Thu 12.000 đồng/giờ đón con muộn: Cha mẹ thở phào vì cô giáo 'tăng ca có lương'
Trên mạng xã hội, nhiều người Hà Nội mừng vì quy định thu 12.000 đồng/giờ đón con muộn hoặc gửi sớm: "Vừa yên tâm vừa đỡ áy náy vì cô giáo được trả tiền tăng ca".
HĐND TP Hà Nội vừa thông qua nghị quyết quy định danh mục các khoản thu và mức thu, cơ chế quản lý thu, chi đối với các dịch vụ phục vụ, hỗ trợ hoạt động giáo dục, đào tạo đối với cơ sở giáo dục mầm non, giáo dục phổ thông công lập, cho phép các trường tiểu học, THCS tổ chức trông giữ trẻ em, học sinh ngoài giờ (bao gồm trước và sau giờ học chính khóa) với mức thu tối đa 12 nghìn đồng/giờ .
Thông tin này thu hút sự quan tâm lớn trên mạng xã hội. Các bài đăng liên quan nhận lượng tương tác lớn trên nhiều nhóm cộng đồng. Phần đông cư dân mạng ủng hộ quyết định trên và nhận định đây là mức phí công bằng, có lợi cho cả giáo viên và phụ huynh.
"Tôi ủng hộ, giáo viên cũng là người đi làm. Nhiều năm, các thầy cô giáo 'tăng ca' không lương vì trách nhiệm. Giờ có thêm chí phí, rất công bằng cho cả đôi bên"; "Trước giờ vì trẻ nhỏ nên thầy cô tự nguyện thôi, nhưng không thể yêu cầu thầy cô ở lại muộn mà không có chi phí mãi được. Ai cũng có gia đình, làm như này là hài hoà lợi ích"; "Các phụ huynh bận thì cô giáo hết giờ làm cũng cần được về sớm nghỉ ngơi. Mức hỗ trợ là tình hợp lý"...
(Ảnh minh họa: VOV)
Công Anh bình luận: "Hoàn toàn ủng hộ. Các bậc phụ huynh có con nhỏ, giáo viên cũng có con. Ai cũng cần phải về để chăm lo gia đình. Công chức, công nhân tăng ca được thêm tiền phụ cấp cơ mà. Thu phí vậy cũng không phải quá cao, hợp túi tiền và vì lợi ích của hai bên".
Hoàng Yến bình luận: " Thầy cô phải tốn rất nhiều công sức để soạn bài trước khi đi dạy, hoàn toàn không được tính tiền ngoài giờ như các ngành khác. Thậm chí hết giờ học, họ còn phải trông giữ trẻ, chịu trách nhiệm an toàn không thì mức phí 12 nghìn đồng đâu có đắt. Tôi rất đồng tình với quyết định này, giúp nâng cao đời sống của giáo viên. Phụ huynh cũng an tâm hơn".
Không ít phụ huynh chia sẻ, họ an tâm hơn khi được giáo viên hỗ trợ chăm sóc con nhỏ khi đón muộn. "Qua 16h30 mà mình chưa đến đón thì các con thường tự chơi với nhau. Nếu thu phí như vậy, giáo viên có thêm kinh phí để tổ chức thêm các hoạt động thể thao, vui chơi cũng rất thú vị. Như vậy, phụ huynh cũng vui lòng, mà các con có cơ hội phát triển", Thanh Tùng bình luận.
Thanh Phương viết: "Bao nhiêu tiền cũng được, miễn con mình được đón về an toàn . Cháu nhà tôi thường phải ở chơi nhà chị hàng xóm cho đến khi bố mẹ đi làm về. Giờ có giáo viên đứng ra đảm nhận chăm lo các cháu, gia đình có thể cập nhật thông tin liên tục như vậy rất tiện lợi. Không còn phải lo nghĩ".
Việt Hùng viết: "Mỗi lần đón con muộn, tôi phải gọi xe cho cháu nó về. Những ngày như thế rất mất thời gian khi phải hướng dẫn con nhỏ tìm đúng tài xế, lên đúng xe. Ngoài ra, phụ huynh cũng không yên tâm khi con được người lạ đón về như vậy, phải gọi điện liên tục. Nay nhờ cậy giáo viên sẽ tốt hơn hẳn, phụ huynh chỉ cần làm về qua đón con khi nhỡ nhàng muộn 1 - 2 tiếng".
Ngoài ra, vấn đề giờ đón con cũng khiến nhiều phụ huynh đau đầu. Mỹ An bình luận: "Nhà tôi có hai cháu nhỏ. 16h đã tan học buổi chiều, tôi thường không đón được con vì giờ làm đến tận 18h. Các con thường phải ngồi chơi chờ đến đón. Nếu có hình thức thay đổi giờ làm sẽ tốt hơn".
Kim Thoa viết: "Tôi chứng kiến nhiều em học sinh phải ngồi đợi cha mẹ có khi cả tiếng, chờ cha mẹ xong việc mới tới trường rước về. Phụ huynh cả ngày cứ thấp thỏm xem giờ đi đón con, công việc chểnh mảng, không thể nào hiệu quả được. Nếu đặt trẻ nhỏ lên ưu tiên phát triển hàng đầu, tôi nghĩ các cơ quan cũng có thể thay đổi giờ làm, tạo điều kiện cho phụ huynh có con nhỏ để giờ đón đưa phù hợp hơn".
