Hà Nội
23°C / 22-25°C

Hơn 300 trường ở Hà Tĩnh chưa thể khai giảng vì lũ

Thứ sáu, 21:14 06/09/2019 | Xã hội

GiadinhNet - Những ngày qua, do ảnh hưởng của áp thấp nhiệt đới, mưa lớn kéo dài, nhiều địa phương ở Hà Tĩnh bị cô lập hoàn toàn do nước dâng cao. Đời sống người dân vùng rốn lũ Hà Tĩnh đang phải gánh chịu những hậu quả nặng nề.

Hơn 300 trường ở Hà Tĩnh chưa thể khai giảng vì lũ - Ảnh 1.

Hàng trăm ngôi nhà tại Hà Tĩnh bị ngập nặng. Ảnh: Sơn Nguyễn

Hơn 20 xã bị cô lập

Mưa lớn dài ngày, Nhà máy Thủy điện Hố Hô buộc phải xả lũ nên mực nước dâng cao khiến hơn 20 xã bị cô lập, riêng tại Hương Thủy, Hương Giang, Phương Mỹ, Phương Điền, Hà Linh, Gia Phố… của huyện Hương Khê (Hà Tĩnh) bị ngập cục bộ, mọi tuyến đường huyết mạch bị nước lũ bao vây, chia cắt.

Toàn bộ nhà cửa, ruộng vườn ngập chìm trong biển nước, tất cả cây cối có giá trị như lúa, hoa màu, cam, bưởi sắp thu hoạch nay bị nước nhấn chìm, gây thiệt hại lớn cho người dân.

Anh Lê Cường (ở xã Phương Mỹ, huyện Hương Khê) cho biết: "Nhà tôi thuộc vùng trung tâm của lũ, năm nào cũng nhà tôi cũng bị lụt ngập sâu. Năm nay nghe tin lũ lụt về gia đình tôi đã đưa gia súc, những vật dụng trong nhà đi gửi để tránh thiệt hại".

Theo ghi nhận của chúng tôi, xã Phương Mỹ là địa bàn ngập nặng nhất. Nhà của nhiều hộ dân nước đã chạm đến nóc, trụ sở UBND xã cũng bị ngập hết tầng 1. Trước khi lũ vào cán bộ xã đã kịp thời đưa hết bàn ghế, giấy tờ, tài liệu lên tầng 2 để cất giữ.

Trong căn lều lụp xụp được che tạm bợ để tránh lũ, bà Nguyễn Thị Sen (63 tuổi, ở xã Phương Mỹ) chia sẻ: "Năm nào cũng vậy, cứ đến mùa lũ là người dân chúng tôi lại bị ám ảnh. Lũ lụt nó cuốn trôi hết hoa màu, cây cối… Mặc dù chúng tôi đã quen với lũ nhưng mỗi khi vào mùa này là cuộc sống gia đình bị đảo lộn, nhà cửa lại phải sửa sang lại. Hoàn cảnh người dân chúng tôi đã khổ vậy mà năm nào cũng bị thiên tai hành hoành. Mùa lũ về chúng tôi thiếu thốn đủ bề, nước sinh hoạt không có, điện mất, lương thực khan hiếm, chúng tôi phải ăn lương khô, mì tôm cứu trợ để cầm cự".

Trao đổi với PV, ông Lê Quốc Hâu - Chủ tịch UBND xã Phương Mỹ cho biết: "Do mưa lũ kéo dài nên 200 hộ dân trên địa bàn xã bị ngập nặng, trong đó có hộ ngập 2,5m, đường sá bị chia cắt hoàn toàn. Tình trạng nước lũ ngâm lâu ngày khiến toàn bộ diện tích hoa màu trên địa bàn xã bị úng rữa, nhất là lúa chưa đến thu hoạch coi như bị mất trắng".

Hơn 300 trường ở Hà Tĩnh chưa thể khai giảng vì lũ - Ảnh 2.

Người dân thu dọn rác thải sau lũ.

Trước diễn biến phức tạp của thời tiết, Bộ chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh Hà Tĩnh huy động gần 100 chiến sỹ cùng 3 cano thường trực tại huyện Hương Khê, hỗ trợ nhân dân vùng lũ lương thực (mì tôm, lương khô), giúp nhân dân sơ tán đến nơi an toàn.

Ông Lê Quang Vinh - Trưởng phòng NN&PTNT huyện Hương Khê cho biết, tình hình mưa lũ trên địa bàn huyện diễn biến hết sức phức tạp. Toàn huyện có 18/22 xã bị ngập nặng. Hơn 2.733 hộ dân bị ngập, trong đó 2.033 hộ ngập sâu lên tới trên 1m. Hệ thống hạ tầng cơ sở, diện tích cây ăn quả, hoa màu ở các xã này bị ngập nước và hư hại với số lượng vô cùng lớn.

