'Hợp đồng tình cảm' có phải là hành vi mua, bán dâm

| Pháp luật

Các luật sư nhận định, hợp đồng tình cảm mà hoa hậu Phương Nga khai có nhiều dấu hiệu của hành vi mua bán dâm.

Tại phiên tòa xét xử sơ thẩm ngày 21/7, Hoa hậu người Việt tại Nga năm 2007 Trương Hồ Phương Nga (29 tuổi, ngụ Hà Nội) khai cô và ông Nam (39 tuổi, giám đốc một công ty ở TP.HCM) có ký một hợp đồng tình cảm.

Theo đó, năm 2012, Phương Nga và ông Nam nảy sinh tình cảm với nhau. Cô gái lúc này đã 25 tuổi, cần một quan hệ ổn định để tiến tới hôn nhân, trong khi đó ông Nam đã có vợ con nên không nghiêm túc trong mối quan hệ này.

Hợp đồng vô hiệu

Hoa hậu đã yêu cầu ông Nam phải đánh đổi bằng một hợp đồng tình cảm có nội dung: Phương Nga nhận của ông Nam 16,5 tỷ đồng và quan hệ tình cảm với vị đại gia trong vòng 7 năm. Nếu thời gian này cô gái phản bội thì phải trả lại số tiền hợp đồng cho ông Nam.

Trao đổi với phóng viên xoay quanh hợp đồng này, luật sư Huỳnh Phước Hiệp (Đoàn luật sư TP.HCM) cho biết ông Nam đã có vợ con, do đó quan hệ ngoài luồng với người phụ nữ khác là vi phạm Luật Hôn nhân Gia đình và chế độ một vợ một chồng. Do đó, nếu hợp đồng này có thật thì nó vô hiệu.


Hoa hậu Phương Nga tại tòa. Ảnh: Thanh Long.

Hoa hậu Phương Nga tại tòa. Ảnh: Thanh Long.

Luật sư Hiệp cho biết việc cần làm của cơ quan điều tra hiện nay là xác định xem hợp đồng tình cảm này có thật hay không, vì nó ảnh hưởng rất nhiều đến bản chất vụ án.

Đồng thời cần phải giám định lại giấy tờ, chữ viết, bút tích trong hồ sơ vì Phương Nga cho rằng mình bị người của ông Nam dẫn dụ, ép ký, viết vào các giấy tờ bán nhà. Quá trình điều tra Phương Nga không khai gì nên việc dựa vào đơn tố cáo, lời khai của bị hại để xác định tội danh của hoa hậu cũng không khách quan.

Luật sư Hiệp nhận định nếu hợp đồng tình cảm có thật, thì hành vi lừa đảo của Phương Nga sẽ vô hiệu. Trường hợp không chứng minh được có hợp đồng tình cảm, kết quả giám định hồ sơ hành vi Lừa đảo chiếm đoạt tài sản là đúng thì hoa hậu tiếp tục bị xử lý tội danh này.

“Về hợp đồng tình cảm, đây giống dạng cho thuê người yêu nên nếu Nga cùng ông Nam đi du lịch hay sống chung với nhau thì không sao. Nhưng nếu trong hợp đồng có điều khoản Nga phải quan hệ tình dục với ông Nam thì đó là hành vi mua bán dâm, đây không phải vi phạm hình sự nên 2 người sẽ bị xử lý hành chính”, luật sư Hiệp nói.

Hình thức mua bán dâm

Trong khi đó, luật sư Nguyễn Đức Chánh (Đoàn luật sư TP.HCM) cho rằng tại phiên tòa, bị cáo Nguyễn Đức Thùy Dung nói đã nhìn thấy bản hợp đồng giữa Nga và ông Nam, có tên là Hợp đồng tình dục.

Theo quy định tại Điều 3 Pháp lệnh Phòng chống Mại dâm thì: “Bán dâm là hành vi giao cấu của một người với người khác để được trả tiền hoặc lợi ích vật chất. Còn mua dâm là hành vi dùng tiền hoặc lợi ích vật chất khác trả cho người bán dâm để được giao cấu”.

Từ đó, luật sư Chánh nhận định, nếu hợp đồng này có thực thì việc ông Nam trả 16,5 tỷ đồng để quan hệ tình cảm với hoa hậu Phương Nga trong vòng 7 năm là một hình thức mua bán dâm.

Luật sư Chánh cũng cho rằng hợp đồng tình cảm này vô hiệu, bởi theo Điều 128 Bộ luật Dân sự thì: “Giao dịch dân sự có mục đích và nội dung vi phạm điều cấm của pháp luật, trái đạo đức xã hội thì vô hiệu”.

Trong khi đó, ông Nam là người đã có gia đình, nếu có hợp đồng quan hệ tình cảm với người khác thì đã vi phạm Luật Hôn nhân Gia đình, chế độ một vợ và trái đạo đức xã hội.

Ông Chánh cho biết hợp đồng này mới chỉ là lời khai một phía từ 2 bị cáo chứ chưa có chứng cứ chứng minh. Cơ quan chức năng cần tìm ra chứng cứ để làm rõ xem có hợp đồng dùng tiền đổi tình này hay không để xử lý vụ án.

“Nếu hợp đồng này có thật thì hành vi lừa đảo của Phương Nga vô hiệu. Còn không có hợp đồng tình cảm thì tòa án sẽ bác lời khai này của hoa hậu và tiếp tục xử cô hành vi lừa bán nhà cho ông Nam”, luật sư Chánh nói.

*Tên nhân vật nam đã được thay đổi.

Theo Zing.vn

Bình luận (0)
Ý kiến của bạn
Tags:

Cùng chuyên mục

Vụ xô xát tại quán Cường Dê ở Ninh Bình: 'Người chảy máu chưa chắc đã là bị hại'

Vụ xô xát tại quán Cường Dê ở Ninh Bình: 'Người chảy máu chưa chắc đã là bị hại'

Pháp luật -

GĐXH - GĐXH - Vụ xô xát gây xôn xao tại quán Cường Dê (Ninh Bình) đang là tâm điểm chú ý của dư luận. Dưới góc độ pháp lý, TS.LS Đặng Văn Cường đã đưa ra những phân tích cụ thể, nhấn mạnh "Người chảy máu chưa chắc đã là bị hại" nếu xét trên toàn bộ chuỗi hành vi khiêu khích và câu view.

Đà Nẵng: Bắt tạm giam đối tượng chiếm đoạt 30.000 USD của người nước ngoài

Đà Nẵng: Bắt tạm giam đối tượng chiếm đoạt 30.000 USD của người nước ngoài

Pháp luật -

Ngày 30/9, Phòng Cảnh sát hình sự, Công an thành phố Đà Nẵng cho biết, đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can và ra lệnh tạm giam đối với Trần Văn Quân (sinh năm 1983, quê thành phố Hải Phòng; tạm trú tại phường An Hải, thành phố Đà Nẵng) về hành vi “Lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản”.

Phú Thọ: Khởi tố, bắt tạm giam đối tượng có hành vi dâm ô trẻ em trong đêm Trung thu

Phú Thọ: Khởi tố, bắt tạm giam đối tượng có hành vi dâm ô trẻ em trong đêm Trung thu

Pháp luật -

GĐXH - Lợi dụng lúc các cháu nhỏ đang chơi Trung thu, một đối tượng tại Phú Thọ đã tiếp cận và thực hiện hành vi dâm ô đối với hai cháu nhỏ. Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Phú Thọ vừa chính thức ra quyết định khởi tố bị can và lệnh bắt tạm giam đối với đối tượng này.

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.