Hà Nội
23°C / 22-25°C

Học sinh đi học trở lại: Thực hiện nghiêm đeo khẩu trang khi trên đường đi học

Thứ bảy, 18:12 27/02/2021 | Xã hội

GiadinhNet - Để đảm bảo an toàn cho học sinh đi học trở lại từ ngày 1/3, nhiều nơi đã yêu cầu trường học tăng cường vệ sinh, phun khử khuẩn, yêu cầu học sinh đeo khẩu trang khi trên đường đi học…

Hà Nội: Tổ chức đo thân nhiệt cho học sinh khi vào trường

Ngày 27/2, UBND TP.Hà Nội đã đồng ý với đề xuất của Sở GD&ĐT Hà Nội về việc cho phép học sinh trở lại trường học từ ngày 1/3. Theo ghi nhận, ngay trong ngày 27/2, nhiều trường học trên địa bàn Hà Nội đã tổ chức vệ sinh trường, lớp, các phòng chức năng trong nhà trường. Đồng thời tiến hành phun khử khuẩn toàn bộ trường học, chuẩn bị các dụng cụ đo thân nhiệt, bố trí nước rửa tay, dung dịch khử khuẩn…

Trước đó, để chuẩn bị cho việc đón học sinh trở lại trường học, Sở GD&ĐT Hà Nội đã yêu cầu các đơn vị, trường học trên địa bàn phối hợp với cơ quan y tế địa phương và phụ huynh học sinh tổ chức vệ sinh, khử khuẩn trường, lớp học. Đảm bảo cơ sở vật chất, trang thiết bị y tế như: hệ thống cấp nước sạch, xà phòng, nước sát khuẩn tay, khẩu trang và nhiệt kế điện tử đo thân nhiệt khi cán bộ giáo viên và học sinh khi trở lại trường học. Các trường học hoàn thành công tác này trước ngày 1/3.

Theo quy định của Sở, trước khi học sinh đến trường, gia đình kiểm tra thân nhiệt cho trẻ mầm non, học sinh phổ thông. Thực hiện nghiêm việc đeo khẩu trang từ nhà đến trường, từ trường về nhà và khi ở nơi công cộng. Học sinh khi đang trong thời gian cách ly theo yêu cầu của cơ quan y tế không được đến trường. Các trường học thực hiện việc đo thân nhiệt cho học sinh, giáo viên, cán bộ quản lý và nhân viên trước khi vào trường và lớp học. Thực hiện đeo khẩu trang đúng cách; thường xuyên rửa tay bằng xà phòng, không dùng chung các đồ dùng cá nhân.

Học sinh đi học trở lại: Thực hiện nghiêm đeo khẩu trang khi trên đường đi học - Ảnh 1.

Học sinh Hà Nội sẽ phải tuân thủ đeo khẩu trang khi đi học và trên đường đi học về.

TP.HCM: Kiểm tra phòng chống dịch tại các cơ sở giáo dục

Theo quy định của UBND TP.HCM, học sinh, sinh viên, học viên các cơ sở giáo dục trên địa bàn thành phố sẽ quay lại trường học tập từ ngày 1/3. Sở GD&ĐT TP.HCM cũng đã có văn bản gửi tới các đơn vị, trường học trên địa bàn về việc tăng cường công tác phòng, chống dịch COVID-19 khi học sinh, sinh viên, học viên đi học trở lại. Theo đó, Sở yêu cầu toàn thể cán bộ, giáo viên, nhân viên, học sinh, sinh viên, học viên thực hiện khai báo y tế nghiêm túc, trung thực trong ngày đầu tiên đi làm, đi học trở lại. Tổ chức khai báo y tế bổ sung ngay khi có sự di chuyển ra và vào TP.HCM trong suốt thời gian còn lại của năm học 2020 - 2021.

