Hà Nội
23°C / 22-25°C

Khác biệt cách nhậu giữa Nam - Bắc Hàn trong 'Hạ cánh nơi anh'

Thứ sáu, 11:32 07/02/2020 | Ăn

Nếu như người Hàn Quốc uống bia và ăn gà rán thì người Triều Tiên lại có thói quen ăn cá minh thái khô với bia.

Văn hóa uống bia ăn nhậu phổ biến ở cả hai miền Triều Tiên. Tuy nhiên, khẩu vị và văn hóa ăn nhậu ở cả hai miền cũng có đôi chút khác biệt. Người xem tinh ý có thể dễ dàng nhận ra điều này qua bộ phim "Hạ cánh nơi anh".

Tác phẩm đang gây sốt khắp châu Á với sự góp mặt của Hyun Bin và Son Ye Jin, kể về câu chuyện tình cảm éo le của cô nàng rich kid con nhà tài phiệt Hàn Quốc và chàng đại úy soái ca Triều Tiên. Yoon Se Ri (do Son Ye Jin thủ vai) vô tình mắc kẹt Triều Tiên và được Ri Jeong Hyeok (do Hyun Bin đảm nhận) cưu mang trong ngôi làng của mình. Từ trải nghiệm của nàng Yoon Se Ri ở Bắc Hàn, người xem có thể nhận ra được nhiều điểm thú vị về đất nước bí ẩn Triều Tiên, trong đó có văn hóa ăn uống.

Khác biệt cách nhậu giữa Nam - Bắc Hàn trong Hạ cánh nơi anh - Ảnh 1.

Se Ri đến từ Hàn Quốc nên gặp khá nhiều điều bất ngờ khi sống ở Triều Tiên. Trong tập 5, khi cô nàng "thất tình", hội chị em trong làng đã đổ xô tới nhà cô để an ủi, động viên. Mỗi người đều mang theo một chai bia cùng với những con cá khô cỡ lớn. Nếu như ở Hàn Quốc, Se Ri quen uống bia và ăn gà rán thì ở Bắc Hàn, người ta lại uống bia và ăn cá khô. Người dân Triều Tiên có hẳn một từ để gọi riêng món ăn này là ghép của từ "cá" và "bia". "Cá bia" không chỉ là từ chỉ 2 món đồ ăn thức uống mà còn trở thành văn hóa ở Triều Tiên khi muốn rủ nhau ăn nhậu và tâm sự.

Theo nhân vật người phụ nữ trong thôn, "cá minh thái khi nhậu với bia là một cặp đôi hoàn hảo". Cá minh thái hay còn gọi là cá pollock, thường xuất hiện ở vùng biển lạnh như Alaska hay biển Hàn Quốc - Triều Tiên. Chúng thường được phơi khô trên bãi biển cho "ngậm nắng, phơi sương" sau đó dùng làm món nhậu hoặc nấu canh. Cá minh thái cũng khá phổ biến cả ở Hàn Quốc và được xuất khẩu.

Triều Tiên cũng rất nổi tiếng với loại bia mang tên dòng sông Đại Đồng ở Bình Nhưỡng. Bia Đại Đồng thậm chí còn từng tham gia nhiều lễ hội bia trên thế giới như lễ hội Copenhagen (Đan Mạch).

Triều Tiên có hơn 10 nhà bia cỡ lớn và nhiều phân xưởng bia nhỏ để phục vụ người dân. Trung bình, một người đàn ông Bình Nhưỡng uống bia ít nhất một lần mỗi tuần. Khi văn hóa bia phát triển, những người này lui tới các quán bar sau sau giờ làm việc, uống một vài vại bia và sau đó về nhà. Thương hiệu hàng đầu là bia lager Taedonggang (Đại Đồng) thuộc sở hữu của nhà nước.

