Khu nhà liền kề trên “đất vàng” biến thành “ổ chuột” giữa Thủ đô
GiadinhNet - Người dân đã nhiều lần phản ánh với các cấp chính quyền sở tại về tình trạng nhếch nhác tại khu nhà liền kề lô L1 (Trung Yên, Cầu Giấy, Hà Nội). Tuy nhiên, hơn 10 năm nay, mọi nỗ lực của người dân đều vô vọng.
Toàn cảnh nhếch nhách tại khu nhà liền kề L1 Trung Yên, phường Yên Hoà, Cầu Giấy. Ảnh: Bảo Loan
“Khu ổ chuột” giữa lòng Hà Nội
Khu nhà liền kề lô L1 có 36 căn hộ, diện tích khoảng 60m2/căn, nằm trong quỹ nhà tái định cư mở đường (1.3) Dự án khu đô thị Yên Hòa. Vì nằm tại vị trí đắc địa, xen kẹt giữa khu biệt thự 5,6ha và khu dân cư tổ 29 phường Yên Hoà nên khu nhà này được đánh giá là nơi đáng sống, tiện ích đầy đủ, gần trường học, công viên. Tuy nhiên, khu nhà này mới chỉ dừng lại ở phần xây thô và hơn 10 năm nay, nơi đây trở thành nơi lui đến của nhiều “đời” công nhân lao động ngoại tỉnh.
Phản ánh tới Báo Gia đình & Xã hội, bà N.T.L (43 tuổi, cư dân tại tổ 29, phường Yên Hoà) cho biết: “Tôi là người chứng kiến khu nhà hình thành từ khi bắt đầu khởi công xây dựng. Thời điểm đó, tôi mang thai đứa con lớn, đến bây giờ con trai tôi đã bước vào lớp 8 mà khu nhà vẫn trong cảnh xây dựng dang dở. Do vướng mắc trong thoả thuận với hơn 80 hộ dân nằm trong diện di dời nên cũng từng ấy thời gian, khu nhà liền kề này trở thành nơi trọ của công nhân lao động ngoại tỉnh, họ trọ ở đây cũng chỉ một thời gian ngắn, chừng 1-2 năm là lại có một tốp công nhân khác đến ở. Vì vô tình trở thành khu ở nhếch nhác, nhất là sự thiếu ý thức nên khu liền kề này chẳng khác nào “khu ổ chuột””.
Bà L cho biết thêm: “Những năm trước, khu nhà này từng được lấy ý kiến tổ dân phố khu vực để xây dựng thành chợ mới, thay chợ Cót bây giờ, hoặc là cho thuê làm nhà xưởng để tránh lãng phí, nhưng hầu hết người dân tổ 29 này đều không đồng ý. Bởi đây là khu dân cư văn hoá, nên họ không muốn có sự ồn ào, xô bồ tồn tại”.
Ông T.H.C (51 tuổi, người dân tổ 29 phường Yên Hoà) nói: “Người lao động ngoại tỉnh sống ở đây thường thiếu ý thức, thỉnh thoảng lại đàn đúm hò hét, nhậu nhẹt. Thậm chí, có những buổi sáng sớm dậy mở cửa ra là toàn mùi khai sộc vào mũi. Có thể buổi đêm, những công nhân trọ ở trên tầng 2 xả uế thẳng xuống dưới khu tắm giặt ngay trước cửa nhà liền kề, nên cực kỳ mất vệ sinh”.
Theo người dân, nước thải sinh hoạt của những công nhân trọ tại đây tràn xuống dưới rãnh giao với khu dân cư tổ 29. Thêm nữa là rác thải lúc nào cũng chồng chất ở các cột điện nên khu nhà liền kề không những mất vệ sinh, mà còn vô tình biến khu nhà thành ổ chuột nhếch nhác, bẩn thỉu, tiềm ẩn nguy cơ dịch bệnh.
Mong được giải quyết dứt điểm
Khu nhà liền kề trị giá hàng triệu đô bị bỏ hoang giữa lòng Hà Nội.
