Hương Khê, Hà Tĩnh: Biểu dương gia đình sinh hai con một bề là gái, không sinh con thứ ba

| Dân số và phát triển

GiadinhNet - Trung tâm DS-KHHGĐ huyện Hương Khê vừa phối hợp với Hội Liên hiệp phụ nữ, Phòng GD&ĐT huyện tổ chức Hội nghị “Biểu dương các gia đình sinh hai con một bề là gái không sinh con thứ ba, làm kinh tế giỏi, con cái chăm ngoan, học giỏi".

Thời gian qua, công tác dân số của huyện Hương Khê luôn nhận được sự quan tâm của các cấp, các ngành, sự đồng tình, hưởng ứng của các tầng lớp nhân dân. Tuy nhiên, mức sinh tại Hương Khê chưa ổn định, tình trạng sinh con thứ ba trở lên giảm chậm, thiếu bền vững, mất cân bằng GTKS đang "nóng" trên địa bàn. Hội nghị này nhằm chia sẻ kinh nghiệm truyền thông, tôn vinh các gia đình sinh con một bề là gái nhưng không sinh  thêm con thứ ba; tôn vinh vai trò của phụ nữ và trẻ em gái, cổ vũ việc thực hiện quyền bình đẳng giới, không phân biệt đối xử nam - nữ...

Các bé gái được tham gia Hội nghị lần này dù có nhiều hoàn cảnh khác nhau, nhưng các em luôn được sống trong tình yêu thương của bố mẹ, không bị đối xử, phân biệt, được chăm sóc, được học hành. Còn với các phụ nữ được tôn vinh lần này, nhiều chị từng phải chịu sức ép từ phía gia đình, từ dư luận về "nghĩa vụ phải sinh được thằng cu nối dõi"; và các chị đã vượt lên định kiến đó để thuyết phục chồng thực hiện sinh đẻ kế hoạch, nuôi dạy con chu đáo.

Chia sẻ về quyết định khi sinh hai con là gái nhưng không "cố" đẻ  thêm con thứ ba, chị Vi Thị Thơm (dân tộc Thái ở xã Hòa Hải) bộc bạch:" Hiện nay vẫn còn nhiều cặp vợ chồng mang nặng tư tưởng trọng nam khinh nữ, vẫn muốn sinh con trai để nối dõi tông đường. Còn vợ chồng tôi lại cho rằng nên dừng lại ở hai con để có điều kiện làm kinh tế, nuôi con cái ăn học. Chúng tôi rất tự hào về hai cô con gái chăm ngoan của mình. Chồng tôi lúc nào cũng nói: Con nào mà chẳng là con mình, trai- gái đều quí như nhau, đừng bao giờ phân biệt. Nếu con trai là vàng mười thì con gái là vàng ròng...".

Ông Hoàng Công Lý - Phó Chủ tịch UBND huyện, Trưởng ban Chỉ đạo công tác DS - KHHGĐ huyện khẳng định: "Hội nghị lần này nhằm tuyên truyền, vận động, thay đổi hành vi về DS - KHHGĐ cho các cặp vợ chồng trong độ tuổi sinh đẻ, nhất là các gia đình sinh con một bề là con gái. Thời gian tới, ngành dân số địa phương tiếp tục đẩy mạnh các hoạt động nhằm đạt các chỉ tiêu đề ra, đặc biệt là vấn đề ổn định mức sinh, cân bằng GTKS".

Trong dịp này, UBND huyện Hương Khê đã biểu dương, khen thưởng cho 16 gia đình sinh hai con một bề là gái không sinh thêm con thứ ba và 16 cháu gái có thành tích xuất sắc trong học tập. Đây là dịp để các gia đình thêm tự hào khi sinh con gái, khẳng định vị thế không thua kém của phụ nữ so với nam giới, đồng thời khuyến khích, động viên các bé gái tiếp tục vươn lên, đạt thành tích cao trong học tập và cuộc sống.

Văn Định/Báo Gia đình & Xã hội

Ý kiến của bạn
Tags:
Già hóa dân số không chỉ là thách thức an sinh mà còn mở ra cơ hội phát triển kinh tế bạc

Già hóa dân số không chỉ là thách thức an sinh mà còn mở ra cơ hội phát triển kinh tế bạc

Dân số và phát triển -

GĐXH - Việt Nam dự kiến chính thức bước vào giai đoạn dân số già vào năm 2034, kéo theo nhu cầu ngày càng lớn về dịch vụ chăm sóc người cao tuổi. Theo các chuyên gia, nếu hoàn thiện thể chế và phát triển nguồn nhân lực, già hóa dân số có thể trở thành động lực thúc đẩy kinh tế bạc thay vì chỉ tạo sức ép lên hệ thống an sinh.

Phấn đấu giảm tử vong do ung thư vú, tiến tới loại trừ ung thư cổ tử cung

Phấn đấu giảm tử vong do ung thư vú, tiến tới loại trừ ung thư cổ tử cung

Dân số và phát triển -

GĐXH - Trước thực trạng hơn 60% ca ung thư vú tại Việt Nam được phát hiện ở giai đoạn muộn và tỷ lệ phụ nữ được sàng lọc ung thư cổ tử cung còn thấp, Bộ Y tế đang triển khai Kế hoạch hành động quốc gia về phòng chống ung thư vú và ung thư cổ tử cung giai đoạn 2026-2035 với mục tiêu hướng tới giảm tử vong do ung thư vú và tiến tới loại trừ ung thư cổ tử cung.

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.