Hà Nội
23°C / 22-25°C

Hy hữu: Ông cụ 83 tuổi ở Quảng Ninh mất 15 năm đi "đòi" khoản nợ giải phóng mặt bằng và nơi ở tái định cư nhưng chưa có hồi kết

Chủ nhật, 09:37 11/09/2022 | Xã hội

GiadinhNet - Mặc dù việc thu hồi đất, giao đất diễn ra từ năm 2007 nhưng đến nay, cụ Đinh Xuân Hồng không những bị nợ tiền hỗ trợ giải phóng mặt bằng mà còn vẫn chưa được bố trí nơi ở tái định cư.

Hà Nội: Phường phải bốc thăm giành suất đi học nhưng vẫn xây dựng thêm 5 tòa chung cưHà Nội: Phường phải bốc thăm giành suất đi học nhưng vẫn xây dựng thêm 5 tòa chung cư

GiadinhNet - Theo Phó Chủ tịch UBND quận Hoàng Mai, địa phương có dân số đông nhất Hà Nội với 227 toà nhà chung cư cao tầng, 202 nhà chung cư cũ. Quận sẽ tiếp tục có thêm 5 toà nhà chung cư nữa đang xây dựng tại phường Hoàng Liệt.

Ông cụ 83 tuổi bị nợ tiền giải phóng mặt bằng

Phản ánh tới Chuyên trang Gia đình & Xã hội (Báo Sức khỏe & Đời sống), ông Đinh Xuân Hồng (83 tuổi, thương binh, trú tại Khu 11, phường Quang Trung, TP Uông Bí, Quảng Ninh) cho biết, ông là chủ sở hữu hợp pháp của nhiều thửa đất với tổng diện tích là 11.559,8 m2, toạ lạc tại thôn 3, xã Điền Công, thị xã Uông Bí (nay là phường Trưng Vương, TP Uông Bí).

Năm 1993, ông Hồng nhận chuyển nhượng số đất trên từ ông Đỗ Văn Luận và có lập Giấy chuyển nhượng QSDĐ khai hoang ngày 25/3/1993.

Từ thời điểm nhận chuyển nhượng đất, ông Hồng và cả gia đình đã xây dựng nhà ở hợp pháp, trồng trọt, chăn nuôi, sinh sống ổn định và liên tục trên thửa đất của mình mà không xảy ra tranh chấp.

Hy hữu: Thương binh 83 ở Quảng Ninh mất 15 năm ‘đòi’ khoản nợ giải phóng mặt bằng và nơi ở tái định cư nhưng không có hồi kết - Ảnh 2.

Chứng kiến phần diện tích đất bị thu hồi vẫn đang bị bỏ hoang, không ai sử dụng, khai thác, không có dấu hiệu của việc thực hiện dự án "Xây dựng khu dịch vụ tổng hợp và du lịch", cụ Đinh Xuân Hồng càng thêm đau lòng, ảnh hưởng không nhỏ đến sức khỏe tinh thần.

Năm 2007, UBND tỉnh Quảng Ninh có chủ trương thu hồi đất để thực hiện dự án "Xây dựng khu dịch vụ tổng hợp và du lịch" tại xã Điền Công, do Công ty TNHH Quảng Nam là chủ đầu tư (nay là Công ty TNHH Cổ phần Thương mại Tổng hợp và Dịch vụ sinh thái Quảng Nam), với tổng diện tích của Dự án là 21.386 m2.

Trong thời gian thương thảo phương án bồi thường, hỗ trợ tái định cư, Ban Đền bù, giải phóng mặt bằng (Ban ĐBGPMB), đại diện là Công ty Quảng Nam thỏa thuận hỗ trợ bồi thường cho gia đình ông Đinh Xuân Hồng số tiền là 384.454.000 đồng.

