiên Ân đi thưởng thức khi vi vu Hà Nội
Ăn -GĐXH - Trong dịp ra Hà Nội thăm gia đình gần đây, Hoa hậu sinh năm 1996 đưa Hoa hậu Thiên Ân trải nghiệm "tinh hoa ẩm thực" của thủ đô.

Khoảnh khắc Hồ Ngọc Hà chia sẻ hình ảnh của quý tử Subeo bên cạnh ái nữ Lisa từng gây chú ý đến rất nhiều người. Trong tấm hình này, Subeo khiến nhiều khán giả bất ngờ bởi vóc dáng "khổng lồ" khi ở độ tuổi 14. Anh chàng sở hữu cặp chân dài miên man, thân hình cao lớn giống hệt mẹ và nét điển trai y chang bố doanh nhân. Với độ tuổi hiện tại của con trai Hồ Ngọc Hà, cư dân mạng đều cho rằng Subeo sẽ còn tiếp tục cao cho đến khi tròn 18 tuổi.

Theo gia đình, cậu bé phát triển nhanh về chiều cao, chân dài, vóc dáng thanh mảnh nhờ chế độ dinh dưỡng tốt, chăm vận động từ nhỏ. Trước đó vào tháng 6 năm ngoái, Hồ Ngọc Hà cùng chồng - diễn viên Kim Lý cũng tổ chức tiệc mừng Subeo (tên tiếng Anh là Henry) tuổi mới. "14 năm được làm mẹ của con thật hạnh phúc và có ý nghĩa trong đời", ca sĩ nói.

"Henry là người sống cực kỳ đơn giản, bé chỉ ăn mặc những gì thoải mái nhất chứ không bao giờ quan trọng đồ mắc tiền hay xịn xò, đó là điều tôi thấy thành công khi nuôi dạy con. Với tôi, Henry không phải là cậu bé học nhất nhất hết hay làm cái gì quá vĩ đại nhưng con lại là người tình cảm, yêu thương các em, rất nghe lời nhưng cũng có tiếng nói riêng", người đẹp chia sẻ.

Cường Đô la cũng thường xuyên chia sẻ hình ảnh của cậu cả Shubeo tuổi 14 trong những khoảnh khắc cùng gia đình.

Cậu bé luôn nổi trội nhờ chiều khao khủng khi còn đang ở tuổi dậy thì.
Hồ Ngọc Hà từng chia sẻ, đối với riêng Subeo khi cậu bé bước vào tuổi dậy và đang trong giai đoạn dậy thì, nên cần rất nhiều năng lượng trong một ngày để phục vụ sự phát triển của cơ thể. Hồ Ngọc Hà đặc biệt chú trọng dinh dưỡng ở độ tuổi này, nhưng cũng rất tâm lý khi luôn cố gắng chế biến những món ăn mà con yêu thích. Cô kết hợp sao để con luôn ăn trong niềm vui và đầy đủ dưỡng chất. Cô từng chia sẻ cách chế biến một món bánh ưa thích của Subeo.

Cậu cả Subeo liên tục được mẹ phục vụ bữa sáng, bữa trưa, bữa tối theo sở thích. Subeo khá thích ăn đồ Tây và được mẹ Hà làm liền các món hợp khẩu vị. Bữa sáng trong tiêu chuẩn của Hồ Ngọc Hà luôn phải đảm bảo đủ các nhóm dưỡng chất cần thiết để tăng sinh năng lượng cho con trong tuổi dậy thì.

Nữ ca sĩ chia sẻ: "Tập làm bánh cinnamon buns mà Subeo yêu thích. Ngon hay không không biết, mà cực nha". Tự tay thực hiện, Hà Hồ đã thấm sự vất vả để làm nên những chiếc bánh. Với trẻ trong giai đoạn này, ngoài việc được ăn đủ cân bằng dinh dưỡng, trẻ cũng cần phải được cảm giác ăn ngon, từ đó kích thích việc ăn uống, đồng thời trạng thái hạnh phúc khi ăn sẽ giúp cơ thể tiếp nhận dinh dưỡng dễ dàng hơn.

Khi cậu cả nói thèm bít tết, "Nữ hoàng giải trí" cũng ngay lập tức chiều chuộng, mua thịt bò vân hảo hạng về làm.

Cô khá trung thành với nồi chiên không dầu, dùng thực hiện nhiều món cho các con và gia đình. Nữ ca sĩ cũng khoe hình ảnh làm món sườn nướng cho Subeo.

