Hà Nội
23°C / 22-25°C

Khổ sở vì “cậu nhỏ dũng mãnh” ngoài ý muốn

Thứ tư, 10:32 02/07/2014 | Dân số và phát triển

GiadinhNet - Vì muốn chứng tỏ “bản lĩnh”, không ít quý ông đã liều mình đi tìm các loại thuốc cường dương, tăng cường sinh lực một cách vô tội vạ, để rồi nhận lại hậu quả khó lường…

Khổ sở vì “cậu nhỏ dũng mãnh” ngoài ý muốn 1

Không ít các quý ông đã tìm đến các loại thuốc cường dương để rồi “sướng” trước “khổ” sau. Ảnh mimh họa

 
Tụt hẳn huyết áp vì loạn cường dương

“Hôm nọ trên bàn nhậu, ông bạn tôi bảo ra ngoài chợ, có loại thuốc cho chuyện ấy sung mãn lắm, 1 giờ là có tác dụng ngay, nghe thôi đã thấy... thích. Tôi vội mua về, uống 1 viên, chờ 1 giờ, chẳng thấy “cậu  nhỏ” ho he gì nên uống thêm viên nữa cho chắc ăn. Kết quả là giờ này tôi đến đây gặp bác sĩ, “cậu nhỏ” cứ “cương hoài ngàn năm”, khổ sở, bứt rứt bác sĩ ạ!”, bệnh nhân  Trần Hữu T (45 tuổi, ở Đê La Thành, Đống Đa, Hà Nội) vò đầu bứt tai, nhăn nhó kể lại tình huống bi hài này với bác sĩ nam khoa Nguyễn Thế Lương – Phó Giám đốc Bệnh viện Thận Hà Nội.

Câu chuyện của bệnh nhân T không phải là hiếm trong thực tế cấp cứu, điều trị tại Bệnh viện Thận Hà Nội nói riêng và các trung tâm nam khoa nói chung. Một trường hợp khác, Phùng Nghĩa H (ở Hà Nội), ở cái tuổi tràn đầy sinh lực, nhưng cậu thanh niên 24 tuổi này vẫn muốn bạn gái phải “choáng” vì sự mạnh mẽ của mình nên đã ra hiệu thuốc mua “thần dược” Viagra. Không rõ thuốc có tác dụng đến đâu nhưng H đã phải cấp cứu tại Trung tâm Nam học (Bệnh viện Việt Đức) vì “cậu nhỏ” liên tục 2 ngày không chịu “xuống”.

TS.BS Nguyễn Quang, Trung tâm Nam học (Bệnh viện Việt Đức) cho biết, 6 tháng đầu năm 2012, đã có gần 700 bệnh nhân đến khám, điều trị rối loạn cương dương, chiếm 10,2% số bệnh nhân, độ tuổi trung bình khoảng trên dưới 35-40 tuổi.

Theo BS Nguyễn Thế Lương, về mặt bản chất, thuốc chính thống được cấp phép điều trị rối loạn cương dương ở Việt Nam hiện nay chỉ có 3 loại. Đây là những thuốc bác sĩ kê đơn. Thuốc có tác dụng gây ức chế men PDE5, làm giãn cơ trơn, tăng lượng máu khiến “cậu nhỏ” có khả năng cương cứng. Tuy nhiên, ở một mặt khác, khi gây ức chế men PDE5, thuốc cũng có tác dụng ức chế cả các men PDE khác, dẫn đến biến chứng, điển hình nhất là gây giãn mạch, gây tụt huyết áp cho người dùng.

“Dù không phải là quá nhiều trường hợp mắc phải chứng tụt huyết áp khi dùng thuốc cường dương, nhưng hầu hết đều do dùng sai chỉ định, tự ý dùng thuốc. Có những bệnh nhân dù đang điều trị bệnh cao huyết áp, dùng thuốc hạ áp. Khi dùng thuốc cường dương sai chỉ định, tự ý dùng thuốc không có ý kiến bác sĩ, bệnh nhân bị “đánh tụt” huyết áp đột ngột, đe dọa tính mạng bệnh nhân nếu không được cấp cứu kịp thời”, BS Nguyễn Thế Lương cho hay.
 
Tuyệt đối không tự ý sử dụng thuốc

Cũng theo BS Nguyễn Thế Lương, bên cạnh các thuốc chính hãng được phép kê đơn, có hàng loạt sản phẩm không chính thống vẫn lưu hành chui trên thị trường để phục vụ một mục đích nào đó, như tăng thời gian tác dụng một cách nổi bật, gây hấp dẫn cho người dùng, các sản phẩm này có thể tăng hàm lượng hoạt chất làm tăng thời gian cương cứng. Trong khi bình thường, mỗi loại thuốc có thời gian tác dụng gây cương khác nhau.

