Hương Khê, Hà Tĩnh: Biểu dương gia đình tiêu biểu sinh 2 con một bề là gái
GiadinhNet - UBND huyện Hương Khê vừa tổ chức tổng kết công tác DS- KHHGĐ; triển khai nhiệm vụ năm 2019; kỷ niệm 57 năm Ngày Dân số Việt Nam 26/12 và biểu dương các gia đình tiêu biểu sinh 2 con một bề là gái, không sinh con thứ 3, các cháu gái chăm ngoan, học giỏi năm 2018.
Lãnh đạo Sở Y tế Hà Tĩnh và lãnh đạo UBND huyện Hương Khê tặng quà, biểu dương các gia đình sinh 2 con một bề là gái tiêu biểu. Ảnh: Văn Định
Vượt qua định kiến
Năm 2018, ngành Dân số huyện Hương Khê đã chủ động tham mưu cho Huyện ủy, HĐND, UBND huyện xây dựng kế hoạch và ban hành các văn bản lãnh đạo, chỉ đạo công tác truyền thông, vận động về DS-KHHGĐ tại các xã, thị trấn các chỉ tiêu được Chi cục DS-KHHGĐ tỉnh và HĐND huyện giao như giảm mức sinh, giảm tỷ lệ sinh con thứ 3 trở lên, giảm tỷ số giới tính khi sinh 5 điểm phần trăm so với năm 2017 (năm 2018 là 106 trẻ trai/100 trẻ gái)... Kết quả kiểm tra năm 2018 được Chi cục DS-KHHGĐ tỉnh xếp loại hoàn thành tốt nhiệm vụ.
Các cháu gái được tham gia Hội nghị biểu dương lần này dù có nhiều hoàn cảnh khác nhau, nhưng các em luôn được sống trong tình yêu thương của bố mẹ, không bị đối xử, phân biệt, ngược đãi, được chăm sóc, được học hành. Còn với các chị phụ nữ được tôn vinh lần này, nhiều chị từng phải chịu sức ép từ phía gia đình, từ dư luận về "nghĩa vụ phải cố sinh cho được thằng cu". Các chị đã vượt lên định kiến đó để thuyết phục chồng thực hiện sinh đẻ kế hoạch, nuôi dạy con chu đáo.
Chia sẻ về quyết định khi dừng lại ở 2 con, không “cố đẻ” thêm con thứ 3, chị Trần Thị Minh Lý (ở thôn 4, xã Phúc Trạch) tâm sự: "Hiện nay, vẫn còn nhiều cặp vợ chồng còn mang nặng tư tưởng trọng nam hơn nữ, vẫn muốn sinh con trai để nối dõi tông đường. Còn vợ chồng tôi lại cho rằng nên dừng lại ở 2 con để có điều kiện làm kinh tế, nuôi con cái ăn học. Chúng tôi rất tự hào về hai cô con gái của mình, con gái đầu đã học Trường ĐH Vinh, con thứ 2 đang học lớp 6 Trường THCS xã Phúc Trạch”. Chị Lý chia sẻ, nhiều lúc chị cũng phải chịu sức ép tâm lý từ phía gia đình nhà chồng và cả dư luận xã hội, bởi tư tưởng “trọng nam hơn nữ” đã ăn sâu vào nếp nghĩ của nhiều gia đình là phải “sinh cho được thằng cu để có người nối dõi”. Vợ chồng chị đã xác định con nào cũng là con của mình, trai - gái đều quý như nhau, đừng bao giờ phân biệt. Vợ chồng chị Lý luôn tự hào về các con, có ý thức vượt khó vươn lên trong học tập. Ở trường, luôn đạt học sinh giỏi, học sinh tiên tiến, về nhà lại biết giúp đỡ bố mẹ tăng gia sản xuất cũng như việc đồng áng…
Cháu Lê Thị Ngân Hà (học sinh lớp 8A3, Trường THCS Chu Văn An) đại diện cho 14 cháu gái tiêu biểu trong học tập chia sẻ: “Nhà cháu có hai chị em gái, cả hai chị em cháu luôn được bố mẹ cũng như ông bà hai bên nội, ngoại rất thương yêu hai chị em chúng cháu, gia đình chúng cháu đầy ắp tiếng cười, không khí luôn đầm ấm hạnh phúc. Cháu thấy có nhiều gia đình khi sinh con trai thì liên hoan tiệc tùng linh đình, còn sinh con gái thì lặng lẽ... cháu thấy quá bất công. Riêng cháu có thành tích học tập tốt, không chỉ học ở nhà trường, cháu còn học ở bạn bè và ở nhà nữa. Cháu sẽ cố gắng học thật giỏi sau này mình được làm bác sỹ để chữa bệnh cứu người, vì ở quê cháu người dân tiếp cận với các dịch vụ y tế còn hạn chế...”.
