Hồi sinh cuộc đời cho bé gái 12 tuổi bị suy thận mạn tính giai đoạn cuối
GĐXH – Bệnh nhi được chẩn đoán suy thận mạn giai đoạn cuối, được điều trị bằng phương pháp lọc màng bụng từ năm 2017. Gần đây, bệnh nhi có biến chứng biến dạng xương, chậm lớn, thiếu máu, suy tim.
Thông tin từ Bệnh viện Nhi Trung ương cho biết, vừa qua, các bác sĩ đơn vị này đã thực hiện thành công ca ghép thận đầu tiên cho bệnh nhân từ người hiến chết não.
Theo đó, tối ngày 18/12/2024, Bệnh viện Nhi Trung ương nhận được thông tin từ Trung tâm Điều phối ghép tạng Quốc gia về một trường hợp hiến tạng từ bệnh nhân chết não tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh Bình Dương.
Người hiến là một bệnh nhân 47 tuổi, đã được chẩn đoán chết não sau nỗ lực điều trị của đội ngũ y bác sĩ Bệnh viện Đa khoa tỉnh Bình Dương. Với tấm lòng nhân đạo "cho đi là còn mãi", gia đình người bệnh đã đồng ý hiến mô, tạng của người thân để cứu sống nhiều người bệnh mắc bệnh hiểm nghèo khác.

Các bác sĩ tiến hành ghép thận cho bệnh nhi. Ảnh: BVCC.
Tại Bệnh viện Nhi Trung ương, các bác sĩ khoa Thận và Lọc máu đã nhanh chóng liên lạc với người nhận phù hợp, thực hiện các xét nghiệm, các thủ tục theo đúng quy trình.
PGS.TS Trần Minh Điển, Giám đốc Bệnh viện Nhi Trung ương cho biết: Ngay sang sớm 19/12, bệnh viện đã cử một ekip bác sĩ của khoa Ngoại Tiết niệu vào Bình Dương để tham gia lấy tạng và tiếp nhận thận được hiến.
Song song với đó, ekip gây mê, phẫu thuật, các chuyên khoa ngoại tiết niệu, thận và lọc máu, gây mê hồi sức, hồi sức ngoại, chẩn đoán hình ảnh, ngân hàng máu, sinh hóa… tại Bệnh viện chuẩn bị sẵn sàng phòng mổ, trang thiết bị, thuốc men để cuộc phẫu thuật diễn ra thuận lợi nhất.
Bệnh nhi được ghép thận là bé gái 12 tuổi (ở Bắc Giang) được chẩn đoán suy thận mạn giai đoạn cuối và được điều trị bằng phương pháp lọc màng bụng từ năm 2017.
TS.BS Nguyễn Thu Hương, Trưởng khoa Thận và Lọc máu, Bệnh viện Nhi Trung ương cho biết, đối với các bệnh nhi suy thận mạn, phương pháp lọc màng bụng chỉ là phương pháp điều trị thay thế có tính chất tạm thời vì hầu hết trẻ sẽ có các biến chứng về tim mạch, huyết áp và thậm chí gây ra tử vong.
Trường hợp bệnh nhi này đã gặp các biến chứng như biến dạng xương – chân có hình chữ X, chậm lớn, thiếu máu, suy tim.
Theo các bác sĩ, kỹ thuật ghép thận từ người cho sống đã trở thành quy trình thường quy tại Bệnh viện Nhi Trung ương nhiều năm qua. Tuy nhiên, đây là lần đầu tiên Bệnh viện thực hiện ghép thận từ người cho chết não. Quá trình ghép được diễn ra với các quy trình khắt khe, nghiêm ngặt như các ca ghép thận thông thường.
ThS.BS Lê Anh Dũng, Trưởng khoa Ngoại Tiết niệu, Bệnh viện Nhi Trung ương, người trực tiếp tham gia kíp lấy thận và ghép thận cho bệnh nhi cho biết, các bác sĩ đã tiến hành xử lý các mô mỡ, các tổ chức từng mạch máu và sửa lại mạch của thận hiến, sau đó nối tĩnh mạch, động mạch thận của người cho vào tĩnh mạch, động mach chủ của người nhận.
