Hà Nội
23°C / 22-25°C

Học sinh đoạt giải thi Olympic chia sẻ cách giảm áp lực học tập và thi cử

Chủ nhật, 19:39 01/01/2023 | Giáo dục

Thí sinh tham dự kỳ thi Olympic quốc tế chia sẻ, sau một ngày học nên dành cho bản thân một khoảng thời gian để thư giãn, giải trí.

Hãy tìm cách để không bị áp lực

Trần Xuân Bách, học sinh Trường THPT chuyên Khoa học Tự nhiên – Trường ĐH Khoa học Tự nhiên, ĐH Quốc gia Hà Nội giành Huy chương Vàng tại hai kỳ thi Olympic quốc tế năm 2022 và Olympic Tin học châu Á - Thái Bình Dương năm 2022, dù việc học tập, ôn luyện cho các kỳ thi chiếm nhiều thời gian tuy nhiên mỗi ngày, Bách vẫn luôn dành cho bản thân từ 15 - 30 phút chơi game hoặc tham các hoạt động giải trí khác.

Học sinh đoạt giải thi Olympic chia sẻ cách giảm áp lực học tập và thi cử - Ảnh 1.

Phạm Nguyễn Minh Tuấn – Huy chương Vàng Hóa học quốc tế năm 2022. Ảnh NC.

Bách bộc bạch: "Khi bản thân cảm thấy thoải mái, em mới tập trung vào việc học và học hiệu quả được, tuyệt đối không để bản thân phải cố học khi không thoải mái hay muốn học. Đồng thời, khi học cần có chiến lược rõ ràng để không bị rối hay phân tâm".

"Em không bao giờ ép bản thân phải cố học khi căng thẳng, mệt mỏi hoặc tâm lý không thoải mái", đó là chia sẻ của Phạm Nguyễn Minh Tuấn – Huy chương Vàng Hóa học quốc tế năm 2022. Những khi áp lực, Tuấn thường Nghe nhạc, xem phim, đọc truyện...

Theo Tuấn nếu học với tâm lý không thoải mái sẽ càng mệt mỏi, chất lượng học sẽ giảm và tâm lý của mình sẽ càng tệ hơn. Nếu việc này kéo dài, bản thân bạn sẽ sợ hãi, áp lực khi học.

"Em chỉ học khi đầu óc tỉnh táo lúc đó hiệu quả nhất và cũng tạo hứng thú cho bản thân", Tuấn nói.

Trước đó trong quá chuẩn bị cho kỳ thi quốc tế, Tuấn đã có rất nhiều áp lực. "Những lúc như vậy, em đã chia sẻ cùng ba người anh cùng đội tuyển hoặc gọi về nhà nói chuyện với bố mẹ, nghe lời khuyên từ họ. Sau mỗi lần nói chuyện, em được tiếp thêm động lực để tiếp tục cố gắng học, áp lực tâm lý trong em cũng được giải toả khi có người lắng nghe mình nói, hiểu và đồng cảm thì những áp lực đó chính là động lực để em vượt qua”.

Đồng hành cùng con hơn là tạo áp lực

Có con giành Huy chương Vàng kỳ thi Olympic Vật lý quốc tế năm 2022 lúc học lớp 10, chị Đỗ Mai Hòa (quận Hà Đông, thành phố Hà Nội) chia sẻ: "Tôi có hai con trai, hai cháu đều rất cá tính, từ nhỏ tôi đã rất tôn trọng sở thích cũng như học tập của con. Khi định hướng, tôi sẽ dựa trên những sở thích, thế mạnh của con để tư vấn rồi con tự đưa ra quyết định sao cho phù hợp với năng lực".

Chị Mai Hòa kể: "Hoàng Hải (học sinh lớp 10 Trường THPT Chuyên Khoa học Tự nhiên, Huy chương Vàng kỳ thi Olympic Vật lý quốc tế năm 2022) theo học chuyên từ lớp 6, nên việc tiếp tục học chuyên ở lớp 10 đối với tôi và gia đình không có gì khác biệt hay áp lực. Do đó trong quá trình học, tôi không đặt bất kỳ một áp lực hay kỳ vọng gì với Hải.

