Khai mạc không gian trưng bày sản vật Hà Nội, khách du lịch trải nghiệm phong vị Rằm tháng Tám đậm chất Hà thành

| Bảo vệ người tiêu dùng

GĐXH - Ngày 14/8, Cục Quản lý và Phát triển thị trường trong nước (Bộ Công thương) cùng UBND phường Hoàn Kiếm và một số đơn vị liên quan đã khai mạc chương trình "Sức sống hàng Việt" số 11 với chủ đề "Rằm rộ phố cổ – Hà Nội trong tôi".

Khai mạc không gian trưng bày sản vật Hà Nội, khách du lịch được trải nghiệm phong vị Rằm tháng Tám đậm chất Hà thành - Ảnh 1.Hà Nội thí điểm mô hình tiêu dùng số, xây dựng 'Gian hàng số Thủ đô' bảo vệ người tiêu dùng

GĐXH - UBND TP Hà Nội vừa ban hành Đề án thí điểm mô hình tiêu dùng số và bảo trợ thương mại điện tử (TMĐT), hướng tới xây dựng môi trường mua sắm trực tuyến minh bạch, an toàn, có truy xuất nguồn gốc và tăng cường bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng.

Chương trình có sự tham gia của nhiều doanh nghiệp, hộ kinh doanh và nghệ nhân tiêu biểu tại Hà Nội, mang đến không gian mua sắm và trải nghiệm giàu bản sắc văn hóa phố cổ trong không khí chuẩn bị đón Rằm tháng Tám.

Ngay trong ngày đầu mở cửa khai mạc, đông đảo khách tham quan đã được thưởng thức và lựa chọn những thức quà mang đậm dấu ấn ẩm thực Hà Nội như: ô mai Hồng Lam, bánh chả Quế Hương, bánh nướng thập cẩm và bánh dẻo Phương Soát, bánh nướng nhân cốm Gia Trịnh Bakery, chả cốm Tân Việt Hương…

Hà Nội: Mở cửa không gian trưng bày sản vật Hà Nội, khách du lịch được trải nghiệm phong vị Rằm tháng Tám đậm chất Hà thành - Ảnh 1.

Ông Trần Hữu Linh - Cục trưởng Cục Quản lý và Phát triển thị trường trong nước tại buổi khai mạc không gian văn hóa phố Cổ Hà Nội. 

Tại đây, ông Trần Hữu Linh - Cục trưởng Cục Quản lý và Phát triển thị trường trong nước cho biết, sự kiện mở ra không gian kết hợp hài hòa giữa trải nghiệm văn hóa truyền thống trực tiếp và các phương thức thương mại số hiện đại.

Ông Linh cho biết, việc kết hợp trải nghiệm trực tiếp với nền tảng số giúp các sản phẩm mang dấu ấn văn hóa Hà Nội không chỉ được quảng bá tại chỗ mà còn có cơ hội vươn xa, tiếp cận lượng khách hàng rộng lớn hơn. Hơn nữa, việc đưa hoạt động livestream vào chương trình cũng hoàn toàn phù hợp với xu hướng chuyển dịch tiêu dùng lên môi trường số hiện nay.

Hà Nội: Mở cửa không gian trưng bày sản vật Hà Nội, khách du lịch được trải nghiệm phong vị Rằm tháng Tám đậm chất Hà thành - Ảnh 2.

Những thức quà mang đậm dấu ấn ẩm thực Hà Nội có mặt tại gian hàng, như: ô mai Hồng Lam, bánh chả Quế Hương, bánh nướng thập cẩm và bánh dẻo Phương Soát, bánh nướng nhân cốm Gia Trịnh Bakery, chả cốm Tân Việt Hương…

Đồng quan điểm, bà Nguyễn Hồng Trang - Phó Chủ tịch UBND phường Hoàn Kiếm, nhấn mạnh mỗi sản phẩm giới thiệu tại sự kiện không chỉ có giá trị thương mại đơn thuần mà còn chứa đựng câu chuyện về nghề, về người làm nghề và nếp sống đô thị cổ.

