Học sinh Hà Nội háo hức đón Tết Trung thu

| Xã hội

GiadinhNet - Đến hẹn lại lên, hàng ngàn học sinh Hà Nội lại có dịp đón Tết Trung thu, cùng với các trò chơi dân gian như làm mặt nạ giấy bồi, làm bánh nướng, bánh dẻo… trải nghiệm sáng tạo nhiều đồ chơi truyền thống.


Nghệ nhân Đăng Đình Huynh đang hướng dẫn các học sinh lớp 2G, Trường Tiểu học Cầu Diễn nặn tò he. Ảnh: Hạ An

Nghệ nhân Đăng Đình Huynh đang hướng dẫn các học sinh lớp 2G, Trường Tiểu học Cầu Diễn nặn tò he. Ảnh: Hạ An

Nhiều trò chơi truyền thống xuất hiện trong Tết Trung thu

Mặc dù Tết Trung thu năm 2018 vào ngày thứ Hai (24/9, tức 15/8 Âm lịch), nhưng trước “ngày chính hội”, nhiều trường tiểu học, THCS trên địa bàn TP Hà Nội đã chuẩn bị và tổ chức các chương trình “Vui Tết Trung thu năm 2018”, cùng các trò chơi dân gian truyền thống.

Trước sự háo hức, mong chờ của các em nhỏ, đồng thời mong muốn mang lại những trải nghiệm đẹp trong ngày Tết Trung thu, từ chiều 21/9, Trường THCS Phú Diễn (Bắc Từ Liêm) đã tổ chức cuộc thi “Vui Tết Trung thu 2018” cho học sinh. Được biết, nội dung chính của cuộc thi là trang trí mặt nạ, làm bánh dẻo, bày mâm cỗ Trung thu. Phần thi “Bày mâm cỗ” yêu cầu 5 học sinh tham gia/lớp sẽ tự làm một mâm cỗ bất kỳ trong thời gian 20 phút. Phần thi “Trang trí mặt nạ” có 10 học sinh/lớp tham gia, thực hiện 5 sản phẩm mặt nạ trong thời gian 30 phút. Cuối cùng, phần thi “Làm bánh dẻo” tương đối khó nên yêu cầu đối với 5 học sinh/lớp tham gia phải có một phụ huynh hỗ trợ trong khâu nhào bột. Thời gian thực hiện là 20 phút với 5 sản phẩm có đóng gói, trong đó có một sản phẩm không đóng gói để Ban giám khảo thử.

Trường tiểu học Cầu Diễn cũng tương tự, mỗi lớp học tổ chức một chương trình vui chơi, hoặc trò chơi dân gian cho học sinh tham gia và trải nghiệm. Trong đó, có cuộc thi nặn tò he, nặn bánh Trung thu... và cuối cùng là liên hoan tiệc ngọt. Dưới sự hướng dẫn của Nghệ nhân Đăng Đình Huynh (ở Xuân La, Phú Xuyên), học sinh lớp 2G, Trường tiểu học Cầu Diễn đã cùng nhau thi nặn tò he. Em Kỳ An (học sinh lớp 2G) háo hức: “Em được tham gia nặn tò he cùng các bạn, đây là lần đầu tiên em tự tay nặn tò he, nặn chưa đẹp nhưng em vui lắm. Nhân ngày này, em mong các thầy cô giáo cùng các bạn luôn vui khoẻ, học tập tốt”.

Các hoạt động vui Tết Trung thu tại các trường tiểu học của quận Cầu Giấy như: Các trường Hồ Tùng Mậu, Nguyễn Khả Trạc, Dịch Vọng… đều diễn ra trong không khí vui nhộn, với sự tham gia của các học sinh cùng bố mẹ, người thân. Sau mỗi cuộc thi là những phần quà nhỏ được Ban tổ chức trao tặng để khích lệ tinh thần học tập, vui chơi ngoại khoá với các em. Các em được trực tiếp tham gia, hoà mình vào lễ hội, như một bữa tiệc tinh thần của trẻ thơ.

