Hà Nội
23°C / 22-25°C

Hỗ trợ khẩn cấp 1,5 triệu khẩu trang y tế cho các tỉnh giáp biên và các tỉnh đang có bệnh nhân COVID-19

GiadinhNet - Trước tình hình bùng phát số ca lây nhiễm trong cộng đồng tại các tỉnh Quảng Ninh, Hải Dương, Hà Nội…, 1,5 triệu khẩu trang y tế trong khuôn khổ dự án “Khẩu trang Nhân Ái” được hỗ trợ khẩn cấp cho các tỉnh giáp biên và các tỉnh đang có bệnh nhân COVID-19.

Trước tình hình bùng phát số ca lây nhiễm trong cộng đồng tại các tỉnh Hải Dương, Quảng Ninh, Hà Nội…, thực hiện chương trình "San sẻ yêu thương, chung tay vượt qua đại dịch" của Kế hoạch số 10-KH/TWG về triển khai chương trình "Chung tay phòng, chống dịch COVID-19 – Vì một Việt Nam khỏe mạnh", Trung ương Đoàn TNCS Hồ Chí Minh, Trung ương Hội LHTN Việt Nam, Trung ương Hội Thầy thuốc trẻ Việt Nam phối hợp với Quỹ hỗ trợ từ thiện CP Việt Nam tặng khẩn cấp 1,5 triệu khẩu trang y tế trong khuôn khổ dự án "Khẩu trang Nhân Ái" cho các tỉnh giáp biên và các tỉnh đang có bệnh nhân COVID-19.

Cụ thể, tại Hải Dương sẽ tiếp nhận 200.000 khẩu trang y tế và 100.000 khẩu trang được gửi hỗ trợ cho Quảng Ninh. Các tỉnh biên giới và khu vực đang có dịch được hỗ trợ hơn 1 triệu khẩu trang y tế nhằm hỗ trợ lực lượng y tế tuyến đầu và lực lượng biên phòng, thanh niên cắm chốt trong công tác kiểm soát dịch, ngăn chặn trốn cách li, vượt biên, …

Hỗ trợ khẩn cấp 1,5 triệu khẩu trang y tế cho các tỉnh giáp biên và các tỉnh đang có bệnh nhân COVID-19 - Ảnh 2.

Đồng chí Nguyễn Anh Tuấn, Bí thư thứ nhất TƯ Đoàn TNCS HCM (thứ 2 bên phải) trao tặng thiết bị phòng chống dịch. Ảnh Lâm Hải

Trước đó, Trung ương Đoàn TNCS Hồ Chí Minh đã có chuyến thăm làm việc tại Đồng Tháp. Tại đây đoàn đã hỗ trợ trang thiết bị xét nghiệm COVID-19 cho tỉnh, phối hợp cùng Bộ Y tế tặng 200.000 khẩu trang y tế cho Đồng Tháp và Cần Thơ cùng nhiều vật dụng phòng chống dịch. Ở 2 tỉnh Quảng Nam và Đà Nẵng, TƯ Đoàn cũng đã hỗ trợ 3.000 bộ phòng dịch cấp 4.

Ngoài ra, Trung ương Hội LHTN Việt Nam và Hội Thầy thuốc trẻ Việt Nam phối hợp với Tổ chức Y tế thế giới tại Việt Nam tổ chức các lớp tập huấn cho cán bộ đoàn, hội nâng cao kiến thức về phòng chống thảm họa, chuẩn bị sẵn sàng ứng phó trong tình hình dịch bùng phát trở lại.

Trước diễn biến phức tạp của dịch bệnh đang có nhiều ca lây nhiễm trong cộng đồng ở nhiều tỉnh thành, thời gian tới các cấp bộ đoàn, hội sẽ tiếp tục triển khai các hoạt động hỗ trợ kiểm soát, phòng chống dịch. Ngoài ra, trong năm 2021, các cấp bộ đoàn, hội sẽ phối hợp với Tổ chức Y tế thế giới triển khai nhiều chương trình cung cấp kỹ năng, kiến thức phòng chống dịch bệnh cho cán bộ đoàn, hội và nhân dân nhằm chung tay đẩy lùi dịch bệnh.

P. Thuận

Bình luận
Xem thêm bình luận
Ý kiến của bạn
Ngành học nào vừa được nhiều người ngưỡng mộ lại giúp sinh viên có cơ hội việc làm rộng mở?

Ngành học nào vừa được nhiều người ngưỡng mộ lại giúp sinh viên có cơ hội việc làm rộng mở?

Giáo dục - 1 giờ trước

GĐXH - Ngành học có vai trò quan trọng trong đời sống sẽ giúp sinh viên không phải lo lắng về việc làm, đặc biệt là những công việc chăm sóc, bảo vệ sức khỏe cho cộng đồng.

