Hà Nội
23°C / 22-25°C

Khó đủ đường trong công tác

Thứ bảy, 08:00 01/08/2015 | Dân số và phát triển

GiadinhNet - Việc thí điểm sáp nhập mô hình tổ chức bộ máy y tế tuyến huyện ở Cà Mau thời gian qua khiến hoạt động DS-KHHGĐ tại hai huyện thí điểm (Phú Tân và Ngọc Hiển) trở nên trì trệ, hiệu quả giảm sút nghiêm trọng. Trong quá trình tìm hiểu thực trạng công tác này tại hai huyện, PV Báo GĐ&XH đã ghi nhận rất nhiều ưu tư, trăn trở của đội ngũ lãnh đạo cũng như cán bộ, cộng tác viên đang thực hiện công tác dân số ở đây.

 

Khoa Dân số thuộc Trung tâm Y tế huyện Phú Tân có trụ sở là căn phòng khoảng 30m2. 	Ảnh: T.G
Khoa Dân số thuộc Trung tâm Y tế huyện Phú Tân có trụ sở là căn phòng khoảng 30m2. Ảnh: T.G

 

Khó tiếp cận lãnh đạo địa phương

Chị Tạ Thúy Hằng (Trưởng khoa Dân số, Trung tâm Y tế huyện Phú Tân) và chị Trần Thị Kiều Thẩm (Phó khoa Dân số, Trung tâm Y tế  huyện Ngọc Hiển, chưa có Trưởng khoa) đều thừa nhận tình trạng cán bộ dân số gần như không thể tiếp cận cấp ủy - chính quyền huyện trong suốt thời gian qua.

Theo cơ chế làm việc hiện hành, Trưởng khoa Dân số sẽ tham mưu ý tưởng, kế hoạch, chương trình, hoạt động… đến Phó Giám đốc Trung tâm Y tế phụ trách dân số. Người này sẽ ghi nhận và báo cáo Giám đốc xin ý kiến chỉ đạo. Sau khi xem xét, Giám đốc Trung tâm Y tế sẽ đăng ký một cuộc gặp với Phó Chủ tịch UBND huyện phụ trách lĩnh vực văn hóa - xã hội, người đồng thời là Trưởng ban Chỉ đạo công tác DS-KHHGĐ huyện để trình bày và xin ý kiến. Người trình bày là Giám đốc hoặc ủy quyền cho Phó Giám đốc Trung tâm Y tế phụ trách Khoa Dân số. Hiếm khi Trưởng khoa Dân số có cơ hội được trình bày trước Trưởng ban Chỉ đạo công tác DS-KHHGĐ huyện. Trong một năm, Trưởng khoa Dân số được tiếp cận Trưởng ban Chỉ đạo công tác DS-KHHGĐ và các thành viên, nếu những vị này dự họp đầy đủ, trong cuộc họp nửa năm một lần theo quy định, tức là được nhìn, được nghe nhiều hơn được nói.

Trong khi đó, chia sẻ từ ông Huỳnh Ngọc Ngô, Giám đốc Trung tâm DS-KHHGĐ huyện Năm Căn (địa phương giáp cả huyện Phú Tân và Ngọc Hiển) thì chuyện gặp Phó Chủ tịch UBND huyện - Trưởng ban Chỉ đạo công tác DS-KHHGĐ để đề xuất, tham mưu công việc là thường xuyên, liên tục và rất dễ dàng.

Bất kỳ ai từng tham gia lĩnh vực DS-KHHGĐ đều nằm lòng phương châm hoạt động của ngành này từ xưa đến nay. “Nếu không có sự vào cuộc của cả hệ thống chính trị, một mình ngành Dân số không thể làm nên thành quả gì trong công tác”. Chính vì phương châm hành động này mà Ban Chỉ đạo công tác DS-KHHGĐ các cấp từ Trung ương đến địa phương được thành lập, trong đó Trưởng ban Chỉ đạo vừa là “ngọn cờ hiệu triệu” ban - ngành - đoàn thể, vừa là cầu nối giúp lãnh đạo cấp ủy và Hội đồng Nhân dân huyện tiếp cận công tác DS KHHGĐ. Để các cấp này nhìn nhận thấu đáo và đưa ra những quyết sách hợp lý thúc đẩy hoạt động dân số, Giám đốc Trung tâm DS-KHHGĐ huyện phải tiếp cận liên tục và tham mưu hiệu quả đến Trưởng ban Chỉ đạo, tức Phó Chủ tịch UBND huyện. Đáng tiếc là mô hình thí điểm sáp nhập tổ chức - bộ máy hoạt động y tế - dân số tuyến huyện ở Cà Mau đã khiến Trưởng khoa Dân số bị mất hai cơ hội thực hiện phương thức vận động: Một cơ hội vận động lãnh đạo cấp ủy -chính quyền và một cơ hội vận động ban - ngành - đoàn thể.