Xây dựng phương án cụ thể để thực hiện có hiệu quả nguyên tắc 5K của Bộ Y tế tại đơn vị. Các hoạt động giáo dục, hoạt động phục vụ cho việc giảng dạy của giáo viên, học tập của học sinh, sinh viên, hoạt động nội trú, bán trú, căng - tin,… trong nhà trường khi tổ chức phải tuân thủ yêu cầu, hướng dẫn của ngành y tế về phòng, chống dịch.

Bên cạnh đó, Sở GD&ĐT TP.HCM cũng đã lập các đoàn kiểm tra tại các cơ sở giáo dục trên địa bàn thành phố từ ngày 23/2 đến hết tuần thứ hai sau khi học sinh đi học trở lại. Nhiều nội dung sẽ được đoàn kiểm tra, đánh giá, trong đó có nội dung thực hiện chỉ đạo của Sở GD&ĐT trong công tác phòng, chống dịch COVID-19 trong cơ sở giáo dục; Công tác chuẩn bị cơ sở vật chất phòng, chống COVID-19…

Học sinh đi học trở lại: Thực hiện nghiêm đeo khẩu trang khi trên đường đi học - Ảnh 2.

Trường học tại TP.HCM thực hiện phun khử khuẩn trong trường.

Cần Thơ: Thực hiện nghiêm các biện pháp phòng, chống dịch

Còn tại TP.Cần Thơ, UBND TP.Cần Thơ đã ban hành công văn thống nhất cho học sinh, học viên các bậc học, cấp học trở lại trường học kể từ ngày 1/3. Để chuẩn bị đón học sinh trở lại, UBND TP.Cần Thơ đã yêu cầu người đứng đầu các đơn vị chủ động phối hợp với Giám đốc Sở Y tế tiếp tục chỉ đạo các cơ sở giáo dục trên địa bàn công tác phòng, chống dịch bệnh COVID-19. Điều chỉnh kế hoạch dạy học phù hợp với tình hình phòng, chống dịch bệnh COVID-19 theo hướng dẫn của Bộ GD&ĐT.

Các đơn vị khẩn trương tổ chức tiêu độc, khử trùng trường, lớp tại các cơ sở giáo dục trước ngày 1/3. Thực hiện nghiêm các biện pháp phòng, chống dịch COVID-19 trong và sau khi trẻ mầm non, học sinh phổ thông, học viên giáo dục thường xuyên trở lại trường học. Nếu đến ngày 1/3, tình hình dịch bệnh có diễn biến phức tạp, TP.Cần Thơ sẽ có thông báo điều chỉnh thời gian trở lại trường học phù hợp để đảm bảo công tác phòng, chống dịch bệnh COVID-19 đúng quy định.

Quang Anh

Ngô Quang Huy
Bình luận
Xem thêm bình luận
Ý kiến của bạn
12 ngôi trường THPT 'đỉnh' nhất 12 KHU VỰC ở Hà Nội: Phụ huynh nào cũng mê, học sinh thì phấn đấu đỗ bằng được

12 ngôi trường THPT 'đỉnh' nhất 12 KHU VỰC ở Hà Nội: Phụ huynh nào cũng mê, học sinh thì phấn đấu đỗ bằng được

Giáo dục - 1 phút trước

Dưới đây là 12 ngôi trường có điểm chuẩn năm 2023 cao nhất ở mỗi khu vực tuyển sinh của Hà Nội.

Dấu tích năm xưa vẫn còn lưu giữ ở đình Viết, nơi thờ Vua Đinh Tiên Hoàng tại Nam Định

Dấu tích năm xưa vẫn còn lưu giữ ở đình Viết, nơi thờ Vua Đinh Tiên Hoàng tại Nam Định

Đời sống - 26 phút trước

GĐXH - Án ngữ cạnh đường cao tốc Pháp Vân - Cầu Giẽ, quần thể di tích lịch sử văn hóa tâm linh đình Viết - phủ Viết (xã Yên Chính, huyện Ý Yên, Nam Định) là nơi thờ Vua Đinh Tiên Hoàng và Hoàng hậu Dương Vân Nga còn lưu giữ được những dấu ấn lịch sử.

