Hà Nội
23°C / 22-25°C

Học sinh Thừa Thiên Huế nô nức trở lại trường sau thời gian nghỉ học do dịch

Thứ hai, 13:45 20/09/2021 | Xã hội

GiadinhNet -Sáng 20/9, học sinh mầm non và giáo dục phổ thông trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế tập trung đến trường học tập trong điều kiện bình thường mới.

Ảnh: Học sinh Thừa Thiên Huế nô nức trở lại trường sau thời gian nghỉ học do dịch - Ảnh 1.

Theo ghi nhận của PV tại Trường Tiểu học Trần Quốc Toản (TP Huế), từ sáng sớm cán bộ, giáo viên đã có mặt để nhắc nhở các em học sinh về việc tuân thủ biện pháp giãn cách, đeo khẩu trang cũng như sát khuẩn tay trước khi vào cổng.

Ảnh: Học sinh Thừa Thiên Huế nô nức trở lại trường sau thời gian nghỉ học do dịch - Ảnh 2.

Phía trước cổng trường, lực lượng công an cùng với bảo vệ của trường tổ chức phân luồng, đảm bảo an toàn giao thông và các biện pháp giãn cách đối với phụ huynh đưa con tới trường học tập.

Ảnh: Học sinh Thừa Thiên Huế nô nức trở lại trường sau thời gian nghỉ học do dịch - Ảnh 3.
Ảnh: Học sinh Thừa Thiên Huế nô nức trở lại trường sau thời gian nghỉ học do dịch - Ảnh 4.
Ảnh: Học sinh Thừa Thiên Huế nô nức trở lại trường sau thời gian nghỉ học do dịch - Ảnh 5.

Tại các lớp học, các em học sinh được bố trí vị trí ngồi phù hợp, giữ khoảng cách an toàn. Do có nhiều em là học sinh mới vào lớp 1, lần đầu tới trường nên phụ huynh được phép dẫn con vào lớp.

Ảnh: Học sinh Thừa Thiên Huế nô nức trở lại trường sau thời gian nghỉ học do dịch - Ảnh 6.
Ảnh: Học sinh Thừa Thiên Huế nô nức trở lại trường sau thời gian nghỉ học do dịch - Ảnh 7.
Ảnh: Học sinh Thừa Thiên Huế nô nức trở lại trường sau thời gian nghỉ học do dịch - Ảnh 8.
Ảnh: Học sinh Thừa Thiên Huế nô nức trở lại trường sau thời gian nghỉ học do dịch - Ảnh 9.

Thầy Dương Quang Nam, Hiệu Trưởng Trường Tiểu học Trần Quốc Toản cho biết, để sẵn sàng đón học sinh trở lại học tập, từ sáng ngày 19/9 cán bộ, giáo viên nhà trường đã triển khai dọn dẹp, bố trí lại phòng lớp học, vệ sinh, phun khử khuẩn hành lang đảm bảo an toàn phòng chống dịch.

Ảnh: Học sinh Thừa Thiên Huế nô nức trở lại trường sau thời gian nghỉ học do dịch - Ảnh 10.

“Chương trình dạy sẽ tập trung vào 3 môn chính là Toán, Tiếng Việt và Tiếng Anh, các môn còn lại sẽ có sự rút gọn về nội dung. Hiện trường có 2 học sinh trong kì nghỉ hè vào các tỉnh phía Nam đang bị mắc kẹt, để đảm bảo chương trình học cho các em trường sẽ được trường bố trí giáo viên dạy online cho các em này, ngoài ra trường cũng sẵn sàng tiếp nhận các em ở các địa phương ngoại tỉnh bị mắc kẹt lại Huế đến học tập”, thầy Nam cho hay.

Ảnh: Học sinh Thừa Thiên Huế nô nức trở lại trường sau thời gian nghỉ học do dịch - Ảnh 12.