“Tình trạng cứ 11- 12 giờ đêm, bệnh viện lại tiếp nhận các ca bệnh cấp cứu vì thuốc cường dương là chuyện không hiếm. Hầu hết trong số này là do dùng sai cách, sai chỉ định. Nhiều bệnh nhân cho biết, sau khi họ dùng thuốc cường dương thì cảm thấy hỉ hả, tự tin chinh chiến. Nhưng sau đó, họ lại gặp họa bởi “cậu nhỏ” cương mãi gây đau tức. Nhiều người còn chườm đá, tác động đủ kiểu, “cậu nhỏ” vẫn “trơ trơ”. Với những trường hợp này, chúng tôi phải dùng các can thiệp cấp cứu ngoại khoa để xả hết máu dồn về “cậu nhỏ”, bởi để lâu, thể hang sẽ bị xơ hóa, dẫn đến tình trạng “cương một lần rồi thôi”, hỏng luôn. Việc can thiệp càng sớm thì khả năng phục hồi của bộ phận này càng cao”, BS Nguyễn Thế Lương nói.

Đề cập đến vấn đề uống các loại rượu ngâm thảo dược hay các bộ phận của động vật có tác dụng tăng cường sinh lực, BS Nguyễn Thế Lương cho rằng, đến nay chưa có một công trình nghiên cứu nào chỉ ra cơ chế tác dụng của các loại rượu ngâm này đến việc điều trị rối loạn cương dương hay rối loạn xuất tinh. Có chăng, đó là liệu pháp tâm lý “uống gì bổ nấy”, “uống vào sẽ bổ” để quý ông tự tin hơn trong khả năng biểu đạt sức mạnh chinh chiến mà thôi. Trên thực tế, cũng chưa có ca cấp cứu nào liên quan đến việc uống các loại rượu ngâm mà gây ra tình trạng “cậu nhỏ” luôn luôn “chào cờ”. Nếu có, thì có thể bệnh nhân vừa uống rượu ngâm vừa dùng thuốc cường dương nên gây tác động phối hợp, trong khi đó, bệnh nhân lại chỉ kể “tiểu sử” là uống rượu mà cố tình bỏ qua yếu tố quan trọng là tự ý dùng thuốc cường dương.

Theo nhiều bác sĩ nam khoa, không có một công thức chung nào để điều trị rối loạn cương dương hay rối loạn xuất tinh. Mỗi bệnh nhân có một hướng điều trị khác nhau. Do đó, tuyệt đối bệnh nhân không tự ý mua thuốc, dùng thuốc khi chưa có chỉ định của bác sĩ chuyên khoa. Ngoài ra, việc điều trị các bệnh nam khoa tiến triển tích cực hay không phụ thuộc rất lớn vào yếu tố tâm lý, sự cảm thông, hợp tác của nửa còn lại (vợ/bạn tình). Chính vì vậy, trong những năm gần đây, một số nước trên thế giới đã hướng những nghiên cứu khoa học cũng như điều trị rối loạn cương dương, rối loạn xuất tinh vào đối tác, thay vì chỉ tập trung chữa cho bản thân nam giới.
 
Khổ sở vì “cậu nhỏ dũng mãnh” ngoài ý muốn 2
 
Thuốc nào cũng có tác dụng phụ

“Các thuốc điều trị rối loạn cương dương còn có nhiều tác dụng phụ khác như đau đầu, chóng mặt, mờ mắt, khả năng nhận thức về màu sắc bị giảm thiểu, tai biến mạch máu não...

Đặc biệt, với những người có tiền sử bệnh lý tim mạch như nhồi máu cơ tim, đau thắt ngực trầm trọng hay suy tim nặng cần phải đi khám bệnh và nếu có nhu cầu sử dụng thuốc phải theo sự chỉ định chặt chẽ của bác sĩ, tuyệt đối không sử dụng thuốc điều trị cường dương. Nếu sau khi dùng thuốc, quý ông bị cương cứng liên tục trên 6 giờ thì cần phải đến các cơ sở y tế chuyên khoa càng sớm càng tốt”.

BS Nguyễn Thế Lương – Phó Giám đốc Bệnh viện Thận Hà Nội
 
Thu Nguyên
baoin
Bình luận (0)
Xem thêm bình luận
Ý kiến của bạn
Người phụ nữ 48 tuổi mắc u xơ tử cung, phải cắt bỏ tử cung vì 1 sai lầm nhiều chị em Việt mắc phải

Người phụ nữ 48 tuổi mắc u xơ tử cung, phải cắt bỏ tử cung vì 1 sai lầm nhiều chị em Việt mắc phải

Dân số và phát triển - 3 giờ trước

GĐXH - Phát hiện u xơ tử cung từ sớm nhưng chần chừ điều trị, người phụ nữ 48 tuổi phải cấp cứu trong tình trạng thiếu máu nặng, buộc cắt tử cung để bảo toàn sức khỏe.