Lốc xoáy thổi bay mái tôn điểm trường tiểu học lên cành cây

Lốc xoáy thổi bay mái tôn điểm trường tiểu học lên cành cây

Xã hội - 58 phút trước

GĐXH - Trận lốc mạnh, diễn ra nhanh thổi bay mái tôn của điểm trường tiểu học lên cành cây, nhiều bản làng thiệt hại nặng nề.

Nữ sinh lớp 6 chấn động não, ho ra máu vì bị 3 nữ sinh khác đánh hội đồng

Nữ sinh lớp 6 chấn động não, ho ra máu vì bị 3 nữ sinh khác đánh hội đồng

Giáo dục - 1 giờ trước

GĐXH - "Sự việc được học sinh khác học lớp 7 dùng điện thoại quay lại toàn bộ" , mẹ nạn nhân cho hay.

Vụ thiếu nữ bị sát hại chôn xác phi tang sau vườn: Lời khai của gã bạn trai tuổi 15

Vụ thiếu nữ bị sát hại chôn xác phi tang sau vườn: Lời khai của gã bạn trai tuổi 15

Pháp luật - 1 giờ trước

GĐXH - Quá trình đấu tranh, T. khai nhận, ngày 12/4, tại nhà của mình, nghi phạm và bạn gái xảy ra tranh cãi với nhau. Sau đó, nghi phạm đã đánh bạn gái ngất xỉu rồi xiết cổ kéo ra vườn nhà chôn.

Hàng triệu nam giới sẽ mừng thầm khi được hưởng thêm quyền lợi này

Hàng triệu nam giới sẽ mừng thầm khi được hưởng thêm quyền lợi này

Đời sống - 2 giờ trước

GĐXH - Góp ý cho dự thảo Luật BHXH sửa đổi, nhiều ý kiến cho rằng thời gian nghỉ thai sản của lao động nam cần được xem xét lại theo hướng tăng thêm. Nếu đề xuất được thông qua, lao động nam có thêm điều kiện chăm sóc vợ sau khi sinh.

Kết quả xổ số (KQXS) hôm nay thứ Bảy ngày 20/4/2024

Kết quả xổ số (KQXS) hôm nay thứ Bảy ngày 20/4/2024

Xã hội - 2 giờ trước

GĐXH - Kết quả xổ số hôm nay - KQXS thứ Bảy ngày 20/4/2024: Xổ số miền Nam - XSMN, xổ số miền Trung - XSMT, xổ số miền Bắc - XSMB, xổ số Vietlott - XS Vietlott.

Mẹ nghẹn ngào khi con nói: 'Con làm gì có ngày nghỉ mà đi chơi'

Mẹ nghẹn ngào khi con nói: 'Con làm gì có ngày nghỉ mà đi chơi'

Giáo dục - 2 giờ trước

Hào hứng nói về lịch nghỉ cuối tuần cả nhà, chị Hường như bị dội gáo nước lạnh khi nhận được câu trả lời của cô con gái lớn: "Con làm gì có ngày nghỉ mà đi chơi".

Luật sư bà Trương Mỹ Lan đề nghị xử lý người tạo cơn sốt 'đi tìm kho báu'

Luật sư bà Trương Mỹ Lan đề nghị xử lý người tạo cơn sốt 'đi tìm kho báu'

Pháp luật - 2 giờ trước

Luật sư Giang Hồng Thanh, người bào chữa cho bà Trương Mỹ Lan, đã có đơn gửi các cơ quan chức năng đề nghị xử lý người tạo xu hướng "ra khơi tìm kho báu" gây sốt thời gian qua.

Con gái mất tài khoản Facebook, bố bị lừa ngay 230 triệu đồng

Con gái mất tài khoản Facebook, bố bị lừa ngay 230 triệu đồng

Pháp luật - 2 giờ trước

Người đàn ông ở Bình Định mất 230 triệu đồng vì đối tượng lừa đảo hack Facebook của con gái, sau đó nhắn tin nhờ chuyển tiền để lo cho cháu ngoại đang bị nạn đang cấp cứu ở bệnh viện.

Top