Những ngày đến gần các kỳ thi của con, tôi động viên, nhắc nhở cháu phải cân đối giữa việc học và nghỉ ngơi. Đồng thời, tôi cố gắng làm những món ăn ngon con thích, để động viên tinh thần cũng như bồi bổ sức khỏe cho con".

Học sinh đoạt giải thi Olympic chia sẻ cách giảm áp lực học tập và thi cử - Ảnh 2.

Chị Đỗ Mai Hòa và con trai. Ảnh MH.

Theo chị Mai Hòa, trong quá trình học từ trước đến nay, thời điểm chị cảm nhận được mình áp lực là lúc con tham gia tập huấn đội tuyển kỳ thi Vật lý Châu Á tại Trường ĐHSP Hà Nội . Chị kể: "Thời gian ôn thi tập trung đến thi chỉ có 3 tuần, con phải ăn nghỉ tập trung tại khu ký túc xá. Tôi không được ở gần và chăm sóc cháu. Để giảm bớt áp lực cho con, tôi điện thoại động viên con thư giãn, nghỉ ngơi, không để bản thân bị quá tải. Kiến thức là đại dương, con mới chỉ là học sinh lớp 10".

Cũng giống chị Mai Hòa, chị Hồ Thị Minh Lan - mẹ của em Hoàng Tiến Nguyên - Huy chương Đồng Toán học Quốc tế năm 2022: "Từ nhỏ Nguyên đã rất đam mê với các con số, đến khi đi học được cháu có cơ hội học với môn này do đó tôi thường đồng hành cùng con. Những lúc rảnh, tôi sẽ cùng con làm các bài toán đơn giản để kích thích sự hứng thú của con.

Tôi quan điểm không ép con học hay làm những điều con không thích để con được thoải mái phát triển đam mê của mình. Nếu bắt con học những thứ con không thích sẽ gây cảm giác khó chịu và chán nản.

Cũng như khi con được chọn và tham dự đội tuyển Olympic Toán quốc tế năm 2022, tôi chỉ khuyên con làm những gì con thích, quan trọng nhất là sau cuộc thi này con cảm thấy vui và bổ ích còn dành được huy chương hay không không quá quan trọng".

Bình luận
Xem thêm bình luận
Ý kiến của bạn
Danh sách 12 khu vực tuyển sinh vào lớp 10 công lập tại Hà Nội, thí sinh và phụ huynh lưu ý

Danh sách 12 khu vực tuyển sinh vào lớp 10 công lập tại Hà Nội, thí sinh và phụ huynh lưu ý

Giáo dục - 11 giờ trước

GĐXH - Theo hướng dẫn tuyển sinh vào lớp 10 THPT năm học 2024-2025, Sở GD&ĐT Hà Nội công bố toàn thành phố có 12 khu vực tuyển sinh. Dưới đây là danh sách 12 khu vực tuyển sinh vào lớp 10 công lập tại Hà Nội.

Biến động điểm chuẩn trường đại học có tỷ lệ cạnh tranh không kém các trường công an, quân đội

Biến động điểm chuẩn trường đại học có tỷ lệ cạnh tranh không kém các trường công an, quân đội

Giáo dục - 15 giờ trước

GĐXH - Để phục vụ cho phụ huynh và thí sinh tham khảo, dưới đây là bảng điểm chuẩn trong 3 năm gần đây của một trường đại học ở Hà Nội có tỷ lệ cạnh tranh được đánh giá là không kém các trường công an, quân đội.

15 thí sinh bị đình chỉ sau 3 đợt thi Đánh giá năng lực của ĐHQGHN

15 thí sinh bị đình chỉ sau 3 đợt thi Đánh giá năng lực của ĐHQGHN

Giáo dục - 20 giờ trước

Trung tâm Khảo thí ĐH Quốc gia Hà Nội cho biết, sau 3 đợt thi Đánh giá năng lực đầu tiên của năm 2024 (tổ chức trong tháng 3 và 4), đã có 15 thí sinh bị đình chỉ thi vì vi phạm quy chế.

