|
|
|
Khói lò gạch “đốt” sức khỏe của người dân Nghi Vạn. |
Chính sự “phớt lờ” quyết định đó khiến cho hoa màu nơi đây mất mùa, người dân mắc không ít bệnh tật.
Con đường liên thôn tại xã Nghi Vạn nhốn nháo hàng đoàn xe tải ra vào chở gạch, đất. Đi sâu vào thôn Thọ Sơn, cả khu vực cánh đồng rộng lớn nham nhở vì những hố đất, bãi xỉ than. Không ít lò gạch vẫn rực lửa, khói bốc nghi ngút.
Ông Nguyễn Tứ Thuận, Trưởng thôn Thọ Sơn bức xúc: “Thôn chúng tôi có hơn 120 hộ đang “nghẹt thở” do các lò gạch nhả khói. Lò gạch thuộc xã Nghi Liên nhưng dân Nghi Vạn chúng tôi ở gần nên bị “đốt”. Không chỉ vậy, bệnh tật, mùa màng thất bát, cuộc sống người dân cũng trở nên khốn đốn vô cùng. Lần nào họp xóm, họp cử tri dân chúng tôi cũng kiến nghị, đề xuất nhưng chẳng có cơ quan nào về giải quyết quyền lợi cho dân”.
Bà Nguyễn Thị Hoàng, một người dân trú tại Nghi Vạn cho hay: “Mấy ngày này khói lò gạch làm cho dân chúng tôi không thể nào chịu được. Có đêm, khói ùa vào đến nỗi người trong nhà không thể thở nổi. Về hoa màu thì dân quanh năm mất mùa. Trồng ngô thì hạt lép; trồng cây ăn quả thì không hề có thu hoạch. Lò gạch không chỉ “đốt” hoa màu mà còn “đốt” cả sức khỏe của dân”.
Người dân đã nhiều lần kiến nghị lên các cấp chính quyền nhưng các lò gạch thì vẫn hoạt động như thường.
Tại Quyết định 115/2001/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ đã chỉ đạo xóa bỏ lò gạch thủ công trong năm 2010. Tuy nhiên, đến thời điểm này quyết định đó vẫn bị “phớt lờ” ở địa phương này.
Một chủ lò bộc bạch rằng: “Chúng tôi hợp đồng với xã Nghi Liên đến năm 2011 mới thôi. Nếu theo quyết định của Thủ tướng phải dỡ bỏ lò gạch trong năm 2010 thì xã Nghi Liên phải bồi thường cho các chủ lò chúng tôi”. Còn theo một số người dân, vì tận dụng thời gian nên các chủ lò đua nhau bất chấp tất cả, thi nhau “đốt” sức khỏe của người dân. Nhiều lò gạch không có ống dẫn, khói tỏa ra đen nghịt, bốc mùi nồng nặc.
Ông Nguyễn Tứ Phương, Phó Chủ tịch Hội Nông dân xã Nghi Vạn cho hay: Phía Ủy ban xã Nghi Vạn đã đề xuất nhiều lần lên cấp trên nhưng việc giải quyết các lò gạch rất phức tạp. Bởi lò gạch nằm ở khu vực của xã Nghi Liên nhưng người bị ảnh hưởng lại dân xã Nghi Vạn chúng tôi. Nếu trước mắt chưa có biện pháp khắc phục cần phải bồi thường tiền độc hại cho người dân nơi đây.
Vững Hoàng