Hà Nội
23°C / 22-25°C

Không có chuyện lộ đề Sử

Thứ hai, 08:31 07/06/2010 | Xã hội

GiadinhNet - Chưa có phương án xử lý cuối cùng với giáo viên trong sự cố "xé nhầm" bài thi của 7 thí sinh ở Vũng Tàu.

 
Bộ GD&ĐT đã kiểm tra
 
Ngay sau khi kỳ thi tốt nghiệp THPT 2010 kết thúc, cộng đồng mạng Internet đã có thông tin lộ đề. Trong đó, rầm rộ nhất là tin lộ đề môn Lịch sử. Tuy nhiên, với bất cứ ai khi nhìn vào đề này đều biết là đề giả vì những câu hỏi ngớ ngẩn.
 
Ở câu I, phần chung cho các thí sinh THPT ở đề thi Sử năm nay là: "Trình bày hoàn cảnh lịch sử của Hội nghị thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam đầu năm 1930. Nêu vai trò của Nguyễn Ái Quốc trong hội nghị trên". Trong đề giả lan tràn trên mạng Internet lại ghi: "Chiến tranh thế giới lần thứ 2 đã để lại nhiều vết thương sâu sắc không chỉ về thể xác mà cả tinh thần. Để ghi nhớ vết đen u tối của nhân loại, anh (chị) phải kể đầy đủ họ tên tất cả những người đã hy sinh trong cuộc chiến tranh này".
 
Mặc dù đề thi trên hoàn toàn giả mạo. Tuy nhiên, thông tin khiến nhiều người hoang mang trước việc đề thi có được bảo đảm an toàn tuyệt đối hay không. Bộ GD&ĐT đã kiểm tra và khẳng định: Không hề có chuyện lộ đề.
 
Dư luận đánh giá: Đề thi năm nay vừa sức, không quá khó với học sinh. (Ảnh: Chí Cường)
 
Vẫn chấm 7 bài thi bị xé nhầm
 
Sự việc xảy ra vào sáng 4/6, kết thúc giờ thi môn Toán, tại phòng thi số 53, Hội đồng thi Trường trung học phổ thông Vũng Tàu (TP Vũng Tàu) đã xảy ra sự cố, giám thị số 2 Nguyễn Quốc Oanh (giáo viên Trường trung học phổ thông Lê Hồng Phong, thành phố Vũng Tàu) đã xé nhầm 7 bài thi của 7 thí sinh có số báo danh từ 011249 đến 011255.
 
Lợi dụng chuyện lộ đề để bán tài liệu
 
Tại buổi họp báo Tổng kết kỳ thi tốt nghiệp THPT 2010 của Bộ GD&ĐT ngay sau khi kết thúc kỳ thi, Thứ trưởng Nguyễn Vinh Hiển lưu ý, trước dư luận lộ đề trên mạng Internet, quán photocopy lợi dụng để bán tài liệu... Bộ GD&ĐT đã kiểm tra và khẳng định không hề có chuyện lộ đề. Bộ chỉ có trách nhiệm khuyến cáo, giáo dục các em học sinh nghiêm túc trong phòng thi, thực hiện đúng quy chế, còn việc xử lý thì không phải chức năng của Bộ.
Nguyên nhân, khi giám thị số 1 Nguyễn Thị Đông thu bài của thí sinh phòng thi số 53 xong và đang đánh số thứ tự bài thi, giám thị số 2 đã xé tập bài thi của 7 thí sinh trên do giám thị Nguyễn Quốc Oanh nhầm tưởng tập bài thi trên là những tờ viết sai của thí sinh và thí sinh đã xin đổi tờ thi khác nên xé đi vì sợ xếp nhầm với những bài thi chính thức. Hội đồng thi Trường trung học phổ thông Vũng Tàu đã lập biên bản, niêm phong số bài thi trên. Tuy nhiên, do 7 bài thi trên chỉ bị xé phần phách và vẫn còn dính vào bài thi nên sau Sở GD&ĐT tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu đã quyết định cho dùng băng dính dán lại 2 mặt phần bị rách và vẫn chấm lấy kết quả.
 
Chiều 6/6, ông Nguyễn Thanh Giang, Giám đốc Sở GD&ĐT tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu đã trả lời PV Báo GĐ&XH về sự cố "xé nhầm" 7 bài thi của thí sinh trong kì thi tốt nghiệp THPT vừa qua.
 
