Hà Nội
23°C / 22-25°C

Hội nghị lần thứ 3 ASEAN-Nhật Bản về Già hóa dân số chủ động

Thứ năm, 09:39 29/06/2017 | Dân số và phát triển

GiadinhNet - Nằm trong khuôn khổ chương trình hợp tác ASEAN + Nhật Bản, trong 2 ngày 26-27/6/2017, tại Manila, thủ đô Philippines đã diễn ra Hội nghị lần thứ 3 giữa các thành viên cộng đồng ASEAN và Nhật Bản về già hóa dân số chủ động của khu vực.

Đoàn Việt Nam tích cực tham gia thảo luận tại tất cả các phiên của Hội nghị. Ảnh: Kinh Quốc (từ Manila, Philippines)

Đoàn Việt Nam tích cực tham gia thảo luận tại tất cả các phiên của Hội nghị. Ảnh: Kinh Quốc (từ Manila, Philippines)

Tham dự Hội nghị còn có Ban Thư ký ASEAN, Tổ chức Y tế Thế giới khu vực Châu Á -Thái Bình Dương, Ngân hàng Phát triển châu Á (ADB).

Theo báo cáo Già hóa dân số Thế giới và Phát triển năm 2015 của Liên hợp quốc, cộng đồng chung ASEAN hiện có hơn 59 triệu người tuổi 60 , chiếm 9,3% tổng dân số khu vực. Năm 2050 sẽ tăng lên 24% và trở thành khu vực dân số già. Đây thực sự là một thách thức rất lớn đối với cộng đồng chung ASEAN.

Theo nhận định của Ngân hàng Thế giới, ngay cả những nền kinh tế còn ở trình độ thấp cũng phải đối mặt với vấn đề già hóa dân số.

Ba thành viên đang già hóa hiện nay sẽ trở thành siêu già là Singapore, Thái Lan và Việt Nam trong khi các thành viên khác đều sẽ ở giai đoạn già hóa hoặc dân số già.

Mặc dù chưa phải là quốc gia đang già hóa dân số nhưng tổng dân số cao tuổi của Indonesia hiện nay đã lớn hơn cả 3 nước đang già hóa (Singapore, Thái Lan, Việt Nam) cộng lại. Số lượng người cao tuổi của Việt Nam còn lớn hơn cả dân số của Lào, Singapore hay Brunei.

Nếu chỉ tính riêng số lượng người cao tuổi 80 của Việt Nam cũng đã lớn hơn tổng số người cao tuổi của Cambodia, Singapore, Brunei. Điều đó cho thấy những thách thức rất lớn khi mà tỷ trọng và số lượng người cao tuổi ngày càng tăng lên, đặc biệt là tại các quốc gia thành viên như Indonesia và Việt Nam.

Những thành công trong chương trình DS-KHHGĐ, đặc biệt là những chương trình phát triển kinh tế xã hội, những thành tựu trong phát triển khoa học kỹ thuật, y tế đã làm cho tuổi thọ của người dân ngày càng tăng lên trong khi mức sinh ngày càng giảm xuống làm cho xu hướng già hóa dân số ngày càng tăng nhanh tại khu vực này. Mức sinh của của khu vực là 2,4 con/phụ nữ trong độ tuổi sinh đẻ 15-49 nhưng tại 3 quốc gia thành viên đang già hóa dân số thì Singapore là 1,2 con; Thái Lan: 1,8 con và Việt Nam là 2,1 con.

Hội nghị lần này là sự tiếp nối các kết quả của các hội nghị trước đó và là dịp để ASEAN xem xét bức tranh toàn cảnh về già hóa dân số của ASEAN, những kinh nghiệm tốt trong xây dựng và thực hiện chính sách về y tế và phúc lợi xã hội đối với người cao tuổi của các nước thành viên ASEAN.

Hội nghị dành nhiều thời gian cho việc thảo luận chăm sóc dài hạn, phối hợp liên ngành, phát huy vai trò của các chủ thể trong xã hội trong bối cảnh già hóa dân số, xây dựng môi trường thân thiện, an toàn với người cao tuổi và đặc biệt là sự phát huy vai trò, sự tham gia của người cao tuổi.

Hội nghị cũng bàn đến các mục tiêu, chỉ tiêu mà mỗi thành viên ASEAN có thể theo đuổi trên cơ sở các chiến lược về chăm sóc sức khỏe, y tế của thế giới cũng như của khu vực châu Á-Thái Bình dương.

Đoàn Việt Nam do Phó Tổng cục trưởng Nguyễn Thị Ngọc Lan làm trưởng đoàn đã tích cực tham gia thảo luận tại tất cả các phiên của Hội nghị.

Ông Lương Quang Đảng, Phó Vụ trưởng Vụ Pháp chế-Thanh tra, đã trình bày báo cáo về tình hình già hóa dân số của Việt Nam. Trên cơ sở khung lý thuyết về nội hàm của già hóa chủ động, các trụ cột chính sách đối với già hóa chủ động và định hướng chiến lược mà Tổ chức Y tế giới đưa ra, ông Đảng đã nêu lên những bước đi Việt Nam đồng thời nhấn mạnh đến những khó khăn, thách thức đối với vấn đề này ở Việt Nam và kêu gọi tăng cường hợp tác trong khu vực, khu vực với các đối tác cho vấn đề già hóa dân số.

Trong 2 ngày tiếp theo (28-29/6), cũng tại Manila, Philippines, Ngân hàng Phát triển châu Á đã tổ chức Hội nghị về già hóa dân số với chủ đề: Phát triển hệ thống chăm sóc dài hạn và ứng phó hiệu quả. Tham dự hội nghị có các đại biểu đến từ các nước trong khu vực châu Á-Thái Bình dương.