Nhiều trường không thể khai giảng đúng hẹn

Hơn 300 trường ở Hà Tĩnh chưa thể khai giảng vì lũ - Ảnh 3.

Lực lượng chức năng mang đồ cứu trợ cho người dân vùng lũ.

Đến ngày 6/9, lũ tại huyện miền núi Hương Khê, bắt đầu rút dần song khu vực này vẫn còn mưa lớn. Sau hơn 2 ngày bị nước lũ nhấn chìm, hàng trăm hecta bưởi Phúc Trạch mới dần được lộ ra. Năm nay bưởi Phúc Trạch ước cho hơn 13.000 tấn quả, song khi chỉ mới thu hoạch được hơn 30% thì mưa lũ kéo dài đã gây thất thu lớn.

Ở xã Hương Trạch có hơn 400ha bưởi thì có đến gần 100ha nằm ven sông Ngàn Sâu bị nước lũ nhấn chìm gần 2m. Xã Phúc Trạch có hơn 200ha bưởi đặc sản đang trong vụ cho quả cũng bị ngập úng nhiều nơi. Trước tình hình nhiều diện tích bưởi Phúc Trạch bị ngập úng do mưa lũ, ước tính thiệt hại hàng trăm tỷ đồng, Tỉnh đoàn Hà Tĩnh đã tổ chức thu gom và kêu gọi người tiêu dùng giải cứu bưởi giúp bà con nông dân vùng lũ

Sáng 6/9, huyện Can Lộc có 11 xã bị ngập do mưa lũ; nhiều thôn, xóm, trường học bị chia cắt cục bộ. Toàn huyện 1.130ha diện tích lúa hè thu bị ngập, gãy đổ, 85ha diện tích hoa màu và 37ha thủy sản bị ngập. Hiện tại, toàn huyện đã thu hoạch hơn 61% diện tích lúa hè thu.

Do mưa lũ nên hàng trăm trường học tại Hà Tĩnh không thể tổ chức khai giảng đúng ngày chỉ có 400/712 trường học từ mầm non đến phổ thông các cấp vùng đồng bằng ở tỉnh Hà Tĩnh đã tổ chức lễ khai giảng năm học mới 2019- 2020. Hơn 300 trường học còn lại ở các huyện như Hương Khê, Vũ Quang… đã không thể tổ chức lễ khai giảng đúng hẹn, dù trước đó các địa phương, thầy cô giáo và phụ huynh đã chuẩn bị đầy đủ chương trình cho ngày lễ khai giảng đầu năm học.

Theo báo cáo nhanh của Ban chỉ đạo Phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn huyện Hương Khê, hiện toàn huyện có khoảng 2.700 hộ bị ngập lụt ở Hương Trạch, Phúc Trạch, Hương Đô, Lộc Yên, Hương Trà, Hương Giang, Gia Phố, Phúc Đồng, Hà Linh, Hòa Hải, Hương Thủy, Phương Mỹ, Phương Điền... Trong đó, có 172 hộ nước lũ ngập trên 1m.

Hiện nay, toàn huyện có 900ha lúa Hè - Thu, 110ha ngô và 65ha lạc chưa thu hoạch và gần 1.500ha bưởi đã đến thời gian thu hoạch bị ảnh hưởng.

Ban chỉ đạo Phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn huyện Hương Khê đang tiếp tục đôn đốc, chỉ đạo, hướng dẫn các địa phương ứng phó với tình hình của mưa, lũ. Theo đó, UBND các xã, thị trấn tăng cường công tác tuyên truyền, cảnh báo không để xảy ra chết người do bất cẩn sau lũ lụt.

 

Sơn Nguyễn

Bình luận
Xem thêm bình luận
Ý kiến của bạn
15 thí sinh bị đình chỉ sau 3 đợt thi Đánh giá năng lực của ĐHQGHN

15 thí sinh bị đình chỉ sau 3 đợt thi Đánh giá năng lực của ĐHQGHN

Giáo dục - 2 phút trước

Trung tâm Khảo thí ĐH Quốc gia Hà Nội cho biết, sau 3 đợt thi Đánh giá năng lực đầu tiên của năm 2024 (tổ chức trong tháng 3 và 4), đã có 15 thí sinh bị đình chỉ thi vì vi phạm quy chế.

