Hà Nội
23°C / 22-25°C

Hoa hậu Việt Nam bị coi là “bảo thủ” vì kiên trì với vẻ đẹp tự nhiên

Thứ năm, 14:34 08/10/2020 | Giải trí

GiadinhNet – “So với các cuộc thi nhan sắc khác, đến nay Hoa hậu Việt Nam vẫn bị nhiều người coi là bảo thu khi vẫn kiên trì với vẻ đẹp tự nhiên. Nhiều người cũng khuyên nên nới rộng quy chế nhưng chúng tôi vẫn kiên trì”, Trưởng ban tổ chức cuộc thi Hoa hậu Việt Nam 2020 chia sẻ.

Sau khi vòng Sơ khảo tại 2 miền khép lại, 60 gương mặt xuất sắc nhất của Hoa Hậu Việt Nam 2020 đã chính thức bước vào hành trình chinh phục vương miện năm nay. 

Sáng 8/10, tại Hà Nội, BTC cuộc thi Hoa hậu Việt Nam 2020 đã tổ chức buổi họp báo với sự góp mặt của các thí sinh cùng dàn sao đình đám: Hoa hậu Đỗ Mỹ Linh, Tiểu Vy, Lương Thuỳ Linh, Á hậu Kiều Loan, Á hậu Phương Nga, Á hậu Thuý An, … để công bố những thông tin quan trọng trước đêm bán kết sẽ diễn ra vào ngày 10/10 sắp tới.

Hoa hậu Việt Nam bị coi là “bảo thủ” vì kiên trì với vẻ đẹp tự nhiên - Ảnh 1.

Top 3 Hoa hậu Việt Nam 2018

Trả lời câu hỏi cuộc thi năm nay diễn ra trong bối cảnh đặc biệt do sự tác động của dịch COVID-19 thì các hoạt động thể hiện trách nhiệm xã hội được lồng ghép thế nào, bà Phạm Kim Dung – phó BTC cuộc thi cho biết, nếu những năm trước hành trình nhân ái thường làm cầu, nhà... và người thụ hưởng là cả vùng, bản làng thì năm nay để phù hợp với bối cảnh dịch, hành trình nhân ái có nhiều hoạt động hưởng ứng chung tay với y tế cộng đồng. 

Theo bà Kim Dung, dự án nhân ái 2020 sẽ là dấu son đáng nhớ, sẽ là "chạm" đến trái tim nhiều người hơn – nhất là khi Việt Nam đã hoàn thành xuất sắc việc đẩy lùi dịch.

Cũng bàn về vấn đề này, đạo diễn chương trình Hoàng Nhật Nam cho biết: "Chủ đề của vòng Bán kết là "Việt Nam những điều kỳ diệu" đã nói lên nội dung chương trình nghệ thuật. Việt Nam đang làm nên những điều kỳ diệu, trong đó có việc ngăn chặn, đẩy lùi hai đợt dịch COVID-19 - một thành tích được cả thế giới đánh giá cao và ngưỡng mộ.

Hoa hậu Việt Nam bị coi là “bảo thủ” vì kiên trì với vẻ đẹp tự nhiên - Ảnh 2.

Ông Lê Xuân Sơn và bà Phạm Kim Dung - Ban tổ chức cuộc thi

Chính vì vậy, chương trình đêm Bán kết cũng sẽ làm nổi bật yếu tố những thời khắc xúc động trong mùa dịch, sự đoàn kết, tương thân, tương ái của cả dân tộc. Chúng tôi sẽ làm tốt nhất ở khả năng của mình để mang lại cho khán giả một đêm diễn hoành tráng và chất lượng."

Ngoài ra, cũng trong buổi họp báo, khi được đặt dấu hỏi về vấn đề thí sinh Hoa hậu thẩm mĩ, nhà báo Lê Xuân Sơn – trưởng BTC khẳng định cuộc thi vẫn kiên trì, bảo vệ tiêu chí vẻ đẹp tự nhiên.

"So với các cuộc thi nhan sắc khác, đến nay Hoa hậu Việt Nam vẫn bị nhiều người coi là bảo thủ khi vẫn kiên trì với vẻ đẹp tự nhiên. Nhiều người cũng khuyên nên nới rộng quy chế nhưng chúng tôi vẫn kiên trì, chấp thuận những điều rất nhỏ, ví như đôi chút xăm chân mày, hay chỉnh sửa răng có hồ sơ y tế như chỉnh sửa bệnh. Nhưng có người sửa 7 cái răng dù có hồ sơ y tế khá hoàn hảo, song chúng tôi điều tra là ngụy tạo", ông Sơn nói.

Hoa hậu Việt Nam bị coi là “bảo thủ” vì kiên trì với vẻ đẹp tự nhiên - Ảnh 3.

BTC đề cao thí sinh có nhan sắc tự nhiên

"Cuộc thi năm nay, chúng tôi có ê-kíp của Bệnh viện Quân y 175 và chuyên gia nhân trắc học kinh nghiệm. Qua hai vòng loại sơ khảo, chúng tôi đã loại 4-5 thí sinh có dấu hiệu can thiệp thẩm mỹ. 

Trong một số trường hợp, các chuyên gia có thể xác định được ngay, cũng có trường hợp chúng tôi phải gửi tới các bệnh viện hình ảnh, chiếu chụp dưới sự đồng ý của thí sinh. Chúng tôi làm nghiêm túc nhưng không đảm bảo 100% vì ngày nay có những kỹ thuật y tế vô cùng tinh vi mà máy chiếu chụp cũng không tìm ra được. Để đảm bảo được tiêu chí này của cuộc thi rất mong sự đồng hành của các đơn vị báo chí, truyền thông", ông Lê Xuân Sơn chia sẻ.

