Học sinh tử vong vì cây đổ trong sân trường, trách nhiệm bồi thường thuộc về ai?
GiadinhNet - Mới đây, vụ một cây xanh trong khuôn viên trường THCS Bạch Đằng (TP.HCM) bất ngờ đổ gãy đè lên nhóm học sinh khiến một cháu tử vong đã thu hút được sự quan tâm đặc biệt từ dư luận. Sau vụ việc hy hữu trên, một câu hỏi được rất nhiều độc giả đặt ra là ai sẽ phải chịu trách nhiệm bồi thường cho các nạn nhân?
Dưới góc độ pháp lý, trao đổi với PV Báo Gia đình và Xã hội, luật sư Nguyễn Thu Anh (Đoàn luật sư TP. Hà Nội) bày tỏ quan điểm: "Trước hết chúng ta phải khẳng định với nhau rằng đây là một sự việc khá hy hữu, bởi lẽ thời điểm cây đổ gãy không có mưa bão mà trong điều kiện thời tiết bình thường.
Về vấn đề bồi thường thiệt hại do cây cối gây ra đã được quy định khá rõ tại Điều 604, Bộ luật dân sự 2015. Theo đó, chủ sở hữu, người chiếm hữu, người được giao quản lý cây xanh phải bồi thường thiệt hại do cây cối gây ra.
Quy chiếu vào vụ việc cụ thể nêu trên, nếu người được giao quản lý cây xanh của nhà trường không làm hết trách nhiệm trong việc quản lý, phát hiện sớm các dấu hiệu có nguy cơ gây đổ cây thì phải chịu trách nhiệm bồi thường các thiệt hại xảy ra. Trong trường hợp nếu không xác định được người trực tiếp được giao quản lý cây xanh thì nhà trường phải bồi thường.
Hiện trường vụ cây đổ gãy đè chết học sinh trong khuôn viên trường THCS Bạch Đằng (TP.HCM). Ảnh: TL
Tuy nhiên, không phải bất cứ lúc nào người bị thiệt hại cũng có thể được bồi thường. Bởi theo quy định tại Điều 584 Bộ luật dân sự 2015, sẽ không phải bồi thường thiệt hại vì sự kiện bất khả kháng hoặc hoàn toàn do lỗi của bên bị thiệt hại.
Điều 156 Bộ luật dân sự 2015 quy định, sự kiện bất khả kháng là sự kiện xảy ra một cách khách quan, không thể lường trước được và không thể khắc phục được mặc dù đã áp dụng mọi biện pháp cần thiết và khả năng cho phép.
Trong trường hợp, nếu đơn vị quản lý cây xanh đã làm mọi biện pháp như cắt tỉa các cành cây, buộc cây… nhằm hạn chế tai nạn xảy ra nhưng vì một lý do nào đó cây vẫn đổ gãy gây thiệt hại thì sẽ không phải bồi thường.
Khi đó, để xác định trách nhiệm bồi thường trong trường hợp cây cối đổ gây thiệt hại cho mọi người thì phải xem xét đơn vị quản lý cây xanh đã thực hiện hết trách nhiệm của mình chưa và người bị hại có lỗi hay không?
Xét về phương diện trách nhiệm hình sự, đối với người được giao nhiệm vụ quản lý cây xanh trong nhà trường, nếu cơ quan chức năng có đủ căn cứ xác định họ thiếu trách nhiệm trong quản lý gây hậu quả chết người có thể sẽ bị khởi tố hình sự theo Điều 360, Bộ luật hình sự năm 2015 (sửa đổi 2017). Mức hình phạt cao nhất của tội danh này lên tới 5 năm tù.
Tất nhiên để có căn cứ xử lý, giải quyết vụ việc thì cần phải chờ kết luận cuối cùng từ phía cơ quan chức năng".

Mẹ cháu K. ngất xỉu khi hay tin con trai gặp nạn tử vong. Ảnh: Kim Vân
Trước đó, theo Báo Gia đình và Xã hội đã đưa tin, khoảng 6h15 sáng 26/5, một cây phượng lâu năm ở sân trường THCS Bạch Đằng (đường Lê Văn Sỹ, quận 3, TP.HCM) bất ngờ bật gốc gãy đổ đè lên một nhóm học sinh.
Thông tin ban đầu cho biết, 13 học sinh bị thương được chuyển đến các bệnh viện. Trong số đó, có 8 học sinh được cấp cứu tại Bệnh viện Nhi đồng 2 (4 em bị gãy xương, 4 em bị xây xước nhẹ).
Tại Bệnh viện Chấn thương chỉnh hình Saigon ITO (Phú Nhuận), các bác sĩ điều trị cho 3 học sinh bị gãy xương, 1 em bị xây xước nhẹ.
Riêng trường hợp cháu N.T.K (SN 2008, học sinh lớp 6.8), được cấp cứu tại Bệnh viện An Sinh (ngay gần trường THCS Bạch Đằng) nhưng đã tử vong do vết thương quá nặng.
