Học sinh lớp 1 tử vong do bị bỏ quên trên xe đưa đón: Nếu ô tô thiếu oxy, trẻ không sống sót quá 5 phút

| Sống khỏe

GiadinhNet - Tùy theo ôtô to hay nhỏ sẽ gây ngạt khí khác nhau. Nếu ôtô thiếu oxy, một đứa trẻ sẽ không sống sót quá 5 phút.

Sự việc một bé trai lớp 1 tử vong vì bị bỏ quên trên xe ô tô đưa đón khiến nhiều người bàng hoàng, đau đớn.

Trẻ tử vong trước hay sau khi được đưa vào viện?

Bé trai xấu số bị bỏ quên trên xe bus của trường Quốc tế Gateway (Cầu Giấy - Hà Nội). Buổi sáng em lên xe buýt đưa đón đến trường. Hơn 4 giờ chiều, lái xe ra xe để chuẩn bị đón các cháu học sinh sau buổi tan trường. Sau đó, người lớn phát hiện em nằm bất động, tím tái trên xe. Clip camera an ninh cho thấy khi trẻ được bế ra khỏi xe đã trong tình trạng cứng đờ.

Học sinh lớp 1 tử vong do bị bỏ quên trên xe đưa đón: Nếu ô tô thiếu oxy, trẻ không sống sót quá 5 phút - Ảnh 1.

Trường Gateway - nơi có học sinh lớp 1 tử vong vì bị bỏ quên trên xe đưa đón. Ảnh: Gateway.edu.

Sau vụ việc, đại diện nhà trường kể lại khoảng 16h30, cháu bé được phát hiện trên xe buýt trong tình trạng tím tái. Khi phát hiện cháu bé trên xe, y tá của trường tiến hành hô hấp, ép lồng ngực, nắn tay chân và thấy mạch của cháu bé còn đập, chân tay mềm.

Hai nhân viên y tế làm các biện pháp sơ cứu, đồng thời báo cho phụ huynh học sinh biết và gọi cấp cứu 115. Học sinh được đưa tới cấp cứu tại Bệnh viện E, Hà Nội.

Học sinh lớp 1 tử vong do bị bỏ quên trên xe đưa đón: Nếu ô tô thiếu oxy, trẻ không sống sót quá 5 phút - Ảnh 2.

Cảnh sát có mặt tại bệnh viện để nắm thông tin về vụ việc. Ảnh: Zing

Trong khi đó, bố bé dẫn lời bác sĩ trao đổi đã phản đối thông tin này, cho rằng bé đã tử vong từ trước khi đến viện. Bệnh viện đang phối hợp cơ quan công an làm rõ nguyên nhân tử vong. Phụ huynh học sinh cho rằng trong khi thời gian từ trường vào viện chỉ khoảng 20 phút, không thể có chuyện người cháu mềm mà vào viện co cứng ngay được.

Nhiều trường hợp thương tâm tương tự trên thế giới

Trên thế giới, đã có rất nhiều trường hợp thương tâm trẻ chết ngạt, sốc nhiệt vì bị bỏ quên trên xe.

Tại Mỹ, năm 2018, nền kinh tế số 1 thế giới này ghi nhận con số kỷ lục trẻ em bị bố mẹ bỏ quên trong xe ô tô một mình, giữa thời tiết nắng nóng. Chỉ riêng năm ngoái, số lượng trẻ em bị tử vong trong xe ô tô đã lên tới 52 bé.

Mới đây, ngày 26/7, hai bé Luna và Phoenix đã được tìm thấy trong ghế sau của một chiếc Honda Accord với tình trạng bất tỉnh tại một bãi đỗ xe khu Brox, thành phố New York, Mỹ. Ông bố 39 tuổi khai rằng, do mải đi làm, anh đã vô tình bỏ quên con trên xe hơi. Sau 8 tiếng làm việc, khi quay lại người này phát hiện hai bé đã hôn mê sâu và sùi bọt mép. Người cha sau đó đã vô cùng hoảng loạn, la hét và gọi cấp cứu nhưng hai đứa trẻ đã tử vong tại hiện trường. Theo chẩn đoán ban đầu, hai bé đã bị sốc nhiệt nên chết.

Học sinh lớp 1 tử vong do bị bỏ quên trên xe đưa đón: Nếu ô tô thiếu oxy, trẻ không sống sót quá 5 phút - Ảnh 3.

Miếng dán miễn phí được gắn vào gương quan sát nhắc nhở bố mẹ không bỏ quên con trên xe.

Theo cảnh sát O’Fallon, Missouri, Mỹ, từ đầu năm 2019 tới nay, ở Mỹ đã có 13 trẻ em tử vong do bị bỏ quên trong xe hơi hầm hập nóng. Nhằm nhắc nhở cha mẹ đừng bỏ quên em bé trong xe hơi, vào mùa hè này, cảnh sát địa phương này đã phát miễn phí các nhãn gắn vào gương quan sát phía sau.

Ngạt thở, sốc nhiệt có thể là nguyên nhân chính trong cái chết thương tâm

Tại Việt Nam, đã có những trường hợp lái xe chết vì ngủ quên trong ô tô đóng kín cửa, có thể bật hoặc tắt điều hoà trong thời gian dài. Nếu không bật điều hòa, cửa lại khóa, tài xế ngủ lâu, trong xe không còn dưỡng khí. Nếu bật điều hòa, hầu hết những xe hiện nay tài xế đều chọn chế độ gió trong. Sau một thời gian khi cảm biến phát hiện thiếu dưỡng khí, điều hòa tự lấy gió ngoài để tăng khí tươi.

