Hội thảo lo chuyện nam giới "ế vợ" vì mất cân bằng giới tính khi sinh
GiadinhNet – 30 năm sau Việt Nam sẽ có ít nhất 2,3 triệu nam giới trưởng thành không có cơ hội cưới được vợ nếu tình trạng mất cân bằng giới tính khi sinh không được kiểm soát hiệu quả.
![]()
Thông tin trên được ông Nguyễn Văn Tân - Phó Tổng cục trưởng phục trách Tổng cục DS-KHHGĐ đưa ra tại hội thảo “Kiểm soát mất cân bằng giới tính khi sinh và cộng đồng chung tay chăm sóc người cao tuổi trên địa bàn tỉnh Đồng Nai năm 2015”. Hội thảo do Ban Vì sự tiến bộ phụ nữ và Ban Chỉ đạo công tác DS-KHHGĐ Đồng Nai tổ chức sáng 4/12 tại địa phương này.
Theo ông Tân, ngành DS-KHHGĐ đã dự kiến một số “kịch bản” về hệ lụy của tình trạng mất cân bằng giới tính khi sinh. “Với kịch bản không hay nhất, khoảng 30 năm tới Việt Nam dư ít nhất 2,3 triệu và nhiều nhất là 4,3 triệu nam giới trưởng thành không có cơ hội cưới được vợ, nếu tình trạng mất cân bằng giới tính khi sinh không được kiểm soát hiệu quả”, ông Tân cảnh báo.
Cùng thông tin cảnh báo này, người phụ trách ngành DS-KHHGĐ Việt Nam đề nghị đại biểu tham dự hội thảo đến từ các cơ quan, ban-ngành-đoàn thể các cấp trên địa bàn tỉnh Đồng Nai cùng chung tay hành động nhằm kiểm soát tốt nhất tình trạng mất cân bằng giới tính khi sinh tại địa phương mình.
Được biết, Đồng Nai từng thuộc top đầu các địa phương có tỷ lệ mất cân bằng giới tính khi sinh cao nhất (giai đoạn 2007-2010 có tỷ lệ 117/100). Nay tỉnh này đã nỗ lực đạt tỷ lệ 107/100 (giai đoạn 2010-2014), dù vẫn còn vài địa phương chưa giảm tỷ lệ mất cân bằng giới tính khi sinh đáng kể trong thời gian qua như huyện Thống Nhất (117/100), Xuân Lộc (114/100).
Ông Tân cũng đề nghị các đại biểu tham dự hội thảo hết lòng chia sẻ, đóng góp những kinh nghiệm, những sáng kiến đã vận dụng thực tế tại địa phương góp phần kiểm soát hiệu quả tình trạng mất cân bằng giới tính khi sinh.
Liên quan đến vấn đề chăm sóc người cao tuổi, người phụ trách ngành DS-KHHGĐ cả nước đã dẫn số liệu cho thấy Việt Nam chính thức bước vào quá trình già hóa dân số từ năm 2011 với tỷ lệ người từ 65 tuổi trở lên đã vượt hơn mốc 7% (đến mốc 14% chính thức được gọi là dân số già, 21% gọi là dân số siêu già và 28% là dân số siêu siêu già).
Phó Tổng cục trưởng phụ trách cũng chia sẻ tại hội thảo rằng già hóa dân số là quá trình không thể tránh khỏi của bất kỳ quốc gia nào. “Vì vậy, chúng ta chỉ có thể chung tay xây dựng xã hội thích ứng với tình trạng này. Bên cạnh đó, chúng ta cũng phải chung tay kiến tạo nhiều điều kiện thuận lợi giúp người cao tuổi sống vui, sống khỏe, sống có ích”, ông Tân phát biểu.
Đối với tình trạng già hóa dân số trên địa bàn tỉnh Đồng Nai, ông Tân khuyến cáo “số người từ 65 tuổi trở lên sẽ rất lớn dù tỷ lệ người cao tuổi trên địa bàn chậm gia tăng vì lượng lao động nhập cư quá lớn”.
Tại hội thảo, Phó Giám đốc Sở Y tế Đồng Nai, ông Huỳnh Cao Hải, cũng thông tin rằng với sức hút lao động nhập cư như hiện nay, trong vòng 5 năm tới Đồng Nai sẽ có quy mô dân số đứng thứ 3 cả nước (hiện đứng thứ 5 với quy mô 2,8 triệu dân).
Với thông tin này, người từng đứng đầu ngành DS-KHHGĐ tỉnh Đồng Nai, ông Hải hy vọng các đại biểu tham dự hội thảo cùng chia sẻ áp lực mà công tác y tế-dân số đang đối diện, trong đó có vấn đề kiểm soát tình trạng mất cân bằng giới tính khi sinh và ứng phó với quá trình già hóa dân số. Dịp này, ông Hải cũng nêu bật các nỗ lực mà tỉnh Đồng Nai đã thực hiện trong thời gian qua liên quan đến công tác DS-KHHGĐ.
Trong suốt quá trình hội thảo, đại biểu các xã/phường, huyện/thành phố, Hội LHPN tỉnh, Chi cục DS-KHHGĐ tỉnh… đã đóng góp nhiều ý kiến tích cực thông qua các tham luận liên quan đến vấn đề mất cân bằng giới tính khi sinh, cũng như vấn đề chăm sóc người cao tuổi.
Hội thảo đã phác thảo bức tranh khá hoàn chỉnh trên địa bàn tỉnh Đồng Nai về tình trạng mất cân bằng giới tính khi sinh và công tác chăm sóc người cao tuổi, hai vấn đề “nóng” không chỉ của địa phương này mà còn ở phạm vi cả nước. Các đại biểu tham dự hội thảo cũng cùng chia sẻ một nhận thức, rằng phải chung tay và phải hành động từ hôm nay để 30 năm sau nam giới trưởng thành thành không phải “ế vợ”, còn người cao tuổi thì không phải khổ sở vì cuộc sống vẫn còn ngặt nghèo.