Hoa hậu Việt Nam bị coi là “bảo thủ” vì kiên trì với vẻ đẹp tự nhiên - Ảnh 4.

Sự kiện diễn ra với nhiều hé lộ thú vị về đêm thi Bán kết toàn quốc sẽ được tổ chức vào ngày 10/10 sắp tới tại Hà Nội.

Hoa hậu Việt Nam bị coi là “bảo thủ” vì kiên trì với vẻ đẹp tự nhiên - Ảnh 5.

Top 60 Hoa Hậu Việt Nam 2020 cũng có dịp hội ngộ tại buổi họp báo trong sắc trắng đồng điệu.

An Khánh

Ngọc Mai
Bình luận
Xem thêm bình luận
Ý kiến của bạn
Midu ở tuổi 35: Được gọi là "phú bà" sống sang chảnh, sắp lấy chồng đại gia

Midu ở tuổi 35: Được gọi là "phú bà" sống sang chảnh, sắp lấy chồng đại gia

Giải trí - 3 giờ trước

Cuộc sống Midu được nhiều khán giả ngưỡng mộ. Cô có sự nghiệp thành công, cuộc sống sang chảnh và chồng sắp cưới được đồn đoán là doanh nhân thành đạt.

Nữ chính U80 của 'Lật mặt 7' tiết lộ catse 'chưa từng có'

Nữ chính U80 của 'Lật mặt 7' tiết lộ catse 'chưa từng có'

Giải trí - 3 giờ trước

GĐXH - "Thù lao có thể không cao so với người khác nhưng đây chính là catse cao nhất với tôi tính đến hiện tại”, diễn viên Thanh Hiền chia sẻ.

Hoa hậu Đền Hùng Giáng My khoe vóc dáng tuổi ngoài 50, ngồi 'ghế nóng' cuộc thi nhan sắc

Hoa hậu Đền Hùng Giáng My khoe vóc dáng tuổi ngoài 50, ngồi 'ghế nóng' cuộc thi nhan sắc

Xem - nghe - đọc - 3 giờ trước

GĐXH - Giáng My mới đây đã xuất hiện tại cuộc họp báo "Hoa hậu Du lịch Việt Nam" 2024. Nhan sắc tuổi 53 của chị gây chú ý.

Hôn nhân đời thực của em gái Cẩm Ly: Lấy chồng Việt kiều, 24 năm không con cái

Hôn nhân đời thực của em gái Cẩm Ly: Lấy chồng Việt kiều, 24 năm không con cái

Giải trí - 4 giờ trước

GĐXH - Minh Tuyết và chồng doanh nhân Việt kiều là cặp đôi nổi tiếng trong làng giải trí bởi cuộc hôn nhân hạnh phúc.

Huỳnh Anh Tuấn giới thiệu mỹ nhân U60 là vợ, còn đưa về quê nấu ăn ở chòi lá: Hóa ra là "hoa hậu" màn ảnh một thời

Huỳnh Anh Tuấn giới thiệu mỹ nhân U60 là vợ, còn đưa về quê nấu ăn ở chòi lá: Hóa ra là "hoa hậu" màn ảnh một thời

Giải trí - 5 giờ trước

Những clip nấu ăn ở quê của Huỳnh Anh Tuấn và Khánh Huyền nhận được nhiều sự quan tâm của khán giả.

Nghệ sĩ Trà My, Thanh Thanh Hiền trao yêu thương cho bệnh nhân

Nghệ sĩ Trà My, Thanh Thanh Hiền trao yêu thương cho bệnh nhân

Giải trí - 8 giờ trước

GĐXH - Chiều 26/4/2024, Trà My cùng các nghệ sĩ đã tham gia chương trình "Trao yêu thương 3" tại bệnh viện. Ngoài việc mang lời ca tiếng hát, chương trình còn tặng những phần quà ý nghĩa cho người bệnh đang điều trị.

2 nam NSND trải qua nhiều mối tình, đời vợ, tuổi xế chiều lại sống cảnh một mình

2 nam NSND trải qua nhiều mối tình, đời vợ, tuổi xế chiều lại sống cảnh một mình

Giải trí - 8 giờ trước

NSND Trần Nhượng và NSND Việt Anh đều lận đận trong chuyện tình cảm. Khi về già, họ chọn sống một mình.

Trương Minh Cường tái xuất sau thời gian dài bị trầm cảm trong phim mới của Lý Hải

Trương Minh Cường tái xuất sau thời gian dài bị trầm cảm trong phim mới của Lý Hải

Giải trí - 9 giờ trước

GĐXH - Diễn viên Trương Minh Cường về Việt Nam đóng 'Lật mặt 7: Một điều ước' sau thời gian dài trầm cảm và 12 năm không đóng phim.

Mỹ Linh "nhắc" Đàm Vĩnh Hưng: "Ông đừng có làm hại tôi nhé!"

Mỹ Linh "nhắc" Đàm Vĩnh Hưng: "Ông đừng có làm hại tôi nhé!"

Giải trí - 12 giờ trước

"Tôi đùa thôi, anh Đàm Vĩnh Hưng không ác được" – Mỹ Linh nói.

Cuộc sống của bố 'bé' Xuân Mai trên đất Mỹ: Rao bán quán phở vì quá vất vả, vợ định mở tiệm nail

Cuộc sống của bố 'bé' Xuân Mai trên đất Mỹ: Rao bán quán phở vì quá vất vả, vợ định mở tiệm nail

Giải trí - 13 giờ trước

GĐXH - Bố 'bé' Xuân Mai, ca sĩ Tuấn Cảnh hiện tại có cuộc sống vất vả, chính bản thân anh cũng nhận mình xơ xác hơn bình thường. Mới đây, anh quyết định rao bán quán phở để mở tiệm nail (làm móng).

Top