Học luật bằng 'phiên tòa giả định': Cách tiếp cận mới khiến học sinh hào hứng
GĐXH - Không còn những buổi tuyên truyền khô cứng, nhiều trường học đang đưa tình huống thực tế và mô hình phiên tòa giả định vào giáo dục pháp luật để học sinh dễ tiếp cận, dễ nhớ hơn.
Từ một vụ gây rối trật tự công cộng được tái hiện trực quan, học sinh có cơ hội hiểu rõ hậu quả pháp lý của hành vi bộc phát và học cách ứng xử có trách nhiệm hơn trong cuộc sống.
Ngày 22/5, tại Trường THPT Nga Sơn, Thanh Hóa đã diễn ra chương trình phiên tòa giả định với chủ đề giáo dục pháp luật cho học sinh. Hoạt động nhằm giúp các em học sinh tiếp cận kiến thức pháp luật bằng hình thức trực quan, sinh động và dễ hiểu.

Tham dự chương trình có các đồng chí lãnh đạo địa phương.
Tham dự chương trình có các đồng chí lãnh đạo địa phương, Công an xã Nga Sơn, Viện kiểm sát nhân dân khu vực 5, Tòa án nhân dân khu vực 5, Đoàn TNCS Hồ Chí Minh xã Nga Sơn, Ban Giám hiệu Trường THPT Nga Sơn, tập thể giáo viên và toàn thể học sinh nhà trường.

Chương trình được tổ chức với sự phối hợp của nhiều đơn vị, góp phần tạo nên một buổi tuyên truyền pháp luật thiết thực trong môi trường học đường.
Phiên tòa giả định tái hiện tình huống dễ gặp ngoài đời
Nội dung trọng tâm của chương trình là phiên tòa giả định liên quan đến tình huống gây rối trật tự công cộng. Theo tình huống được xây dựng, vụ việc xuất phát từ mâu thuẫn cá nhân, sau đó dẫn đến hành vi truy đuổi nhau bằng xe mô tô trên đường, gây ảnh hưởng đến trật tự an toàn giao thông và đời sống người dân xung quanh.

Tại phiên tòa giả định, các phần xét hỏi, luận tội, tranh luận và tuyên án được tái hiện.
Trong chương trình, các nội dung được triển khai theo trình tự gồm ổn định tổ chức, tuyên bố lý do, giới thiệu đại biểu, tổ chức phiên tòa giả định, tuyên truyền phổ biến giáo dục pháp luật, trao quà cho học sinh có hoàn cảnh khó khăn đạt thành tích xuất sắc trong học tập, phát biểu của lãnh đạo Viện kiểm sát nhân dân khu vực 5, phát biểu của đại diện Ban Giám hiệu Trường THPT Nga Sơn và bế mạc chương trình.

Nội dung trọng tâm của chương trình là phiên tòa giả định liên quan đến tình huống gây rối trật tự công cộng.
Tại phiên tòa giả định, các phần xét hỏi, luận tội, tranh luận và tuyên án được tái hiện theo trình tự cơ bản của một phiên xét xử thực tế. Qua đó, học sinh có thêm hiểu biết về hoạt động tố tụng, vai trò của các cơ quan tiến hành tố tụng cũng như trách nhiệm pháp lý khi có hành vi vi phạm pháp luật.

Nhiều học sinh cho biết cách học trực quan này giúp các em dễ hình dung hơn về hậu quả của những hành động thiếu kiểm soát trong cuộc sống hàng ngày.
Học sinh được nhắc nhở về trách nhiệm với cộng đồng
Thông qua tình huống giả định, học sinh được nhắc nhở cần biết kiềm chế cảm xúc, không giải quyết mâu thuẫn bằng hành vi nóng nảy hoặc gây mất trật tự nơi công cộng.
Theo ban tổ chức, mỗi hành động thiếu suy nghĩ đều có thể ảnh hưởng đến bản thân, gia đình, nhà trường và cộng đồng xã hội.
Bên cạnh hoạt động tuyên truyền pháp luật, chương trình còn tổ chức trao quà cho học sinh có hoàn cảnh khó khăn nhưng đạt thành tích xuất sắc trong học tập. Đây là sự động viên thiết thực, góp phần khích lệ tinh thần vượt khó, nỗ lực vươn lên của các em học sinh trong quá trình học tập và rèn luyện.
Góp phần xây dựng môi trường học đường an toàn, văn minh
Phiên tòa giả định tại Trường THPT Nga Sơn được đánh giá là hoạt động có ý nghĩa trong công tác tuyên truyền, phổ biến và giáo dục pháp luật cho học sinh.


