Hà Nội
23°C / 22-25°C
Nghệ An: Phá hủy camera an ninh tại khu di tích để cạy két sắt trộm tiền

Nghệ An: Phá hủy camera an ninh tại khu di tích để cạy két sắt trộm tiền

Pháp luật

GĐXH - Quá trình đột nhập, các đối tượng cắt dây điện nối với camera giám sát két sắt, bẻ gãy camera giám sát phía trên két sắt kèm theo ổ cứng chứa dữ liệu.

Hàng nghìn hộ dân sống trong khu vực I Kinh thành Huế sẽ được di dời

Hàng nghìn hộ dân sống trong khu vực I Kinh thành Huế sẽ được di dời

Xã hội

GĐXH - Trong giai đoạn 2 của Dự án di dời dân cư, giải phóng mặt bằng khu vực I di tích Kinh thành Huế, sẽ có khoảng 1.710 hộ dân được di dời tới nơi ở mới.

Cán bộ xã ở Quảng Bình trả gần 60 triệu đồng cho du khách để quên khi viếng thăm khu di tích

Cán bộ xã ở Quảng Bình trả gần 60 triệu đồng cho du khách để quên khi viếng thăm khu di tích

Xã hội

GiadinhNet - Ngày 10/10, bà Nguyễn Thị Thu, Phó Chủ tịch UBND xã Thanh Hóa, huyện Tuyên Hóa (Quảng Bình) thông tin việc một cán bộ của ủy ban đã có hành động đẹp khi trả lại số tiền gần 60 triệu đồng cùng một số tài sản cho du khách để quên.

Thanh Hóa: Lễ hội Lam Kinh “Hào khí Lam Sơn - tỏa sáng trường tồn”

Thanh Hóa: Lễ hội Lam Kinh “Hào khí Lam Sơn - tỏa sáng trường tồn”

Xã hội

GiadinhNet - Sáng 17/ 9, tại Khu di tích lịch sử Lam Kinh, thị trấn Lam Sơn, huyện Thọ Xuân, tỉnh Thanh Hóa đã long trọng tổ chức Lễ hội Lam Kinh 2022, kỷ niệm 604 năm khởi nghĩa Lam Sơn, 594 năm Vua Lê Thái Tổ đăng quang, 589 năm ngày mất Anh hùng dân tộc Lê Lợi và kỷ niệm 10 năm di tích lịch sử Lam Kinh được công nhận di tích Quốc gia đặc biệt.

Nghệ An: Hàng ngàn du khách đến thăm quê Bác

Nghệ An: Hàng ngàn du khách đến thăm quê Bác

Du lịch

GiadinhNet - Kỷ niệm 132 năm ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh, Khu di tích Kim Liên (huyện Nam Đàn, Nghệ An) mở cửa liên tục cả ba khu vực: Làng Sen, Hoàng Trù và Khu mộ bà Hoàng Thị Loan phục vụ khách tham quan.

Thanh Hóa: Bí ẩn cây ổi 89 năm tuổi cứ sờ vào là "cười khúc khích" ở Khu di tích Lam Kinh

Thanh Hóa: Bí ẩn cây ổi 89 năm tuổi cứ sờ vào là "cười khúc khích" ở Khu di tích Lam Kinh

Du lịch

GiadinhNet - Cây ổi 89 năm tuổi tại Khu di tích Lam Kinh (Thanh Hoá) được mệnh danh là “cụ ổi”, “mộc tinh” vì ẩn chứa trong mình những điều huyền bí chưa lời giải, mỗi khi chạm vào sẽ rung rinh cành lá “cười như nắc nẻ”. Điều này đã thu hút không ít du khách thập phương đến để mục sở thị xem liệu đây có phải sự thật.

Thanh Hóa: “Mục sở thị” bên trong Chính điện linh thiêng dát vàng

Thanh Hóa: “Mục sở thị” bên trong Chính điện linh thiêng dát vàng

Du lịch

GiadinhNet – Mới đây, người dân và du khách lần đầu tiên được vào tham quan, chiêm ngưỡng Chính điện Lam Kinh, công trình nằm trong Khu di tích quốc gia đặc biệt Lam Kinh tại huyện Thọ Xuân (Thanh Hóa). Chính điện được biết đến là nơi linh thiêng bậc nhất Việt Nam, trải qua quá trình phục dựng, tôn tạo lên đến hàng chục năm mới hoàn thiện.

Bất chấp thời tiết mưa, lạnh hàng nghìn du khách đổ về Yên Tử cầu may

Bất chấp thời tiết mưa, lạnh hàng nghìn du khách đổ về Yên Tử cầu may

Du lịch

GiadinhNet - Khác với cảnh đìu hiu của năm trước, ngay từ những ngày đầu năm mới, lượng khách đổ về khu di tích, danh thắng Yên Tử rất đông...

