Hà Nội
23°C / 22-25°C

Hơn 86.000 thí sinh tại TP.HCM bước vào môn thi tốt nghiệp THPT đầu tiên

Thứ tư, 10:17 07/07/2021 | Xã hội

GiadinhNet - Sáng 7/7, các thí sinh TP.HCM bước vào môn thi ngữ văn, môn thi đầu tiên của kỳ thi tốt nghiệp THPT.

Hơn 86.000 thí sinh tại TP.HCM bước vào môn thi tốt nghiệp THPT đầu tiên - Ảnh 1.

Theo đó, kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông năm 2021 đợt 1 sẽ diễn ra trong hai ngày 7 và 8/7 trên cả nước. Thí sinh sẽ làm bài thi độc lập là Ngữ văn (sáng 7/7), Toán (chiều 7/7) và Ngoại ngữ (chiều 8/7) và 2 bài thi tổ hợp là Khoa học xã hội (tổ hợp các môn: Lịch sử, Địa lý, Giáo dục công dân), Khoa học tự nhiên (tổ hợp các môn: Vật lý, Hóa học, Sinh học) đối với chương trình giáo dục THPT vào sáng 8/7. Những thí sinh F0, F1, F2 hoặc ở khu phong tỏa, cách ly xã hội sẽ dự thi vào đợt hai.

Hơn 86.000 thí sinh tại TP.HCM bước vào môn thi tốt nghiệp THPT đầu tiên - Ảnh 2.

Kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông năm 2021 đợt 1 sẽ diễn ra trong hai ngày 7 và 8/7 trên cả nước.

Tại TP.HCM, các thí sinh có mặt tại điểm thi từ rất sớm, vào điểm thi theo hướng dẫn phân luồng của lực lượng chức năng. Sau khi khi thực hiện rửa tay khử khuẩn ở khu vực cổng trường, thí sinh lên thẳng phòng thi.

Theo ghi nhận, tại các điểm thi trường THPT Trưng Vương, trường THCS Võ Trường Toản (Quận 1), trường THPT Trần Khai Nguyên (Quận 5)..., các thí sinh đều tuân thủ việc đeo khẩu trang, rửa tay sát khuẩn và đo thân nhiệt trước khi vào điểm thi. Phụ huynh sau khi đưa các em tới làm thủ tục dự thi đều nhanh chóng di chuyển ra khỏi khu vực cổng trường, đảm bảo không ùn ứ, tập trung đông người.

Hơn 86.000 thí sinh tại TP.HCM bước vào môn thi tốt nghiệp THPT đầu tiên - Ảnh 3.

Sáng 7/7, các thí sinh cả nước bước vào môn thi ngữ văn, môn thi đầu tiên của kỳ thi tốt nghiệp THPT.

Các trường được trang bị đầy đủ biện pháp về phòng, chống dịch, đảm bảo việc tổ chức kỳ thi diễn ra một cách nghiêm túc, đúng quy chế. Đặc biệt là giúp phân chia lực lượng thực hiện tốt công tác phòng chống dịch tại mỗi điểm thi. Bên cạnh đó, các lực lượng địa phương và thanh niên tình nguyện cũng hỗ trợ việc phân luồng, điều tiết giao thông, đảm bảo giãn cách, tuyệt đối không để xảy ra tình trạng tụ tập xung quanh điểm thi.

Hơn 86.000 thí sinh tại TP.HCM bước vào môn thi tốt nghiệp THPT đầu tiên - Ảnh 4.

Các trường được trang bị đầy đủ biện pháp về phòng, chống dịch, đảm bảo việc tổ chức kỳ thi diễn ra một cách nghiêm túc, đúng quy chế.

Hơn 86.000 thí sinh tại TP.HCM bước vào môn thi tốt nghiệp THPT đầu tiên - Ảnh 5.
Hơn 86.000 thí sinh tại TP.HCM bước vào môn thi tốt nghiệp THPT đầu tiên - Ảnh 6.

Thí sinh rửa tay sát khuẩn và được kiểm tra nhiệt độ trước khi vào phòng thi.

Hơn 86.000 thí sinh tại TP.HCM bước vào môn thi tốt nghiệp THPT đầu tiên - Ảnh 7.

Các lực lượng địa phương và thanh niên tình nguyện cũng hỗ trợ việc phân luồng, đảm bảo giãn cách xung quanh điểm thi.

Hơn 86.000 thí sinh tại TP.HCM bước vào môn thi tốt nghiệp THPT đầu tiên - Ảnh 8.
Hơn 86.000 thí sinh tại TP.HCM bước vào môn thi tốt nghiệp THPT đầu tiên - Ảnh 9.

Các thí sinh được bố trí chỗ ngồi đúng quy chế đồng thời đảm bảo an toàn phòng, chống dịch COVID-19.

Hơn 86.000 thí sinh tại TP.HCM bước vào môn thi tốt nghiệp THPT đầu tiên - Ảnh 10.

Phụ huynh đứng chờ con cách xa khu vực thi để tránh tụ tập đông người.

