Khổ sai cõng cặp

| Xã hội

Các em học sinh tham gia cuộc khảo nghiệm có trọng lượng từ 25 - 30 kg đã phải mang chiếc cặp 5 - 6 kg.

Các em đã phải mang chiếc cặp 5 - 6 kg, chiếm 20% trọng lượng cơ thể, tức là gấp đôi so với trọng lượng khuyến cáo của các bác sĩ
Việt Nam.

Được biết, theo số liệu năm 2008 của Pháp, học sinh của nước này thường phải đeo cặp sách có trọng lượng bằng 20% trọng lượng cơ thể. Tại Mỹ, Học viện Nhi khoa Hoa Kì cũng khuyến cáo, trọng lượng của chiếc ba lô không được vượt quá 20 - 30% trọng lượng cơ thể của trẻ́.

Tại Việt Nam, PSG.TS Nguyễn Ngọc Hưng - Chủ tịch Hội Chỉnh hình Nhi Việt Nam, Trưởng khoa Chỉnh hình Nhi, Bệnh viện Nhi Trung ương) - cho biết, chưa có thống kê nào về việc đeo cặp học sinh. Tuy nhiên, các chuyên gia y tế Việt Nam cho rằng, do trọng lượng cơ thể và vóc dáng của trẻ em Việt Nam nhỏ bé hơn trẻ em các nước khác, vì thế, chỉ nên đeo cặp có trọng lượng bằng 10% trọng lượng cơ thể.

Làm một khảo nghiệm nho nhỏ, chúng tôi đã cân cặp của các em học sinh tiểu học để tìm hiểu xem mỗi ngày, các em phải mang chiếc cặp có trọng lượng chiếm bao nhiêu phần trăm trọng lượng cơ thể.

Và điều không mấy bất ngờ, tất cả các em học sinh tham gia trong cuộc khảo nghiệm của chúng tôi có trọng lượng từ 25 - 30 kg đã phải mang chiếc cặp 5 - 6 kg, chiếm 20% trọng lượng cơ thể, tức là gấp đôi so với trọng lượng khuyến cáo của các bác sĩ Việt Nam.

Xem thời khóa biểu của một học sinh 1 – lớp bé nhất của tiểu học, các em có 6 - 7 môn/ngày, trung bình mỗi môn học có 2 - 3 quyển sách và vở, vị chi là một ngày các em phải mang theo 12 – 15 quyển sách vở, chưa kể các dụng cụ học tập như bút màu, bộ lắp ráp kỹ thuật, bảng, phấn...

Được biết, nhiều môn học chính như ngữ văn, toán…của các em đều có 3 quyển sách bắt buộc: sách giáo khoa, vở bài tập tin, vở ghi tay.

Không chỉ có sách, trong cặp của học sinh còn có nhiều thứ khác. "Con không thích mang cặp đâu, mệt lắm ạ. Ngoài sách, vở trong cặp con còn có sữa, nước uống nữa, nặng nên bà con toàn cầm hộ" - Bé Trịnh Nhật Huy, lớp 1 trường tiểu học Đại Kim tâm sự.

Vở bài tập in không có trong danh sách bắt buộc dùng!

Trước sự việc này, chúng tôi có trao đổi với ông Lê Tiến Thành - Vụ trưởng Vụ Giáo dục tiểu học (Bộ Giáo dục&Đào tạo). Ông Thành cho biết, trong hướng dẫn thực hiện năm học của nhiều năm gần đây, Bộ đã có riêng một mục quy định sách tối thiểu đối với mỗi học sinh. Theo đó, những loại sách vở bắt buộc học sinh phải mang không nhiều, không thể gây nên quá tải. Mỗi môn học chỉ gồm 1 sách giáo khoa (bắt buộc có) kèm một vở ghi (có hoặc không có).

Việc nhà trường bắt học sinh dùng vở bài tập in là không đúng quy định. Vở bài tập in không phải là vở bắt buộc, nhà trường phải có trách nhiệm giải thích để giáo viên nắm rõ. Đặc biệt, không được sử dụng cùng lúc cả hai loại vở (cả in và viết tay)!
 
Bác sĩ Huỳnh Bá Lĩnh (Bệnh viện Đa khoa Vạn Hạnh, TPHCM): Lượng sách vở trong một ngày của con tôi (8 tuổi) quá nhiều nên tôi thường chia làm hai túi và chở con đến trường. Đến tận nơi tôi mới đưa cho con xách vào lớp, vậy mà vẫn thấy con phải khệ nên mới vác vào lớp được.
 
Anh Khánh (Cầu Giấy, Hà Nội): Đưa cháu đi học thì mới thấy sách vở nặng thế nào, mình bèn sắm cái cặp kiểu va ly kéo cho con cho đỡ khổ. Vì mình cũng chỉ đưa con được đến cổng trường, còn từ trường đến lớp học cháu phải tự mang.
 
