Hà Nội
23°C / 22-25°C

"Họa bì" mới nhất có hay nhất?

Thứ năm, 07:17 23/10/2008 | Giải trí

Có hai luồng ý kiến ủng hộ và phản đối việc Họa bì bản 2008 của đạo diễn Trần Gia Thượng không giống với nguyên tác văn học trong bộ truyện kinh dị Liêu trai chí dị của nhà văn Bồ Tùng Linh.

Đây là điều thường tình. Phía phản đối bị hẫng khi chuyện phim không giống với những gì mà mình đã đọc, đã nhớ trong sách. Còn phía ủng hộ cho rằng phim ảnh có quyền, thậm chí bắt buộc phải khác với nguyên tác, nếu không thì còn gì để xem!

Họa bì từng lên phim nhựa lầu đầu tiên vào năm 1966. Họa bì lúc đó khá trung thành với tác phẩm văn học khi chuyển thể gần như trọn vẹn câu chuyện vợ chồng Vương Sinh - Trần Thị với yêu nữ vào phim. Tuy được hài lòng về mặt nội dung nhưng Họa bì bản 1966 không được biết đến rộng rãi bên ngoài Trung Quốc, do nó kém may mắn khi xuất hiện trong giai đoạn thoái trào của điện ảnh Hoa ngữ.

Bản thứ hai của Họa bì được thực hiện vào năm 1993. Phim ảnh Hoa ngữ thời điểm này rất phát triển trong bối cảnh nền kinh tế Trung Quốc chuyển biến mạnh mẽ. Ra đời trong thời kỳ hoàng kim của phim kiếm hiệp và lịch sử với dàn diễn viên được mến mộ thời bấy giờ như Trịnh Thiếu Thu, Hồng Kim Bảo, Vương Tổ Hiền..., Họa bì bản 1993 rất được yêu thích, thu về hơn 1,3 triệu đô la Hong Kong tiền vé.
 

Hình ảnh từ ba bản phim Họa bì các năm 1966, 1993 và 2008 (từ trên xuống).

Họa bì của đạo diễn Trần Gia Thượng là bản thứ ba, mới nhất. Yếu tố kinh dị trong bản phim này giảm nhiều so với hai bản phim đầu và tất nhiên, rất ít so với tác phẩm văn học. Bộ phim làcâu chuyện tình mang tính chất ma quái hơn là một câu chuyện kinh dị về tình yêu. Đây chính là điểm mà những độc giả trung thành của Liêu trai chí dị phản ứng, dù nhiều người trong số họ đồng thời cũng là fan của Trần Khôn, Triệu Vy, Châu Tấn - những ngôi sao điện ảnh tái hiện Vương Sinh, Trần Thị và yêu nữ từ trang sách.

Mới đây, bộ phim Xích Bích cũng lâm vào tình trạng tương tự khi một phe chê tơi tả rằng những Triệu Tử Long, Gia Cát Lượng, Tào Tháo..., hay những tình tiết trên phim không có "họ hàng" gì với nguyên mẫu trong Tam quốc chí, phe còn lại ủng hộ sự phá cách, táo bạo trong việc tạo hình tượng mới cho những nhân vật và tình tiết đã được nhiều người thuộc nằm lòng. Và tất nhiên, đã, đang và sẽ không chỉ có Họa bì hay Xích Bích, mà còn có nhiều bộ phim khác nữa, một khi chúng đụng vào những tác phẩm đã ăn sâu vào lòng độc giả, trước khi đủ hay không đủ sức làm cho khán giả trong một lúc nào đó tạm quên đi việc so sánh với tác phẩm gốc.

Giống như việc "chia phe" trong chuyện thưởng thức Họa bì bản 2008, việc cảm nhận và cho rằng bộ phim có xứng đáng với những lời ca tụng về một siêu phẩm điện ảnh Hoa ngữ đại diện cho Hong Kong dự Oscar 2009 hay không, tất nhiên cũng rất khác nhau. Qua bản phim được chiếu chiêu đãi và chiếu thử tại Việt Nam, cho thấy có thể ban đầu Họa bì được nhiều người quan tâm rồi... hơi tiếc vì những cảnh nóng của Vương Sinh và yêu nữ bị cắt, nhưng có thể không thất vọng dù mang tâm thế sợ phim... không giống với truyện.

Họa bì mới nhất chưa hẳn đã hay nhất dù có thể hiện đại nhất. So sánh truyện với phim đã khó, so sánh ba bản phim ở ba thời kỳ khác nhau (1966 - 1993 - 2008) càng khó hơn. Bởi chúng được sản xuất trong những giai đoạn khác nhau của nền kinh tế Trung Quốc và Hong Kong, trong những bối cảnh chính trị xã hội và điều kiện kỹ thuật khác nhau. Song có một điều, danh sách những siêu phẩm của điện ảnh Hoa ngữ để đối trọng và khẳng định mình lại dài thêm một dòng nữa với Họa bì, xóa dần nghi ngại rằng phim ảnh Hoa ngữ sản xuất để chiều chuộng chủ yếu thị hiếu khán giả phương Tây hay nguy cơ trở thành một phân xưởng của Hollywood.