Ông Hồng cho biết: "Do việc thu hồi đất khiến gia đình tôi không còn chỗ ở nên Ban GPMB thỏa thuận sẽ đổ đất vào 300m2 ao của tôi (phần đất còn lại không bị thu hồi - PV) để tôi có thể xây dựng nhà và sinh sống trên đất; đồng thời, sẽ chuyển đổi 300m2 đó thành đất ở và làm Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cho tôi. Tất cả những thỏa thuận trên đều được lập thành văn bản, có chữ ký, con dấu rõ ràng".

Hy hữu: Thương binh 83 ở Quảng Ninh mất 15 năm ‘đòi’ khoản nợ giải phóng mặt bằng và nơi ở tái định cư nhưng không có hồi kết - Ảnh 3.

Ông Đinh Xuân Hồng (83 tuổi) phản ánh tới phóng viên Chuyên trang Gia đình & Xã hội (Báo Sức khỏe & Đời sống).

Tuy nhiên, ông Hồng cho biết, từ năm 2007 đến nay, đã 15 năm trôi qua, gia đình ông không những không được bố trí nơi ở mới, mà số tiền bồi thường, hỗ trợ 114 triệu đồng vẫn chưa được Ban ĐBGPMB tiến hành chi trả theo như thỏa thuận đã cam kết. Mặc dù gia đình ông Hồng đã nhiều lần yêu cầu phía chính quyền địa phương, chủ đầu tư Dự án giải quyết nhưng không nhận được câu trả lời thỏa đáng.

Ông Hồng cho rằng, sau khi nhận được đơn khiếu nại của công dân về những vi phạm trong việc bồi thường, hỗ trợ và tái định cư của Ban ĐBGPMB, các cơ quan chức năng có thẩm quyền đều chưa giải quyết dứt điểm sự việc.

15 năm khiếu kiện, chưa có hồi kết

Được biết, trong tổng diện tích đất thu hồi 21.386 m2, có 10.700m2 đất thuộc quyền sở hữu của ông Đinh Xuân Hồng là để phục vụ cho dự án "Xây dựng khu dịch vụ tổng hợp và du lịch" tại xã Điền Công, nhằm mục đích phát triển kinh tế của địa phương (tức là, số đất của ông Hồng cũng chiếm hơn ½ tổng diện tích đất thu hồi cho cả dự án là 21.386 m2).

Song, ông Hồng cho biết: "Khi tôi có kiến nghị gửi UBND TP Uông Bí đề cập đến vấn đề trên, ngày 10/5/2021, UBND TP Uông Bí có Văn bản phúc đáp số 1063/UBND-TNMT, rằng, việc thực hiện công tác bồi thường, hỗ trợ giải phóng mặt bằng để thực hiện dự án "Xây dựng khu dịch vụ tổng hợp và du lịch" đối với gia đình tôi đã được thực hiện theo đúng quy định và những cam kết của của Ban ĐBGPMB với tôi chỉ là thỏa thuận dân sự giữa Công ty Quảng Nam và gia đình tôi, đề nghị tôi liên hệ với công ty để giải quyết".

Hy hữu: Thương binh 83 ở Quảng Ninh mất 15 năm ‘đòi’ khoản nợ giải phóng mặt bằng và nơi ở tái định cư nhưng không có hồi kết - Ảnh 4.

Trong văn bản trả lời kiến nghị công dân của UBND TP Uông Bí, ngày 10/5/2021, UBND TP Uông Bí cho rằng, việc thỏa thuận cam kết của Công ty Quảng Nam với gia đình ông Đinh Xuân Hồng trong việc làm giấy tờ sử dụng đất là việc thỏa thuận dân sự.

"Tôi cho rằng, văn bản phúc đáp của UBND TP Uông Bí với nội dung trên đối với kiến nghị của công dân có phần thờ ơ, thoái thác trách nhiệm khi cho rằng việc cam kết của Ban ĐBGPMB tại thời điểm đó là thoả thuận giữa tôi và Công ty Quảng Nam, "đổ" hết trách nhiệm cho công ty này. Trong khi đó, do tin tưởng chính quyền địa phương và mong muốn kinh tế tại địa phương được phát triển như những gì mà Ban ĐBGPMB đã trao đổi, tôi mới đồng ý bàn giao đất", ông Hồng bức xúc cho hay.

