Huyện nghe dân, xã bất cần?
GiadinhNet - Ngày 21/4 vừa qua, UBND huyện Hoằng Hóa (Thanh Hóa) đã tổ chức khai trương khu du lịch sinh thái biển Hải Tiến.
![]() |
|
Bè mảng của người dân đang chờ vào bãi mới. Ảnh: Ngọc Hưng |
|
Ngày 11/2 , UBND xã Hoằng Thanh, cùng với đại diện các hộ chủ bến và phía công ty IVENCO đã có buổi làm việc chính thức. Các hộ đã có ý kiến cho rằng bè mảng nhiều (139 chiếc các loại) mà diện tích bến bãi mới quá hẹp không đảm bảo cho thuyền bè ra vào sản xuất, cũng như nơi neo đậu phòng tránh mưa bão... Tuy nhiên, ý kiến này của dân vẫn không được lãnh đạo xã quan tâm. |
Phức tạp phát sinh khi mới đây, UBND huyện Hoằng Hoá có quy hoạch khu nghỉ dưỡng trên địa bàn xã Hoằng Thanh. Việc quy hoạch trên khiến ngư dân xã rơi vào tình cảnh khó khăn trong việc đánh bắt thuỷ sản tại khu vực bờ biển chạy qua địa bàn xã, dù đã phản ánh nhiều lần nhưng vẫn chưa được lãnh đạo xã, huyện quan tâm. Tối 14/4, chiếc bè mảng của gia đình ông Trương Ngọc Phong, thôn 3 Đại Long, xã Hoằng Thanh bị kẻ xấu đốt cháy. Sự việc như giọt nước tràn ly khiến người dân cho rằng bè mảng bị đốt có liên quan tới quy hoạch bãi biển. Ngay trong tối 15/4, lãnh đạo huyện Hoằng Hóa đã đối thoại trực tiếp với người dân để tìm ra những giải pháp thoả đáng.
Sau khi lắng nghe ý kiến của dân, Chủ tịch UBND huyện Hoằng Hóa đã kết luận rằng: Những kiến nghị của người dân là thoả đáng, huyện đã chỉ đạo, tuy nhiên do lãnh đạo xã Hoằng Thanh yếu kém về năng lực. Từ cuối năm 2011, huyện đã chỉ đạo UBND xã Hoằng Thanh có trách nhiệm quy hoạch bến cá, tổ chức họp dân, thống nhất phương án giao lại bến mới cho người đáng tin cậy trông giữ… để ngư dân yên tâm sản xuất và sinh sống. Nhưng đến nay UBND xã vẫn chưa giải quyết và thiếu giải pháp cụ thể.
Để tổ chức thực hiện các kiến nghị của người dân, điều tra làm rõ vụ việc trên đảm bảo an ninh trật tự, về phía xã, UBND huyện Hoằng Hóa yêu cầu UBND xã Hoằng Thanh thực hiện nghiêm túc chỉ đạo của huyện tại văn bản số 291/UBND-NN&PTNT ngày 20/4/2011 về việc Quy hoạch mới khu vực bến bãi, nhà kho, nhà bảo vệ. Về đường ra biển, phải tuân thủ theo quy hoạch được UBND tỉnh phê duyệt, vừa đảm bảo thuận lợi tương đối cho ngư dân đi lại, nhưng phải vừa đảm bảo quá trình khai thác du lịch.
Về việc đề nghị công ty du lịch phải tạo điều kiện cho con em trong xã vào làm tại công ty, huyện cho rằng ý kiến của bà con hoàn toàn xác đáng. Để thực hiện đúng nội dung cam kết với địa phương, Chủ tịch huyện cũng yêu cầu xã Hoằng Thanh phải thống kê, rà soát xem có bao nhiêu lao động con em của xã hiện đang làm tại khu du lịch. Đề nghị các công ty, trong quá trình tuyển dụng lao động phải ưu tiên tuyển dụng con em có hộ khẩu tại xã, theo khả năng và trình độ của con em trong xã.
Việc tổ chức xây dựng bến bãi, UBND xã phải họp dân, bàn bạc thống nhất tạo sự đồng thuận theo hướng tạo điều kiện có lợi cho dân trong quá trình khai thác, đánh bắt, đúng quy chế dân chủ, phải báo cáo kết quả với huyện trước ngày 20/4. Lãnh đạo huyện Hoằng Hóa cũng yêu cầu công an phối hợp với Đồn biên phòng 118 khẩn trương điều tra làm rõ vụ việc đốt cháy bè mảng. Trong thời gian tới, Công an huyện, Đồn biên phòng 118 tổ chức điều động lực lượng phối hợp với xã Hoằng Thanh bảo vệ tài sản công dân...
Mặc dù những kiến nghị của người dân đã được lãnh đạo huyện thừa nhận là hoàn toàn thoả đáng, nhưng không hiểu lý do vì sao phía lãnh đạo xã đã không thực hiện? Phải chăng UBND xã Hoằng Thanh cố tình phớt lờ chủ trương cũng như quyền lợi của người dân, dẫn đến sự việc đáng tiếc xảy ra tối ngày 15/4? Việc khai trương Khu du lịch sinh thái biển Hải Tiến với kỳ vọng thay đổi miền quê biển vốn nghèo khó này liệu có ý nghĩa gì khi mà những quyền lợi sát sườn của người dân nơi đây vẫn chưa được chính quyền địa phương chú trọng?