Khích lệ tinh thần các con

Là phụ huynh có con em đang theo học tại Trường tiểu học Cầu Diễn, chị Đoàn Thị Thuý chia sẻ: “Tết Trung thu là để các con biết được ý nghĩa của ngày này như thế nào. Đặc biệt là các con được tiếp xúc và tham gia vào các trò chơi dân gian, các trò chơi truyền thống. Sau đó, chính các con là người trực tiếp được nhận các phần quà ý nghĩa. Những hoạt động ý nghĩa và nhân văn này sẽ rất khích lệ các con trong quá trình vừa học, vừa chơi”.

Một giáo viên Trường THCS Cầu Diễn cho rằng, hoạt động vui chơi ngày Tết Trung thu không những khích lệ trẻ phát triển về mặt thể chất, mà còn giúp trẻ thấy được và phát triển các khả năng ca, múa, hát, võ thuật... của mình.

Trao đổi với PV Báo Gia đình & Xã hội, bà Bùi Thị Hương - Hiệu trưởng Trường THCS Phú Diễn cho biết, cuộc thi “Vui Tết Trung thu 2018” của trường được Ban giám khảo đưa ra nhiều hạng tiêu chí chấm từng phần thi, với thang điểm là 100 điểm.

Phần thi “Mâm cỗ trung thu” có 5 tiêu chí để chấm thi, gồm: Tiêu chí thứ nhất là mâm cỗ phải được trưng bày, có bố cục hợp lý là đủ ít nhất 5 loại hoa quả, bánh dẻo, mặt nạ do lớp tự làm. Yêu cầu với phần này là không sử dụng các loại hoa quả không ăn được như dứa, bí ngô, su su để trang trí và mâm cỗ có giá trị không quá 700.000 đồng. Tiêu chí thứ hai là mâm cỗ trưng bày phải có sự sáng tạo, sự kết hợp hài hoà về màu sắc, hình khối. Ngoài ra là có biển lớp, có chủ đề; hoàn thành sản phẩm đúng thời gian quy định; vệ sinh, sạch sẽ, gọn gàng.

Đối với các phần thi khác cũng tương tự. Phần thi “Làm bánh dẻo” cũng có 5 tiêu chí để chấm thi, gồm: Bánh phải vuông vắn, nhân đặt đúng giữa, hoa văn sắc nét, đủ số lượng yêu cầu; gói bánh có thẩm mỹ; đảm bảo các yêu cầu về vệ sinh an toàn thực phẩm... Đặc biệt, sau các cuộc thi, các lớp sẽ phá cỗ và cùng chơi các trò chơi tập thể.

Cũng theo bà Hương: “Các cuộc thi trong chương trình “Vui Tết Trung thu 2018” không những giúp các học sinh hoà mình vào không khí lễ hội truyền thống, mà còn là dịp để các em hoàn thiện hơn các cảm quan của mình. Đây là một trong những chương trình ngoại khoá nên từ đầu tháng 9, các em đã rất háo hức chờ đợi. Tôi nghĩ, đây cũng là dịp để các bậc phụ huynh thể hiện tình yêu thương với con trẻ. Để con trẻ được khích lệ hơn cả về học tập, lẫn các hoạt động thể chất”.

Theo phong tục của người Việt, ngày Tết Trung thu, vào ban ngày, các gia đình sẽ bày cỗ gia tiên, thắp hương dâng tiến các lễ vật lên bàn thờ gia tiên, tiên tổ. Ban đêm là bày cỗ thưởng nguyệt. Trong cỗ có bánh mặt trăng, kèm theo nhiều hoa quả, bánh trái có đủ các loại màu sặc sỡ. Trẻ em thì thi nhau trổ tài hoa tay như gọt hoa quả hình hoa, nặn bánh hình tôm, cá, hoặc là cùng sáng tạo các trò chơi dân gian như vẽ các hình con vật được làm từ giấy bồi, như voi, ngựa, sư tử, kỳ lân, rồng... Sau đó, các trẻ em nối đuôi nhau nhảy ô, kéo co, hát múa...