Hơn nữa, thành phần của Ban ĐBGPMB thời điểm thu hồi đất có đại diện của UBND TP Uông Bí, UBND xã Điền Công và Công ty Quảng Nam. Như vậy, có thể thấy rõ, mọi thoả thuận của hộ gia đình ông Đinh Xuân Hồng với Công ty Quảng Nam đều gắn liền với UBND TP Uông Bí và UBND xã Điền Công.

Ông Hồng cũng nêu quan điểm trong đơn đề nghị với toà soạn Gia đình & Xã hội: "Tôi không bán đất trực tiếp cho Công ty Quảng Nam, mà tôi giao đất cho chính quyền địa phương để thực hiện dự án nhằm phát triển kinh tế địa phương. Do đó, chính quyền sở tại không thể thoái thác hết trách nhiệm sang Công ty Quảng Nam".

Hy hữu: Thương binh 83 ở Quảng Ninh mất 15 năm ‘đòi’ khoản nợ giải phóng mặt bằng và nơi ở tái định cư nhưng không có hồi kết - Ảnh 5.

Mặc dù việc thu hồi đất, giao đất diễn ra từ năm 2007 nhưng phản ánh tới Chuyên trang Gia đình & Xã hội, đến nay, ông Đinh Xuân Hồng không những bị nợ tiền hỗ trợ giải phóng mặt bằng, mà còn vẫn chưa được bố trí nơi ở tái định cư.

Ông Hồng cho hay, bản thân là thương binh, có 11 năm chiến đấu tại chiến trường Quảng Trị, bàn tay phải bị trúng đạn mãi mãi không thể phục hồi. Hơn nữa, kể từ thời điểm gia đình ông bàn giao đất cho Ban ĐBGPMB là năm 2007, 2008 đến nay, gia đình ông Hồng vẫn chưa được hỗ trợ tái định cư theo quy định, cuộc sống bấp bênh, số tiền bồi thường cũng bị nợ đến 114 triệu đồng.

Bởi vậy, chứng kiến phần diện tích đất bị thu hồi vẫn đang bị bỏ hoang, không ai sử dụng, khai thác, không có dấu hiệu của việc thực hiện dự án "Xây dựng khu dịch vụ tổng hợp và du lịch", ông Đinh Xuân Hồng càng thêm đau lòng, ảnh hưởng không nhỏ đến sức khỏe tinh thần của ông. 

Chi trả giải phóng mặt bằng là giao dịch dân sự (!)

Liên quan đến sự việc trên, trao đổi nhanh với PV Sức khỏe & Đời sống qua điện thoại, ông Bùi Văn Thành – Phó Chủ tịch UBND TP Uông Bí (Quảng Ninh) cho biết: "Việc nợ khoản chi trả giải phóng mặt bằng là giao dịch dân sự giữa công dân với doanh nghiệp (Công ty Quảng Nam – PV). Nhà nước nào giải quyết cái đó".

Ông Thành cho biết, sau khi nhận đơn khiếu kiện từ công dân ông Đinh Xuân Hồng, thành phố đã giao các đơn vị liên quan kiểm tra. "Kết quả kiểm tra cho thấy đây là thỏa thuận dân sự, phía Công ty Quảng Nam cũng đã giải quyết xong", ông Thành cho hay.

Ông Thành khẳng định: "Việc doanh nghiệp - nhà nước với việc giải quyết đền bù trước đây giữa doanh nghiệp - dân là hai việc khác nhau".

Hy hữu: Thương binh 83 ở Quảng Ninh mất 15 năm ‘đòi’ khoản nợ giải phóng mặt bằng và nơi ở tái định cư nhưng không có hồi kết - Ảnh 6.