Từ 4/4, ô tô khách trên 30 chỗ, xe tải nặng không vào cao tốc Cam Lộ - La Sơn

Từ 4/4, ô tô khách trên 30 chỗ, xe tải nặng không vào cao tốc Cam Lộ - La Sơn

Thời sự - 1 giờ trước

Từ ngày 4/4, xe khách trên 30 chỗ, xe đầu kéo, xe tải nặng từ 6 trục (tải trọng trên 30 tấn) trở lên sẽ không lưu thông trên tuyến cao tốc Cam Lộ - La Sơn.

Ngày làm việc cuối tuần có thêm giải độc đắc gần 25 tỷ tìm về chủ

Ngày làm việc cuối tuần có thêm giải độc đắc gần 25 tỷ tìm về chủ

Xã hội - 1 giờ trước

GĐXH - Mới đây, Công ty Xổ số Điện toán Việt Nam (Vietlott) thông báo đã tìm ra tấm vé trúng giải Jackpot của xổ số Mega 6/45.

Lái xe bằng chân, thiếu niên 16 tuổi bị phạt 2,7 triệu

Lái xe bằng chân, thiếu niên 16 tuổi bị phạt 2,7 triệu

Pháp luật - 2 giờ trước

Nam thiếu niên 16 tuổi dùng chân lái xe máy ở huyện Tuy An bị công an phạt hơn 2,7 triệu đồng.

Lắp camera xử phạt nguội trên đường Vành đai 3 trên cao

Lắp camera xử phạt nguội trên đường Vành đai 3 trên cao

Thời sự - 2 giờ trước

Thiếu tướng Nguyễn Thanh Tùng, Phó Giám đốc Công an thành phố Hà Nội cho biết, thời gian tới Công an thành phố sẽ báo cáo cấp trên để lắp đặt thêm camera phạt nguội trên tuyến Vành đai 3.

Nguyên Chủ tịch xã ở Quảng Bình bị khởi tố

Nguyên Chủ tịch xã ở Quảng Bình bị khởi tố

Pháp luật - 3 giờ trước

GĐXH - Ông Vinh là người trực tiếp ký vào các hóa đơn thu tiền từ người đấu giá, giấy tờ thanh toán công trình do Nguyễn Thị Loan lập khống, dẫn đến ngân sách Nhà nước bị chiếm đoạt.

Sau hơn một năm thi công, cầu vượt sông lớn ở Nam Định lộ diện ra sao?

Sau hơn một năm thi công, cầu vượt sông lớn ở Nam Định lộ diện ra sao?

Đời sống - 3 giờ trước

GĐXH - Cầu Đống Cao nối liền giữa huyện Ý Yên - Nghĩa Hưng, tỉnh Nam Định sau hơn 1 năm thi công, các trụ cầu đã nhô khỏi mặt nước, nhiều nhịp cầu đã lắp dầm kết nối.

Miền Bắc xuất hiện nắng nóng gay gắt sau không khí lạnh gây mưa đá, dông lốc

Miền Bắc xuất hiện nắng nóng gay gắt sau không khí lạnh gây mưa đá, dông lốc

Thời sự - 4 giờ trước

GĐXH - Theo dự báo thời tiết ngày mai, khu vực Tây Bắc Bắc Bộ và vùng núi phía Tây của Bắc và Trung Trung Bộ bắt đầu có nắng nóng cục bộ với nhiệt độ cao nhất ngày có nơi trên 35 độ. Dự báo mùa hè năm nay, nắng nóng gay gắt hơn so với trung bình nhiều năm.

Không có loại giấy tờ đặc biệt quan trọng này, tài xế vẫn lái xe đầu kéo 'cõng' hàng siêu trường ra đường và cái kết

Không có loại giấy tờ đặc biệt quan trọng này, tài xế vẫn lái xe đầu kéo 'cõng' hàng siêu trường ra đường và cái kết

Xã hội - 4 giờ trước

GĐXH - Xe đầu kéo chờ hàng siêu trường xuất phát từ TP Đà Nẵng đến Huế để phục vụ thi công dự án. Tuy nhiên, khi lực lượng chức năng kiểm tra, tài xế không cung cấp được giấy tờ liên quan.

Hàng triệu phụ huynh Hà Nội đón nhận tin vui khi mức học phí giảm mạnh!

Hàng triệu phụ huynh Hà Nội đón nhận tin vui khi mức học phí giảm mạnh!

Giáo dục - 4 giờ trước

GĐXH - Chính sách học phí đã được HĐND TP Hà Nội thông qua. Theo đó, mức thu học phí năm học 2023-2024 ở Hà Nội là 24.000-217.000 đồng một tháng, giảm gần một nửa so với mức cũ.

Top