Hà Nội
23°C / 22-25°C

Hơn 6 năm tù cho 2 người Hàn Quốc trong vụ sập giàn giáo ở Formosa

Thứ hai, 17:28 21/12/2015 | Pháp luật

GiadinhNet – Sau 4 ngày xét xử, chiều 21/12, HĐXX đã tuyên án đối với 4 bị cáo trong vụ án sập giàn giáo ở Formosa (Khu kinh tế Vũng Áng, thị xã Kỳ Anh, Hà Tĩnh) làm 13 người chết và 29 người bị thương.

 

2 người Hàn Quốc khóc ân hận tại tòa xử vụ sập giàn giáo Formosa 2 người Hàn Quốc khóc ân hận tại tòa xử vụ sập giàn giáo Formosa

GiadinhNet – Suốt phiên xét xử, 2 bị cáo người Hàn Quốc tỏ ra hối hận, nhiều lần khóc gửi lời xin lỗi tới gia đình các nạn nhân. Dưới vành móng ngựa là những giọt nước mắt lăn dài của các ông bố, bà mẹ mất con; vợ mất chồng.

 

Nhận định hành vi phạm tội của các bị cáo là đặc biệt nghiêm trọng, gây hậu quả nặng nề nên cần xử phạt nghiêm minh để răn đe phòng ngừa chung, HĐXX đã tuyên phạt ông Kim Jong Wook (SN 1972, quốc tịch Hàn Quốc) 3 năm 6 tháng tù; Lee Jae Myeong (SN 1953, quốc tịch Hàn Quốc) 3 năm tù; Nguyễn Anh Tuấn (SN 1988, trú xã Quảng Hải, thị xã Ba Đồn, Quảng Bình) 3 năm tù; Nguyễn Thái Đức (SN 1985, quê xã Kỳ Trung, huyện Kỳ Anh, Hà Tĩnh) 30 tháng tù về tội vi phạm quy định về an toàn lao động.

 


Bốn bị cáo tại phiên tòa

Bốn bị cáo tại phiên tòa

 

HĐXX cũng đề nghị cơ quan điều tra tiếp tục điều tra, xử lý Công ty Bygging Uddemann AB (là đơn vị thiết kế, sản xuất, lắp đặt giàn giáo Lane 2 cho Công ty Samsung C&T), đồng thời đề nghị Sở LĐ-TB&XH tỉnh Hà Tĩnh xử lý hai công ty Samsung C&T và  Nibelc (cung cấp công nhân) vì có một số vi phạm, thiếu sót trong việc chấp hành quy định về huấn luyện an toàn lao động.

Theo cáo trạng, khoảng 19h30 tối 25/3 có 43 công nhân đang làm việc trên hệ khuôn ván trượt giàn giáo Lane 2 (thuộc dự án lắp đặt thùng chìm trọng lực Cảng Sơn Dương thuộc khu công nghiệp Formosa, Khu kinh tế Vũng Áng, thị xã Kỳ Anh, Hà Tĩnh) do nhà thầu Văn phòng công ty Samsung C&T tại Hà Tĩnh đảm nhận. Khi đang ở quá trình hạ giàn từ độ cao 20 m so với mặt đất xảy ra sự cố rung lắc khiến một số người hoảng sợ, ngừng làm việc.

Sau khi giàn giáo Lane 2 bị rung lắc, ông Kim Jong Wook (SN 1953, quốc tịch Hàn Quốc) là chỉ huy trưởng công trường lên kiểm tra nhưng sau đó vẫn để công nhân tiếp tục thi công. Cho đến khi giàn giáo ở Lane 2 có sự cố, rung lắc mạnh, phát ra tiếng động lớn, công nhân sợ hãi bỏ chạy xuống khỏi giàn giáo thì ông Lee Jae Myeong (SN 1972, cùng mang quốc tịch Hàn Quốc), giám đốc đơn vị quản lý công nhân lên kiểm tra. Sau khi kiểm tra ông Lee Jae Myeong lại tiếp tục yêu cầu các công nhân tiếp tục leo lên giàn giáo làm việc.