Một trong những giấy cam kết của ông Nguyễn Ngọc Hải - nguyên Giám đốc Công ty Quảng Nam cam kết: "Sau khi công ty đã thanh toán hoàn tất các khoản tiền đền bù và giấy cấp đất trao cho ông Hồng, ông Hồng bàn giao diện tích đất trên cho công ty sử dụng. Sau đó, công ty có trách nhiệm đổ đầy đất vào 300m2 đất ở tái định cư và san gạt để có thể xây nhà được". Tuy nhiên, 15 năm đã trôi qua, dù đất đã bàn giao nhưng những cam kết của Công ty Quảng Nam đối với ông Hồng vẫn chưa được thực hiện.

Cũng trao đổi nhanh qua điện thoại với PV, ông Nguyễn Thái Phương – Giám đốc Công ty Quảng Nam cho rằng: "Sau khi tiếp nhận Công ty Quảng Nam, trên cơ sở bàn giao từ giám đốc cũ, chúng tôi không thấy có thông tin gì liên quan đến trường hợp ông Đinh Xuân Hồng. Chúng tôi tiếp quản hồ sơ "sạch", đất "sạch". Sau đó một thời gian, chúng tôi nhận được lùm xùm giữa việc nợ khoản hỗ trợ đền bù GPMB. Chúng tôi đã tìm hiểu, làm việc và sắp xếp các buổi làm việc giữa Công ty với ông Hải (giám đốc cũ của Công ty Quảng Nam - PV), ông Hồng, thì kết quả là ông Hải nhầm ở khoản chi trả đền bù GPMB là 14 triệu chứ không phải 114 triệu như ông Hồng nêu".

Về vấn đề tái định cư sau thu hồi đất, ông Phương khẳng định, phần đất bị thu hồi của ông Hồng đang ở là không hợp với quy hoạch của thành phố nên rất khó để hỗ trợ.

Như vậy, sự việc này vẫn còn nhiều điều khó hiểu cần phải làm sáng tỏ, quyền lợi hợp pháp của người dân sẽ được bảo vệ ra sao, các trình tự về giải phóng mặt bằng, tiến độ thực hiện Dự án "Xây dựng khu dịch vụ tổng hợp và du lịch" có đúng với quy định pháp luật, Chuyên trang Gia đình & Xã hội (Báo Sức khỏe & Đời sống) sẽ tiếp tục tìm hiểu và thông tin tới độc giả.

Truy tìm người phụ nữ Quảng Ninh có hành vi lừa đảo số tiền hơn 7 tỷ đồngTruy tìm người phụ nữ Quảng Ninh có hành vi lừa đảo số tiền hơn 7 tỷ đồng

GiadinhNet - Sau khi nhận được tin báo tố giác tội phạm của công dân, Cơ quan CSĐT đã nhiều lần triệu tập Nguyễn Thị Hòa, nhưng người này không có mặt theo yêu cầu và qua xác minh đối tượng này vắng mặt tại nơi cư trú.

Bảo Loan
Bình luận
Xem thêm bình luận
Ý kiến của bạn
Những trường hợp không được hưởng di sản thừa kế do người chết để lại

Những trường hợp không được hưởng di sản thừa kế do người chết để lại

Pháp luật - 2 giờ trước

GĐXH - Thừa kế luôn là một trong những nội dung được rất nhiều người dân quan tâm. Trong đó, pháp luật cũng quy định rất rõ về các trường hợp sẽ không được hưởng di sản thừa kế do người chết để lại.

Ngành học đang 'lên ngôi' trong kỳ thi tuyển sinh đại học 2024 là ngành học nào?

Ngành học đang 'lên ngôi' trong kỳ thi tuyển sinh đại học 2024 là ngành học nào?

Giáo dục - 2 giờ trước

GĐXH - Ngành Quản lý hàng hải đang trở thành một trong những ngành học 'hot' đối với sĩ tử 2006. Xem ngay bài viết dưới đây để biết thêm thông tin về ngành học này.

12 ngôi trường THPT 'đỉnh' nhất 12 KHU VỰC ở Hà Nội: Phụ huynh nào cũng mê, học sinh thì phấn đấu đỗ bằng được

12 ngôi trường THPT 'đỉnh' nhất 12 KHU VỰC ở Hà Nội: Phụ huynh nào cũng mê, học sinh thì phấn đấu đỗ bằng được

Giáo dục - 2 giờ trước

Dưới đây là 12 ngôi trường có điểm chuẩn năm 2023 cao nhất ở mỗi khu vực tuyển sinh của Hà Nội.

