Họp phiên thẩm định thứ nhất Cuộc vận động sáng tác ca khúc “Kỷ nguyên vàng vì hạnh phúc cuộc sống”
GiadinhNet - Chiều ngày 25/11, tại Báo Gia đình và Xã hội, Hội đồng thẩm định cuộc vận động sáng tác ca khúc “Kỷ nguyên vàng vì hạnh phúc cuộc sống” đã họp phiên thứ nhất để thẩm định các ca khúc đã nhận được trong thời gian qua.
![]() Hội đồng thẩm định và Ban Tổ chức trong buổi làm việc chiều ngày 25/11 |
TS Lê Cảnh Nhạc - Phó Tổng cục trưởng Tổng cục DS-KHHGĐ, Trưởng Ban tổ chức Cuộc vận động cho biết, đây là lần thứ 2 ngành Dân số phối hợp với Hội Nhạc sỹ Việt Nam vận động sáng tác ca khúc liên quan đến ngành. Nhiều bài hát như “Lời ru chia đôi” hay “Sao em nỡ vội lấy chồng” cũng xuất phát từ phong trào này và đã trở thành những ca khúc đi cùng năm tháng.
Hội đồng thẩm định sẽ tiếp tục các phiên thẩm định tiếp theo để chọn ra các tác phẩm xuất sắc nhất để trao giải. Theo Ban Tổ chức Cuộc vận động, lễ tổng kết và công bố các ca khúc xuất sắc sẽ được tổ chức vào trung tuần tháng 12. Các tác phẩm tiêu biểu tham dự Cuộc vận động sẽ được tuyển chọn phát hành dưới dạng đĩa CD và sách nhạc thành tài liệu truyền thông phổ biến rộng rãi toàn quốc.
|
Cuộc vận động sáng tác ca khúc “Kỷ nguyên vàng vì hạnh phúc cuộc sống” do Tổng cục DS-KHHGĐ, Bộ Y tế phát động nhằm động viên toàn dân thực hiện chính sách dân số, truyền thông, vận động xã hội quan tâm đến vấn đề ổn định quy mô và nâng cao chất lượng dân số, phát huy hiệu quả của thời kỳ “cơ cấu dân số Vàng”.
Với tiêu chí trên, Cuộc vận động hướng tới là sáng tác các ca khúc ca ngợi những tấm gương thực hiện tốt chính sách dân số; nâng cao chất lượng dân số vì hạnh phúc cuộc sống. Các ca khúc cũng sẽ là lời cảnh báo những thảm họa về chất lượng giống nòi từ việc tảo hôn và hôn nhân cận huyết thống; thể hiện trách nhiệm của thanh niên trong việc tham gia tư vấn, khám sức khỏe tiền hôn nhân để đảm bảo có được cuộc sống hạnh phúc sau khi kết hôn; không lựa chọn giới tính thai nhi, sinh con trai cũng như con gái; trách nhiệm của gia đình, xã hội và cộng đồng trong chăm sóc người cao tuổi và ngợi ca những đóng góp của người cao tuổi cho xã hội; thể hiện vai trò nữ giới và trẻ em gái đối với cuộc sống người dân miền biển, hải đảo và ven biển... |
Hà Anh