Kinh Quốc (Từ Manila, Philippines)

Bình luận (0)
Xem thêm bình luận
Ý kiến của bạn
Thiếu nữ 16 tuổi mang khối u buồng trứng gần 15kg: Bác sĩ khuyến cáo không chủ quan với dấu hiệu bất thường

Thiếu nữ 16 tuổi mang khối u buồng trứng gần 15kg: Bác sĩ khuyến cáo không chủ quan với dấu hiệu bất thường

Dân số và phát triển - 23 giờ trước

GĐXH - Một thiếu nữ 16 tuổi ở Lào Cai mang trong người hai khối u buồng trứng khổng lồ với tổng trọng lượng gần 15kg, tương đương gần 1/3 trọng lượng cơ thể.

Chủ quan với tiểu đường thai kỳ, thai phụ 30 tuổi mất con ở tuần 29 vì biến chứng nguy hiểm

Chủ quan với tiểu đường thai kỳ, thai phụ 30 tuổi mất con ở tuần 29 vì biến chứng nguy hiểm

Dân số và phát triển - 1 ngày trước

GĐXH - Chị Hồng đau đớn mất con khi thai đã được 29 tuần tuổi do biến chứng của tiểu đường thai kỳ không được kiểm soát.

5 nguyên nhân phổ biến gây ngứa 'vùng kín' và cách xử trí

5 nguyên nhân phổ biến gây ngứa 'vùng kín' và cách xử trí

Dân số và phát triển - 2 ngày trước

Ngứa âm đạo là triệu chứng rất phổ biến không chỉ gây khó chịu trong sinh hoạt hằng ngày mà còn là dấu hiệu cảnh báo bất thường về sức khỏe sinh sản ở phụ nữ.

Từ khi có con, tôi không còn biết tiền đi đâu nữa!

Từ khi có con, tôi không còn biết tiền đi đâu nữa!

Dân số và phát triển - 3 ngày trước

GĐXH - Hiện nay, giá nhà tăng; chi phí sinh hoạt ngày càng tăng; chi phí chăm sóc sức khỏe cũng tăng. Trong khi thu nhập của nhiều lao động trẻ lại không tăng tương ứng. Điều đó khiến việc sinh con, nuôi con trở thành một bài toán kinh tế mà họ buộc phải cân nhắc.

Cách hay đẩy lùi nạn tảo hôn, hôn nhân cận huyết ở xã biên giới Quảng Trị

Cách hay đẩy lùi nạn tảo hôn, hôn nhân cận huyết ở xã biên giới Quảng Trị

Dân số và phát triển - 3 ngày trước

GĐXH - Phòng tư vấn sức khỏe sinh sản vị thành niên tạo một không gian riêng tư, thân thiện, các em được cán bộ y tế trực tiếp giải đáp thắc mắc tuổi dậy thì, hướng dẫn kiến thức sinh sản và các kỹ năng tự bảo vệ bản thân.

Người phụ nữ 36 tuổi vô sinh thứ phát, phát hiện nguyên nhân vì tử cung chi chít sẹo

Người phụ nữ 36 tuổi vô sinh thứ phát, phát hiện nguyên nhân vì tử cung chi chít sẹo

Dân số và phát triển - 4 ngày trước

GĐXH - Tưởng chỉ là vết sẹo sau sinh, chị Lành (36 tuổi) không ngờ đây lại là nguyên nhân gây vô sinh thứ phát kéo dài nhiều năm. Sau điều trị khuyết sẹo tử cung và IVF, chị đã mang thai thành công.

5 dấu hiệu cảnh báo nhiễm Chlamydia ở phụ nữ: Nhận biết sớm để phòng ngừa vô sinh

5 dấu hiệu cảnh báo nhiễm Chlamydia ở phụ nữ: Nhận biết sớm để phòng ngừa vô sinh

Dân số và phát triển - 4 ngày trước

Chlamydia là bệnh lây truyền qua đường tình dục phổ biến nhưng có đến 75% ca bệnh không triệu chứng. Nhận biết sớm 5 dấu hiệu dưới đây là cách giúp phụ nữ bảo vệ thiên chức làm mẹ.

8 cách đơn giản giúp cân bằng nội tiết tố tự nhiên

8 cách đơn giản giúp cân bằng nội tiết tố tự nhiên

Dân số và phát triển - 5 ngày trước

Cân bằng nội tiết tố giúp duy trì năng lượng và sức khỏe tối ưu. Chỉ bằng những thói quen đơn giản mỗi ngày có thể hỗ trợ phục hồi hormone giúp cơ thể luôn khỏe mạnh và tràn đầy năng lượng.

Ngoài ung thư cổ tử cung, HPV có thể gây loại ung thư nào khác?

Ngoài ung thư cổ tử cung, HPV có thể gây loại ung thư nào khác?

Dân số và phát triển - 6 ngày trước

Nói đến HPV nhiều người thường chỉ nghĩ đến ung thư cổ tử cung nhưng thực tế virus này còn liên quan đến một loại ung thư khác ở phụ nữ, đó là ung thư âm đạo.

Hiếm muộn 5 năm, người đàn ông vô tinh phải trải qua 4 lần phẫu thuật mới tìm thấy tinh trùng để có con

Hiếm muộn 5 năm, người đàn ông vô tinh phải trải qua 4 lần phẫu thuật mới tìm thấy tinh trùng để có con

Dân số và phát triển - 1 tuần trước

GĐXH - Hiếm muộn kéo dài suốt 5 năm khiến anh Phong (35 tuổi) nhiều lần rơi vào tuyệt vọng. Sau 4 lần phẫu thuật, anh đã tìm thấy tinh trùng để thụ tinh trong ống nghiệm và đón con đầu lòng.

Top