Người đàn ông để lại nhẫn cưới, điện thoại rồi nhảy xuống sông

Người đàn ông để lại nhẫn cưới, điện thoại rồi nhảy xuống sông

Xã hội - 7 giờ trước

GĐXH - Tại hiện trường, lực lượng chức năng phát hiện một đôi dép, chiếc áo, điện thoại và một nhẫn cưới do nạn nhân để lại.

Lừa đảo đưa 9 người dân ở Bắc Kạn sang Úc làm việc, một đối tượng quê Hải Dương bị bắt

Lừa đảo đưa 9 người dân ở Bắc Kạn sang Úc làm việc, một đối tượng quê Hải Dương bị bắt

Pháp luật - 9 giờ trước

GĐXH - Do nợ nần, Đoàn Văn Trung quê ở Hải Dương lập tài khoản zalo thường xuyên đăng tải hình ảnh về công việc ở Úc với mức thu nhập cao. Khi nạn nhân tin tưởng và chuyển tiền thì chiếm đoạt.

Bắc Kạn: Vận chuyển pháo hoa thuê với giá 2,2 triệu đồng, một đối tượng bị phạt 5 năm tù

Bắc Kạn: Vận chuyển pháo hoa thuê với giá 2,2 triệu đồng, một đối tượng bị phạt 5 năm tù

Pháp luật - 9 giờ trước

GĐXH - Vận chuyển pháo hoa với số lượng lớn từ Cao Bằng về Thái Nguyên với giá 2.200.000 đồng, một bị cáo bị xử phạt 5 năm tù giam.

TPHCM chỉ đạo nóng sau vụ trẻ mầm non bị tát, ngồi đè lên bụng, nhét đồ ăn

TPHCM chỉ đạo nóng sau vụ trẻ mầm non bị tát, ngồi đè lên bụng, nhét đồ ăn

Giáo dục - 9 giờ trước

Ngày 24/4, Sở Giáo dục và Đào tạo TPHCM có văn bản chấn chỉnh hành vi vi phạm đạo đức nhà giáo sau vụ bạo hành tại Lớp Mẫu giáo Tí Bo.

Sơn La: Mưa đá phủ trắng ruộng nương, đường sá, gây thiệt hại lớn

Sơn La: Mưa đá phủ trắng ruộng nương, đường sá, gây thiệt hại lớn

Thời sự - 11 giờ trước

GDXH - Trận mưa đá lớn ở xã Lóng Luông và Xuân Nha, huyện Vân Hồ, Sơn La bao phủ đồi núi, ruộng nương gây thiệt hại nặng.

Phát hiện, tạm giữ 3,5 tấn đường kính không rõ nguồn gốc xuất xứ

Phát hiện, tạm giữ 3,5 tấn đường kính không rõ nguồn gốc xuất xứ

Pháp luật - 11 giờ trước

GĐXH - Quá trình thực hiện nhiệm vụ, lực lượng của Phòng CSGT Công an tỉnh Quảng Bình phát hiện, tạm giữ 3,5 tấn đường không rõ nguồn gốc xuất xứ.

3 học sinh dựng hiện trường tự tử khiến nhiều lực lượng mò dưới kênh suốt nhiều giờ

3 học sinh dựng hiện trường tự tử khiến nhiều lực lượng mò dưới kênh suốt nhiều giờ

Xã hội - 11 giờ trước

GĐXH - Nhận được thông tin nghi có học sinh tự tử trên kênh N2 (địa bàn xã Sơn Thành, huyện Yên Thành, Nghệ An) các lực lượng chức năng đã khẩn trương xuống kênh để mò tìm suốt nhiều giờ.

Phát tán video ‘nhạy cảm’ khi người yêu cũ có bạn trai mới: Hành vi đê hèn

Phát tán video ‘nhạy cảm’ khi người yêu cũ có bạn trai mới: Hành vi đê hèn

Pháp luật - 11 giờ trước

GĐXH - Bực tức vì người yêu cũ có người yêu mới, Thức đã phát tán video "nhạy cảm" lên mạng xã hội với mục đích trả thù.

Chủ tịch Hà Nội yêu cầu công an làm rõ vụ 2 phóng viên bị hành hung khi tác nghiệp

Chủ tịch Hà Nội yêu cầu công an làm rõ vụ 2 phóng viên bị hành hung khi tác nghiệp

Pháp luật - 12 giờ trước

GĐXH - Trong quá trình tác nghiệp ghi nhận vụ cháy nhà xưởng trên địa bàn xã Ngũ Hiệp, huyện Thanh Trì, Hà Nội, 2 phóng viên thuộc 2 cơ quan báo chí đã bị một nhóm đối tượng lăng mạ, hành hung.

Top