Cần xóa bỏ quan niệm đã lỗi thời “trọng nam hơn nữ”
Ông Nguyễn Trường Lâm, Giám đốc Trung tâm DS-KHHGĐ huyện Hương Khê cho biết: Ngành Dân số đã làm công tác tuyên truyền, vận động, song bên cạnh đó một số bộ phận người dân vẫn còn mang nặng tư tưởng trọng nam hơn nữ, tư tưởng muốn sinh thêm con trai và sinh dự phòng để “nối dõi” là đang phổ biến. Nhiều cặp vợ chồng đã nhận thức được việc sinh ít con sẽ có điều kiện phát triển kinh tế gia đình, đảm bảo sức khỏe và nhất là có điều kiện lo cho các con của họ tốt nhất, nên những gia đình đó quyết định không sinh thêm con thứ 3, với cách tuyên truyền, vận động sáng tạo ở sở thông qua mô hình câu lạc bộ không sinh con thứ 3.
Tham dự và phát biểu chỉ đạo tại Hội nghị, TS.BS Đường Công Lự, Phó Giám đốc Sở Y tế tỉnh cho biết, để từng bước khống chế tốc độ gia tăng tỷ lệ giới tính khi sinh và tiến tới trở về mức cân bằng tự nhiên, trong những năm tiếp theo, Sở Y tế sẽ tích cực tham mưu cho UBND tỉnh, ban hành các văn bản chỉ đạo, triển khai nhiều hoạt động tuyên truyền về mất cân bằng giới tính khi sinh và hệ lụy lâu dài. Đồng thời chỉ đạo ngành Dân số trong toàn tỉnh tuyên truyền sâu rộng hơn nữa, tư vấn, vận động nhân dân chấp nhận thực hiện chính sách DS-KHHGĐ; tuyên truyền đến mọi lúc, mọi nơi, mọi gia đình trong cộng đồng dân cư nhận thức rõ hơn về vấn đề bình đẳng giới, coi con trai cũng như con gái, đều bình đẳng ngang nhau... Tiếp tục xây dựng quy mô gia đình sinh ít con để xóa bỏ quan niệm đã lỗi thời “trọng nam hơn nữ”.
Phát biểu giao nhiệm vụ năm 2019 cho ngành Dân số Hương Khê, ông Hoàng Công Lý - Phó Chủ tịch UBND huyện Hương Khê, Trưởng ban Chỉ đạo công tác dân số huyện nêu rõ: Trong thời gian tới, ngành Dân số tiếp tục đẩy mạnh công tác tuyên truyền, vận động với mục tiêu nâng cao chất lượng dân số và thay đổi nhận thức để người dân hiểu rõ về Nghị quyết số 21-NQ/TW của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII về Công tác dân số trong tình hình mới; tăng cường vận động, truyền thông, tư vấn và cung cấp các dịch vụ chăm sóc SKSS/KHHGĐ có chất lượng tốt. Đồng thời, phối hợp với ngành Y tế và các phòng, ngành, đoàn thể để triển khai thực hiện các hoạt động về công tác dân số, làm tốt nhiệm vụ Tổng điều tra Dân số Nhà ở năm 2019 trong toàn huyện, cũng như tuyên truyền giảm sinh con thứ 3 và giảm thiểu mất cân bằng giới tính khi sinh...
Tại Hội nghị, Ban Tổ chức đã trao nhiều phần quà có ý nghĩa để động viên, các chị phụ nữ sinh 2 con một bề không sinh con thứ 3 và trao hoa và quà cho các cháu gái nhằm khích lệ tinh thần để con của các gia đình sinh 2 con một bề là gái có kết quả học tập tốt hơn.
Mặc dù đã làm tốt công tác tuyên truyền vận động nhưng năm 2018, Hương Khê vẫn có 28 cặp vợ chồng là cán bộ, đảng viên sinh con vi phạm chính sách DS-KHHGĐ, tăng 5 cặp so với năm 2017. Trong đó, số đảng viên vi phạm là 28 người. Sau khi UBND tỉnh bãi bỏ Quyết định số 77/2014/QĐ-UBND ngày ngày 12/11/2014 thì số cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức vi phạm chính sách dân số có biểu hiện gia tăng, làm ảnh hưởng đến công tác tuyên truyền vận động ở cơ sở.
Văn Định
2 lần mang thai ngoài tử cung, người phụ nữ khủng hoảng tâm lý sau khi mất khả năng sinh con tự nhiên
Dân số và phát triển - 19 giờ trướcGĐXH - Mất hoàn toàn cơ hội mang thai tự nhiên khiến chị Xuân rơi vào khủng hoảng tâm lý.