Ông Giang cho rằng: Đây chỉ là sự cố đáng tiếc do vô tình nên cần có cách xử lý hợp nhẽ. Hiện, ông đang nghiên cứu quy chế thi tốt nghiệp để có phương án xử lý tối ưu. Do quy chế thi chỉ nêu cách xử lý nếu giám thị làm mất bài thi nên ông chưa nghĩ ra hình thức xử lý với tình huống này. Đặc biệt, giáo viên này lại là giáo viên trường tư thục nên khó áp dụng hình thức kỉ luật. Trước mắt, thầy giáo "xé nhầm" bài thi đã bị đình chỉ công tác thi và trong vài năm tới, thầy sẽ không được giao tham gia công tác thi.
 
Tuy nhiên, để xử lý cao hơn, theo ông Giang, sắp tới một hội đồng kỉ luật của ngành sẽ họp để thống nhất phương án xử lý. Sự cố này cũng không bị ảnh hưởng tới kết quả của các em. Theo đó, 7 bài thi sẽ được chấm chung theo Thông tư 05 ngày 24/2/2010 về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy chế thi tốt nghiệp Trung học phổ thông ban hành kèm theo Thông tư 04 của Bộ GD&ĐT.
 
Mỗi giám khảo chấm 75- 100 bài thi/ngày
 
Về phương thức tính điểm khi chấm thi tốt nghiệp THPT 2010, ông Trần Văn Nghĩa, Phó Cục trưởng Cục Khảo thí và Kiểm định chất lượng Giáo dục (Bộ GD&ĐT) cho biết, nếu thí sinh làm theo cách khác với đáp án nhưng đúng vẫn được chấm. Còn việc có thưởng điểm hay không phải căn cứ vào yêu cầu cụ thể của từng câu, từng đề thi.
 
Đối với những môn thi theo hình thức trắc nghiệm, các phiếu trả lời là bài làm của thí sinh (TS) sẽ được quét, xử lý và chấm bằng máy. Trước và sau khi quét phải lập biên bản niêm phong. Đối với môn thi tự luận, Bộ GD&ĐT yêu cầu các địa phương phải bố trí đủ giám khảo chấm thi. Bình quân, một giám khảo chấm 75 - 100 bài/ngày để chấm đúng tiến độ. Trước khi giám khảo chấm bài thi, tổ trưởng tổ chấm thi tổ chức cho các thành viên nghiên cứu phần hướng dẫn chấm thi của Bộ GD&ĐT và tiến hành chấm chung ít nhất 15 bài thi. Giám khảo chấm lần 1 và lần 2 ngồi ở 2 phòng chấm khác nhau. Mỗi bài thi tự luận phải được hai giám khảo chấm độc lập, ghi điểm riêng theo số phách vào phiếu chấm cá nhân. Để tránh sai sót trong khâu hồi phách và vào điểm thi, mỗi hội đồng chấm thi tiến hành khớp phách ngẫu nhiên ít nhất 20% số bài thi tự luận. 
 
Sẽ kiểm tra các dụng cụ mang vào phòng thi kỹ càng hơn
 
Kỳ thi năm nay bắt đầu xuất hiện tình trạng thí sinh dùng bút bi không màu chép tài liệu vào Atlat Địa lý được phép mang vào phòng thi.
 
Theo Thứ trưởng Nguyễn Vinh Hiển: Trước thông tin này, Bộ sẽ tiếp thu ý kiến, rút kinh nghiệm tới các hội đồng thi. Trong thời gian tới, Bộ GD&ĐT sẽ có nghiên cứu và kiểm tra cụ thể để có thể thay Atlat này bằng tài liệu khác hoặc kiểm tra Atlat kỹ hơn trước khi cho thí sinh mang vào phòng thi.
 
 
Lương Mỹ
kimvan
Bình luận
Xem thêm bình luận
Ý kiến của bạn
Thông tin mới nhất vụ cô gái chết "khô" trên sofa khu căn hộ cao cấp ở Hà Nội

Thông tin mới nhất vụ cô gái chết "khô" trên sofa khu căn hộ cao cấp ở Hà Nội

Pháp luật - 8 phút trước

GĐXH - Cơ quan chức năng vừa thông tin thêm một số tình tiết quan trọng về vụ việc cô gái chết "khô" trên sofa khu căn hộ cao cấp ở Hà Nội.

