Hà Nội
23°C / 22-25°C

Hoa hậu Quý bà 2009: 'Chiều cao không cản trở sắc đẹp tỏa sáng'

Tự tin với chiều cao 1,67 m và số đo 3 vòng 90-66-90, tân Hoa hậu Quý bà đẹp và thành đạt VN Hoàng Thị Yến đang bận rộn chuẩn bị mọi mặt cho cuộc thi Mrs. World 2009 diễn ra tại Vũng Tàu vào tháng 11.

 

Hoàng Thị Yến và cô con gái nhỏ trong giây phút đăng quang.

 
- Đêm chung kết cuộc thi, nhiều bạn bè đã đến cổ vũ chị. Trong số đó có không ít gương mặt trong giới nghệ sĩ, chị có thể chia sẻ thêm về những mối quan hệ này?
 
- Tôi là thành viên tích cực của diễn đàn VietCaravan, một sân chơi của những người đam mê xe hơi, thích chinh phục những cung đường và cùng chung tay giúp đỡ những hoàn cảnh khó khăn mà chúng tôi gặp.

Các nghệ sĩ mà mọi người nhìn thấy trong đêm đó cũng là thành viên VietCaravan. Tôi xin "bật mí" một chút, vợ chồng nhạc sĩ Trương Lê Sơn và ca sĩ Hoàng Lê Vi chính là 2 người đã giúp tôi luyện thanh để tham gia phần thi tài năng ca hát. Anh Kinh Quốc là người chia sẻ với tôi khá nhiều kinh nghiệm diễn xuất. Tôi rất biết ơn "đội nhà" đã hỗ trợ trang phục để đi thi, quyên góp mua vé, tự may đồng phục và cổ vũ rất nhiệt thành cho tôi đi đến chặng đường cuối cùng. Đúng như bài hát Hành khúc Caravan của chúng tôi do anh Trương Lê Sơn sáng tác bắt đầu bằng câu: "Luôn sát cánh bên nhau trên những nẻo đường, luôn sẻ chia cho nhau những vui buồn…".

Nhiều bạn bè đến cổ vũ Hoàng Thị Yến trong đêm thi chung kết.

- Sau cuộc thi Hoa hậu Quý bà đẹp và thành đạt Việt Nam, có thông tin một số thí sinh muốn kiện, phản đối ban tổ chức vì chưa hài lòng với kết quả nhận được. Chị nghĩ sao về điều này?

- Tôi tôn trọng quyền nhận xét của mỗi người. Tôi nghĩ rằng thời gian thi hơn 10 ngày với mọi sinh hoạt tập trung là đủ dài để các thí sinh bộc lộ hết bản thân mình và tự ghi điểm vào kết quả chung cuộc.

- Danh hiệu hoa hậu mang đến điều gì cho cuộc sống của chị?

- Đó là vinh dự và cũng là trách nhiệm. Đã là người của công chúng, được dư luận chú ý hơn, tôi càng phải tự hoàn thiện bản thân để xây dựng hình ảnh quý bà đẹp và thành đạt, không phụ lòng tin của mọi người.

Tôi cũng sẽ có thêm cơ hội đi nhiều nơi hơn, gặp gỡ nhiều người hơn, đóng góp cho xã hội nhiều hơn và tôi mong mọi người sẽ chú ý và ủng hộ các công tác xã hội tốt đẹp này.

- Từ một doanh nhân bước vào cuộc thi nhan sắc, chị đã chuẩn bị thế nào về tâm lý?

- Tôi tham gia cuộc thi với tâm lý thoải mái, không hề có áp lực phải chiến thắng. Năm 1996, tôi đã là Hoa khôi tỉnh Thái Nguyên, Á khôi miền Bắc, vào top 10 người đẹp với danh hiệu Hoa hậu duyên dáng của chung kết toàn quốc cuộc thi Hoa hậu Việt Nam năm đó.

Kinh nghiệm từ cuộc thi trước đã giúp tôi rất nhiều ở lần này. Tôi biết Ban giám khảo chấm điểm từng thí sinh từ ngày đầu tiên cho đến cuối cuộc thi, ở mọi sự kiện mà chúng tôi tham gia, nên đã dự thi hết sức nghiêm túc và nỗ lực trong mọi hoạt động.

Tôi vốn quen với việc đương đầu với các thử thách trong công việc kinh doanh, nên cũng tự tin trong việc thể hiện khả năng của mình trong các phần thi. Có một vài sự lạ lẫm với các môn thi golf, bóng đá, nhưng rất thú vị. Qua nhiều hoạt động liên tục trong nhiều ngày, tôi tự ngạc nhiên thấy mình vẫn còn dồi dào năng lượng để đi tiếp cho đến phút cuối.

