Chưa có so sánh chính thức, nhưng Hà Nội và TP Hồ Chí Minh được xem là hai địa phương có số người tự ứng cử cao nhất cả nước.
Ủy ban bầu cử TP Hà Nội nhận được 71 hồ sơ ứng cử đại biểu quốc hội, trong đó có 30 trường hợp tự ứng cử, gấp 10 lần so với chỉ tiêu phân bổ cho các cơ quan, tổ chức, đơn vị được giới thiệu tại Hội nghị Hiệp thương lần thứ nhất. TP Hồ Chí Minh "chốt sổ" 63 hồ sơ với 22 trường hợp tự ứng cử.
|
|
|
Thành phố Hà Nội nhận được 30 trường hợp tự ứng cử.
Ảnh: Chí Cường |
Trong số các ứng viên của TP Hồ Chí Minh có 10 tiến sỹ, 15 thạc sỹ, 35 trường hợp có trình độ đại học, 3 trường hợp trình độ trung cấp, số lượng nữ ứng cử là 15. Một người tự ứng cử mang 2 quốc tịch (Việt Nam và Pháp).
Ở một số địa phương khác, Ủy ban bầu cử tỉnh Lâm Đồng nhận được 16 hồ sơ ứng cử đại biểu Quốc hội do 9 đơn vị, tổ chức, cơ quan gửi đến, tuy nhiên không có trường hợp nào tự ứng cử. Số ứng viên của Lâm Đồng thuộc thế hệ "8x" chiếm tỷ lệ khá cao. 6 ứng cử viên là đồng bào các dân tộc thiểu số.
Tại Phú Yên, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc tỉnh đã nhận 11 hồ sơ ứng cử đại biểu Quốc hội khóa XIII, trong đó có 9 hồ sơ do các cơ quan, đơn vị trong tỉnh giới thiệu và 2 hồ sơ tự ứng cử. Tại Quảng Nam, đến cuối ngày 18/3, có một cá nhân nộp hồ sơ tự ứng cử.
Tại Thừa Thiên - Huế, Sở Nội vụ tỉnh này cũng nhận được 1 hồ sơ tự ứng cử đại biểu quốc hội. Đó là trường hợp một sinh viên năm thứ 4, Đại học Khoa học Huế (Đại học Huế).
Còn tại 2 địa phương Đà Nẵng và Quảng Ngãi, Ủy ban bầu cử tại đây cho biết, không nhận được hồ sơ của cá nhân nào tự ứng cử ĐBQH. Hải Dương dự kiến ngày 22/3 sẽ tổ chức Hiệp thương lần thứ 2 thoả thuận lập danh sách sơ bộ những người ứng cử. Hải Dương được bầu 9 đại biểu, trong đó 3 đại biểu do Trung ương giới thiệu và 6 đại biểu địa phương.
Theo ông Phạm Minh Tuyên (Trưởng Ban công tác đại biểu Quốc hội, Tổng thư ký Hội đồng bầu cử), 183 người được Trung ương giới thiệu ứng cử đại biểu Quốc hội đã cơ bản nộp hồ sơ hoàn chỉnh.
Việt Nguyễn