"Việc kết hợp không gian trải nghiệm thực tế với các nền tảng số là cơ hội để các cơ sở sản xuất, kinh doanh và nghệ nhân tiếp cận phương thức xúc tiến thương mại mới, văn minh, hiện đại, đưa nét đẹp di sản hiện diện sâu rộng hơn trong đời sống đương đại", bà Trang cho hay.

Ngay trong ngày đầu mở cửa khai mạc, đông đảo khách tham quan đã được thưởng thức và lựa chọn những thức quà mang đậm dấu ấn ẩm thực Hà Nội

Tối cùng ngày (14/8), từ 19h00 đến 22h00, phiên livestream đặc biệt sẽ được phát trực tiếp trên kênh TikTok của Cục Quản lý và Phát triển thị trường trong nước với sự tham gia của lãnh đạo Cục, lãnh đạo UBND phường Hoàn Kiếm, Hoa hậu Hương Giang và MC Quỳnh Trang, nhằm quảng bá sản phẩm phố cổ tới người tiêu dùng trên khắp mọi miền Tổ quốc.

Chương trình "Sức sống hàng Việt" số 11 diễn ra từ ngày 14 đến 16/8/2026, mở cửa tự do từ 9h00 đến 21h00 tại số 62 Tràng Tiền, Hoàn Kiếm, Hà Nội.

Khai mạc không gian trưng bày sản vật Hà Nội, khách du lịch được trải nghiệm phong vị Rằm tháng Tám đậm chất Hà thành - Ảnh 7.Chủ tịch HĐND TP Hà Nội yêu cầu kiểm tra ngay nguồn gốc hoa quả nhập khẩu tại chợ Long Biên

GĐXH - Ngày 15/7, trong phiên chất vấn tại kỳ họp HĐND TP Hà Nội, vấn đề kiểm soát nguồn gốc hàng hóa, đặc biệt là hoa quả nhập khẩu tại các chợ dân sinh, tiếp tục được các đại biểu đặt ra khi nhiều mặt hàng vẫn chưa chứng minh được xuất xứ rõ ràng.

Khai mạc không gian trưng bày sản vật Hà Nội, khách du lịch được trải nghiệm phong vị Rằm tháng Tám đậm chất Hà thành - Ảnh 8.Công ty Cổ phần Dược Cửu Long bị phạt 189 triệu đồng vì 5 vi phạm trong lĩnh vực dược

GĐXH - Ngày 20/7, Cục Quản lý Dược (Bộ Y tế) đã ban hành Quyết định xử phạt vi phạm hành chính đối với Công ty Cổ phần Dược Cửu Long (phường Thanh Đức, tỉnh Vĩnh Long), do ông Nguyễn Văn Sang là người đại diện theo pháp luật.

Ý kiến của bạn
Tags:
Mua phải kim cương, đá quý được xác định có nguồn gốc nhập lậu khách hàng phải làm sao?

Mua phải kim cương, đá quý được xác định có nguồn gốc nhập lậu khách hàng phải làm sao?

Bảo vệ người tiêu dùng -

GĐXH - Sau vụ buôn lậu hơn 3.400 viên kim cương và vụ 170.876 viên đá màu, đá quý được 'phù phép', nhiều khách hàng đã mua các sản phẩm có sử dụng kim cương hoặc đá quý sau này được xác định có nguồn gốc nhập lậu vô cùng lo lắng về quyền lợi của mình.

Nhức nhối, kim cương bị buôn lậu, đá màu, đá quý được phù phép như thế nào để đi vào thị trường?

Nhức nhối, kim cương bị buôn lậu, đá màu, đá quý được phù phép như thế nào để đi vào thị trường?

Bảo vệ người tiêu dùng -

GĐXH - Qua vụ buôn lậu hơn 3.400 viên kim cương và vụ việc 170.876 viên đá màu, đá quý được phù phép, rõ ràng hàng nhập lậu có thể đi vào một hệ thống bán lẻ chính thức thì vấn đề không còn dừng ở “hàng hóa đã qua biên giới bằng cách nào”, mà câu hỏi lớn hơn được đặt ra: “hàng hóa đã được hợp thức hóa như thế nào để có thể đi vào thị trường?” TS. Luật sư Đặng Văn Cường Trưởng Văn phòng Luật sư Chính Pháp (Hà Nội) bày tỏ quan điểm.