Hoàng Thị Yến rạng rỡ với vương miện Hoa hậu Quý bà đẹp và thành đạt 2009.

- Vì sao chị không được đặc cách vào vòng chung kết Mrs. Việt Nam như các thí sinh khác, khi chị cũng sở hữu vài thành tích tại cuộc thi sắc đẹp trong quá khứ?

- Do cuộc thi tôi tham gia năm đó chỉ trao vương miện mà không có giấy chứng nhận, nên tôi không có giấy bổ sung vào hồ sơ xin đặc cách khi tham gia Hoa hậu quý bà 2009. Thật ra, nếu muốn tôi có thể liên hệ với ban tổ chức cuộc thi để xin giấy chứng nhận, nhưng phần do công việc bận rộn không bay ra Hà Nội được, phần do muốn tham dự Mrs. Việt Nam ngay từ những ngày đầu tiên để sống lại không khí háo hức, hồi hộp của những cuộc thi, tôi đã đăng ký như thí sinh bình thường.

- Chị nghĩ sao nếu danh hiệu Hoa hậu làm xáo trộn cuộc sống gia đình chị?

- Thực ra tôi từng gặp điều tương tự sau năm 1996, lúc đó tôi đã có thể thu xếp ổn thỏa mọi việc để tiếp tục học tập, làm việc và trưởng thành. Lần này thì đạt ngôi vị cao hơn, nhưng bây giờ tôi cũng đã từng trải hơn, và quan trọng là lúc này bên tôi có cả gia đình, chồng con, người thân và bạn bè, tôi rất vững tâm.

Chân dung đời thường của Hoa hậu Quý bà Việt Nam.

- Làm thế nào chị có thể hòa hợp giữa vai trò của một doanh nhân và một hoa hậu?

- Dù ở cương vị nào tôi vẫn phải khéo léo phát huy những tính cách của mình. Cương vị nào cũng đòi hỏi bản lĩnh và kiến thức để hoàn thành tốt các trách nhiệm.

- Khoảng hơn 1 tháng nữa cuộc thi Mrs. World bắt đầu, chị đang chuẩn bị gì cho cuộc thi?

- Bắt đầu từ hôm nay, tôi phải chuẩn bị cho mình kiến thức tổng hợp để có thể tham gia cuộc thi sắp tới một cách nghiêm túc nhất. Cùng Á hậu 1 Thu Hà, tôi tin chúng tôi sẽ cố gắng hết sức trình diễn vẻ đẹp Việt Nam mặn mà, đằm thắm, pha trộn với nét đẹp hiện đại, giới thiệu với bạn bè quốc tế về hình ảnh đất nước, con người Việt Nam

Ban tổ chức đang tập trung lo phần trang phục, phong cách trình diễn sân khấu và nhiều chương trình luyện tập khác nữa cho chúng tôi.

-Có nhiều người cho rằng, chiều cao của chị chưa thật sự thuyết phục để sánh vai với các người đẹp thế giới, chị nghĩ sao?

- Tôi cao 1,67 m, chỉ số đo của cơ thể là 90-66-90. Do sự khác biệt về gene, người Âu - Mỹ cao hơn người châu Á, điều đó chẳng cản trở gì các người đẹp châu Á tỏa sáng trong các cuộc thi từ trước đến nay. Tôi hơi tiếc vì các chị hoa khôi bóng chuyền nữ Việt Nam không thấy đăng ký tham gia đợt này. Nếu có thì chiều cao, sắc đẹp, tài năng và sự thành đạt của họ với hàng loạt huy chương tầm quốc tế, sẽ vượt xa nhiều chị em chúng tôi.

- Bận rộn với công việc quản lý, chị dành thời gian cho gia đình mình như thế nào?

- Lịch làm việc của tôi cũng giống như những người khác, khoảng 50 giờ mỗi tuần. Thời gian còn lại tôi dành hết cho việc chăm sóc gia đình và cùng gia đình tham gia các hoạt động như dã ngoại, đi caravan, tổ chức chụp hình cùng những bạn bè đam mê nhiếp ảnh.
 
Theo VnExpress
kimvan
Bình luận
Xem thêm bình luận
Ý kiến của bạn
Midu ở tuổi 35: Được gọi là "phú bà" sống sang chảnh, sắp lấy chồng đại gia

Midu ở tuổi 35: Được gọi là "phú bà" sống sang chảnh, sắp lấy chồng đại gia

Giải trí - 3 giờ trước

Cuộc sống Midu được nhiều khán giả ngưỡng mộ. Cô có sự nghiệp thành công, cuộc sống sang chảnh và chồng sắp cưới được đồn đoán là doanh nhân thành đạt.