Trong ngày cuối cùng trước khi rời khi, Se Ri đã "nài nỉ" Hyeok đưa mình tới quán để thưởng thức loại bia trứ danh này mà cô từng biết đến khi còn ở Seoul. Không gian quán bar cũng khá điển hình ở Bắc Triều Tiên với phong cách khá "nghiêm túc". Các bàn thấp, đặt sát nhau. Nhân viên diện trang phục kiểu quân đội, với mũ ca lô, để phục vụ thực khách.

Văn hóa uống bia ở Hàn Quốc lại có đôi chút khác biệt. Người dân có có thói quen nhậu bia với gà rán và cũng có hẳn một từ riêng để chỉ loại hình này. "Chimaek" được ghép từ "chicken" trong tiếng Anh nghĩa là "gà" và "maekju" trong tiếng Hàn, nghĩa là bia.

Những du khách từng đến "xứ sở của các oppa" hẳn từng gặp những quán bia gà ở ven đường. Các nam thanh nữ tú hẹn nhau tại quán, cùng uống những vại bia lớn và ăn gà rán rán giòn với đủ hương vị. Người Hàn trước đây quen ăn gà nướng nhưng khi tiếp xúc với văn hóa Mỹ, thói quen ăn uống đã đổi sang các loại gà rán kiểu Âu nhưng kết hợp với gia vị Hàn, từ những năm 1970, hình thành nên món ăn gà bia như ngày nay.

Người dân Hàn cũng nhận định, bộ đôi gà rán và bia rất "hoàn hảo" và trở thành một phần văn hóa ăn nhậu ở Hàn Quốc. Ở Daegu, một lễ hội dành cho bia gà được tổ chức vào mùa hè, thu hút nhiều khách du lịch. Tại World Cup 2002 tổ chức ở Nhật Bản và Hàn Quốc, người Hàn đã nỗ lực đưa văn hóa chimaek ra thế giới. Hiện nay, bạn có thể bắt gặp nhiều nhà hàng chimaek ở nhiều quốc gia. Giới trẻ Hàn có thể rủ nhau đi "bia gà" vào bất kỳ thời điểm nào trong năm nhưng lý tưởng nhất vẫn là vào những ngày hè nóng nực, rủ nhau ra bờ sông Hàn để thưởng thức.

Theo Ngôi sao

Bình luận
Xem thêm bình luận
Ý kiến của bạn
Tags:
Bữa cơm mùa đông của người "sành ăn" không thể thiếu món cá này: Dễ nấu mà ngon thơm nức lòng, ai cũng phải khen!

Bữa cơm mùa đông của người "sành ăn" không thể thiếu món cá này: Dễ nấu mà ngon thơm nức lòng, ai cũng phải khen!

Ăn - 2 phút trước

Món ăn này hoàn hảo cho bữa cơm mùa đông - nồi đất/sành giữ cho nước dùng sôi liu riu và ấm áp, nên đến miếng cuối cùng vẫn còn ấm nóng, cực ngon.

Chỉ cần hấp 3 nguyên liệu này cùng nhau, 10 phút là sẽ có một món ăn thơm ngon, mọng nước và đậm đà

Chỉ cần hấp 3 nguyên liệu này cùng nhau, 10 phút là sẽ có một món ăn thơm ngon, mọng nước và đậm đà

Ăn - 6 giờ trước

Chỉ với những nguyên liệu đơn giản và hấp 10 phút là bạn sẽ có món ăn có hương vị thanh mát, mềm mại, kết cấu tươi ngon, rất kích thích vị giác.

Trào lưu 'mukbang' món lá chuối chiên giòn, có gì đặc biệt?

Trào lưu 'mukbang' món lá chuối chiên giòn, có gì đặc biệt?

Ăn - 18 giờ trước

GĐXH - Trong thế giới ẩm thực đang phát triển không ngừng trên mạng xã hội, đôi khi những món ăn "độc lạ" nhất lại xuất phát từ những nguyên liệu tưởng chừng như giản dị, quen thuộc nhất. Và gần đây, tâm điểm chú ý của cộng đồng ẩm thực, đặc biệt là trên nền tảng TikTok, chính là món lá chuối chiên giòn.