Hà Nội thí điểm mô hình tiêu dùng số, xây dựng 'Gian hàng số Thủ đô' bảo vệ người tiêu dùng

Hà Nội thí điểm mô hình tiêu dùng số, xây dựng 'Gian hàng số Thủ đô' bảo vệ người tiêu dùng

Bảo vệ người tiêu dùng -

GĐXH - UBND TP Hà Nội vừa ban hành Đề án thí điểm mô hình tiêu dùng số và bảo trợ thương mại điện tử (TMĐT), hướng tới xây dựng môi trường mua sắm trực tuyến minh bạch, an toàn, có truy xuất nguồn gốc và tăng cường bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng.

Hà Nội kiểm tra diện rộng chất lượng xăng sinh học E10, xử lý nghiêm vi phạm

Hà Nội kiểm tra diện rộng chất lượng xăng sinh học E10, xử lý nghiêm vi phạm

Bảo vệ người tiêu dùng -

GĐXH - UBND TP Hà Nội vừa ban hành kế hoạch kiểm tra, giám sát chất lượng xăng sinh học E10 trên toàn địa bàn trong năm 2026. Hoạt động này nhằm kiểm soát chặt chất lượng nhiên liệu, phát hiện và xử lý các hành vi vi phạm về tiêu chuẩn, quy chuẩn kỹ thuật, đo lường trong kinh doanh xăng dầu.

Chủ tịch HĐND TP Hà Nội yêu cầu kiểm tra ngay nguồn gốc hoa quả nhập khẩu tại chợ Long Biên

Chủ tịch HĐND TP Hà Nội yêu cầu kiểm tra ngay nguồn gốc hoa quả nhập khẩu tại chợ Long Biên

Bảo vệ người tiêu dùng -

GĐXH - Ngày 15/7, trong phiên chất vấn tại kỳ họp HĐND TP Hà Nội, vấn đề kiểm soát nguồn gốc hàng hóa, đặc biệt là hoa quả nhập khẩu tại các chợ dân sinh, tiếp tục được các đại biểu đặt ra khi nhiều mặt hàng vẫn chưa chứng minh được xuất xứ rõ ràng.

Hà Nội lập kịch bản ứng phó khủng hoảng xăng dầu, sẵn sàng bán theo hạn mức nếu nguồn cung giảm mạnh

Hà Nội lập kịch bản ứng phó khủng hoảng xăng dầu, sẵn sàng bán theo hạn mức nếu nguồn cung giảm mạnh

Bảo vệ người tiêu dùng -

GĐXH - UBND TP Hà Nội vừa phê duyệt Phương án bảo đảm nguồn cung xăng dầu trên địa bàn, trong đó lần đầu xây dựng các kịch bản ứng phó với tình huống nguồn cung bị gián đoạn nghiêm trọng. Đáng chú ý, nếu tổng nguồn cung giảm trên 30% so với nhu cầu, thành phố sẽ kích hoạt cơ chế điều hành tập trung và có thể áp dụng phương thức bán xăng dầu theo hạn mức nhằm ngăn chặn đầu cơ, tích trữ.

Việt – Mỹ tăng kết nối nông sản, người tiêu dùng hưởng lợi từ hơn 250 sản phẩm chất lượng cao

Việt – Mỹ tăng kết nối nông sản, người tiêu dùng hưởng lợi từ hơn 250 sản phẩm chất lượng cao

Bảo vệ người tiêu dùng -

GĐXH - Hơn 250 sản phẩm nông nghiệp và thực phẩm chất lượng cao của Mỹ đang được giới thiệu tới người tiêu dùng Việt Nam thông qua chương trình xúc tiến thương mại "Nông sản Mỹ - Chất lượng vượt trội". Chương trình không chỉ mở rộng lựa chọn thực phẩm nhập khẩu mà còn góp phần thúc đẩy hợp tác thương mại nông nghiệp giữa Việt Nam và Hoa Kỳ.

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.