Nhiều người hành hương về đất Tổ trong dịp đầu năm mới

Nhiều người hành hương về đất Tổ trong dịp đầu năm mới

Media

GiadinhNet - Những ngày đầu xuân của Tết Nhâm Dần 2022, người dân từ thập phương đã nô nức về Đền Hùng để có thể dâng nén tâm hương nơi cội nguồn dân tộc và thành tâm cầu mong một năm mới may mắn, bình an, sung túc. Lượng khách không đông so với mọi năm và dự kiến sẽ rải rác đến 15 (Âm lịch).

Từ 0h đêm nay, những hoạt động nào ở Hải Dương sẽ tạm dừng

Từ 0h đêm nay, những hoạt động nào ở Hải Dương sẽ tạm dừng

Xã hội

GiadinhNet - Tạm dừng hoạt động các cơ sở kinh doanh dịch vụ không thiết yếu gồm: khu di tích, khu vui chơi, giải trí, giải thi đấu thể thao, phòng tập gym, yoga, cơ sở làm đẹp, gội đầu, karaoke, phòng trà, phòng hát giao lưu văn nghệ ...

Hỏa tốc: Từ 17h chiều nay, các hàng quán vỉa hè ở Hà Nội chính thức tạm dừng hoạt động

Hỏa tốc: Từ 17h chiều nay, các hàng quán vỉa hè ở Hà Nội chính thức tạm dừng hoạt động

Y tế

GiadinhNet – UBND TP Hà Nội vừa có công điện hỏa tốc yêu cầu tạm dừng các hoạt động không thiết yếu để phòng, chống dịch COVID-19.

Du khách phải quét mã QR khi dự lễ hội Chùa Hương

Du khách phải quét mã QR khi dự lễ hội Chùa Hương

Xã hội

GiadinhNet - Ban tổ chức Lễ hội Chùa Hương (Mỹ Đức – Hà Nội) nhấn mạnh, du khách tuyệt đối chấp hành việc đeo khẩu trang, sát khuẩn, đo thân nhiệt và khai báo y tế bằng việc quét mã QR code khi đến tham quan Chùa Hương vào ngày 13/3 tới.

Từ 13/3, chùa Hương chính thức mở cửa đón khách

Từ 13/3, chùa Hương chính thức mở cửa đón khách

Xã hội

GiadinhNet – Theo UBND huyện Mỹ Đức, từ ngày 13/3 (tức 01/2 âm lịch), chùa Hương sẽ mở cửa trở lại để đón khách, tuy nhiên, ông Chử Xuân Dũng – Phó Chủ tịch UBND TP Hà Nội cho rằng, chùa Hương có thể mở cửa sớm hơn dự kiến nếu đảm bảo công tác phòng, chống dịch.

Cơ sở tôn giáo, điểm di tích, tâm linh ở Hà Nội dự kiến mở lại đúng ngày 8/3

Cơ sở tôn giáo, điểm di tích, tâm linh ở Hà Nội dự kiến mở lại đúng ngày 8/3

Xã hội

GiadinhNet – Sở Văn hóa Thể thao Hà Nội đề xuất cho phép các cơ sở tôn giáo tín ngưỡng, các điểm tâm linh, di tích… được phép hoạt động trở lại từ ngày 8/3.

Dự kiến 2/3, Hà Nội mở lại hoạt động phố đi bộ, các khu di tích

Dự kiến 2/3, Hà Nội mở lại hoạt động phố đi bộ, các khu di tích

Xã hội

GiadinhNet – Theo UBND quận Hoàn Kiếm, trong thời gian tới, nếu dịch COVID-19 tiếp tục được kiểm soát tốt và không có tình huống phát sinh thì quận sẽ có văn bản báo cáo gửi thành phố, đề xuất mở lại hoạt động phố đi bộ, các khu di tích từ ngày 2/3.

Hà Nội có nguy cơ rất cao bùng phát dịch bệnh

Hà Nội có nguy cơ rất cao bùng phát dịch bệnh

Y tế

GiadinhNet – Theo Ban chỉ đạo Phòng, chống dịch COVID-19 TP, Hà Nội vẫn ghi nhận thêm ca bệnh ở ngoài cộng đồng, trong đó có ca chưa xác định chính xác được nguồn lây nhiễm. Do đó, trong thời gian tới, Hà Nội là nơi có nguy cơ bùng phát dịch bệnh cao, số ca lây nhiễm COVID-19 mới vẫn có thể được ghi nhận hàng ngày.

Top