Ông Nguyễn Tân, Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo Thừa Thiên Huế cho biết, vùng nào không bị giãn cách, không bị phong toả sẽ thực hiện học tập trung ở trường nhưng phải đảm bảo an toàn 100% về công tác phòng dịch. Còn các trường nằm trong vùng không an toàn thì vẫn phải học online.

Ảnh: Học sinh Thừa Thiên Huế nô nức trở lại trường sau thời gian nghỉ học do dịch - Ảnh 13.

“Tất cả các trường trên địa bàn Thừa Thiên Huế đều chủ động phương án để đảm bảo cho tất cả các học sinh đều được tiếp cận chương trình học một cách đầy đủ”, ông Tân nói.

Ảnh: Học sinh Thừa Thiên Huế nô nức trở lại trường sau thời gian nghỉ học do dịch - Ảnh 14.

Trước đó, UBND tỉnh Thừa Thiên Huế đã có văn bản thống nhất chủ trương cho học sinh mầm non và giáo dục phổ thông tập trung đến trường học tập trong điều kiện bình thường mới đối với các địa bàn đảm bảo an toàn phòng, chống dịch bệnh từ ngày 20/9.

Ảnh: Học sinh Thừa Thiên Huế nô nức trở lại trường sau thời gian nghỉ học do dịch - Ảnh 15.

UBND tỉnh Thừa Thiên Huế giao trách nhiệm cho Sở Giáo dục và Đào tạo, UBND các huyện, thị xã, TP Huế căn cứ vào tình hình dịch bệnh tại các địa phương, đơn vị để quyết định cho học sinh đến trường đối với các trường học trực thuộc theo phân cấp quản lý.

Ảnh: Học sinh Thừa Thiên Huế nô nức trở lại trường sau thời gian nghỉ học do dịch - Ảnh 16.

Đối với các trường học trong khu vực an toàn, Sở Giáo dục và Đào tạo và các địa phương chịu trách nhiệm kiểm tra, đánh giá theo Bộ tiêu chí đánh giá mức độ an toàn phòng, chống dịch COVID-19 trong trường học trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế, tại Quyết định số 165 ngày 29/8 của Ban Chỉ đạo phòng chống dịch bệnh COVID-19 tỉnh để quyết định cho học sinh đến trường học tập đối với các trường học đáp ứng theo Bộ tiêu chí. Đối với khu vực áp dụng Chỉ thị 15, Chỉ thị 16 của Thủ tướng Chính phủ và các khu vực có yếu tố dịch tễ nguy cơ lây nhiễm, tiếp tục hình thức dạy học qua truyền hình, dạy học online.

Hoàng Dũng

Hoàng Dũng
Bình luận
Xem thêm bình luận
Ý kiến của bạn
'Nhồi nhét' thêm 47 hành khách, tài xế ô tô bị CSGT Hải Phòng phát hiện

'Nhồi nhét' thêm 47 hành khách, tài xế ô tô bị CSGT Hải Phòng phát hiện

Xã hội - 37 phút trước

GĐXH -Trạm CSGT An Hưng lập biên bản vi phạm hành chính đối với tài xế Trần Hữu H về hành vi điều khiển ô tô chở quá 47 người (90/43 người), đón khách không đúng nơi quy định trên những tuyến đường đã xác định nơi đón trả khách.

Du khách nước ngoài bất ngờ ngã xuống hố cáp ngầm ở Hà Nội trong đêm

Du khách nước ngoài bất ngờ ngã xuống hố cáp ngầm ở Hà Nội trong đêm

Đời sống - 2 giờ trước

GĐXH - Đang đi bộ trên vỉa hè, nữ du khách nước ngoài bất ngờ ngã xuống hố thi công cáp ngầm tại đường Xuân Diệu, Hà Nội và bị gãy xương đùi.

Giải cứu cô gái người Anh rơi xuống hố thi công cáp ngầm ở Hà Nội

Giải cứu cô gái người Anh rơi xuống hố thi công cáp ngầm ở Hà Nội

Thời sự - 3 giờ trước

Cô gái người Anh ngã xuống hố thi công đường dây cáp sâu khoảng 2m, bị thương ở chân, khi đang đi bộ trên vỉa hè đường Xuân Diệu (quận Tây Hồ, Hà Nội).