Nữ chính U80 của 'Lật mặt 7' tiết lộ catse 'chưa từng có'

Nữ chính U80 của 'Lật mặt 7' tiết lộ catse 'chưa từng có'

Giải trí - 4 giờ trước

GĐXH - "Thù lao có thể không cao so với người khác nhưng đây chính là catse cao nhất với tôi tính đến hiện tại”, diễn viên Thanh Hiền chia sẻ.

Hoa hậu Đền Hùng Giáng My khoe vóc dáng tuổi ngoài 50, ngồi 'ghế nóng' cuộc thi nhan sắc

Hoa hậu Đền Hùng Giáng My khoe vóc dáng tuổi ngoài 50, ngồi 'ghế nóng' cuộc thi nhan sắc

Xem - nghe - đọc - 4 giờ trước

GĐXH - Giáng My mới đây đã xuất hiện tại cuộc họp báo "Hoa hậu Du lịch Việt Nam" 2024. Nhan sắc tuổi 53 của chị gây chú ý.

Hôn nhân đời thực của em gái Cẩm Ly: Lấy chồng Việt kiều, 24 năm không con cái

Hôn nhân đời thực của em gái Cẩm Ly: Lấy chồng Việt kiều, 24 năm không con cái

Giải trí - 4 giờ trước

GĐXH - Minh Tuyết và chồng doanh nhân Việt kiều là cặp đôi nổi tiếng trong làng giải trí bởi cuộc hôn nhân hạnh phúc.

Huỳnh Anh Tuấn giới thiệu mỹ nhân U60 là vợ, còn đưa về quê nấu ăn ở chòi lá: Hóa ra là "hoa hậu" màn ảnh một thời

Huỳnh Anh Tuấn giới thiệu mỹ nhân U60 là vợ, còn đưa về quê nấu ăn ở chòi lá: Hóa ra là "hoa hậu" màn ảnh một thời

Giải trí - 5 giờ trước

Những clip nấu ăn ở quê của Huỳnh Anh Tuấn và Khánh Huyền nhận được nhiều sự quan tâm của khán giả.

Nghệ sĩ Trà My, Thanh Thanh Hiền trao yêu thương cho bệnh nhân

Nghệ sĩ Trà My, Thanh Thanh Hiền trao yêu thương cho bệnh nhân

Giải trí - 8 giờ trước

GĐXH - Chiều 26/4/2024, Trà My cùng các nghệ sĩ đã tham gia chương trình "Trao yêu thương 3" tại bệnh viện. Ngoài việc mang lời ca tiếng hát, chương trình còn tặng những phần quà ý nghĩa cho người bệnh đang điều trị.

2 nam NSND trải qua nhiều mối tình, đời vợ, tuổi xế chiều lại sống cảnh một mình

2 nam NSND trải qua nhiều mối tình, đời vợ, tuổi xế chiều lại sống cảnh một mình

Giải trí - 8 giờ trước

NSND Trần Nhượng và NSND Việt Anh đều lận đận trong chuyện tình cảm. Khi về già, họ chọn sống một mình.

Trương Minh Cường tái xuất sau thời gian dài bị trầm cảm trong phim mới của Lý Hải

Trương Minh Cường tái xuất sau thời gian dài bị trầm cảm trong phim mới của Lý Hải

Giải trí - 9 giờ trước

GĐXH - Diễn viên Trương Minh Cường về Việt Nam đóng 'Lật mặt 7: Một điều ước' sau thời gian dài trầm cảm và 12 năm không đóng phim.

Mỹ Linh "nhắc" Đàm Vĩnh Hưng: "Ông đừng có làm hại tôi nhé!"

Mỹ Linh "nhắc" Đàm Vĩnh Hưng: "Ông đừng có làm hại tôi nhé!"

Giải trí - 12 giờ trước

"Tôi đùa thôi, anh Đàm Vĩnh Hưng không ác được" – Mỹ Linh nói.

Cuộc sống của bố 'bé' Xuân Mai trên đất Mỹ: Rao bán quán phở vì quá vất vả, vợ định mở tiệm nail

Cuộc sống của bố 'bé' Xuân Mai trên đất Mỹ: Rao bán quán phở vì quá vất vả, vợ định mở tiệm nail

Giải trí - 14 giờ trước

GĐXH - Bố 'bé' Xuân Mai, ca sĩ Tuấn Cảnh hiện tại có cuộc sống vất vả, chính bản thân anh cũng nhận mình xơ xác hơn bình thường. Mới đây, anh quyết định rao bán quán phở để mở tiệm nail (làm móng).

Top