Không được phép để một liều vaccine nào phải huỷ vì không tổ chức tiêm

| Y tế

GiadinhNet - Nếu địa phương nào không tổ chức tiêm thì sẽ thu hồi vaccine, lãnh đạo Bộ Y tế khẳng định sáng 16/4.

Không được phép để một liều vaccine nào phải huỷ vì không tổ chức tiêm - Ảnh 1.

Sáng 16/4, tại cuộc họp trực tuyến phòng chống dịch COVID-19, lãnh đạo Bộ Y tế cho biết, thời gian qua Bộ Y tế đã nỗ lực tìm kiếm, tiếp cận và đàm phán với các đối tác cung cấp vaccine phòng COVID-19 trên thế giới để sớm nhập khẩu vaccine về sử dụng trong nước.

Ngoài hơn 117.000 liều vaccine phòng COVID-19 của hãng AstraZeneca về Việt Nam vào cuối tháng 2 (do VNVC mua), ngày 1/4, 811.200 liều vaccine AstraZeneca do COVAX Facility tài trợ đã về tới Việt Nam. Bộ Y tế đã phân bổ số vaccine này về các địa phương theo đúng tinh thần Nghị quyết 21.

PGS.TS Dương Thị Hồng - Phó Viện trưởng Viện Vệ sinh dịch tễ Trung ương - cho hay, đến nay đã có 49/63 tỉnh/thành phố tiếp nhận vaccine đợt 2, 14 tỉnh sẽ tiếp tục được cấp trong thời gian tới. Trong đó, 28 tỉnh thuộc khu vực phía Bắc đã tiếp nhận; tại miền Trung có 9 tỉnh (còn 2 tỉnh chưa nhận là Bình Thuận và Ninh Thuận); khu vực Tây Nguyên có 4 tỉnh đã nhận; riêng với khu vực miền Nam đã có 8 tỉnh, còn 12 tỉnh sẽ được cấp thời gian tới. 

Không được phép để một liều vaccine nào phải huỷ vì không tổ chức tiêm - Ảnh 2.

Cuộc họp trực tuyến phòng chống dịch COVID-19 kết nối tới hàng trăm điểm cầu trên cả nước. Ảnh: Trần Minh

Bộ Y tế yêu cầu các địa phương khẩn trương lập kế hoạch và đẩy nhanh tiến độ tiêm chủng theo đúng đối tượng đã nêu rõ trong Nghị quyết 21; hoàn thành trước ngày 5/5 với hệ thống tiêm chủng mở rộng. Tiến độ này được đẩy sớm hơn so với kế hoạch trước đó (hoàn thành trước 15/5).

Lãnh đạo Bộ Y tế cho biết trong cuộc họp Chính phủ ngày 15/4, Thủ tướng Phạm Minh Chính đã yêu cầu không được phép để một liều vaccine nào phải huỷ vì không tổ chức tiêm. Bộ Y tế sẽ thu hồi vaccine nếu địa phương không tổ chức tiêm.

Trước những thông tin về an toàn tiêm chủng, phản ứng sau tiêm, lãnh đạo Bộ Y tế cho biết cơ quan này và Tổ chức Y tế thế giới (WHO), Quỹ Nhi đồng Liên Hợp Quốc (UNICEF) đã thông tin chi tiết tới báo chí.

Không được phép để một liều vaccine nào phải huỷ vì không tổ chức tiêm - Ảnh 3.

Đến nay, sau hơn 1 tháng tổ chức, Việt Nam đã tiêm cho 75.000 người.

Đến nay, sau hơn 1 tháng tổ chức, Việt Nam đã tiêm cho 75.000 người. Trong số này, 33% có phản ứng thông thường sau tiêm, hầu hết đều là phản ứng tại chỗ như đau, ngứa, nóng đỏ, sốt nhẹ… chỉ sau 1-2 ngày là hết.

Phản ứng sau tiêm vaccine COVID-19 ở Việt Nam thấp hơn các nước khác, thậm chí thấp hơn các phản ứng sau tiêm ở một số loại vaccine đã tiêm từ nhiều năm nay tại Việt Nam như vaccine 5 trong 1. Lãnh đạo Bộ Y tế khẳng định Việt Nam sẽ tiếp tục tiêm vaccine AstraZeneca.

Tỷ lệ phản ứng nặng/quá mẫn nặng sau tiêm vaccine COVID-19 của Việt Nam là 1%o với 5 trường hợp. Qua đánh giá, các trường hợp này chỉ phải theo dõi nhưng vẫn xếp vào phản ứng nặng sau tiêm, đều bình phục sau 1-2 ngày khi xử lý theo quy trình, quy định.

Không được phép để một liều vaccine nào phải huỷ vì không tổ chức tiêm - Ảnh 4.

Ảnh: Trần Minh

"Không có bất cứ trường hợp nào bị huyết khối sau tiêm tại Việt Nam" – lãnh đạo ngành Y tế khẳng định.

Thông tin tại cuộc họp một lần nữa khẳng định quy trình tiêm vaccine COVID-19 của Việt Nam khác với các nước, làm rất chặt chẽ, thận trọng với tinh thần "Tiêm đến đâu an toàn đến đó", đặc biệt, diện trì hoãn tiêm và chống chỉ định tiêm của Việt Nam rộng hơn các nước.