Thai phụ 37 tuổi bất ngờ đẻ rớt tại nhà trọ, bé sơ sinh chào đời nặng 3kg

Thai phụ 37 tuổi bất ngờ đẻ rớt tại nhà trọ, bé sơ sinh chào đời nặng 3kg

Dân số và phát triển - 1 ngày trước

GĐXH - Thai phụ 37 tuổi bất ngờ chuyển dạ khi đang ở nhà trọ, sinh con ngay trên nền gạch. Bé sơ sinh may mắn được ê kíp bác sĩ cấp cứu kịp thời, tránh biến chứng nguy hiểm.

Bé gái 2 tháng tuổi nhập viện vì u nang buồng trứng hơn 10 cm, chiếm gần nửa ổ bụng

Bé gái 2 tháng tuổi nhập viện vì u nang buồng trứng hơn 10 cm, chiếm gần nửa ổ bụng

Dân số và phát triển - 2 ngày trước

GĐXH - Một bé gái 2 tháng tuổi được phát hiện u nang buồng trứng kích thước lớn hơn 10 cm, chiếm gần nửa ổ bụng. Nhờ can thiệp phẫu thuật nội soi kịp thời, bác sĩ đã loại bỏ khối u và bảo tồn thành công chức năng sinh sản cho trẻ.

Người phụ nữ 40 tuổi sinh con khỏe mạnh sau 9 năm cắt tuyến giáp chữa ung thư

Người phụ nữ 40 tuổi sinh con khỏe mạnh sau 9 năm cắt tuyến giáp chữa ung thư

Dân số và phát triển - 3 ngày trước

GĐXH - Sau 9 năm cắt tuyến giáp do ung thư tuyến giáp, một phụ nữ 40 tuổi may mắn sinh con khỏe mạnh nhờ thụ tinh ống nghiệm.

Vô sinh thứ phát 14 năm, cặp vợ chồng may mắn đón con sau thời gian chiến đấu nhiều bệnh lý phức tạp

Vô sinh thứ phát 14 năm, cặp vợ chồng may mắn đón con sau thời gian chiến đấu nhiều bệnh lý phức tạp

Dân số và phát triển - 4 ngày trước

GĐXH - Sau 14 năm không thể mang thai, người vợ mắc u xơ tử cung, lạc nội mạc tử cung và ung thư tuyến giáp, người chồng không có tinh trùng do biến chứng quai bị, cặp vợ chồng vẫn đón con nhờ thụ tinh ống nghiệm.

U xơ vú có nên ăn đậu tương lên men? Bác sĩ chỉ rõ: Không phải ai cũng ăn được

U xơ vú có nên ăn đậu tương lên men? Bác sĩ chỉ rõ: Không phải ai cũng ăn được

Dân số và phát triển - 4 ngày trước

GĐXH - Đậu tương lên men được xem là thực phẩm tốt cho sức khỏe, nhưng với người có u xơ vú, việc ăn hay không lại không đơn giản. Theo chuyên gia, điều này còn phụ thuộc vào nhiều yếu tố cụ thể của từng người.

Sinh con sau 35 tuổi: Bác sĩ chỉ rõ những rủi ro cần biết và độ tuổi 'vàng' để sinh con

Sinh con sau 35 tuổi: Bác sĩ chỉ rõ những rủi ro cần biết và độ tuổi 'vàng' để sinh con

Dân số và phát triển - 4 ngày trước

GĐXH - Không chỉ khó thụ thai, phụ nữ sinh con sau 35 tuổi còn phải đối mặt với nhiều rủi ro trong thai kỳ.

Thai phụ 24 tuổi nguy cơ tiền sản giật dù không triệu chứng, bác sĩ cảnh báo việc nhiều người Việt bỏ qua

Thai phụ 24 tuổi nguy cơ tiền sản giật dù không triệu chứng, bác sĩ cảnh báo việc nhiều người Việt bỏ qua

Dân số và phát triển - 5 ngày trước

GĐXH - Không đau bụng, không ra máu, các chỉ số lâm sàng ổn định nhưng qua sàng lọc chuyên sâu, thai phụ 24 tuổi vẫn được xác định nguy cơ cao tiền sản giật.

Bé 13 tuổi tình cờ phát hiện ung thư tuyến giáp di căn từ 1 dấu hiệu nhiều người Việt mắc phải

Bé 13 tuổi tình cờ phát hiện ung thư tuyến giáp di căn từ 1 dấu hiệu nhiều người Việt mắc phải

Dân số và phát triển - 6 ngày trước

GĐXH - Trường hợp bé 13 tuổi phát hiện ung thư tuyến giáp vì đau họng đã gióng lên hồi chuông cảnh báo về ung thư tuyến giáp ở trẻ em thừa cân, béo phì.

Top