Theo Bee
kimngan
Ý kiến của bạn
Cuộc thi 'Sự hy sinh thầm lặng' lần thứ VII: Tiếp tục tìm kiếm những tác phẩm tôn vinh người thầy thuốc tận tụy vì sức khỏe Nhân dân

Cuộc thi 'Sự hy sinh thầm lặng' lần thứ VII: Tiếp tục tìm kiếm những tác phẩm tôn vinh người thầy thuốc tận tụy vì sức khỏe Nhân dân

Thời sự -

Với hai hạng mục gồm tác phẩm viết và tác phẩm ảnh, cơ cấu giải thưởng hấp dẫn cùng lễ trao giải dự kiến được tổ chức đúng dịp Ngày Thầy thuốc Việt Nam 27/2/2027, được truyền hình trực tiếp trên Đài Truyền hình Việt Nam, BTC kỳ vọng sẽ tiếp tục đón nhận nhiều tác phẩm lan tỏa những tấm gương tận tụy của ngành Y.

Vụ loạt bãi xe không phép ở Hà Đông: UBND phường nhìn nhận bất cập, lên lộ trình xử lý và khắc phục vi phạm

Vụ loạt bãi xe không phép ở Hà Đông: UBND phường nhìn nhận bất cập, lên lộ trình xử lý và khắc phục vi phạm

Thời sự -

GĐXH - Sau phản ánh của Gia đình và Xã hội về tình trạng hàng loạt bãi xe không phép ngang nhiên 'mọc' lên trên đất dự án, vỉa hè... tại Khu đô thị (KĐT) Văn Khê và Văn Quán (phường Hà Đông), UBND phường Hà Đông đã có phản hồi chính thức về kết quả kiểm tra cũng như lộ trình xử lý các vi phạm này.

Luật sư nói gì về vụ xe 7 chỗ không nhường đường xe cứu thương ở Tuyên Quang?

Luật sư nói gì về vụ xe 7 chỗ không nhường đường xe cứu thương ở Tuyên Quang?

Pháp luật -

GĐXH - Từ vụ việc tài xế ô tô 7 chỗ bị phản ánh cản đường xe cứu thương trên Quốc lộ 4C, tỉnh Tuyên Quang, dư luận đặt câu hỏi về chế tài đối với hành vi không nhường đường cho xe ưu tiên. Theo luật sư Đặng Văn Cường, nếu đủ căn cứ xác định mối quan hệ nhân quả giữa hành vi vi phạm và hậu quả xảy ra, người điều khiển phương tiện có thể bị xử lý hình sự theo Điều 260 Bộ luật Hình sự.

Hưng Yên: Sau Chỉ thị 09, bến bãi của DN Quang Tuấn ở tỉnh Thái Bình cũ cần sớm được kiểm tra?

Hưng Yên: Sau Chỉ thị 09, bến bãi của DN Quang Tuấn ở tỉnh Thái Bình cũ cần sớm được kiểm tra?

Đời sống -

GĐXH - Đã có chỉ đạo, đã giao rõ trách nhiệm và cũng đã có những phát hiện từ cơ quan chuyên môn, song theo ghi nhận của phóng viên, một số bến bãi vật liệu xây dựng trên địa bàn tỉnh Hưng Yên vẫn tồn tại nhiều dấu hiệu bất cập. Trong đó, bãi kinh doanh vật liệu xây dựng do DN Quang Tuấn thuê lại tiếp tục hoạt động, đặt ra yêu cầu cần sớm được các cơ quan chức năng kiểm tra, xử lý.

24.000 căn nhà ở xã hội đang triển khai, Hà Nội thúc tiến độ 114 dự án mới, bắt buộc khởi công từ tháng 9/2026

24.000 căn nhà ở xã hội đang triển khai, Hà Nội thúc tiến độ 114 dự án mới, bắt buộc khởi công từ tháng 9/2026

Thời sự -

GĐXH - Hà Nội hiện có khoảng 24.120 căn nhà ở xã hội đang được triển khai xây dựng và đặt mục tiêu khởi công toàn bộ 114 dự án còn lại trong năm 2026. Thành phố yêu cầu rút ngắn tối đa các thủ tục đầu tư, đồng thời đẩy nhanh giải phóng mặt bằng để các dự án đủ điều kiện có thể đồng loạt khởi công từ tháng 9.

Lãnh đạo 2 phường ở Hà Nội thừa nhận hạn chế trong hậu kiểm sau cấp phép kinh doanh thực phẩm

Lãnh đạo 2 phường ở Hà Nội thừa nhận hạn chế trong hậu kiểm sau cấp phép kinh doanh thực phẩm

Thời sự -

GĐXH - Tại phiên chất vấn của HĐND TP Hà Nội về công tác bảo đảm an toàn thực phẩm ngày 15/7, lãnh đạo UBND các phường Tương Mai và Ô Chợ Dừa đã thẳng thắn nhận trách nhiệm, thừa nhận còn hạn chế trong công tác hậu kiểm sau khi cấp giấy chứng nhận đủ điều kiện an toàn thực phẩm đối với các cơ sở kinh doanh.

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.