Nhận tin báo con trai gặp tai nạn, mẹ của em K. đã nhanh chóng đến bệnh viện. Khi hay tin con mình không qua được, chị ngất xỉu và được đưa đi cấp cứu. Được biết, mẹ em K mới sinh em bé thứ hai được vài ngày.
Chi Lê
Hà Nội: Hiện trạng khu tập thể 50 năm tuổi chuẩn bị được phá dỡ để xây chung cư cao 34 tầng ở Hà Đông
Đời sống - 37 phút trướcGĐXH - Sau khoảng 50 năm đưa vào sử dụng, khu tập thể 3 tầng tại phường Hà Đông (TP Hà Nội) dự kiến sẽ được phá dỡ để xây dựng chung cư cao 34 tầng.
Mua khống hơn 500 hóa đơn để trục lợi, một nữ giám đốc bị khởi tố
Pháp luật - 41 phút trướcGĐXH - Để hợp thức hóa đầu vào và giảm số tiền thuế phải nộp, một nữ giám đốc tại Đắk Lắk đã mua trái phép hơn 500 hóa đơn giá trị gia tăng, với tổng trị giá hơn 1,5 tỷ đồng. Hành vi này vừa bị lực lượng công an phát hiện, xử lý.
Khoảnh khắc bình nén khí bất ngờ phát nổ khiến 2 người thương vong ở Hưng Yên
Đời sống - 1 giờ trướcGĐXH - Vụ tai nạn lao động nghiêm trọng xảy ra vào sáng ngày 23/2 tại một xưởng hàn xì ở Hưng Yên đã khiến người thợ hàn tử vong sau khi được đưa đi cấp cứu, người còn lại bị thương nặng hiện đang được điều trị tích cực.
Quy định mới về thuế thu nhập cá nhân 2026, người lao động cần biết xem có phải là đối tượng chịu thuế
Đời sống - 3 giờ trướcGĐXH - Thuế thu nhập cá nhân là khoản tiền thuế mà người có thu nhập phải trích nộp một phần theo quy định. Năm 2026, mức đóng thuế thu nhập cá nhân thay đổi thế nào?
Hà Nội: Camera AI trích xuất danh sách 72 trường hợp vượt đèn đỏ từ ngày 22/2 - 23/2
Pháp luật - 5 giờ trướcGĐXH - Trong vòng 24 giờ (từ ngày 22/2 - 23/2) hệ thống giám sát thông minh (Camera AI) đã phát hiện hơn 80 trường hợp vi phạm giao thông tại nội thành Hà Nội và trên cao tốc Nội Bài - Lào Cai, trong đó các lỗi phổ biến vẫn là vượt đèn đỏ, không đội mũ bảo hiểm...
3 khung giờ sinh Âm lịch báo hiệu cuộc đời khổ trước sướng sau, trung niên sung túc
Đời sống - 6 giờ trướcGĐXH - Theo tử vi, người sinh vào ba khung giờ Âm lịch dưới đây phải trải qua không ít thử thách ở giai đoạn đầu, càng trưởng thành càng dễ đạt được cuộc sống sung túc.
Càng về đêm phiên chợ 'bán rủi' ở Ninh Bình ngày một đông
Đời sống - 7 giờ trướcGĐXH - Trong ngày chính hội, chợ Viềng và phủ Dầy đông nghịt người dân và du khách thập phương. Hoạt động mua bán diễn ra sôi động, nhộn nhịp, tái hiện nét văn hóa “mua may đầu năm” đã trở thành truyền thống lâu đời.
Thanh niên 22 tuổi lĩnh án vì trộm hơn 300 triệu đồng và 3,6 lượng vàng
Pháp luật - 7 giờ trướcGĐXH - Tiếp nhận tin báo của người dân bị mất trộm vàng và tiền, Công an phường Vĩnh Châu (TP Cần Thơ) tổ chức truy bắt kẻ trộm và trao trả lại tài sản cho người dân.
Top con giáp có vận tiền bạc rực rỡ nhất tháng 2, tiền vào từ nhiều nguồn
Đời sống - 7 giờ trướcGĐXH - Tháng 2 mang theo không khí tươi mới của mùa xuân, đồng thời mở ra nhiều cơ hội tài chính đáng mong đợi cho một số con giáp.
Sau Tết Âm lịch 2026, quân nhân không chú ý điều này sẽ đối diện mức phạt rất nặng
Đời sống - 7 giờ trướcGĐXH - Theo quy định, quân nhân là những người phục vụ trong lực lượng vũ trang của Quân đội nhân dân Việt Nam. Trường hợp quân nhân vắng mặt trái phép có thể bị xử lý kỷ luật nặng.
Càng về đêm phiên chợ 'bán rủi' ở Ninh Bình ngày một đông
Đời sốngGĐXH - Trong ngày chính hội, chợ Viềng và phủ Dầy đông nghịt người dân và du khách thập phương. Hoạt động mua bán diễn ra sôi động, nhộn nhịp, tái hiện nét văn hóa “mua may đầu năm” đã trở thành truyền thống lâu đời.