Người phụ nữ 46 tuổi phát hiện mắc ung thư cổ tử cung từ dấu hiệu rất nhỏ, dễ bị bỏ qua
Dân số và phát triển - 1 ngày trướcGĐXH - Theo các bác sĩ, ung thư cổ tử cung là bệnh có thể chữa khỏi nếu được phát hiện sớm và điều trị ở giai đoạn đầu.
Đang khỏe mạnh, đi khám tiền hôn nhân, cặp đôi Hà Nội ngỡ ngàng phát hiện mang gen bệnh tan máu bẩm sinh
Dân số và phát triển - 2 ngày trướcGĐXH - Dù hoàn toàn khỏe mạnh và không có tiền sử gia đình mắc bệnh di truyền, một cặp đôi trẻ bất ngờ phát hiện cùng mang gen Thalassemia thể ẩn khi đi khám tiền hôn nhân.
Từ 1/7, Luật Dân số chính thức có hiệu lực với những điểm mới đáng chú ý
Dân số và phát triển - 2 ngày trướcGĐXH - Luật Dân số được Quốc hội bấm nút thông qua ngày 10/12/2025 và chính thức có hiệu lực từ ngày 01/07/2026. Nội dung Luật có nhiều điểm đột phá với trọng tâm chính sách được chuyển từ "kế hoạch hóa gia đình" sang "dân số và phát triển".
4 năm sau điều trị ung thư cổ tử cung, người phụ nữ phát hiện thêm ung thư vú
Dân số và phát triển - 2 ngày trướcGĐXH - Sau 4 năm điều trị ổn định ung thư cổ tử cung, người phụ nữ 68 tuổi phát hiện khối u ngày ở vú phải. Kết quả thăm khám và sinh thiết xác định bà mắc ung thư biểu mô nhầy tuyến vú.
Bé trai 11 tuổi mặc cảm vì dị tật vùng kín, gia đình hối tiếc vì trì hoãn điều trị vì nghĩ trẻ lớn lên sẽ tự khỏi
Dân số và phát triển - 3 ngày trướcGĐXH - Dù được bác sĩ tư vấn can thiệp từ sớm, nhưng đến tuổi dậy thì, bé trai 11 tuổi mới được phẫu thuật chỉnh hình để khắc phục tình trạng vùi dương vật bẩm sinh.
Bài toán kinh tế và gánh nặng chi phí y tế đè nặng lên vai người cao tuổi
Dân số và phát triển - 3 ngày trướcGĐXH - Bên cạnh những thách thức lớn về sức khỏe thể chất, thực trạng đời sống kinh tế bấp bênh và áp lực chi phí y tế đắt đỏ đang là rào cản lớn nhất đối với một bộ phận không nhỏ người cao tuổi tại Việt Nam trên hành trình an hưởng tuổi già.
Làn sóng 'già hoá' nhanh chóng và xu hướng lệch giới tính ở nhóm người cao tuổi Việt Nam
Dân số và phát triển - 4 ngày trướcGĐXH - Việt Nam đang đứng trước bước chuyển dịch với tốc độ già hóa dân số thuộc hàng nhanh nhất thế giới. Trong đó, sự gia tăng vượt trội của nhóm người cao tuổi từ 80 tuổi trở lên cùng xu hướng "femi-ization" (nữ hóa) ở tuổi già đang đặt ra những bài toán hóc búa cho hệ thống an sinh.
Mãn kinh rồi có mắc ung thư cổ tử cung không?
Dân số và phát triển - 5 ngày trướcSKĐS - Nhiều phụ nữ cho rằng khi đã mãn kinh và giảm tần suất quan hệ tình dục thì không còn nguy cơ mắc ung thư cổ tử cung nữa. Chính sự chủ quan này khiến các dấu hiệu bệnh bị bỏ qua và tiến triển sang giai đoạn muộn.
Nghịch lý 'sống thọ nhưng chưa sống khoẻ' và gánh nặng bệnh tật kép ở người cao tuổi Việt Nam
Dân số và phát triển - 5 ngày trướcGĐXH - Tốc độ già hoá dân số nhanh chóng ở Việt Nam đang kéo theo những thách thức lớn về y tế, nổi bật là thực trạng người cao tuổi nước ta có tuổi thọ cao nhưng tuổi thọ khoẻ mạnh lại tương đối thấp.
Giao lưu trực tuyến: Chăm sóc sức khỏe sinh sản vị thành niên, thanh niên và tầm quan trọng của tư vấn khám sức khỏe trước khi kết hôn
Dân số và phát triểnGĐXH - Theo các chuyên gia, sức khỏe sinh sản của vị thành niên, thanh niên được coi là một trong những yếu tố quan trọng có ý nghĩa quyết định đến chất lượng dân số, chất lượng nguồn nhân lực và tương lai của giống nòi.