Khánh thành tu bổ, tôn tạo một trong những ngôi chùa lớn nhất Hải Dương
Ngày 13/1, tại xã Hùng Sơn, huyện Thanh Miện, tỉnh Hải Dương, Giáo hội Phật giáo Việt Nam tỉnh Hải Dương, Giáo hội Phật giáo Việt Nam huyện Thanh Miện đã tổ chức Lễ khánh thành giai đoạn 1 công trình tu bổ, tôn tạo, mở rộng Chùa Vinh Quang.
Từ ngôi chùa đơn sơ nhỏ nhoi với 3 gian, cho đến nay, chùa có diện tích khoảng 10.000m2. Năm 2010, chùa được công nhận là di tích kiến trúc nghệ thuật cấp tỉnh. Chùa Vinh Quang có pho tượng Phật tổ từ hàng trăm năm nay.
Cho đến nay, chùa qua nhiều lần tu bổ, tôn tạo nhưng vẫn không tránh được việc xuống cấp. Năm 2013, thể theo nguyện vọng của nhân dân và phật tử, UBND xã và nhà chùa đã có chủ trương quy hoạch, tu bổ, tôn tạo nhằm phát huy giá trị của di tích chùa Vinh Quang. Địa phương đã giành toàn bộ mặt bằng với diện tích khoản 1 ha để quy hoạch mở rộng chùa.

Đến nay sau 5 năm thi công, ngôi Tam bảo cơ bản được hoàn thành với diện tích mặt bằng khoảng 1.000 m2. Với lối kiến trúc chữ Công, gồm 7 gian tiền đường nối tiếp là 3 gian cổ giải và cuối cùng là 5 gian hậu cung.
Ngôi Tam bảo có chiều cao nền 2m, gồm 9 bậc đá. Chiều cao đỉnh tính từ nền đến đỉnh mái là 9m. Kết cấu kiểu tứ trụ lòng thuyền gồm 4 hàng cột, Cột cái có chiều cao 7,2m, đường kính 40-42cm. Toàn bộ kết cấu được sử dụng loại gỗ cà chít được Đại đức trụ trì Thích Thanh Lương mua và vận chuyển từ các tỉnh Tây Nguyên. Hệ thống cửa được sơn son thiếp vàng. Mặt phía ngoài tường và nền Tam bảo được ốp và lát gạch chất lượng cao, tạo cho công trình sự bề thế, bền vững. Hệ thống tượng Phật thờ tự trong Tam bảo được bố trí thành 3 lớp, gồm: Tiền đường, Tam bảo chính và Thượng điện. Hai bên là hai dãy La hán (tả và hữu).

Cùng với việc tu bổ, tôn tạo ngôi Tam bảo, địa phương và nhà chùa đồng thời tiến hành nhiều hạng mục công trình trong khuôn viên di tích chùa Vinh Quang. Đó là nhà thờ Mẫu, hai dãy nhà La Hán đường ở phía Đông và phía Tây; Tượng Phật Quan âm Bồ tát và giếng Quan âm, cổng Tam quan, lầu Chuông, lầu trống, lát đá sân chùa, hệ thống sông suối, hồ, đồi cây ăn quả, cây cảnh… và nhiều hạng mục khác trong khuôn viên.
Theo trụ trì chùa Vinh Quang- Đại đức Thích Thanh Lương, để có được những thành quả này là do có sự quan tâm tạo điều kiện của cấp ủy Đảng, chính quyền địa phương cùng sự đồng thuận của các đoàn thể, nhân dân và Phật tử địa phương.
Ông Triệu Duy Hiền- Chủ tịch xã Hùng Sơn thì cho rằng, chùa Vinh Quang có được cơ ngơi như hôm nay là nhờ tâm huyết và công đức vô cùng to lớn của Đại đức Thích Thanh Lương- Trụ trì chùa Vinh Quang.

Đại đức Thích Thanh Lương về chùa kiêm nhiệm trụ trì chùa Vinh Quang từ giữa năm 2009. Cùng với việc hướng dẫn nhân dân và Phật tử các hoạt động Phật sự, Đại đức Thích Thanh Lương luôn ấp ủ ước nguyện được trùng tu và xây dựng ngôi chùa sao cho ngày một khang trang hơn, bế thế hơn, tạo ra một không gian kiến trúc đẹp, uy nghiêm nhưng cũng đồng thời là một quần thể tham quan, du lịch của quý khách thập phương.

Gần 10 năm qua, ngoài thời gian lo Phật sự, Đại đức Thích Thanh Lương luôn đồng hành cùng với nhân dân và Phật tử trực tiếp đào đắp, thực hiện từng hạng mục của công trình. Có thể nói, không có hạng mục nào của chùa Vinh Quang mà thiếu vắng bàn tay trực tiếp của Đại đức Thích Thanh Lương.
Theo các Phật tử, trong suốt quãng thời gian 5 năm thi công, hầu như Đại đức chỉ ngủ 4-5 tiếng/ ngày. Càng đến ngày gần hoàn thiện, thời gian nghỉ ngơi của Đại đức càng rút ngắn, có khi chỉ 3 tiếng/ngày. “Đại đức luôn là người kết thúc công việc muộn nhất đến 1-2 giờ sáng và là người thức dậy làm việc sớm nhất so với mọi người”, một Phật tử cho biết.

