“Khối đá quý xuất hiện ở Việt Nam”: Loại đá có giá trị phong thủy

| Xã hội

GiadinhNet - Một độc giả ở Lạng Sơn cho biết, sau khi đọc bài viết đã cất công tìm hiểu thì phát hiện loại đá này hiện nay đang được bán khá nhiều ở Trung Quốc.

 
Sau khi bài viết: “Khối đá quý lần đầu xuất hiện ở Việt Nam: Thịt khủng long hóa thạch?” đăng trên báo Gia đình & Xã hội cuối tuần số 19 ra ngày 13/5/2010, chúng tôi đã nhận được rất nhiều phản hồi của độc giả muốn tìm hiểu thêm thông tin về loại đá đặc biệt này.

Một độc giả ở Lạng Sơn cho biết, sau khi đọc bài viết đã cất công tìm hiểu thì phát hiện loại đá này hiện nay đang được bán khá nhiều ở Trung Quốc. Giá của đá loại đá này hiện nay cũng không quá cao như trước do không bị đánh thuế. Bản thân ông sau khi tìm thấy loại đá này đã mua được hai khối đá lớn về để trưng bày.
 

Bản thân loại đá này vẫn có những giá trị phong thủy tốt cho sức khỏe và tinh thần của con người.


Còn kỹ sư Đỗ Đức Quang – Phó giám đốc Bảo tàng địa Việt Nam thì loại đá này là một dạng Cacbonat Canxi (Caco3) bị biến đổi, có độ cứng hơn 3 Cacbon. Ở Việt Nam trước đây một số đoàn nghiên cứu của Viện Địa Chất học đã từng phát hiện ra loại đá này ở vùng núi Nghệ An. Tuy nhiên, loại đá này bị phân chia làm nhiều màu như: vàng, trắng, xám, xanh đậm... chứ không có hai màu rõ rệt như khối đá đã nêu trong bài viết. Loại đá này hiện vẫn chưa thể khẳng định được là loại bán quý hay thịt khủng long hóa thạch như một số suy đoán. Tuy nhiên, bản thân loại đá này vẫn có những giá trị phong thủy tốt cho sức khỏe và tinh thần của con người. Riêng khối đá hình miếng thịt của ông Mỹ ở Việt Nam hiện nay không có nhiều.

Đồng tình với ý kiến của kỹ sư Đỗ Đức Quang, TS. Phạm Văn Long - Giám đốc Trung tâm Nghiên cứu Kiểm định Đá quý và Vàng cũng cho rằng: Loại đá này không hẳn là một loại đá bán quý mà nó có thể hơn đá hoa thường một chút. Tuy nhiên, nó  có những giá trị phong thủy hay không thì bản thân ông vẫn chưa kiểm chứng được. Loại đá này được tạo thành do quá trình lắng đọng CaCo3 (Cacbonat Canxi) thành từng lớp. Những lớp này tùy thuộc vào đặc điểm của môi trường địa chất thời điểm đó mà chúng sẽ tạo nên những lớp màu sắc khác nhau. Ở nhiều nơi loại đá này được gọi là đá hoa, một số nơi gọi là đá “landscape stone”. Riêng khối đá của ông Mỹ là một loại đá có màu sắc đặc biệt vì nó có cấu tạo địa chất hơi khác so với quy luật thông thường.

Hà Tùng Long
kimngan
Ý kiến của bạn
Vì sao Hà Nội thí điểm hai xã trước khi hợp nhất thành đô thị 700.000 dân?

Vì sao Hà Nội thí điểm hai xã trước khi hợp nhất thành đô thị 700.000 dân?

Thời sự -

GĐXH - Hà Nội sẽ triển khai thí điểm mô hình "xã, phường xã hội chủ nghĩa" tại hai xã Phúc Thịnh và Thư Lâm trước khi nghiên cứu hợp nhất thành một đơn vị quy mô khoảng 700.000 dân. Theo thành phố, việc thí điểm song song nhằm kiểm chứng mô hình, hoàn thiện các tiêu chí trước khi đề xuất Trung ương xem xét quyết định.

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.