Được biết, Bộ Y tế vừa ban hành Quyết định 1888/QĐ-BYT về việc thành lập Ban chỉ đạo an toàn tiêm chủng. Ban chỉ đạo này bao gồm các giáo sư, chuyên gia đầu ngành trên cả nước trong tất cả lĩnh vực (đặc biệt về điều trị) thường trực hỗ trợ các địa phương xử lý các trường hợp quá mẫn nặng sau tiêm, kể cả trường hợp huyết khối có thể xảy ra.

Tiêu chí an toàn tiêm chủng được đặt lên rất cao, với cách làm chặt chẽ, bài bản này, lãnh đạo Bộ Y tế khẳng định Việt Nam có thể xử lý tốt các trường hợp phản ứng sau tiêm.

Không được phép để một liều vaccine nào phải huỷ vì không tổ chức tiêm - Ảnh 5.

Đại diện các tổ chức quốc tế phát biểu tại cuộc họp trực tuyến. Ảnh: Trần Minh

Tại cuộc họp, đại diện WHO đánh giá cao nỗ lực của Việt Nam và khẳng định vaccine là một trong những biện pháp phòng chống COVID- 19. Những lợi ích mà vaccine mang lại vượt trội hơn so với nguy cơ có thể xảy ra.

Tuy nhiên, vị đại diện cũng cho rằng, vaccine không phải là biện pháp duy nhất phòng, chống dịch. Vì vậy, Việt Nam cần tiếp tục thực hiện đồng bộ các biện pháp phòng, chống dịch như đã thực hiện hơn 1 năm nay.

Võ Thu

Ý kiến của bạn
Tags:
Hà Nội bắt đầu triển khai chiến dịch chuẩn hóa dữ liệu y tế, mỗi người dân có một Sổ sức khỏe điện tử trên VNeID

Hà Nội bắt đầu triển khai chiến dịch chuẩn hóa dữ liệu y tế, mỗi người dân có một Sổ sức khỏe điện tử trên VNeID

Y tế -

GĐXH - Hà Nội bắt đầu triển khai Chiến dịch làm sạch, làm giàu, chuẩn hóa dữ liệu chuyên ngành y tế và tạo lập, cập nhật Sổ sức khỏe điện tử trên ứng dụng VNeID, với mục tiêu đến ngày 15/10/2026 bảo đảm mỗi người dân trên địa bàn có một Sổ sức khỏe điện tử.

Suýt thủng dạ dày vì nuốt hạt táo đỏ: Thói quen nhiều người vẫn chủ quan khi ăn

Suýt thủng dạ dày vì nuốt hạt táo đỏ: Thói quen nhiều người vẫn chủ quan khi ăn

Y tế -

GĐXH - Nhiều người nghĩ hạt trái cây nhỏ có thể tự theo đường tiêu hóa ra ngoài nên thường chủ quan khi lỡ nuốt phải. Tuy nhiên, chỉ một hạt táo đỏ có hai đầu sắc nhọn cũng đủ cắm sâu vào thành dạ dày, đe dọa gây thủng đường tiêu hóa và nhiễm trùng nếu không được xử trí kịp thời. Trường hợp của người phụ nữ 25 tuổi tại Hà Nội là lời cảnh báo về một tai nạn ăn uống tưởng nhỏ nhưng có thể dẫn đến biến chứng nguy hiểm.

Mang thai nhờ IVF, sản phụ chỉ có một quả thận 'vượt cạn' an toàn tại Ninh Bình

Mang thai nhờ IVF, sản phụ chỉ có một quả thận 'vượt cạn' an toàn tại Ninh Bình

Y tế -

GĐXH - Các bác sĩ Bệnh viện Sản Nhi tỉnh Ninh Bình vừa phẫu thuật lấy thai thành công cho sản phụ 36 tuổi mang nhiều dị tật bẩm sinh hiếm gặp, chỉ có một quả thận và mang thai nhờ thụ tinh trong ống nghiệm (IVF). Thai kỳ được xếp vào nhóm nguy cơ rất cao do có nhiều yếu tố bất lợi nhưng cả mẹ và bé đều an toàn.

Đại học Y dược ĐHQGHN, Học viện Phòng cháy chữa cháy cùng chuyên gia Nhật Bản đào tạo giảng viên nguồn cấp cứu ngoại viện

Đại học Y dược ĐHQGHN, Học viện Phòng cháy chữa cháy cùng chuyên gia Nhật Bản đào tạo giảng viên nguồn cấp cứu ngoại viện

Y tế -

GĐXH - Trong hai ngày 28-29/7, Trường Đại học Y Dược, Đại học Quốc gia Hà Nội phối hợp với Học viện Phòng cháy chữa cháy và Cứu nạn cứu hộ cùng các đối tác Nhật Bản tổ chức chương trình "Tập huấn giảng viên nguồn cấp cứu ngoại viện" đợt 6. Chương trình hướng tới xây dựng đội ngũ giảng viên nòng cốt, chuẩn hóa đào tạo cấp cứu ngoại viện theo tiêu chuẩn quốc tế, góp phần nâng cao năng lực ứng cứu trong những tình huống khẩn cấp.

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.