Tuy nhiên, không khí ngay ngoài xe lại bị bao phủ bởi khí từ ống xả, chứa nhiều CO. Khi con người hít vào, CO kết hợp với Hemoglobin trong hồng cầu làm biến đổi cấu trúc, khiến hồng cầu không thể vận chuyển oxy tới các tế bào cơ thể. Khi tế bào thiếu hụt oxy, khiến con người hôn mê, bất tỉnh thậm chí tử vong. Não thiếu oxy trong thời gian dài cũng để lại di chứng rất lớn.

Các chuyên gia phân tích, khi ô tô đóng kín cửa, tắt điều hòa, để ngoài trời nắng, hiện tượng hiệu ứng nhà kính sẽ xảy ra. Chỉ trong vòng 10 phút, nhiệt độ trong xe sẽ tăng thêm 20 độ C. Một bác sĩ cấp cứu, Bệnh viện Bạch Mai cho hay, điều này khiến trẻ sốc nhiệt do quá nóng, ngạt thở do thiếu oxy. Đây có thể/thường là nguyên nhân chính khiến trẻ tử vong.

Bác sĩ Trương Hữu Khanh, Trưởng khoa Nhiễm - Thần kinh, Bệnh viện Nhi đồng 1, TP.HCM, cho hay thời gian bé trai 6 tuổi tử vong còn phải tùy thuộc vào độ rộng của xe, xe có đóng kín của hay không, bé có đang ngủ trước đó hay không. Nếu bé đang ngủ, khả năng tử vong rất nhanh. Các chuyên gia cũng đặt giả thiết tùy theo ôtô to hay nhỏ sẽ gây ngạt khí khác nhau. Nếu ôtô thiếu oxy, một đứa trẻ sẽ không sống sót quá 5 phút.

Thông thường, nhiệt độ trong xe có thể cao hơn gần gấp đôi so với nhiệt độ ngoài trời. Khi thân nhiệt lên đến ngưỡng 40 độ C có thể xảy ra tình trạng sốc nhiệt. Còn nếu đến mức 42 độ C hoặc cao hơn sẽ làm rối loạn các cơ quan và dễ dẫn đến tử vong.

Sốc nhiệt là tình trạng nguy hiểm đến tính mạng do tiếp xúc nhiệt độ cao gây ra. Nếu không được cấp cứu kịp thời nạn nhân có thể tử vong hoặc để lại di chứng nặng nề vì tổn thương não.

Trong môi trường hẹp, nóng, thiếu oxy nhưng thừa khí CO2 sẽ khiến bệnh nhân lịm dần. Càng ở trong môi trường này lâu, nguy cơ tử vong càng cao.

T.Nguyên

Ý kiến của bạn
Tags:
Ủ nóng giảm mỡ đang 'gây sốt': Cân nặng giảm hơn 1kg, mỡ bụng có thực sự tan?

Ủ nóng giảm mỡ đang 'gây sốt': Cân nặng giảm hơn 1kg, mỡ bụng có thực sự tan?

Bệnh thường gặp -

GĐXH - Hiện nay không ít các cơ sở làm đẹp quảng cáo các phương pháp ủ nóng, ủ cát, ủ thảo dược có thể "đánh tan mỡ", giảm vài centimet vòng eo chỉ sau một buổi. Tuy nhiên, theo chuyên gia dinh dưỡng, việc cơ thể toát mồ hôi sau khi ủ nóng không đồng nghĩa với lượng mỡ trong cơ thể được loại bỏ.

750 tân sinh viên Đại học Y Dược được tập huấn kỹ năng sơ cấp cứu, phòng cháy chữa cháy

750 tân sinh viên Đại học Y Dược được tập huấn kỹ năng sơ cấp cứu, phòng cháy chữa cháy

Y tế -

GĐXH - Ngày 27/8, khoảng 750 tân sinh viên Trường Đại học Y Dược, Đại học Quốc gia Hà Nội tham gia chương trình tập huấn kỹ năng sơ cấp cứu, hồi sức tim phổi và phòng cháy chữa cháy, thoát nạn. Đây là hoạt động mở đầu cho chuỗi tập huấn dành cho khoảng 3.000 tân sinh viên tại 5 trường thành viên ĐHQGHN.

Thọ Sinh Đường và Bệnh viện Y học Cổ truyền TP. Hồ Chí Minh chính thức ký kết hợp tác toàn diện

Thọ Sinh Đường và Bệnh viện Y học Cổ truyền TP. Hồ Chí Minh chính thức ký kết hợp tác toàn diện

Sống khỏe -

Ngày 25/08/2026, Công ty TNHH Dược phẩm Thọ Sinh Đường và Bệnh viện Y học cổ truyền TPHCM đã chính thức ký kết Thỏa thuận hợp tác toàn diện (MOU). Sự kiện nhằm thúc đẩy nghiên cứu khoa học, đào tạo nguồn nhân lực, chuyển giao kỹ thuật và nâng cao giá trị y dược cổ truyền theo hướng chuẩn hóa, hiện đại.

NSND Thu Hà từng tự dùng thuốc nội tiết, cơ thể xuất hiện bất thường: Phụ nữ tiền mãn kinh cần lưu ý

NSND Thu Hà từng tự dùng thuốc nội tiết, cơ thể xuất hiện bất thường: Phụ nữ tiền mãn kinh cần lưu ý

Sống khỏe -

GĐXH - Từ câu chuyện từng gặp vấn đề khi tự ý dùng thuốc theo lời mách, NSND Thu Hà nhận ra rằng chăm sóc sức khỏe, đặc biệt ở giai đoạn phụ nữ có nhiều thay đổi về nội tiết, không thể chỉ dựa vào kinh nghiệm hay lời mách bảo. Chủ động tìm hiểu, thăm khám và tuân thủ chỉ định của bác sĩ là cách để phụ nữ bảo vệ sức khỏe và chất lượng cuộc sống về lâu dài.

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.