Tuy nhiên, thách thức lớn nhất là do quá trình vận chuyển thận từ xa về, nên ekip phẫu thuật phải thực hiện ghép rất khẩn trương, để đảm bảo quả thận được tưới máu sớm nhất có thể.
"Cả một quá trình 24 giờ từ khi vào Bình Dương nhận thận hiến đến khi trở về vào ngay phòng mổ để phẫu thuật cho bệnh nhi, tôi không thấy mệt, chỉ thấy rất hạnh phúc vì đã có thể giúp cháu bé có cơ hội hồi sinh sự sống", BS Dũng chia sẻ.

Hiện sức khỏe của trẻ đã hoàn toàn ổn định và được ra viện. Ảnh: BVCC.
Sau 2 giờ phẫu thuật, ca ghép thận đầy căng thẳng, thách thức đã diễn ra thành công. Bệnh nhi được tiếp tục chăm sóc hồi sức sau ghép.
TS.BS Đặng Ánh Dương – Trưởng khoa Điều trị tích cực Ngoại khoa cho biết, việc ghép thận từ người cho chết não sẽ có nguy cơ thải ghép cao gấp nhiều lần so với ghép thận từ người cho sống. Vì vậy, các bác sĩ đã sử dụng các loại thuốc ức chế miễn dịch mạnh và theo dõi vấn đề thải ghép của bệnh nhi sát sao, đảm bảo chức năng thận hoạt động tốt.
Ngoài ra, công tác hỗ trợ các chức năng sống, kiểm soát và phòng chống nhiễm khuẩn, dinh dưỡng cho bệnh nhi cũng được đảm bảo.
Sau 3 ngày hồi sức tích cực, chức năng của thận ghép của trẻ diễn biến tốt ngoài mong đợi, bệnh nhi không còn tình trạng suy thận, được chuyển về Khoa Thận và Lọc máu để tiếp tục theo dõi, điều trị.
Hiện tại, sức khỏe của trẻ đã hoàn toàn ổn định và được ra viện.
Hội nghị Khoa học Hội Vật lý trị liệu Việt Nam lần thứ III: 'Trao quyền cho người bệnh – Thúc đẩy can thiệp chủ động'
Y tế - 2 ngày trướcGĐXH – Hội Vật lý trị liệu Việt Nam vừa tổ chức thành công Hội nghị Khoa học Hội Vật lý trị liệu Việt Nam lần thứ III năm 2026 với chủ đề: “Trao quyền cho người bệnh – Thúc đẩy can thiệp chủ động” tại thành phố Đà Nẵng.
Đông y Hà Nội bước vào kỷ nguyên chuyển đổi số và hội nhập
Y tế - 2 ngày trướcGĐXH - Đại hội đại biểu Hội Đông y thành phố Hà Nội lần thứ XIII, nhiệm kỳ 2026–2031 diễn ra hôm nay trong bối cảnh y học cổ truyền Việt Nam đứng trước cơ hội chuyển mình mạnh mẽ. Từ một lĩnh vực chủ yếu mang tính kế thừa và lưu truyền dân gian, Đông y đang từng bước trở thành một cấu phần quan trọng của nền y tế hiện đại, hướng tới mô hình chăm sóc sức khỏe xanh, bền vững và toàn diện.
Ngày Thalassemia Thế giới (8/5): Nhiều người mang gen bệnh mà không biết
Y tế - 5 ngày trướcBệnh tan máu bẩm sinh (Thalassemia) có thể di truyền cho thế hệ sau; hiện Việt Nam có khoảng trên 12 triệu người mang gen bệnh và có trên 20.000 người bệnh mức độ nặng cần phải điều trị cả đời.
Giữa tầng không, bác sĩ Bạch Mai kịp thời cứu hành khách trên chuyến bay Hà Nội - Paris
Y tế - 1 tuần trướcGĐXH - GS.TS.BS Mai Duy Tôn - Giám đốc Trung tâm Đột quỵ, Bệnh viện Bạch Mai đã kịp thời thăm khám, xử trí một trường hợp hành khách nước ngoài có dấu hiệu liệt mặt, giúp chuyến bay không phải hạ cánh khẩn cấp.