Tên trộm ranh ma và tội ác kinh hoàng phía sau chiếc xe máy bí ẩn (P cuối): Buổi tối định mệnh

Tên trộm ranh ma và tội ác kinh hoàng phía sau chiếc xe máy bí ẩn (P cuối): Buổi tối định mệnh

Pháp luật - 4 giờ trước

GĐXH - Sự bất thường về nguồn gốc chiếc xe máy Hào đang sử dụng, những lời khai đầy mâu thuẫn, sợ hãi của Hào khiến công an bắt đầu nghi ngờ. Tập trung đấu tranh, cộng với việc xác minh về chiếc xe máy, Công an quận Thanh Xuân đã phát hiện ra một bí mật ghê rợn mà Hào đang cố tình che giấu

22 năm trốn truy nã, làm giám đốc 3 doanh nghiệp lớn

22 năm trốn truy nã, làm giám đốc 3 doanh nghiệp lớn

Pháp luật - 4 giờ trước

Hàng chục năm trốn truy nã vì lừa đảo chiếm đoạt tài sản, đối tượng đã thay tên đổi họ và làm giám đốc ba công ty lớn.

Những điểm mới thí sinh cần lưu ý khi đăng ký dự thi tốt nghiệp THPT 2024

Những điểm mới thí sinh cần lưu ý khi đăng ký dự thi tốt nghiệp THPT 2024

Giáo dục - 4 giờ trước

GĐXH - Để đảm bảo quyền lợi, không phạm quy, học sinh lớp 12 phải "nằm lòng" những quy định của Bộ GD&ĐT để đăng ký chính xác kỳ thi tốt nghiệp THPT 2024.

'Nắng nóng nung người', người dân đổ về công viên nước ngày nghỉ lễ

'Nắng nóng nung người', người dân đổ về công viên nước ngày nghỉ lễ

Đời sống - 4 giờ trước

Nắng nóng lên đến 40 độ C, rất nhiều người dân, du khách đã chọn công viên nước Hồ Tây (quận Tây Hồ, Hà Nội) để "giải nhiệt" trong kỳ nghỉ lễ 30/4-1/5.

8 lỗi cơ bản vi phạm luật giao thông, lái xe dễ ‘ăn phạt’ khi đi du lịch dịp nghỉ lễ

8 lỗi cơ bản vi phạm luật giao thông, lái xe dễ ‘ăn phạt’ khi đi du lịch dịp nghỉ lễ

Đời sống - 5 giờ trước

GĐXH - Dưới đây là những lỗi vi phạm luật giao thông phổ biến mà lái xe thường mắc phải khi đi du lịch dịp nghỉ lễ cùng với mức xử phạt hành chính được quy định.

4 mức hưởng phụ cấp thu hút cho hàng triệu giáo viên, cần phải chú ý kẻo bị thiệt

4 mức hưởng phụ cấp thu hút cho hàng triệu giáo viên, cần phải chú ý kẻo bị thiệt

Xã hội - 6 giờ trước

GĐXH - Phụ cấp thu hút áp dụng đối với giáo viên là viên chức làm việc ở những vùng kinh tế mới, cơ sở kinh tế và đảo xa đất liền, vùng biên giới có điều kiện sinh hoạt đặc biệt khó khăn.

Sổ đỏ chỉ đứng tên vợ hoặc chồng, khi nào là tài sản riêng?

Sổ đỏ chỉ đứng tên vợ hoặc chồng, khi nào là tài sản riêng?

Pháp luật - 7 giờ trước

GĐXH - Hiện câu hỏi "Sổ đỏ chỉ đứng tên vợ hoặc chồng, khi nào là tài sản chung, khi nào là tài sản riêng?" được rất nhiều người dân quan tâm.

Top