Hà Nội
23°C / 22-25°C

Hot boy cao 1m80 được tuyển thẳng vào 4 trường đại học lớn

Thứ hai, 11:31 13/09/2021 | Xã hội

Trịnh Văn Quyền, nam sinh sở hữu gương mặt điển trai và chiều cao ấn tượng 1m80 được tuyển thẳng vào 4 trường đại học chất lượng. Quyền chọn vào Học viện Ngoại giao.

 Hot boy cao 1m80 được tuyển thẳng vào 4 trường đại học lớn  - Ảnh 1.
Trịnh Văn Quyền (2003, Hà Nội) là cựu học sinh trường THPT Nguyễn Tất Thành - Đại học Sư phạm Hà Nội.

Được tuyển thẳng vào 4 trường đại học "khủng"

Trong kỳ tuyển sinh vừa qua, nam sinh Trịnh Văn Quyền nhận được thông báo tuyển thẳng vào 4 trường đại học chất lượng đó là Đại học Bách Khoa Hà Nội, Học viện Ngoại giao, Học viện Công nghệ Bưu chính Viễn thông, Đại học Khoa học và Công nghệ.

Theo Văn Quyền, bí quyết để được tuyển thẳng vào 4 trường đại học chất lượng đó là biết cách đặt mục tiêu và thực hiện nó.

"Mình luôn tự ý thức rằng để đạt được một thành tựu nào đó dù lớn hay nhỏ, của riêng hay của chung, đều cần hoạch định mục tiêu rõ ràng.

Khi đã xác định được những điểm mạnh của bản thân và tìm được môi trường thực sự phù hợp để phát triển trong tương lai, mình đã đề ra những mục tiêu thiết thực và khả thi trong năng lực của bản thân.

Với mình, để được tuyển thẳng vào các trường đại học trên, mình đặt các mục tiêu nhỏ như cải thiện thành tích học tập, củng cố điểm số trên lớp, tham gia các hoạt động ngoại khóa như văn nghệ, câu lạc bộ và trau dồi khả năng tiếng Anh", Văn Quyền bày tỏ.

 Hot boy cao 1m80 được tuyển thẳng vào 4 trường đại học lớn  - Ảnh 2.
Cựu học sinh trường THPT Nguyễn Tất Thành - Đại học Sư phạm Hà Nội vừa trở thành tân sinh viên Học viện Ngoại giao.

Ngoài thành tích đỗ 4 trường đại học, Văn Quyền từng đạt giải Nhất kỳ thi Khoa Học Kỹ Thuật AFRICA OCIIP EXPO 2020. Nam sinh điển trai cũng tham gia khá nhiều hoạt động ngoại khóa, câu lạc bộ ở trường cấp 3.

Chia sẻ về phương pháp học tập hiệu quả, nam sinh 18 tuổi tâm sự: "Sau khi đặt ra mục tiêu mình sẽ xem xét những lợi ích của nó, bản thân mình vạch ra kế hoạch và hành động ngay để tận dụng ngọn lửa cảm xúc nhiệt tình ngay thời điểm đó.

Còn để thực hiện một mục tiêu lớn, mình chia tách nó thành những mục tiêu nhỏ và thực hiện chúng trong một khoảng thời gian nhất định mà bản thân tự gia hạn. Áp lực thời gian và môi trường học tập giúp mình hoàn thành được nhiều mục tiêu hơn."

 Hot boy cao 1m80 được tuyển thẳng vào 4 trường đại học lớn  - Ảnh 3.
Tân sinh viên Học viện Ngoại giao luôn nhìn lại những sai lầm của mình với sự tích cực để rút ra những kinh nghiệm cho bản thân nhưng không nhụt chí.

Trong 4 trường đại học Văn Quyền trúng tuyển, nam sinh điển trai đã lựa chọn trở thành tân sinh viên ngành Luật quốc tế của Học viện Ngoại Giao. Theo cậu, đây là một môi trường rất phù hợp với năng lực và sở thích của bản thân.

Để chuẩn bị nhập học chuyên ngành cần nghiên cứu nhiều văn bản pháp luật quan trọng thường được viết bằng tiếng Pháp, Văn Quyền đang học thêm ngoại ngữ này, bên cạnh tiếp tục rèn luyện tiếng Anh.

Nam sinh hy vọng rằng những ngày tháng học tập và rèn luyện ở Học viện Ngoại giao sẽ là bước đệm cho ước mơ của cậu trở thành một nhà ngoại giao tài ba.