Món ngon ngày lạnh: Chế biến thịt ba chỉ cách này vừa lạ miệng vừa đưa cơm, ai ăn cũng mê

Món ngon ngày lạnh: Chế biến thịt ba chỉ cách này vừa lạ miệng vừa đưa cơm, ai ăn cũng mê

Ăn - 19 giờ trước

GĐXH – Nếu đã ngán món luộc hay rang quen thuộc, bạn có thể thử làm hai món ngon ngày lạnh với thịt ba chỉ bằng cách chế biến dễ làm khi chỉ thêm nguyên liệu này. Món ăn vừa lạ miệng, thơm ngon 'đưa cơm' ngày lạnh.

Món ngon cực dễ làm giúp nuôi dưỡng 'thân an, tâm an' của Hồ Quỳnh Hương

Món ngon cực dễ làm giúp nuôi dưỡng 'thân an, tâm an' của Hồ Quỳnh Hương

Ăn - 22 giờ trước

GĐXH - Cơm gạo lứt ăn kèm nấm kho, canh rau ngót, bầu luộc của Hồ Quỳnh Hương chỉ mất khoảng 20 phút chuẩn bị song cung cấp đủ nhóm dinh dưỡng cho cơ thể, sắc vóc.

Bữa cơm mùa đông bạn nên ăn loại thực phẩm màu trắng này: Chỉ cần xào 5 phút là có món ăn giòn tan, đậm đà

Bữa cơm mùa đông bạn nên ăn loại thực phẩm màu trắng này: Chỉ cần xào 5 phút là có món ăn giòn tan, đậm đà

Ăn - 23 giờ trước

Độ giòn và béo mềm của các nguyên liệu hòa quyện, tạo nên những lớp vị riêng biệt trong từng miếng ăn, cực ngon.

6 công thức sữa đậu nành cực tốt

6 công thức sữa đậu nành cực tốt

Ăn - 1 ngày trước

Hãy kết hợp đậu nành với các nguyên liệu phù hợp với đặc điểm mùa đông để dưỡng ẩm, tăng cường chức năng tỳ vị.

6 công thức sữa đậu nành cực tốt: Phụ nữ hãy luân phiên uống trong mùa đông để dưỡng ẩm da, bổ tỳ vị

6 công thức sữa đậu nành cực tốt: Phụ nữ hãy luân phiên uống trong mùa đông để dưỡng ẩm da, bổ tỳ vị

Ăn - 1 ngày trước

Hãy kết hợp đậu nành với các nguyên liệu phù hợp với đặc điểm mùa đông để dưỡng ẩm, tăng cường chức năng tỳ vị.

Không ngờ kết hợp 2 nguyên liệu này rồi đun lên lại có thể giúp tôi giảm cân nhanh và chống lạnh thần kỳ!

Không ngờ kết hợp 2 nguyên liệu này rồi đun lên lại có thể giúp tôi giảm cân nhanh và chống lạnh thần kỳ!

Ăn - 1 ngày trước

Hôm nay tôi mới biết kết hợp táo và gừng có tác dụng tuyệt vời. Nó phát huy tác dụng kỳ diệu sau 3 ngày sử dụng. Phương pháp này rất đơn giản, và bất kỳ ai thử cũng sẽ thấy hiệu quả.

Món rau người Nhật rất chuộng vì khả năng ngừa ung thư, bán đầy chợ Việt, chế biến thành nhiều món ngon

Món rau người Nhật rất chuộng vì khả năng ngừa ung thư, bán đầy chợ Việt, chế biến thành nhiều món ngon

Ăn - 1 ngày trước

GĐXH - Trong mâm cơm Nhật luôn có một món rau "nhớt nhớt" tưởng chừng đơn sơ nhưng lại là "vũ khí bí mật" giúp họ duy trì làn da căng mịn, vóc dáng gọn gàng và phòng chống bệnh tật.

Top