Bảo Loan

Ý kiến của bạn
Tags:
Phá đường dây ma túy 'cỏ' nhắm vào công nhân, học sinh

Phá đường dây ma túy 'cỏ' nhắm vào công nhân, học sinh

Pháp luật -

GĐXH - Chỉ trong 7 tháng đường dây mua bán trái phép ma túy dạng "cỏ" hoạt động tại Hà Tĩnh phát sinh hơn 9.000 giao dịch, với tổng số tiền khoảng 10 tỷ đồng. Các đối tượng chủ yếu nhắm đến công nhân tại khu kinh tế, khu công nghiệp và học sinh.

Báo Sức khỏe và Đời sống đẩy mạnh chuyển đổi số: Tổ chức tập huấn chuyên sâu kỹ năng ứng dụng AI trong sản xuất nội dung

Báo Sức khỏe và Đời sống đẩy mạnh chuyển đổi số: Tổ chức tập huấn chuyên sâu kỹ năng ứng dụng AI trong sản xuất nội dung

Thời sự -

GĐXH - Sáng 7/8, Chi hội Nhà báo Báo Sức khỏe và Đời sống đã tổ chức buổi tập huấn thiết thực với chủ đề "Kỹ năng sử dụng AI trong quy trình sản xuất nội dung". Chương trình thu hút sự tham gia đông đảo của các cán bộ, phóng viên, biên tập viên và người lao động toàn tòa soạn.

Hà Nội: Lái xe vi phạm nồng độ cồn gấp đôi mức kịch khung, phóng quá tốc độ trên cao tốc Nội Bài – Lào Cai

Hà Nội: Lái xe vi phạm nồng độ cồn gấp đôi mức kịch khung, phóng quá tốc độ trên cao tốc Nội Bài – Lào Cai

Đời sống -

GĐXH - Trong quá trình tuần tra, kiểm soát trên tuyến cao tốc Nội Bài – Lào Cai, lực lượng CSGT đã kịp thời phát hiện và lập biên bản xử lý đối với một tài xế điều khiển ô tô vi phạm nồng độ cồn vượt quá mức kịch khung hơn 2 lần, đồng thời chạy quá tốc độ cho phép.

Hà Nội: Phường Phú Diễn tăng cường quản lý, ngăn chặn triệt để tình trạng vi phạm đất đai, trật tự xây dựng

Hà Nội: Phường Phú Diễn tăng cường quản lý, ngăn chặn triệt để tình trạng vi phạm đất đai, trật tự xây dựng

Thời sự -

GĐXH - Sau phản ánh của Chuyên trang Gia đình và Xã hội (Báo Sức khỏe và Đời sống) liên quan đến tình trạng vi phạm đất đai và trật tự xây dựng tại khu vực cuối ngõ 139 Phú Diễn, UBND phường Phú Diễn đã có báo cáo chính thức làm rõ kết quả xác minh, đồng thời thông tin về lộ trình và các biện pháp quyết liệt nhằm giải quyết dứt điểm các vi phạm trên địa bàn.

Đến hết năm 2026, 100% người Hà Nội hưởng an sinh xã hội được tích hợp tài khoản trên VNeID?

Đến hết năm 2026, 100% người Hà Nội hưởng an sinh xã hội được tích hợp tài khoản trên VNeID?

Thời sự -

GĐXH - Hà Nội đặt mục tiêu đến hết năm 2026, 100% người thuộc diện hưởng an sinh xã hội (ASXH) trên địa bàn hoàn thành tích hợp tài khoản hưởng ASXH trên ứng dụng VNeID, tạo nền tảng triển khai chi trả trợ cấp không dùng tiền mặt và thúc đẩy chuyển đổi số trong lĩnh vực an sinh.

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.