Khi người bị tiểu đường muốn có con
GiadinhNet - Tôi 49 tuổi, có 1 con. Mấy năm nay tôi bị tiểu đường tuýp 2, đã điều trị ổn định, nhưng "không làm ăn gì được".
4Trường hợp của anh gọi chung là rối loạn cương dương. Bệnh tiểu đường tuýp 2 nói chung không ảnh hưởng trực tiếp tới số lượng và chất lượng tinh trùng. Theo y văn, biến chứng trên chỉ xảy ra với người mắc bệnh trên 20 năm, hoặc không được kiểm soát đường huyết tốt.
Nếu điều trị tốt bệnh tiểu đường, kiểm soát đường huyết tốt sẽ phục hồi được "chức năng" sinh sản. Ngoài yếu tố thể lực, tâm lý, cần chú ý tới các nguyên nhân khác như suy giảm nội tiết tố do tuổi tác, lạm dụng rượu bia, nghiện thuốc lá, hoặc tác dụng phụ của tân dược... Nếu đã điều trị tiểu đường tốt, mà chưa phục hồi được chức năng anh nên đến các Trung tâm nam học lớn, hoặc BV chuyên khoa để tìm nguyên nhân chữa trị.
Để giúp anh có con, các bác sĩ dùng thuốc uống, thuốc tiêm, hút chân không và phẫu thuật, kết quả tương đối cao. Trường hợp xấu nhất có thể thụ tinh nhân tạo (bơm tinh trùng vào tử cung), xác suất thành công cũng rất lớn.
(Trung tâm Bác sĩ gia đình Hà Nội)