Các mô hình như phiên tòa giả định hay xử lý tình huống đang giúp học sinh chủ động tiếp cận kiến thức pháp luật và nâng cao ý thức sống có trách nhiệm hơn.
Những năm gần đây, nhiều trường học bắt đầu đổi mới cách tuyên truyền pháp luật theo hướng tăng trải nghiệm thực tế thay vì chỉ phổ biến lý thuyết đơn thuần. Các mô hình như phiên tòa giả định hay xử lý tình huống đang giúp học sinh chủ động tiếp cận kiến thức pháp luật và nâng cao ý thức sống có trách nhiệm hơn.
Chương trình cũng góp phần xây dựng môi trường học đường an toàn, lành mạnh, văn minh và giúp học sinh hình thành kỹ năng ứng xử phù hợp trong cuộc sống.
Thông báo
Cùng chuyên mục
Thủ khoa 20/20 môn Toán kì thi HSG Hà Nội qua lời kể cô giáo cũ: Tự học, khiêm tốn
Giáo dục -Nguyễn Thế Kỳ Vọng (học sinh lớp 12A14, trường THPT Quốc Oai - Hà Nội) là thủ khoa môn Toán tại kì thi học sinh giỏi (bảng không chuyên) cấp Thành phố Hà Nội năm 2026. Phía sau số điểm tuyệt đối ấy là nhiều năm tự học, theo đuổi các đội tuyển học sinh giỏi. Đó là cậu học trò được cô giáo cũ nhớ đến bởi sự cần cù, chịu khó và khiêm tốn.
Học sinh Việt Nam giành 10 huy chương tại Olympic Thiên văn và Vật lý thiên văn quốc tế
Giáo dục -Chiều 4/10, tại lễ bế mạc, Ban tổ chức kỳ thi Olympic Thiên văn và Vật lý Thiên văn quốc tế (IOAA) lần thứ XIX năm 2026 đã trao 51 Huy chương Vàng, 48 Huy chương Bạc, 60 Huy chương Đồng và 22 giải Khuyến khích cho thí sinh.
Công an tìm 'phụ huynh ảo' đăng bài học sinh làm hơn 10 trang bài tập mỗi đêm
Giáo dục -Công an đang xác minh người đứng sau tài khoản Facebook ẩn danh đăng bài phản ánh học sinh tiểu học ở Gia Lai phải làm hơn 10 trang bài tập về nhà mỗi đêm.
Chốt lộ trình làm bộ sách giáo khoa mới, sử dụng thống nhất toàn quốc 2028-2029
Giáo dục -Phần còn lại của năm 2026, ngành GD&ĐT hoàn thiện chương trình giáo dục phổ thông và sách giáo khoa mới, xử lý các vấn đề bản quyền, cơ chế biên soạn, xuất bản...
Cambridge Pathway – Từ nền tảng đầu tiên đến cánh cửa học tập trên thế giới
Giáo dục -Trong bối cảnh giáo dục ngày càng hội nhập, một môi trường giáo dục quốc tế không chỉ được thể hiện qua tên gọi mà còn nằm ở chương trình học, chuẩn đánh giá, phương pháp giảng dạy và khả năng xây dựng một lộ trình học tập xuyên suốt cho học sinh.
Chuẩn bị bộ sách giáo khoa mới lớp 1 đến 12, dự kiến sử dụng từ 2028
Giáo dục -Bộ GD&ĐT đang xây dựng kế hoạch rà soát, hoàn thiện chương trình và sách giáo khoa mới, dự kiến sử dụng thống nhất trên cả nước từ năm học 2028-2029.
Tất tần tật các thông tin liên quan đến ban đại diện cha mẹ học sinh áp dụng từ 15/11
Giáo dục -GĐXH - Từ ngày 15/11/2026, Thông tư 81/2026/TT-BGDĐT của Bộ GD&ĐT có hiệu lực, quy định rõ điều lệ Ban đại diện cha mẹ học sinh. Dưới đây là thông tin cụ thể.
Sở GD&ĐT Hà Nội sẽ kiểm tra, giám sát chặt thu chi
Giáo dục -Theo ông Nguyễn Văn Hiền, Giám đốc Sở GD&ĐT Hà Nội, ngăn chặn lạm thu đầu năm học là một trong những quan tâm hàng đầu của ngành.
Từ 15/11, ban đại diện cha mẹ học sinh không được thu, quản lý tiền hỗ trợ
Giáo dục -Thông tư mới của Bộ GD&ĐT có hiệu lực từ ngày 15/11/2026 quy định rõ những việc ban đại diện cha mẹ học sinh không được làm, trong đó đáng chú ý là không được đặt ra khoản đóng góp bắt buộc, ấn định mức hỗ trợ hay gây áp lực đối với phụ huynh.
Tổng Chủ biên chương trình giáo dục trải nghiệm: Không bắt buộc đưa học sinh đi xa trải nghiệm
Giáo dục -“Đưa học sinh ra ngoài nhà trường không phải hình thức bắt buộc. Nếu trường tổ chức cần xây dựng kế hoạch phù hợp và đặt yêu cầu an toàn lên hàng đầu”, theo PGS.TS Đinh Thị Kim Thoa, Tổng chủ biên chương trình Giáo dục Trải nghiệm và Trải nghiệm - hướng nghiệp, Chương trình GDPT 2018.