Nghệ An: Thiếu nhân lực trầm trọng, vì sao nhiều giáo viên gắn bó cả chục năm vẫn đứng ngoài biên chế?
Giáo dục - 10 giờ trướcGĐXH - Dù nhiều địa phương ở Nghệ An đang "khát" giáo viên, không ít người gắn bó cả chục năm với nghề vẫn mòn mỏi đứng ngoài biên chế. Những quy định chồng chéo, chỉ tiêu tuyển dụng nhỏ giọt và điểm nghẽn trong quy trình xét tuyển đang khiến bài toán nhân lực ngành giáo dục thêm phần nghịch lý.
Hà Nội cho phép thu 12.000 đồng/giờ dịch vụ trông giữ học sinh ngoài giờ
Giáo dục - 10 giờ trướcHà Nội cho phép trường tiểu học, THCS tổ chức trông giữ trẻ em, học sinh ngoài giờ, bao gồm trước và sau giờ học chính khóa, với mức thu tối đa 12.000 đồng/tiếng.
Nhiều trường đại học đồng loạt bỏ xét học bạ từ 2026
Giáo dục - 13 giờ trướcChuyên gia cho rằng việc nhiều đại học bỏ xét học bạ là xu hướng tất yếu, bởi chất lượng hình thức xét tuyển này ngày càng bất cập, không đảm bảo công bằng.
Hà Nội: Hơn 3.000 học sinh vi phạm an toàn giao thông được gửi đến Sở Giáo dục và Đào tạo
Giáo dục - 1 ngày trướcThực hiện kế hoạch của Công an TP Hà Nội về cao điểm tuyên truyền, kiểm tra, xử lý học sinh và phụ huynh học sinh vi phạm các quy định về an toàn giao thông, trong tháng 11-2025, lực lượng Cảnh sát giao thông và Công an các đơn vị đã kiểm tra, phát hiện, xử lý 3.130 học sinh vi phạm. Danh sách vi phạm được chuyển đến Sở Giáo dục và Đào tạo Hà Nội để phối hợp chấn chỉnh.
Quy định mức học phí mới nhất đối với các trường công lập chất lượng cao tại Hà Nội năm học 2025 - 2026
Giáo dục - 1 ngày trướcGĐXH - HĐND thành phố Hà Nội đã thông qua Nghị quyết quy định mức học phí đối với các cơ sở giáo dục mầm non, giáo dục phổ thông công lập chất lượng cao năm học 2025 - 2026.
Á quân Đường lên đỉnh Olympia lọt top nhà khoa học ảnh hưởng nhất Australia
Giáo dục - 1 ngày trướcNguyễn Thành Vinh, Phó giáo sư Trường Hóa học, Đại học New South Wales (UNSW), vừa được nhật báo The Australian vinh danh là nhà nghiên cứu có ảnh hưởng nhất Australia trong lĩnh vực Hóa hữu cơ.
Bộ GD&ĐT dự kiến điều chỉnh khung năng lực ngoại ngữ
Giáo dục - 1 ngày trướcKhung năng lực ngoại ngữ của Việt Nam được cập nhật theo các tiêu chí và nội dung của khung tham chiếu ngôn ngữ chung châu Âu, bảo đảm sự tương thích với các chuẩn mực giáo dục ngôn ngữ đang được sử dụng phổ biến trên toàn cầu.
Trường học xác xơ sau lũ lịch sử, sách vở ngập bùn
Giáo dục - 2 ngày trướcTrường THPT Lê Trung Kiên (phường Đông Hoà, Đắk Lắk) bị nhấn chìm trong bùn lầy lội, hàng loạt sổ điểm, học bạ, sách vở phơi khắp nơi.
Một trường phía Bắc công bố bỏ xét tuyển học bạ ở tất cả các ngành năm 2026
Giáo dục - 2 ngày trướcTrường Khoa học liên ngành và Nghệ thuật - ĐH Quốc gia Hà Nội vừa công bố các phương thức tuyển sinh đại học chính quy năm 2026, theo đó, không xét tuyển học bạ ở bất kỳ ngành nào.
Lối rẽ của nam sinh tốt nghiệp loại giỏi Y khoa ĐH Y Dược TPHCM sau cú trượt nội trú
Giáo dục - 3 ngày trướcỞ tuổi 24, Triệu Phan Thế Phương (dân tộc Dao), hiện học việc tại Bệnh viện Pháp - Việt, đã trải qua một hành trình y khoa nhiều thăng trầm, nơi đỉnh cao chiến thắng và cú rơi thất bại gần như song hành.
Nghệ An: Thiếu nhân lực trầm trọng, vì sao nhiều giáo viên gắn bó cả chục năm vẫn đứng ngoài biên chế?
Giáo dụcGĐXH - Dù nhiều địa phương ở Nghệ An đang "khát" giáo viên, không ít người gắn bó cả chục năm với nghề vẫn mòn mỏi đứng ngoài biên chế. Những quy định chồng chéo, chỉ tiêu tuyển dụng nhỏ giọt và điểm nghẽn trong quy trình xét tuyển đang khiến bài toán nhân lực ngành giáo dục thêm phần nghịch lý.