Khởi tố nhân viên bán bảo hiểm tham ô tài sản

| Pháp luật

GĐXH - Công an quận Đống Đa (Hà Nội) vừa khởi tố với Trần Minh Thi (trú tại Hà Nội) về hành vi “Tham ô tài sản”.

Theo tài liệu điều tra, năm 2004, Công ty TNHH bảo hiểm nhân thọ P. có ký hợp đồng đại lý với bà Trần Minh Thi. Bà Thi có nhiệm vụ tư vấn các sản phẩm bảo hiểm, chăm sóc khách hàng, thay mặt công ty ký kết các hợp đồng bảo hiểm, thu phí bảo hiểm định kỳ của khách hàng do đại lý là bà Thi khai thác và phải nộp tiền về công ty trong vòng 2 ngày làm việc kể từ khi thu được phí bảo hiểm của khách hàng.

Tuy nhiên, từ tháng 11/2014 đến cuối năm 2017 bà Thi đã thu hơn 416 triệu đồng tiền của nhiều khách đóng phí bảo hiểm nhưng không nộp tiền vào công ty theo quy định. Chỉ đến khi công ty thông báo tới nhiều khách hàng nợ phí, chưa đóng phí và các khách hàng phản hồi lại việc Thi đã nhận tiền, viết biên lai cho khách thì sự việc mới bị phát hiện.

Khởi tố nhân viên bán bảo hiểm tham ô tài sản- Ảnh 1.

(Ảnh minh hoạ).

Công ty đã nhiều lần mời gọi bà Thi để giải quyết nhưng bà Thi không đến, có dấu hiệu bỏ trốn nên công ty bảo hiểm đã làm đơn tố giác đến Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an quận Đống Đa để làm rõ sự việc.

Tại cơ quan điều tra, bà Thi thừa nhận đã viết phiếu thu và đưa cho khách sau khi nhận tiền đóng phí bảo hiểm. Số tiền thu được của khách hàng đóng phí bảo hiểm nhân thọ, bà Thi không nộp về Công ty theo quy định mà đã sử dụng vào việc chi tiêu cá nhân và chữa bệnh nên không còn tiền nộp về công ty.

Căn cứ các tài liệu chứng cứ, các lời khai, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an quận Đống Đa đã ra quyết định khởi tố vụ án “Tham ô tài sản”, khởi tố bị can, bắt tạm giam đối với Trần Minh Thi.


T.Sơn
Ý kiến của bạn
Tags:
Dừng xe tải trên Quốc lộ 26, CSGT phát hiện tài xế dương tính với 2 chất ma túy

Dừng xe tải trên Quốc lộ 26, CSGT phát hiện tài xế dương tính với 2 chất ma túy

Pháp luật -

GĐXH - Phòng Cảnh sát giao thông (CSGT) Công an tỉnh Đắk Lắk vừa phát hiện và ngăn chặn kịp thời một tài xế xe đầu kéo có hành vi điều khiển phương tiện khi trong cơ thể có chất ma túy. Đáng chú ý, kết quả kiểm tra cho thấy tài xế này dương tính với 2 loại chất cấm là Codein và Morphin.

Bị lừa hơn 4,5 tỷ đồng vì 'giấc mơ Mỹ'

Bị lừa hơn 4,5 tỷ đồng vì 'giấc mơ Mỹ'

Pháp luật -

Tung tin có quen biết cán bộ ngoại giao, Nguyễn Phương Thanh đã nhận hơn 4,5 tỷ đồng để lo thủ tục cho một người bạn sang Mỹ du học và tìm việc làm rồi chiếm đoạt số tiền trên tiêu xài cá nhân.

Vì sao phương thức thương lượng trong giải quyết tranh chấp được pháp luật khuyến khích?

Vì sao phương thức thương lượng trong giải quyết tranh chấp được pháp luật khuyến khích?

Pháp luật -

GĐXH - Theo Ủy ban Cạnh tranh Quốc gia (Bộ Công Thương), pháp luật khuyến khích thương lượng khi giữa người tiêu dùng và doanh nghiệp phát sinh tranh chấp từ chất lượng hàng hóa, dịch vụ, bảo hành hoặc các cam kết trong giao dịch. Bởi phương thức này giúp các bên chủ động đối thoại, tiết kiệm thời gian, chi phí và tìm kiếm giải pháp hài hòa, phù hợp.

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.