Khu đô thị mới Tây Hồ được đầu tư hàng trăm triệu USD

Dự án khu đô thị mới Tây Hồ Tây ở Hà Nội, thuộc địa giới hành chính phường Xuân La, quận Tây Hồ, phường Nghĩa Đô, quận Cầu Giấy, xã Xuân Đỉnh và xã Cổ Nhuế, huyện Từ Liêm có tổng vốn đầu tư 314 triệu USD.

Dự án do Công ty trách nhiệm hữu hạn phát triển T.H.T làm chủ đầu tư và tổ hợp năm công ty xây dựng của Hàn Quốc thực hiện.

Với tổng diện tích đất quy hoạch 207ha, quy mô dân số khoảng 78.000 người, khu đô thị mới Tây Hồ Tây sẽ được đầu tư hoàn chỉnh, đồng bộ, gồm trung tâm hành chính, trung tâm giao dịch tài chính, thương mại, trung tâm văn hóa, đặc biệt là khu đô thị được tổ chức theo hình thức quần thể cao tầng, biệt thự, nhà vườn...

Nhằm đẩy nhanh tiến độ triển khai thực hiện dự án khu đô thị mới Tây Hồ Tây, Ủy ban Nhân dân thành phố Hà Nội chỉ đạo Trung tâm phát triển quỹ đất thành phố phối hợp với các đơn vị liên quan đề xuất kế hoạch, cơ chế và các điều kiện cần thiết để thực hiện công tác giải phóng mặt bằng, thu hồi đất giai đoạn 1 theo đúng tiến độ, báo cáo thành phố trước ngày 15/4.

Theo đó, khoảng 20ha đầu tiên của đợt 1 phải hoàn thành, bàn giao cho chủ đầu tư trước tháng 10 để kịp khởi công chào mừng Đại lễ kỷ niệm 1.000 năm Thăng Long-Hà Nội.

Mô hình Khu đô thị Tây Hồ Tây

Theo Trung tâm phát triển quỹ đất Hà Nội, mặc dù được cấp phép đầu tư từ năm 2006 nhưng tiến độ triển khai dự án vẫn còn rất chậm do vướng mắc ở khâu giải phóng mặt bằng. Nguyên nhân chính là do có những thay đổi lớn về giá đền bù theo quy định về bổ sung quy hoạch sử dụng đất, giá đất, thu hồi đất, bồi thường, hỗ trợ và tái định cư.

Ước tính, tổng kinh phí dành cho đền bù giải phóng mặt bằng của dự án đã lên tới 7.600 tỷ đồng, tăng khoảng 2.000 tỷ đồng so với trước đây.

Khẳng định quyết tâm triển khai dự án trong thời gian sớm nhất, Hà Nội đã ứng trước kinh phí hơn 100 tỷ đồng làm con đường số 4, dẫn từ đường Phạm Văn Đồng vào trung tâm dự án.

Ông Trần Huy Dũng, Giám đốc Trung tâm phát triển quỹ đất, cho biết công tác giải phóng mặt bằng giai đoạn 1 đang được thực thi rất quyết liệt, các phương án bồi thường và tái định cư đều đã làm xong, dự kiến sẽ bàn giao được đất sạch cho dự án đúng tiến độ.

Tuy nhiên, để giải phóng được mặt bằng, chủ đầu tư là Công ty trách nhiệm hữu hạn T.H.T cần phải chuyển kinh phí vào ngân sách thành phố để bồi thường hỗ trợ cho 105 hộ dân đầu tiên trong số 240 hộ của đợt 1.
 
Theo Vietnam
kimngan
Ý kiến của bạn
Khi hy vọng chắt chiu trong một phôi thai duy nhất: Hành trình 'tìm con' đong đầy nước mắt của cặp vợ chồng mang gen bệnh hiếm

Khi hy vọng chắt chiu trong một phôi thai duy nhất: Hành trình 'tìm con' đong đầy nước mắt của cặp vợ chồng mang gen bệnh hiếm

Dân số và phát triển -

GĐXH - Có những hành trình làm cha mẹ không bắt đầu bằng tiếng cười reo hay sự ngọt ngào nhàn nhã, mà phải đánh đổi bằng những vết sẹo chưa kịp lành sau nhiều lần mất con và nỗi bàng hoàng khi hay tin cả hai vợ chồng cùng mang một biến thể gen hiếm.

Cận cảnh sắc hồng trên những vạt đồi giữa đại ngàn ở Thái Nguyên

Cận cảnh sắc hồng trên những vạt đồi giữa đại ngàn ở Thái Nguyên

Đời sống -

GĐXH - Từ những vạt đồi, sườn núi có đất khô cằn, người dân xã Na Rì, tỉnh Thái Nguyên đang từng bước mở rộng mô hình trồng hồng không hạt LT-01. Với ưu điểm dễ chăm sóc, chịu hạn và phù hợp địa hình đồi núi, loại cây này đang được địa phương định hướng trở thành cây trồng chủ lực ở phía Bắc tỉnh Thái Nguyên.

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.