Hơn 227.000 người bệnh đang điều trị tại các bệnh viện trong dịp nghỉ lễ 30/4 và 1/5
Sống khỏe - 1 tuần trướcTheo báo cáo nhanh của Cục Quản lý Khám, chữa bệnh (Bộ Y tế), trong kỳ nghỉ Lễ 30/4 và 1/5 năm 2026, các cơ sở khám, chữa bệnh trên cả nước đã thực hiện nghiêm túc công tác thường trực bảo đảm khám chữa bệnh và cấp cứu tai nạn giao thông theo chỉ đạo của Bộ Y tế.
Ổ dịch sốt xuất huyết tại Hà Tĩnh chưa được khống chế, nguy cơ lan rộng
Sống khỏe - 1 tuần trướcSau gần 1 tháng ghi nhận ca bệnh đầu tiên, ổ dịch sốt xuất huyết tại Hà Tĩnh vẫn chưa được khống chế, với số ca mắc tăng nhanh. Ngành y tế địa phương cảnh báo nguy cơ lan rộng nếu không kiểm soát triệt để các ổ bọ gậy trong cộng đồng.
Phẫu thuật nội soi thành công cho bệnh nhân 64 tuổi cùng mắc hai loại ung thư khó
Y tế - 1 tuần trướcBệnh viện Ung bướu Nghệ An vừa thực hiện thành công ca phẫu thuật nội soi cắt đồng thời ung thư thực quản và ung thư thận cho bệnh nhân 64 tuổi. Ca mổ kéo dài hơn 5 giờ, đòi hỏi quyết định táo bạo và phối hợp chặt chẽ, giúp người bệnh vượt qua nguy cơ lớn.
Dịch bệnh tay chân miệng diễn biến phức tạp
Y tế - 2 tuần trướcCả nước ghi nhận hơn 34.000 ca mắc tính đến giữa tháng 4, trong đó có 8 trường hợp tử vong.
Dịch tay chân miệng ở Hà Nội: Hơn 2.308 người mắc, 95% bệnh nhân trẻ dưới 5 tuổi, ngành y tế Thủ đô dồn lực tổng vệ sinh môi trường; người dân phải thực hiện '3 sạch'
Y tế - 2 tuần trướcGĐXH - Theo Sở Y tế Hà Nội, trong gần 4 tháng của năm 2026, Hà Nội đã ghi nhận 2.308 trường hợp mắc dịch tay chân miệng tại 126 xã phường. Số ca mắc có xu hướng gia tăng so với cùng kỳ 2025. Trong đó 95% là trẻ em dưới 5 tuổi. Ngành y tế Thủ đô khuyến cáo các gia đình cần thực hiện "3 sạch" để phòng chống dịch.
Hi hữu: Cấp cứu bệnh nhân 37 tuổi bị ong ruồi chích xuyên giác mạc
Y tế - 2 tuần trướcTP.HCM – Bệnh nhân nhập viện trong tình trạng thị lực mắt trái chỉ còn 3/10. Bác sĩ phát hiện ngòi ong dài 2 mm xuyên giác mạc và cắm sâu vào tiền phòng mắt.
Dịch tay chân miệng ở Hà Nội: Hơn 2.308 người mắc, 95% bệnh nhân trẻ dưới 5 tuổi, ngành y tế Thủ đô dồn lực tổng vệ sinh môi trường; người dân phải thực hiện '3 sạch'
Y tếGĐXH - Theo Sở Y tế Hà Nội, trong gần 4 tháng của năm 2026, Hà Nội đã ghi nhận 2.308 trường hợp mắc dịch tay chân miệng tại 126 xã phường. Số ca mắc có xu hướng gia tăng so với cùng kỳ 2025. Trong đó 95% là trẻ em dưới 5 tuổi. Ngành y tế Thủ đô khuyến cáo các gia đình cần thực hiện "3 sạch" để phòng chống dịch.