Không còn đủ thời gian, tâm sức cho công tác dân số

Lý giải vì sao mất cơ hội này, theo chia sẻ của bà Hằng và bà Thẩm, đó là do vị thế của ngành Dân số đã bị mất, hay nói cách khác là tư cách chính trị không còn. Cụ thể Khoa Dân số vì chỉ là một khoa của Trung tâm Y tế huyện nên không có con dấu riêng. Điều này đồng nghĩa với việc để có một công văn gửi đi, Khoa Dân số phải trình Giám đốc, Phó Giám đốc để xin dấu từ Văn phòng Trung tâm Y tế. Văn bản này Trưởng khoa Dân số không đủ thẩm quyền ký - đồng nghĩa với sự hạn chế tối đa cơ hội tiếp cận của Trưởng khoa với lãnh đạo các ban - ngành - đoàn thể.

“Hiện ở Khoa Dân số, chủ yếu là làm việc hành chính thôi. Người thì tiếp nhận dữ liệu từ cán bộ chuyên trách gửi về, người thì cập nhật dữ liệu điện tử về dân cư, người thì làm báo cáo định kỳ hàng tháng, hàng quý theo qui định. Khi nào có chiến dịch theo chỉ đạo của Chi cục thì triển khai thực hiện vậy thôi…”, bà Thúy Hằng mô tả hoạt động của đơn vị mình.

Còn bà Trần Thị Kiều Thẩm chia sẻ: “Về lý thuyết, Phó Giám đốc Trung tâm Y tế huyện vẫn có thể chủ động thực hiện vai trò vận động công tác dân số. Song thực tế cho thấy, với nhiệm vụ y tế nặng nề thì người này khó lòng đủ sức lực, thời gian, dành tâm trí, lòng nhiệt huyết để gõ cửa cấp ủy - chính quyền hay ban- ngành - đoàn thể mà thúc đẩy hoạt động này”.

Càng khó tiếp cận người dân

Để thực hiện hàng loạt nhiệm vụ, mục tiêu ngày càng nặng nề, Chi cục DS-KHHGĐ (tuyến tỉnh) và Trung tâm DS-KHHGĐ (tuyến huyện)  luôn phải là đơn vị kết nối với tất cả sự năng động, sáng tạo, nhiệt huyết để toàn hệ thống chính trị trên địa bàn quan tâm đến công tác DS-KHHGĐ. Thông qua các hoạt động mang tính rộng khắp mới thu hút sự quan tâm, ủng hộ của đông đảo người dân. Vì vậy, với mô hình thí điểm sáp nhập này, Khoa Dân số khi đã khó tiếp cận với hệ thống chính trị thì cũng đồng nghĩa với việc càng khó tiếp cận với người dân.

Hơn một năm qua, ở huyện Phú Tân và Ngọc Hiển, vai trò dẫn dắt đội ngũ cộng tác viên của các cán bộ chuyên trách dân số đã bị lu mờ bởi rất nhiều nhiệm vụ tại trạm y tế. 100% cán bộ chuyên trách dân số đang công tác tại trạm đều được tuyển vì có chuyên môn y tế trình độ trung cấp. Tại Trạm Y tế Ấp Cái  Đôi Vàm (huyện Phú Tân), trên bảng phân công công việc, ngoài nhiệm vụ DS-KHHGĐ, cán bộ chuyên trách phải đảm nhiệm thêm 10 nhiệm vụ khác nữa. Do đó, tình trạng cộng tác viên dân số “bị” cán bộ chuyên trách “bỏ lơ” là điều cũng dễ hiểu vì họ đang còn phải gồng mình với vô số công việc y tế khác!

“Thêm vào đó, tại hai huyện thí điểm này, Khoa Dân số với lực lượng mới, chủ yếu làm công việc hành chính nên cũng khó lòng làm tốt vai trò. Vì thế, thực trạng chung hiện nay là cộng tác viên dân số báo cáo số liệu thế nào thì cán bộ chuyên trách tổng hợp thế ấy nên hiện tượng số liệu vừa chậm, vừa sai là điều khó tránh khỏi. Chỉ khoảng 2 xã trên địa bàn tôi phụ trách là có báo cáo hoạt động tương đối…”, bà Trần Thị Kiều Thẩm chua xót chia sẻ.  

 

Từ ngày 20/1/2014, tỉnh Cà Mau đã thí điểm sáp nhập mô hình tổ chức - bộ máy hoạt động y tế - dân số tuyến huyện với hình thức: Gộp Trung tâm Y tế, Bệnh viện Đa khoa và Trung tâm DS-KHHGĐ thành một đơn vị duy nhất gọi là Trung tâm Y tế huyện.

Trung tâm DS-KHHGĐ (trước đây) trở thành Khoa Dân số với 1 Trưởng khoa và 4- 5 chuyên viên phụ trách lĩnh vực truyền thông, cơ sở dữ liệu, tiếp thị xã hội phương tiện tránh thai…

 (còn nữa)

Thanh Giang/Báo Gia đình & Xã hội

 

Bình luận
Xem thêm bình luận
Ý kiến của bạn
Người phụ nữ phải đi cấp cứu vì dùng thuốc tránh thai 10 năm

Người phụ nữ phải đi cấp cứu vì dùng thuốc tránh thai 10 năm

Dân số và phát triển - 1 ngày trước

Khi đang ở nhà, người phụ nữ 45 tuổi bất ngờ choáng váng, nặng ngực và được đưa đi cấp cứu trong tình trạng nguy kịch. Bác sĩ xác định nguyên nhân do bệnh nhân dùng thuốc tránh thai kéo dài.