Điển trai, học giỏi nhưng cũng từng tự ti

Là một học sinh ưu tú với nhiều thành tích ấn tượng nhưng Văn Quyền cũng không tránh khỏi vấn đề áp lực đồng trang lứa.

"Mình đã từng gặp phải vấn đề áp lực đồng trang lứa khi so sánh bản thân với bạn bè xung quanh, mình đã tự ti về bản thân, buồn bã, thất vọng và nảy sinh những áp lực.

Tuy nhiên, mình đã vượt qua được điều đó và nghĩ các bạn trẻ không nên so sánh bản thân với bạn bè xung quanh. Mình và họ không cùng một điểm xuất phát, không chung một mục tiêu hay ước mơ nào cả.

Mỗi người có một lối đi riêng, một định hướng riêng vì vậy đừng tự gây áp lực cho bản thân. Thay vì so sánh bản thân mình với người khác, tại sao chúng ta không so sánh chính mình của hôm nay và hôm qua?

Mình đang nỗ lực, cố gắng để trở thành phiên bản tốt nhất của bản thân và mong mọi người cũng như vậy", Văn Quyền chia sẻ.

 Hot boy cao 1m80 được tuyển thẳng vào 4 trường đại học lớn  - Ảnh 4.
Trong tương lai, bạn trẻ muốn thử sức với lĩnh vực người mẫu tự do.

Sở hữu gương mặt điển trai cùng chiều cao ấn tượng 1m80, tân sinh viên Học viện Ngoại giao cảm thấy bản thân rất may mắn khi nhận được nhiều sự quan tâm từ cộng đồng mạng.

Cùng với đó, bạn trẻ này đồng ý rằng, bản thân phải tiếp thu có chọn lọc những ý kiến trái chiều để dần hoàn thiện hơn.

"Mình nghĩ việc bản thân ngày càng được quan tâm trên mạng xã hội là một điều vô cùng may mắn. Ở một khía cạnh nào đó, mình đã khẳng định được năng lực, tài năng và tiếng nói riêng.

Tuy nhiên, mình cũng ý thức được những mặt trái của mạng xã hội. Việc dần trở nên nổi tiếng đồng nghĩa với việc mình phải tập quen với nhiều áp lực mới, bao gồm những ảnh hưởng đến cuộc sống cá nhân.

Sự khác biệt nằm ở cách chúng ta nhìn nhận và phản ứng với vấn đề nên việc mình gặp phải những phản ý kiến trái chiều trên mạng xã hội là điều không thể tránh khỏi.

Mình nhìn nhận và tiếp thu những ý kiến trái chiều đó một cách tích cực. Thay vì phản bác, mình cố gắng cải thiện bản thân từng ngày nhờ những nhận xét của mọi người. Mình muốn gửi lời cảm ơn tới họ", Quyền tâm sự.

Sắp tới, Quyền sẽ bắt đầu tập trung vào việc học tập tại trường đại học và học cách cân bằng cuộc sống tốt hơn. Bên cạnh đó, bạn trẻ cũng muốn chỉn chu hơn trong việc xây dựng hình ảnh bản thân trên mạng xã hội.

Theo Dân trí

Bình luận
Xem thêm bình luận
Ý kiến của bạn
Phát hiện thi thể nữ giới trên sofa tại căn hộ chung cư Hà Nội

Phát hiện thi thể nữ giới trên sofa tại căn hộ chung cư Hà Nội

Thời sự - 50 phút trước

Chiều 26/4, ban quản lý tòa nhà ở phường Tây Mỗ, Nam Từ Liêm, Hà Nội, cùng lực lượng chức năng phát hiện thi thể một nữ giới nằm tại ghế sofa. Tình trạng của tử thi này đã "khô".

Chật vật rời Thủ đô: Về trước nửa ngày vẫn bị nhồi trên xe gần trăm người

Chật vật rời Thủ đô: Về trước nửa ngày vẫn bị nhồi trên xe gần trăm người

Xã hội - 1 giờ trước

"Đông khủng khiếp. Xe giường nằm nhưng trên xe phải chứa gần 100 người", chị Ngọc Mai (ở Bỉm Sơn, Thanh Hóa) chưa hết bàng hoàng khi nhắc về chuyến xe bão táp về quê chiều 26/4.