Lúc này, tổ công nhân vận hành hệ thống thủy lực của giàn giáo Lane 2 gồm Nguyễn Anh Tuấn và Nguyễn Thái Đức là cán bộ phụ trách kỹ thuật tại hiện trường đã phát hiện kích thủy lực số 22 và 24 bị tụt khoảng 5 cm đến 6 cm so với các kích còn lại, một số kích khác cũng bị tụt nhưng ít hơn. Đức vội gọi bộ đàm thông báo với Hoàn ngừng hạ giàn, sau đó lần lượt khóa van thủy lực của 32 kích.

Sau khi quay trở lại làm việc được khoảng 20 phút, hệ khuôn ván trượt Lane 2 đổ sập xuống đất khiến 13 người chết, 29 người bị thương, giàn giáo hư hỏng hoàn toàn.

Cơ quan chức năng xác định, giàn giáo sập do 4 nguyên nhân. Thứ nhất là do tuột phanh, tuột kích, gây mất ổn định của thanh cột ray, tạo rung lắc. Thứ hai, kết cấu của giàn giáo được thiết kế với độ an toàn thấp.

Ngoài ra, trước khi giàn giáo sập, sai lệch cao độ các kích (do tuột phanh, tuột kích) lớn hơn giới hạn cho phép theo quy định của nhà sản xuất là 3 mm. Và nguyên nhân cuối được đưa ra là do bề mặt của một số má phanh bị rỉ sét do không được bảo dưỡng.

 


Hai bị cáo tại phiên toà đã nhiều lần khóc và gửi lời xin lỗi đến các nạn nhân xấu số

Hai bị cáo tại phiên toà đã nhiều lần khóc và gửi lời xin lỗi đến các nạn nhân xấu số

 

Ngay sau khi xảy ra vụ việc thương tâm trên, công ty Samsung C&T Việt Nam đã đồng ý hỗ trợ 350 triệu đồng (50 triệu đồng tiền ma chay, 300 triệu đồng tiền trả cho 10 tháng lương - 10 triệu đồng/1 tháng). Ngoài ra, mỗi nạn nhân tử vong sẽ được nhận 50 triệu/người do bảo hiểm Pjico chi trả do trước lúc xảy ra sự vụ Công ty Nibelc Việt Nam đã mua cho người lao động.

Riêng đối với nạn nhân bị thương, Công ty Nibelc Việt Nam đã cho tạm ứng từ 5-10 triệu đồng/người để chi trả viện phí bước đầu. Còn sau khi có kết quả giám định tỷ thương tật, Công ty Samsung C&T Việt Nam sẽ chi trả tiền bồi thường theo quy định của pháp luật cho nạn nhân.

Hồ Hà – Thiên Ân/Báo Gia đình & Xã hội

Bình luận
Xem thêm bình luận
Ý kiến của bạn
Nghệ An: Bắt 12 đối tượng điều hành, quản lý website khiêu dâm với hàng triệu thành viên

Nghệ An: Bắt 12 đối tượng điều hành, quản lý website khiêu dâm với hàng triệu thành viên

Pháp luật - 20 phút trước

GĐXH - Trang website lôi kéo hơn 1,1 triệu thành viên tham gia với hàng trăm triệu lượt truy cập, phát tán hơn 19 triệu nội dung đồi trụy.

Thông tin mới nhất vụ cô gái chết "khô" trên sofa khu căn hộ cao cấp ở Hà Nội

Thông tin mới nhất vụ cô gái chết "khô" trên sofa khu căn hộ cao cấp ở Hà Nội

Pháp luật - 31 phút trước

GĐXH - Cơ quan chức năng vừa thông tin thêm một số tình tiết quan trọng về vụ việc cô gái chết "khô" trên sofa khu căn hộ cao cấp ở Hà Nội.