Trong các buổi chiếu những siêu phẩm điện ảnh thỉnh thoảng lại nhập về Việt Nam kiểu này, xuất hiện rất nhiều nhân vật có máu mặt trong giới làm phim nước nhà. Tin rằng ít nhất trong đầu một vài người trong số họ cũng đã từng xuất hiện ý nghĩ: điện ảnh Việt đến bao giờ biết dùng tới chữ siêu phẩm?
Theo Vietnamnet
thuhuyen
Bình luận
Xem thêm bình luận
Ý kiến của bạn
Minh Cúc: Tôi không đưa con gái có bệnh về não lên mạng xã hội để 'câu view'

Minh Cúc: Tôi không đưa con gái có bệnh về não lên mạng xã hội để 'câu view'

Thế giới showbiz - 1 giờ trước

"Mỗi buổi livestream, tôi để con nằm trên giường phía sau, tôi ngồi dưới đất, tôi làm thế để vừa trông con, vừa làm việc" - Diễn viên Minh Cúc nói.

8 năm hôn nhân của Trấn Thành - Hari Won: Chưa con cái nhưng vẫn ngọt ngào như lúc mới yêu

8 năm hôn nhân của Trấn Thành - Hari Won: Chưa con cái nhưng vẫn ngọt ngào như lúc mới yêu

Câu chuyện văn hóa - 2 giờ trước

GĐXH - Trấn Thành - Hari Won được xem là cặp đôi nghệ sĩ Việt đẹp trong lòng công chúng. Hiện tại, sau 8 năm hôn nhân, dù chưa có con nhưng cuộc sống tình cảm của họ vẫn thăng hoa.

"Bao Thanh Thiên" Lục Nghị: Sở hữu chục triệu USD, hạnh phúc bên tình đầu

"Bao Thanh Thiên" Lục Nghị: Sở hữu chục triệu USD, hạnh phúc bên tình đầu

Giải trí - 5 giờ trước

Với người hâm mộ, nam diễn viên Trung Quốc Lục Nghị là một ngôi sao kiểu mẫu khi có trong tay một sự nghiệp rực rỡ, khối tài sản đáng nể và gia đình ngập tràn hạnh phúc.

"Búp bê màn ảnh Trung Quốc" được khen xinh đẹp nhưng không nên... hát

"Búp bê màn ảnh Trung Quốc" được khen xinh đẹp nhưng không nên... hát

Giải trí - 9 giờ trước

Sở hữu lợi thế là ngoại hình xinh đẹp, trong trẻo, nhưng nữ diễn viên Trung Quốc Trương Dư Hi lại đối mặt với làn sóng phản đối khi góp mặt tại chương trình "Đạp gió 2024" vì khả năng ca hát hạn chế.

Midu ở tuổi 35: Được gọi là "phú bà" sống sang chảnh, sắp lấy chồng đại gia

Midu ở tuổi 35: Được gọi là "phú bà" sống sang chảnh, sắp lấy chồng đại gia

Giải trí - 20 giờ trước

Cuộc sống Midu được nhiều khán giả ngưỡng mộ. Cô có sự nghiệp thành công, cuộc sống sang chảnh và chồng sắp cưới được đồn đoán là doanh nhân thành đạt.

Nữ chính U80 của 'Lật mặt 7' tiết lộ catse 'chưa từng có'

Nữ chính U80 của 'Lật mặt 7' tiết lộ catse 'chưa từng có'

Giải trí - 21 giờ trước

GĐXH - "Thù lao có thể không cao so với người khác nhưng đây chính là catse cao nhất với tôi tính đến hiện tại”, diễn viên Thanh Hiền chia sẻ.

Hoa hậu Đền Hùng Giáng My khoe vóc dáng tuổi ngoài 50, ngồi 'ghế nóng' cuộc thi nhan sắc

Hoa hậu Đền Hùng Giáng My khoe vóc dáng tuổi ngoài 50, ngồi 'ghế nóng' cuộc thi nhan sắc

Xem - nghe - đọc - 21 giờ trước

GĐXH - Giáng My mới đây đã xuất hiện tại cuộc họp báo "Hoa hậu Du lịch Việt Nam" 2024. Nhan sắc tuổi 53 của chị gây chú ý.

Hôn nhân đời thực của em gái Cẩm Ly: Lấy chồng Việt kiều, 24 năm không con cái

Hôn nhân đời thực của em gái Cẩm Ly: Lấy chồng Việt kiều, 24 năm không con cái

Giải trí - 21 giờ trước

GĐXH - Minh Tuyết và chồng doanh nhân Việt kiều là cặp đôi nổi tiếng trong làng giải trí bởi cuộc hôn nhân hạnh phúc.

Huỳnh Anh Tuấn giới thiệu mỹ nhân U60 là vợ, còn đưa về quê nấu ăn ở chòi lá: Hóa ra là "hoa hậu" màn ảnh một thời

Huỳnh Anh Tuấn giới thiệu mỹ nhân U60 là vợ, còn đưa về quê nấu ăn ở chòi lá: Hóa ra là "hoa hậu" màn ảnh một thời

Giải trí - 22 giờ trước

Những clip nấu ăn ở quê của Huỳnh Anh Tuấn và Khánh Huyền nhận được nhiều sự quan tâm của khán giả.

Nghệ sĩ Trà My, Thanh Thanh Hiền trao yêu thương cho bệnh nhân

Nghệ sĩ Trà My, Thanh Thanh Hiền trao yêu thương cho bệnh nhân

Giải trí - 1 ngày trước

GĐXH - Chiều 26/4/2024, Trà My cùng các nghệ sĩ đã tham gia chương trình "Trao yêu thương 3" tại bệnh viện. Ngoài việc mang lời ca tiếng hát, chương trình còn tặng những phần quà ý nghĩa cho người bệnh đang điều trị.

Top