Kết quả xổ số (KQXS) hôm nay Chủ nhật ngày 28/4/2024

Kết quả xổ số (KQXS) hôm nay Chủ nhật ngày 28/4/2024

Xã hội - 11 phút trước

GĐXH - Kết quả xổ số hôm nay - KQXS Chủ nhật ngày 28/4/2024: Xổ số miền Nam - XSMN, xổ số miền Trung - XSMT, xổ số miền Bắc - XSMB, xổ số Vietlott - XS Vietlott.

Nắng nóng vượt kỷ lục, người dân nơi 'chảo lửa' Nghệ An quay quắt chống chọi

Nắng nóng vượt kỷ lục, người dân nơi 'chảo lửa' Nghệ An quay quắt chống chọi

Thời sự - 1 giờ trước

Những ngày này, Nghệ An nắng nóng gay gắt với mức nhiệt độ lên đến hơn 40 độ C. Người dân vật vã chống chọi với nắng nóng kỷ lục.

'Nhồi nhét' thêm 47 hành khách, tài xế ô tô bị CSGT Hải Phòng phát hiện

'Nhồi nhét' thêm 47 hành khách, tài xế ô tô bị CSGT Hải Phòng phát hiện

Xã hội - 2 giờ trước

GĐXH -Trạm CSGT An Hưng lập biên bản vi phạm hành chính đối với tài xế Trần Hữu H về hành vi điều khiển ô tô chở quá 47 người (90/43 người), đón khách không đúng nơi quy định trên những tuyến đường đã xác định nơi đón trả khách.

Du khách nước ngoài bất ngờ ngã xuống hố cáp ngầm ở Hà Nội trong đêm

Du khách nước ngoài bất ngờ ngã xuống hố cáp ngầm ở Hà Nội trong đêm

Đời sống - 3 giờ trước

GĐXH - Đang đi bộ trên vỉa hè, nữ du khách nước ngoài bất ngờ ngã xuống hố thi công cáp ngầm tại đường Xuân Diệu, Hà Nội và bị gãy xương đùi.

Giải cứu cô gái người Anh rơi xuống hố thi công cáp ngầm ở Hà Nội

Giải cứu cô gái người Anh rơi xuống hố thi công cáp ngầm ở Hà Nội

Thời sự - 4 giờ trước

Cô gái người Anh ngã xuống hố thi công đường dây cáp sâu khoảng 2m, bị thương ở chân, khi đang đi bộ trên vỉa hè đường Xuân Diệu (quận Tây Hồ, Hà Nội).

Tên trộm ranh ma và tội ác kinh hoàng phía sau chiếc xe máy bí ẩn (P cuối): Buổi tối định mệnh

Tên trộm ranh ma và tội ác kinh hoàng phía sau chiếc xe máy bí ẩn (P cuối): Buổi tối định mệnh

Pháp luật - 5 giờ trước

GĐXH - Sự bất thường về nguồn gốc chiếc xe máy Hào đang sử dụng, những lời khai đầy mâu thuẫn, sợ hãi của Hào khiến công an bắt đầu nghi ngờ. Tập trung đấu tranh, cộng với việc xác minh về chiếc xe máy, Công an quận Thanh Xuân đã phát hiện ra một bí mật ghê rợn mà Hào đang cố tình che giấu

22 năm trốn truy nã, làm giám đốc 3 doanh nghiệp lớn

22 năm trốn truy nã, làm giám đốc 3 doanh nghiệp lớn

Pháp luật - 5 giờ trước

Hàng chục năm trốn truy nã vì lừa đảo chiếm đoạt tài sản, đối tượng đã thay tên đổi họ và làm giám đốc ba công ty lớn.

Những điểm mới thí sinh cần lưu ý khi đăng ký dự thi tốt nghiệp THPT 2024

Những điểm mới thí sinh cần lưu ý khi đăng ký dự thi tốt nghiệp THPT 2024

Giáo dục - 5 giờ trước

GĐXH - Để đảm bảo quyền lợi, không phạm quy, học sinh lớp 12 phải "nằm lòng" những quy định của Bộ GD&ĐT để đăng ký chính xác kỳ thi tốt nghiệp THPT 2024.

'Nắng nóng nung người', người dân đổ về công viên nước ngày nghỉ lễ

'Nắng nóng nung người', người dân đổ về công viên nước ngày nghỉ lễ

Đời sống - 5 giờ trước

Nắng nóng lên đến 40 độ C, rất nhiều người dân, du khách đã chọn công viên nước Hồ Tây (quận Tây Hồ, Hà Nội) để "giải nhiệt" trong kỳ nghỉ lễ 30/4-1/5.

Top