TPHCM chỉ đạo nóng sau vụ trẻ mầm non bị tát, ngồi đè lên bụng, nhét đồ ăn

TPHCM chỉ đạo nóng sau vụ trẻ mầm non bị tát, ngồi đè lên bụng, nhét đồ ăn

Giáo dục - 1 ngày trước

Ngày 24/4, Sở Giáo dục và Đào tạo TPHCM có văn bản chấn chỉnh hành vi vi phạm đạo đức nhà giáo sau vụ bạo hành tại Lớp Mẫu giáo Tí Bo.

Những đối tượng học sinh nào được nộp hồ sơ xét tuyển thẳng vào lớp 10 công lập ở Hà Nội?

Những đối tượng học sinh nào được nộp hồ sơ xét tuyển thẳng vào lớp 10 công lập ở Hà Nội?

Giáo dục - 1 ngày trước

GĐXH - Hôm nay (ngày 24/4), học sinh diện tuyển thẳng của Hà Nội nộp hồ sơ tại trường THCS đang học. Nếu không sử dụng quyền tuyển thẳng, học sinh phải tham dự kỳ thi để được xét tuyển vào trường công lập.

Hướng dẫn chi tiết đăng ký thi tốt nghiệp THPT 2024 và những lưu ý thí sinh cần biết để tránh sai sót

Hướng dẫn chi tiết đăng ký thi tốt nghiệp THPT 2024 và những lưu ý thí sinh cần biết để tránh sai sót

Giáo dục - 1 ngày trước

GĐXH - Hôm nay (24/4), hệ thống quản lý thi của Bộ GD&ĐT sẽ mở để học sinh lớp 12 trên cả nước thử đăng ký thi tốt nghiệp THPT. Thời gian đăng ký thử là từ 24/4 đến 28/4.

Hacker tấn công trang web tuyển sinh Trường ĐH Kiến trúc TPHCM

Hacker tấn công trang web tuyển sinh Trường ĐH Kiến trúc TPHCM

Giáo dục - 1 ngày trước

Trang web tuyển sinh của Trường Đại học Kiến trúc TPHCM bị hacker tấn công dẫn đến việc nhiều thí sinh không thể đăng ký dự thi, đăng ký xét tuyển.

Không phải ngành công nghệ, đây mới là ngành học thu hút nhiều nhân tài trẻ hiện nay

Không phải ngành công nghệ, đây mới là ngành học thu hút nhiều nhân tài trẻ hiện nay

Giáo dục - 1 ngày trước

GĐXH - Đây là ngành học 'khát' nhân lực vô cùng lớn, mở ra cơ hội việc làm hấp dẫn và năng động cho lứa ứng viên trẻ tuổi, năng động, nhiệt huyết.

Một đại học thưởng 5 triệu cho sinh viên nam theo ngành Mầm non

Một đại học thưởng 5 triệu cho sinh viên nam theo ngành Mầm non

Giáo dục - 1 ngày trước

Trường Đại học Sư phạm Đà Nẵng (Đại học Đà Nẵng) vừa công bố thông tin sẽ thưởng 5 triệu đồng cho sinh viên nam đăng ký ngành Giáo dục Mầm non.

Ngày mai (24/4), học sinh lớp 12 đăng ký thi thử tốt nghiệp THPT

Ngày mai (24/4), học sinh lớp 12 đăng ký thi thử tốt nghiệp THPT

Giáo dục - 2 ngày trước

GĐXH - Từ ngày 24-28/4, học sinh được đăng ký thi thử tốt nghiệp THPT trên hệ thống của Bộ GD&ĐT. Học sinh lưu ý khoảng thời gian này để tập dượt đăng ký dự thi.

Top