Thanh Giang/Báo Gia đình & Xã hội
Bài toán kinh tế và gánh nặng chi phí y tế đè nặng lên vai người cao tuổi
Dân số và phát triển - 55 phút trướcGĐXH - Bên cạnh những thách thức lớn về sức khỏe thể chất, thực trạng đời sống kinh tế bấp bênh và áp lực chi phí y tế đắt đỏ đang là rào cản lớn nhất đối với một bộ phận không nhỏ người cao tuổi tại Việt Nam trên hành trình an hưởng tuổi già.
Làn sóng 'già hoá' nhanh chóng và xu hướng lệch giới tính ở nhóm người cao tuổi Việt Nam
Dân số và phát triển - 10 giờ trướcGĐXH - Việt Nam đang đứng trước bước chuyển dịch với tốc độ già hóa dân số thuộc hàng nhanh nhất thế giới. Trong đó, sự gia tăng vượt trội của nhóm người cao tuổi từ 80 tuổi trở lên cùng xu hướng "femi-ization" (nữ hóa) ở tuổi già đang đặt ra những bài toán hóc búa cho hệ thống an sinh.
Mãn kinh rồi có mắc ung thư cổ tử cung không?
Dân số và phát triển - 1 ngày trướcSKĐS - Nhiều phụ nữ cho rằng khi đã mãn kinh và giảm tần suất quan hệ tình dục thì không còn nguy cơ mắc ung thư cổ tử cung nữa. Chính sự chủ quan này khiến các dấu hiệu bệnh bị bỏ qua và tiến triển sang giai đoạn muộn.
Nghịch lý 'sống thọ nhưng chưa sống khoẻ' và gánh nặng bệnh tật kép ở người cao tuổi Việt Nam
Dân số và phát triển - 1 ngày trướcGĐXH - Tốc độ già hoá dân số nhanh chóng ở Việt Nam đang kéo theo những thách thức lớn về y tế, nổi bật là thực trạng người cao tuổi nước ta có tuổi thọ cao nhưng tuổi thọ khoẻ mạnh lại tương đối thấp.
Hà Nội tổ chức hội thảo xây dựng mô hình công lập chăm sóc người cao tuổi
Dân số và phát triển - 2 ngày trướcGĐXH - Trước thực trạng già hóa dân số ngày càng rõ nét, Hà Nội đang triển khai mô hình chăm sóc sức khỏe ban ngày dành cho người cao tuổi. Mô hình không chỉ hỗ trợ theo dõi sức khỏe, phục hồi chức năng mà còn tạo môi trường giao lưu, sinh hoạt, góp phần nâng cao chất lượng cuộc sống và giảm áp lực chăm sóc cho các gia đình.
Thai nhi 20 tuần tuổi thiếu máu nặng được cứu sống ngay trong bụng mẹ
Dân số và phát triển - 2 ngày trướcGĐXH - Chuyên gia khuyến cáo thai phụ cần tuân thủ lịch khám thai định kỳ, bởi nhiều bất thường nguy hiểm như thiếu máu thai nhi, rối loạn tuần hoàn hoặc dị tật bẩm sinh.
Nâng cao vị thế trẻ em gái qua Hội thi 'Là con gái để tỏa sáng'
Dân số và phát triển - 2 ngày trướcGĐXH - Hội thi "Là con gái để tỏa sáng" là sân chơi bổ ích giúp học sinh nâng cao kiến thức về sức khỏe sinh sản vị thành niên, bình đẳng giới và kỹ năng sống. Chương trình góp phần nâng cao vị thế trẻ em gái, giảm thiểu mất cân bằng giới tính khi sinh và thúc đẩy sự phát triển toàn diện của thế hệ trẻ.
Đau bụng khi đi du lịch, người phụ nữ 28 tuổi sốc mất máu vì thai ngoài tử cung vỡ
Dân số và phát triển - 3 ngày trướcGĐXH - Đang trong chuyến du lịch tại Quảng Ninh, người phụ nữ 28 tuổi bất ngờ đau bụng dữ dội, ngất xỉu. Các bác sĩ xác định nguyên nhân là thai ngoài tử cung vỡ gây xuất huyết ổ bụng ồ ạt.
Nôn nóng có con, nhiều cặp vợ chồng vô tình giảm cơ hội thụ thai vì thói quen này
Dân số và phát triển - 3 ngày trướcGĐXH - Tin rằng quan hệ đúng ngày rụng trứng sẽ giúp sớm có con, tuy nhiên, sau nhiều tháng rồi nhiều năm kiên trì, kết quả vẫn không như mong đợi.
Mãn kinh 5 năm, người phụ nữ 41 tuổi sinh con nhờ trứng hiến tặng sau hành trình 12 năm tìm con
Dân số và phát triển - 5 ngày trướcGĐXH - Nhờ thụ tinh trong ống nghiệm với trứng hiến tặng cùng quá trình theo dõi thai kỳ chặt chẽ, chị đã sinh con gái khỏe mạnh sau 12 năm chờ đợi.
Giao lưu trực tuyến: Chăm sóc sức khỏe sinh sản vị thành niên, thanh niên và tầm quan trọng của tư vấn khám sức khỏe trước khi kết hôn
Dân số và phát triểnGĐXH - Theo các chuyên gia, sức khỏe sinh sản của vị thành niên, thanh niên được coi là một trong những yếu tố quan trọng có ý nghĩa quyết định đến chất lượng dân số, chất lượng nguồn nhân lực và tương lai của giống nòi.