Gợi ý một số món ăn mềm dễ nấu cho người cao tuổi

Gợi ý một số món ăn mềm dễ nấu cho người cao tuổi

Dân số và phát triển - 2 ngày trước

Việc chú trọng vào những món ăn mềm, dễ tiêu hóa cho người cao tuổi chính là cách thể hiện sự quan tâm, yêu thương đến những người thân yêu trong gia đình.

Đẩy mạnh, nâng cao hiệu quả công tác dân số và phát triển trong tình hình mới

Đẩy mạnh, nâng cao hiệu quả công tác dân số và phát triển trong tình hình mới

Dân số và phát triển - 2 ngày trước

GĐXH – Phó Thủ tướng Chính phủ Lê Thành Long vừa ký Quyết định số 1745/QĐ-TTg ngày 15/8/2025 của Thủ tướng Chính phủ ban hành Kế hoạch thực hiện Kết luận số 149-KL/TW ngày 10/4/2025 của Bộ Chính trị về đẩy mạnh thực hiện Nghị quyết số 21-NQ/TW ngày 25/10/2017 của Hội nghị lần thứ sáu Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII về công tác dân số trong tình hình mới.

9X Đồng Nai có con sau 9 năm hiếm muộn, ngày đi sinh nghe mẹ nói câu nghẹn lòng

9X Đồng Nai có con sau 9 năm hiếm muộn, ngày đi sinh nghe mẹ nói câu nghẹn lòng

Dân số và phát triển - 2 ngày trước

Sau nhiều biến cố, 9X Đồng Nai nhận ra, phép màu sẽ đến từ chuỗi những đau đớn, tuyệt vọng và sự nỗ lực không ngừng của mình.

Mổ cấp cứu lấy thai cho người phụ nữ nặng 178kg

Mổ cấp cứu lấy thai cho người phụ nữ nặng 178kg

Dân số và phát triển - 3 ngày trước

Sản phụ 28 tuổi nặng 178kg, nhiều bệnh lý thai kỳ nguy hiểm, được chuyển viện cấp cứu trong tình trạng nguy cơ cao cho cả mẹ và thai nhi.

Căng não chạy đua với thời gian cứu mẹ con sản phụ nặng 178kg, mắc nhiều bệnh lý nguy hiểm

Căng não chạy đua với thời gian cứu mẹ con sản phụ nặng 178kg, mắc nhiều bệnh lý nguy hiểm

Dân số và phát triển - 4 ngày trước

GĐXH - Theo các bác sĩ, với cân nặng lớn kèm theo bệnh lý tiền sản giật và đái tháo đường, việc sinh thường gần như bất khả thi. Ngay cả lựa chọn sinh mổ cũng tiềm ẩn hàng loạt nguy cơ nguy hiểm.

Hà Nội tổ chức tập huấn Hệ thông tin quản lý chuyên ngành Dân số MIS2025RS, phục vụ triển khai mô hình chính quyền địa phương 2 cấp

Hà Nội tổ chức tập huấn Hệ thông tin quản lý chuyên ngành Dân số MIS2025RS, phục vụ triển khai mô hình chính quyền địa phương 2 cấp

Dân số và phát triển - 4 ngày trước

GĐXH - Sáng ngày 14/8, Chi cục Dân số, Trẻ em và Phòng, chống Tệ nạn xã hội Hà Nội đã tổ chức Lớp tập huấn Hệ thông tin quản lý chuyên ngành Dân số MIS2025RS – phiên bản phục vụ triển khai mô hình chính quyền địa phương 2 cấp năm 2025.

Đau lòng: Sản phụ mất con vì chọn 'ngày đẹp, giờ đẹp' sinh mổ chủ động

Đau lòng: Sản phụ mất con vì chọn 'ngày đẹp, giờ đẹp' sinh mổ chủ động

Dân số và phát triển - 5 ngày trước

GĐXH - Sau khi được mổ đẻ chủ động ở tuần 37, trẻ có biểu hiện suy hô hấp, không đáp ứng với các biện pháp điều trị và không qua khỏi.

Nghẹt thở hành trình vừa giữ con vừa bảo toàn tính mạng cho sản phụ mắc ung thư cổ tử cung

Nghẹt thở hành trình vừa giữ con vừa bảo toàn tính mạng cho sản phụ mắc ung thư cổ tử cung

Dân số và phát triển - 6 ngày trước

GĐXH - Khi nghe bác sĩ chẩn đoán bị ung thư cổ tử cung, chị L. hoang mang, sợ hãi tột độ. Chị chỉ nghĩ đến em bé trong bụng, liệu con có cơ hội sống? Liệu mình có kịp nhìn thấy con lúc chào đời?...

Top