Hồ Ngọc Hà đặc biệt chú trọng tới bữa sáng. Vì là bữa sáng nên các yếu tố đơn giản, nhanh gọn được đặt lên hàng đầu, bởi vậy các món làm từ bột như bánh mì, pancake được Subeo cực kì yêu thích. Có bữa, Hồ Ngọc Hà lại nấu cho con trai một món dễ làm nhưng ngon và bổ dưỡng không kém có tên là Waffle. Waffle là loại bánh truyền thống có nguồn gốc từ Bỉ và phổ biến tại nhiều nơi trên thế giới. Tại Việt Nam, loại bánh này được gọi với nhiều tên như bánh quế, bánh kẹp, bánh tổ ong. Với nguyên liệu chính từ bột mì và trứng, bánh Waffle sau đó được nướng bằng máy làm bánh hoặc khuôn nướng. Bánh có thể ăn kết hợp với trái cây hoặc kem hay sốt mật ong tuỳ vào sở thích của người dùng. Với Subeo, cậu bé thêm chút sốt mật ong, ăn kèm hoa quả và sữa tuỳ hôm. Làm xong món này cho con trai mà Hồ Ngọc Hà cũng phải ăn ké vì ngon quá.

Hồ Ngọc Hà nuôi Subeo chú trọng đa dạng thức ăn với đầy đủ các nhóm chất, đáp ứng nhu cầu phát triển của con trai tuổi dậy thì.
GĐXH - Trong dịp ra Hà Nội thăm gia đình gần đây, Hoa hậu sinh năm 1996 đưa Hoa hậu Thiên Ân trải nghiệm "tinh hoa ẩm thực" của thủ đô.
GĐXH - Luộc rau là phương pháp chế biến đơn giản và phổ biến bậc nhất trong bữa ăn hàng ngày của người Việt. Tuy nhiên, việc nên đậy hay mở vung khi luộc lại là chủ đề gây nhiều tranh cãi.
Món này nấu cực nhanh và rẻ, tốn chưa đến 20 nghìn đồng; chỉ cần đun nhỏ lửa trong vài phút là có thể dọn ra ăn.
Những món ăn ngoại nhập liên tục xuất hiện và tạo nên nhiều trào lưu mới tại TP.HCM. Giữa nhịp chuyển động ấy, một hương vị rất đỗi quen thuộc đang trở lại theo cách khác: lẩu khổ qua rừng, món ăn dân dã với vị đắng đặc trưng nhưng hậu vị thanh ngọt, đang dần được thực khách thành thị chú ý.
GĐXH - Thật ra, điều mình quan tâm nhất không phải là mâm cơm có thật cầu kỳ hay nhiều sơn hào hải vị. Điều mình mong nhất là hai con đang tuổi lớn được ăn ngon miệng, đủ dinh dưỡng để khỏe mạnh, còn chồng sau một ngày làm việc vất vả có thể ngồi xuống thưởng thức bữa cơm nóng hổi của gia đình.
GĐXH - Không cầu kỳ sơn hào hải vị, Phương Oanh chỉ cần làm món ăn đơn giản này, vẫn khiến dân mạng rào rào khen ngợi.
GĐXH – Gan là thực phẩm giàu dinh dưỡng nhưng sơ chế, luộc không đúng cách dễ bị khô, mùi tanh đặc trưng. Cùng tham khảo cách chế biến gan ngon và an toàn cho sức khỏe từ mẹ đảm Duyên Trần.
GĐXH - Nước mía quất là món đồ uống được yêu thích nhờ hương vị thơm ngon, thanh mát và giá trị dinh dưỡng cao. Bài viết này sẽ hướng dẫn bạn lý do vì sao lại cho quất vào khi ép mía và lưu ý khi sử dụng.
Đúng kiểu ban đầu chỉ định làm thử, cuối cùng cả nhà lại tranh nhau vì không nghĩ da cá có thể ngon đến vậy.
GĐXH - Khi chuyển từ những bữa ăn được gia đình kiểm soát sang ăn bán trú, trẻ có thể tiếp xúc với nhiều loại thực phẩm và nguy cơ dị ứng cũng trở nên khó lường hơn. Đáng lưu ý, phản ứng dị ứng ở trẻ có thể tiến triển nhanh, thậm chí đe dọa tính mạng nếu chuyển sang phản vệ mà không được nhận biết và xử trí kịp thời.
Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.