Dấu tích năm xưa vẫn còn lưu giữ ở đình Viết, nơi thờ Vua Đinh Tiên Hoàng tại Nam Định

Dấu tích năm xưa vẫn còn lưu giữ ở đình Viết, nơi thờ Vua Đinh Tiên Hoàng tại Nam Định

Đời sống - 2 giờ trước

GĐXH - Án ngữ cạnh đường cao tốc Pháp Vân - Cầu Giẽ, quần thể di tích lịch sử văn hóa tâm linh đình Viết - phủ Viết (xã Yên Chính, huyện Ý Yên, Nam Định) là nơi thờ Vua Đinh Tiên Hoàng và Hoàng hậu Dương Vân Nga còn lưu giữ được những dấu ấn lịch sử.

Lốc xoáy thổi bay mái tôn điểm trường tiểu học lên cành cây

Lốc xoáy thổi bay mái tôn điểm trường tiểu học lên cành cây

Xã hội - 3 giờ trước

GĐXH - Trận lốc mạnh, diễn ra nhanh thổi bay mái tôn của điểm trường tiểu học lên cành cây, nhiều bản làng thiệt hại nặng nề.

Nữ sinh lớp 6 chấn động não, ho ra máu vì bị 3 nữ sinh khác đánh hội đồng

Nữ sinh lớp 6 chấn động não, ho ra máu vì bị 3 nữ sinh khác đánh hội đồng

Giáo dục - 3 giờ trước

GĐXH - "Sự việc được học sinh khác học lớp 7 dùng điện thoại quay lại toàn bộ" , mẹ nạn nhân cho hay.

Vụ thiếu nữ bị sát hại chôn xác phi tang sau vườn: Lời khai của gã bạn trai tuổi 15

Vụ thiếu nữ bị sát hại chôn xác phi tang sau vườn: Lời khai của gã bạn trai tuổi 15

Pháp luật - 4 giờ trước

GĐXH - Quá trình đấu tranh, T. khai nhận, ngày 12/4, tại nhà của mình, nghi phạm và bạn gái xảy ra tranh cãi với nhau. Sau đó, nghi phạm đã đánh bạn gái ngất xỉu rồi xiết cổ kéo ra vườn nhà chôn.

Hàng triệu nam giới sẽ mừng thầm khi được hưởng thêm quyền lợi này

Hàng triệu nam giới sẽ mừng thầm khi được hưởng thêm quyền lợi này

Đời sống - 4 giờ trước

GĐXH - Góp ý cho dự thảo Luật BHXH sửa đổi, nhiều ý kiến cho rằng thời gian nghỉ thai sản của lao động nam cần được xem xét lại theo hướng tăng thêm. Nếu đề xuất được thông qua, lao động nam có thêm điều kiện chăm sóc vợ sau khi sinh.

Kết quả xổ số (KQXS) hôm nay thứ Bảy ngày 20/4/2024

Kết quả xổ số (KQXS) hôm nay thứ Bảy ngày 20/4/2024

Xã hội - 4 giờ trước

GĐXH - Kết quả xổ số hôm nay - KQXS thứ Bảy ngày 20/4/2024: Xổ số miền Nam - XSMN, xổ số miền Trung - XSMT, xổ số miền Bắc - XSMB, xổ số Vietlott - XS Vietlott.

Mẹ nghẹn ngào khi con nói: 'Con làm gì có ngày nghỉ mà đi chơi'

Mẹ nghẹn ngào khi con nói: 'Con làm gì có ngày nghỉ mà đi chơi'

Giáo dục - 4 giờ trước

Hào hứng nói về lịch nghỉ cuối tuần cả nhà, chị Hường như bị dội gáo nước lạnh khi nhận được câu trả lời của cô con gái lớn: "Con làm gì có ngày nghỉ mà đi chơi".

Top