Tên trộm ranh ma và tội ác kinh hoàng phía sau chiếc xe máy bí ẩn (P cuối): Buổi tối định mệnh

Tên trộm ranh ma và tội ác kinh hoàng phía sau chiếc xe máy bí ẩn (P cuối): Buổi tối định mệnh

Pháp luật - 5 giờ trước

GĐXH - Sự bất thường về nguồn gốc chiếc xe máy Hào đang sử dụng, những lời khai đầy mâu thuẫn, sợ hãi của Hào khiến công an bắt đầu nghi ngờ. Tập trung đấu tranh, cộng với việc xác minh về chiếc xe máy, Công an quận Thanh Xuân đã phát hiện ra một bí mật ghê rợn mà Hào đang cố tình che giấu

22 năm trốn truy nã, làm giám đốc 3 doanh nghiệp lớn

22 năm trốn truy nã, làm giám đốc 3 doanh nghiệp lớn

Pháp luật - 5 giờ trước

Hàng chục năm trốn truy nã vì lừa đảo chiếm đoạt tài sản, đối tượng đã thay tên đổi họ và làm giám đốc ba công ty lớn.

Sổ đỏ chỉ đứng tên vợ hoặc chồng, khi nào là tài sản riêng?

Sổ đỏ chỉ đứng tên vợ hoặc chồng, khi nào là tài sản riêng?

Pháp luật - 9 giờ trước

GĐXH - Hiện câu hỏi "Sổ đỏ chỉ đứng tên vợ hoặc chồng, khi nào là tài sản chung, khi nào là tài sản riêng?" được rất nhiều người dân quan tâm.

Tạm giữ bằng lái của 4 tài xế xe sang rước dâu dừng giữa đường chụp ảnh

Tạm giữ bằng lái của 4 tài xế xe sang rước dâu dừng giữa đường chụp ảnh

Pháp luật - 9 giờ trước

Công an huyện Gia Lộc, tỉnh Hải Dương tạm giữ giấy phép lái xe ô tô của 4 tài xế vi phạm và tạm giữ xe ô tô nhãn hiệu Mercedes loại Maybach S400 không gắn biển số.

Tên trộm ranh ma và tội ác kinh hoàng phía sau chiếc xe máy bí ẩn (P1): Người khách trọ

Tên trộm ranh ma và tội ác kinh hoàng phía sau chiếc xe máy bí ẩn (P1): Người khách trọ

Pháp luật - 22 giờ trước

GĐXH - Một ngày cuối tháng 1/2024, Công an quận Thanh Xuân (Hà Nội) nhận được tin báo về vụ mất trộm xe máy tại phường Thượng Đình. Khi tiến hành điều tra, phải mất rất nhiều công sức các anh mới tìm ra đối tượng. Tuy nhiên, vào thời điểm đầu tiên, chính các điều tra viên cũng không ngờ rằng, tên trộm xe máy ấy đang che giấu một hành vi tội ác ghê rợn.

Thực hiện hành vi này trên đất nông nghiệp, người dân sẽ thiệt đơn thiệt kép

Thực hiện hành vi này trên đất nông nghiệp, người dân sẽ thiệt đơn thiệt kép

Pháp luật - 1 ngày trước

GĐXH - Theo chuyên gia, hành vi xây nhà trên đất nông nghiệp là một hành vi vi phạm pháp luật và sẽ phải chịu chế tài xử lý nghiêm khắc.

Thủ đoạn 'gọi vốn' bất động sản của siêu lừa đất Cảng

Thủ đoạn 'gọi vốn' bất động sản của siêu lừa đất Cảng

Pháp luật - 1 ngày trước

GĐXH - Để lừa các nhà đầu tư chuyển tiền, Hòa đã đưa các thông tin gian dối về việc Công ty TNHH Pros Land có hợp tác với các chủ dự án lớn, mua được các suất bất động sản với giá ưu đãi, suất đối ngoại. Đây chính là cái bẫy khiến gần 40 nạn nhân bị lừa.

Chiêu trò 'hút' hàng nghìn tỷ đồng của Công ty Tâm Lộc Phát

Chiêu trò 'hút' hàng nghìn tỷ đồng của Công ty Tâm Lộc Phát

Pháp luật - 1 ngày trước

GĐXH - Chỉ trong một thời gian ngắn, Tâm Lộc Phát từ một công ty "bé xíu" bỗng nhiên "nổi đình, nổi đám" trên khắp các trang mạng xã hội bởi khả năng thu hút các nhà đầu tư trong việc huy động vốn...

Top