Ngoài ra, chùa Vinh Quang được tu bổ, tôn tạo như hôm nay còn là sự chung tay, đồng thuận của nhân dân, Phật tử địa phương và thập phương; là sự đóng góp sức người, sức của từ người dân xã Hùng Sơn đang sinh sống, công tác và học tập xa quê phát tâm công đức.
Đặc biệt gia đình Phật tử Phạm Doãn Toản và Nguyễn Thị Phương- Tổng giám đốc Công ty TNHH Nội thất châu Âu PT Casa, từ sự cảm phục đức độ, phẩm hạnh và uy tín của Đại đức Thích Thanh Lương, cũng như mến mộ người và đất Hùng Sơn nên gia đình đã phát tâm cúng dường nhiều tỷ đồng để tu bổ, tôn tạo các hạng mục trong di tích chùa Vinh Quang. Không chỉ vậy, với kinh nghiệm về xây dựng, gia đình Phật tử Phạm Doãn Toản và Nguyễn Thị Phương thường xuyên tham gia tư vấn, hỗ trợ địa phương và nhà chùa trong việc bố trí, quy hoạch, xây dựng các hạng mục công trình từ khi khởi công cho đến khi khánh thành.

Trong lễ khánh thành giai đoạn 1, Đại đức Thích Thanh Lương đã bày tỏ sự tri ân đến nhân dân, Phật tử, các tổ chức, cá nhân và đặc biệt là gia đình Phật tử Nguyễn Thị Phương cùng Công ty PT Casa đã góp phần vào việc trùng tu, xây dựng bằng tất cả tấm lòng thành kính, đồng cam cộng khổ cùng với nhà chùa và địa phương.
“Công đức ấy thật vô lượng, vô biên, không thể nói hết bằng lời. Nhưng Phật tử Nguyễn Thị Phương không chỉ quan tâm trong việc xây chùa, dựng tượng mà còn quan tâm đến các gia đình, con em xã Hùng Sơn gặp khó khăn, ốm đau, bệnh tật. Công ty PT Casa của Phật tử Nguyễn Thị Phương làm ăn cũng có lúc thăng lúc trầm nhưng lúc trầm, Phật tử Nguyễn Thị Phương còn phát tâm nhiều hơn. Vì thế, toàn thể đức tăng ni và đạo tràng, không phải khi chúng ta giàu mới công đức mà lúc khó khăn phát tâm một phút còn đáng quý hơn gấp bội. Địa phương và nhà chùa xin thành tâm tán thán công đức của quý vị và hồi hướng công đức đó lên Tam bảo, nguyện cầu cho tất cả quý vị cùng gia quyết thân tâm an lạc, vạn sự kết tường…”, Đại đức Thích Thanh Lương nói.

Cũng tại buổi lễ khánh thành, bà Nguyễn Thị Phương- Tổng giám đốc Công ty Nội thất châu Âu PT Casa đã phát biểu: “Là Phật tử tại gia khác quê nhưng chúng con luôn gắn bó với chùa Vinh Quang. Được thấm nhuần giáo lý của đạo Phật nhờ sự giáo hóa của chư tôn đức, gần gũi với Đại đức Trụ trì để học hỏi, tu tập. Nhờ vậy, chúng con tô đẹp cho đời, thăng hoa cuộc sống tâm linh trên lộ trình tìm về chánh pháp. Suốt 5 năm xây dựng, chúng con luôn cầu nguyện ngôi chùa sớm thành tựu. Niềm mơ ước ấy hôm nay thành hiện thực được giai đoạn 1 và lễ khánh thành được cử hành. Đây là sự kiện quan trọng không chỉ với bà con Phật tử chúng con mà cho cả nhân dân chiêm ngưỡng, lễ bái, tu tâm hành thiện.

Là một Phật tử khác quê nhưng con vẫn luôn ủng hộ và phát tâm nhưng để chùa Vinh Quang được như hôm nay, không thể chỉ riêng con phát tâm mà thành. Đó là công sức của nhân dân xã Hùng Sơn đang sinh sống, học tập và làm việc ở khắp nơi cũng như của Phật tử thập phương phát tâm ủng hộ. Mong rằng truyền thống và sự chung tay sẽ được tiếp tục để chùa Vinh Quang được hoàn thiện các công trình trong giai đoạn tiếp theo”.
Sau giai đoạn 1 này, chùa Vinh Quang sẽ tiếp tục hoàn thiện các công trình khác như khu giảng đường và nhà thờ tổ.
Thanh Hà

Từ nay đến cuối năm sẽ có khoảng 90.000 cán bộ được giải quyết chế độ, chính sách
Thời sự - 6 giờ trướcBộ trưởng Bộ Nội vụ cho biết đã có 23.000 cán bộ được giải quyết chế độ, chính sách, và từ nay đến cuối năm 2025 sẽ có khoảng 90.000 người.