Ngọc Quyên

Ngọc Quyên
Bình luận
Xem thêm bình luận
Ý kiến của bạn
Dấu tích năm xưa vẫn còn lưu giữ ở đình Viết, nơi thờ Vua Đinh Tiên Hoàng tại Nam Định

Dấu tích năm xưa vẫn còn lưu giữ ở đình Viết, nơi thờ Vua Đinh Tiên Hoàng tại Nam Định

Đời sống - 15 phút trước

GĐXH - Án ngữ cạnh đường cao tốc Pháp Vân - Cầu Giẽ, quần thể di tích lịch sử văn hóa tâm linh đình Viết - phủ Viết (xã Yên Chính, huyện Ý Yên, Nam Định) là nơi thờ Vua Đinh Tiên Hoàng và Hoàng hậu Dương Vân Nga còn lưu giữ được những dấu ấn lịch sử.

Lốc xoáy thổi bay mái tôn điểm trường tiểu học lên cành cây

Lốc xoáy thổi bay mái tôn điểm trường tiểu học lên cành cây

Xã hội - 47 phút trước

GĐXH - Trận lốc mạnh, diễn ra nhanh thổi bay mái tôn của điểm trường tiểu học lên cành cây, nhiều bản làng thiệt hại nặng nề.

Nữ sinh lớp 6 chấn động não, ho ra máu vì bị 3 nữ sinh khác đánh hội đồng

Nữ sinh lớp 6 chấn động não, ho ra máu vì bị 3 nữ sinh khác đánh hội đồng

Giáo dục - 49 phút trước

GĐXH - "Sự việc được học sinh khác học lớp 7 dùng điện thoại quay lại toàn bộ" , mẹ nạn nhân cho hay.

Vụ thiếu nữ bị sát hại chôn xác phi tang sau vườn: Lời khai của gã bạn trai tuổi 15

Vụ thiếu nữ bị sát hại chôn xác phi tang sau vườn: Lời khai của gã bạn trai tuổi 15

Pháp luật - 1 giờ trước

GĐXH - Quá trình đấu tranh, T. khai nhận, ngày 12/4, tại nhà của mình, nghi phạm và bạn gái xảy ra tranh cãi với nhau. Sau đó, nghi phạm đã đánh bạn gái ngất xỉu rồi xiết cổ kéo ra vườn nhà chôn.

Hàng triệu nam giới sẽ mừng thầm khi được hưởng thêm quyền lợi này

Hàng triệu nam giới sẽ mừng thầm khi được hưởng thêm quyền lợi này

Đời sống - 1 giờ trước

GĐXH - Góp ý cho dự thảo Luật BHXH sửa đổi, nhiều ý kiến cho rằng thời gian nghỉ thai sản của lao động nam cần được xem xét lại theo hướng tăng thêm. Nếu đề xuất được thông qua, lao động nam có thêm điều kiện chăm sóc vợ sau khi sinh.

Kết quả xổ số (KQXS) hôm nay thứ Bảy ngày 20/4/2024

Kết quả xổ số (KQXS) hôm nay thứ Bảy ngày 20/4/2024

Xã hội - 1 giờ trước

GĐXH - Kết quả xổ số hôm nay - KQXS thứ Bảy ngày 20/4/2024: Xổ số miền Nam - XSMN, xổ số miền Trung - XSMT, xổ số miền Bắc - XSMB, xổ số Vietlott - XS Vietlott.

Mẹ nghẹn ngào khi con nói: 'Con làm gì có ngày nghỉ mà đi chơi'

Mẹ nghẹn ngào khi con nói: 'Con làm gì có ngày nghỉ mà đi chơi'

Giáo dục - 2 giờ trước

Hào hứng nói về lịch nghỉ cuối tuần cả nhà, chị Hường như bị dội gáo nước lạnh khi nhận được câu trả lời của cô con gái lớn: "Con làm gì có ngày nghỉ mà đi chơi".

Luật sư bà Trương Mỹ Lan đề nghị xử lý người tạo cơn sốt 'đi tìm kho báu'

Luật sư bà Trương Mỹ Lan đề nghị xử lý người tạo cơn sốt 'đi tìm kho báu'

Pháp luật - 2 giờ trước

Luật sư Giang Hồng Thanh, người bào chữa cho bà Trương Mỹ Lan, đã có đơn gửi các cơ quan chức năng đề nghị xử lý người tạo xu hướng "ra khơi tìm kho báu" gây sốt thời gian qua.

Con gái mất tài khoản Facebook, bố bị lừa ngay 230 triệu đồng

Con gái mất tài khoản Facebook, bố bị lừa ngay 230 triệu đồng

Pháp luật - 2 giờ trước

Người đàn ông ở Bình Định mất 230 triệu đồng vì đối tượng lừa đảo hack Facebook của con gái, sau đó nhắn tin nhờ chuyển tiền để lo cho cháu ngoại đang bị nạn đang cấp cứu ở bệnh viện.

Thông tin mới nhất về phần thi đánh giá của Bộ Công an đối với thí sinh dự thi văn bằng 2

Thông tin mới nhất về phần thi đánh giá của Bộ Công an đối với thí sinh dự thi văn bằng 2

Giáo dục - 3 giờ trước

GĐXH - Bộ Công an đã có thông báo về phương án đổi mới công tác tuyển sinh văn bằng 2. Theo đó, các thí sinh dự thi văn bằng 2 sẽ thi một phần thi bắt buộc và một phần thi tự chọn.

Top