Vụ cá chết hàng loạt ở khe Rào Trường: Xử phạt chủ trang trại heo 155 triệu đồng vì gây ô nhiễm môi trường

Vụ cá chết hàng loạt ở khe Rào Trường: Xử phạt chủ trang trại heo 155 triệu đồng vì gây ô nhiễm môi trường

Đời sống - 2 giờ trước

GĐXH - Ông Phạm Ngọc Lợi, chủ trại heo công nghệ cao tại thôn Rào Trường, xã Vĩnh Hà, huyện Vĩnh Linh (Quảng Trị) vừa bị xử phạt 155 triệu đồng do xả thải gây ra sự cố môi trường.

Tin sáng 27/4: Giá vé máy bay Hà Nội - TPHCM giảm mạnh; Chỉ đạo của phòng GD-ĐT huyện vụ nam sinh lớp 6 đọc, viết chưa thạo

Tin sáng 27/4: Giá vé máy bay Hà Nội - TPHCM giảm mạnh; Chỉ đạo của phòng GD-ĐT huyện vụ nam sinh lớp 6 đọc, viết chưa thạo

Đời sống - 2 giờ trước

GĐXH - Các hãng hàng không tăng cường chuyến bay khiến giá vé máy bay chặng Hà Nội - TPHCM bắt đầu 'hạ nhiệt'; Sau sự việc học sinh lớp 6 đọc viết chưa thạo, phòng GD-ĐT huyện Minh Hóa đã yêu cầu trường tiểu học báo cáo kết quả học tập của học sinh này từ lớp 1 đến lớp 5...

Thủ đoạn 'gọi vốn' bất động sản của siêu lừa đất Cảng

Thủ đoạn 'gọi vốn' bất động sản của siêu lừa đất Cảng

Pháp luật - 12 giờ trước

GĐXH - Để lừa các nhà đầu tư chuyển tiền, Hòa đã đưa các thông tin gian dối về việc Công ty TNHH Pros Land có hợp tác với các chủ dự án lớn, mua được các suất bất động sản với giá ưu đãi, suất đối ngoại. Đây chính là cái bẫy khiến gần 40 nạn nhân bị lừa.

Tài xế ô tô đạp nhầm chân ga, húc đổ trụ bơm xăng cùng nhiều xe máy

Tài xế ô tô đạp nhầm chân ga, húc đổ trụ bơm xăng cùng nhiều xe máy

Đời sống - 12 giờ trước

Đổ xăng xong, tài xế H. lái xe đi nhưng đạp nhầm chân ga dẫn đến chiếc xe mất kiểm soát, gây tai nạn liên hoàn.

Vụ nam sinh lớp 6 đọc, viết chưa thạo: Rà soát học sinh toàn huyện

Vụ nam sinh lớp 6 đọc, viết chưa thạo: Rà soát học sinh toàn huyện

Giáo dục - 12 giờ trước

Sau khi một học sinh lớp 6 đọc, viết chưa thạo được phát hiện, Phòng GD-ĐT huyện Minh hoá đã chỉ đạo các trường tiểu học, THCS rà soát chất lượng học sinh yếu kém.

Hà Nội: Xót xa hàng loạt cây xanh bị tỉa trơ trụi

Hà Nội: Xót xa hàng loạt cây xanh bị tỉa trơ trụi

Đời sống - 14 giờ trước

GĐXH - Hàng loạt cây xanh ở ngõ 86 và 15 phố Duy Tân (phường Dịch Vọng Hậu, quận Cầu Giấy, Hà Nội) bị cắt trụi cành lá dù thời điểm này chuẩn bị bước vào nắng nóng đỉnh điểm, khiến người dân tiếc nuối.

Chiêu trò 'hút' hàng nghìn tỷ đồng của Công ty Tâm Lộc Phát

Chiêu trò 'hút' hàng nghìn tỷ đồng của Công ty Tâm Lộc Phát

Pháp luật - 14 giờ trước

GĐXH - Chỉ trong một thời gian ngắn, Tâm Lộc Phát từ một công ty "bé xíu" bỗng nhiên "nổi đình, nổi đám" trên khắp các trang mạng xã hội bởi khả năng thu hút các nhà đầu tư trong việc huy động vốn...

Án mạng đau thương ở Lai Châu: Dùng dao sát hại mẹ con của người tình

Án mạng đau thương ở Lai Châu: Dùng dao sát hại mẹ con của người tình

Pháp luật - 14 giờ trước

GĐXH - Cho rằng mẹ người tình ngăn cấm chuyện tình cảm, Hồ đã dùng dao sát hại người phụ nữ này. Trong cơn say máu, Hồ sát luôn người yêu rồi dùng dao tự đâm vào bụng mình để tự sát.

Top