Nữ nhân viên đường sắt bị xe tải đâm tử nạn khi đang làm việc
Giáo dục - 6 giờ trướcNgày 5/6, thông tin từ Phòng CSGT, Công an tỉnh Quảng Ninh cho biết, trên địa bàn TP Uông Bí (tỉnh Quảng Ninh) vừa xảy ra vụ tai nạn giao thông nghiêm trọng, khiến 1 nữ nhân viên ngành đường sắt tử vong.

Ông Đinh Quang Tuyên được bầu làm Phó bí thư Tỉnh ủy Bắc Kạn
Thời sự - 8 giờ trướcGĐXH - Ông Đinh Quang Tuyên - Phó chủ tịch thường trực UBND tỉnh Bắc Kạn được Trung ương chuẩn y giữ chức vụ Phó Bí thư Tỉnh ủy Bắc Kạn nhiệm kỳ 2020-2025.

Dự báo tử vi tháng 5 âm lịch 2025, con giáp tuổi Tý có những bước ngoặt đặc biệt về công việc
Đời sống - 11 giờ trướcGĐXH – Xem tử vi tháng 5 âm lịch Ất Tỵ 2025 của 12 con giáp, chuyên gia phong thủy Nguyễn Song Hà dự báo, con giáp tuổi Tý có những bước ngoặt tuyệt vời trong cuộc sống, đặc biệt là công việc.

Hàng trăm ki-ốt ở chợ Rồng Nam Định đồng loạt đóng cửa, quang cảnh đìu hiu
Đời sống - 12 giờ trướcGĐXH - Những ngày gần đây, chợ Rồng ở TP Nam Định, nơi vốn vô cùng sầm uất bỗng trở nên vắng lặng lạ thường khi hàng trăm ki-ốt bất ngờ đồng loạt đóng cửa.

Phụ nữ sinh tháng Âm lịch này, từ 35 tuổi cuộc đời sang trang
Đời sống - 13 giờ trướcGĐXH - Phụ nữ sinh vào các tháng Âm lịch này lúc tiền vận sẽ gặp khó khăn nhưng đó chỉ là giai đoạn ngắn, một khi đã thăng hoa rực rỡ thì sẽ ngày càng giàu có hơn.

Tin vui: Cán bộ, công chức cấp tỉnh, huyện về xã được giữ nguyên lương, phụ cấp hiện hưởng trong 6 tháng
Đời sống - 13 giờ trướcGĐXH - Theo Công văn 11/CV-BCĐ, cán bộ, công chức cấp tỉnh, huyện, cấp xã được bố trí về cấp xã mới sẽ được giữ lương, phụ cấp hiện hưởng trong 6 tháng.

Hà Nội dự kiến chi 3.000 tỷ đồng hỗ trợ bữa ăn bán trú cho học sinh tiểu học
Giáo dục - 14 giờ trướcUBND TP Hà Nội đề xuất sẽ chi hơn 3.000 tỷ đồng hỗ trợ bữa ăn bán trú cho khoảng 768.000 học sinh tiểu học trên địa bàn trong năm học 2025 - 2026.

Uống bia xong bỏ xe giữa cầu, nam thanh niên về đi ngủ khiến nhiều người hốt hoảng
Đời sống - 14 giờ trướcGĐXH - Nam thanh niên dựng xe máy giữa cầu Tân Đệ (TP Nam Định) để uống bia sau đó bỏ xe lại, đi về khách sạn ngủ. Phát hiện chiếc xe giữa cầu, người dân hoang mang lo lắng nên đã thông báo cho cơ quan chức năng.

Vụ nam shipper bị hành hung: Bị hại rút đơn, tài xế xe Lexus được trả tự do tại tòa
Pháp luật - 15 giờ trướcGĐXH - Sau khi hai gia đình thỏa thuận mức bồi thường 300 triệu đồng, bị hại L.X.H đã tự nguyện rút đơn. Hội đồng xét xử đã đình chỉ vụ án tài xế Lexus hành hung nam shipper, trả tự do cho bị cáo tại tòa.

Hàng triệu người cần nắm rõ quy định về mức bảo hiểm xã hội bắt buộc phải đóng từ ngày 1/7/2025
Đời sốngGĐXH - Từ 1/7/2025, Luật Bảo hiểm xã hội 2024 chính thức có hiệu lực thi hành, trong đó mở rộng nhóm đóng bảo hiểm xã hội bắt buộc. Đó là những đối tượng nào?