Trước thực trạng khu nhà liền kề đang trở thành “điểm nóng” về tình trạng mất vệ sinh, tiềm ẩn nguy cơ dịch bệnh và an ninh trật tự, an toàn trong khu vực. Bà N.T.L cho biết: “Bố chồng tôi năm nay đã ngoài 80 tuổi, nhiều lần họp cư dân để lấy ý kiến, người dân trong tổ dân phố đều đề đạt ông thay mặt người dân trong tổ đưa ra ý kiến và kiến nghị các cấp chính quyền cơ sở có phương án xử lý dứt điểm khu nhà này. Bởi hơn 10 năm nay, khu nhà này đã gây ảnh hưởng tiêu cực đến cuộc sống của người dân. Nhưng mỗi khi có ý kiến hay kiến nghị đến chính quyền là chỉ được một thời gian ngắn, rồi đâu lại vào đó. Sở dĩ chúng tôi không có ý kiến góp ý trực tiếp với những công nhân đang sinh sống ở đây vì họ cũng chỉ sống thời vụ, chỉ một thời gian ngắn là họ lại di chuyển. Chúng tôi ý kiến đến chính quyền cơ sở mong muốn, chính quyền làm việc với người đứng ra đưa các nhóm công nhân vào đây sinh sống. Chỉ có những người cai quản đó mới có thể điều chỉnh được nếp ăn nếp ở của những người sinh sống tạm thời ở đây”.
Bà H.T.L (38 tuổi, người dân tổ 29 phường Yên Hoà) tiếp lời: “Khu này là khu dân trí cao, một bên là khu nhà của các cán bộ ngành Công an, một bên là khu biệt thự cao cấp. Nên cảnh phơi đồ, tắm giặt, xả nước, vứt rác bừa bãi giữa “thanh thiên bạch nhật” rất phản cảm và ảnh hưởng đến mỹ quan đô thị trong khu vực. Không chỉ vậy, còn ảnh hưởng đến tình hình an ninh, an toàn khu vực. Ý kiến của người dân đã được phường, thậm chí là chính quyền quận Cầu Giấy tiếp nhận, nhưng không hiểu vì lý do gì, mà hơn 10 năm qua, tình trạng vẫn chây ỳ như vậy”.
Theo quan sát của PV, xung quanh khu nhà này ngổn ngang các vật liệu xây dựng, rác thải, nhếch nhác bởi những hàng rào quây tôn, cửa ra vào được ghép từ những tấm gỗ đã nhuốm màu thời gian. Bên trong cũng lôi thôi không kém: cảnh phơi đồ, sinh hoạt, tắm giặt đều “thanh thiên bạch nhật”. Đặc biệt là phía sau khu nhà giáp với khu dân cư tổ 29 phường Yên Hoà khiến nhiều hộ dân thấy phiền lòng vì mất an ninh trật tự. Vì vậy, những hộ dân sinh sống tại tổ 22, tổ 29 phường Yên Hoà đều mong muốn các cấp chính quyền vào cuộc, xử lý dứt điểm khu nhà liền kề bị để hoang hóa, tránh lãng phí thất thoát tài sản của Nhà nước.
Anh Nguyễn Văn Dương (37 tuổi, ở Đại Kim, Hoàng Mai) thẳng thắn: “Tại sao chính quyền và các đơn vị liên quan không giải quyết tranh chấp và xây dựng hoàn thiện, mà lại để một công trình tiền tỷ ngày càng xuống cấp, gây lãng phí? Trong khi Hà Nội lại đang phấn đấu trở thành một đô thị du lịch, với nhiều công trình tiện ích hiện đại ngang tầm các nước trong khu vực và thế giới. Cho người lao động ngoại tỉnh vào trọ cũng là một cách tránh lãng phí tốt, nhưng cần đảm bảo an toàn và vệ sinh môi trường sống trong khu vực. Theo tôi, khu nhà này cần hoàn thiện và thay đổi công năng sử dụng bằng cách làm trường học mầm non tư thục hoặc bổ sung các lớp tiểu học mở rộng trên địa bàn”.
Bảo Loan
Hơn 800 trường hợp vi phạm nồng độ cồn bị xử lý trong trưa mùng 1 Tết Bính Ngọ
Thời sự - 7 giờ trướcGĐXH - Chỉ trong 4 giờ đồng loạt ra quân kiểm tra nồng độ cồn trên toàn quốc (từ 10h đến 14h ngày 17/2/2026, tức mùng 1 Tết Bính Ngọ), lực lượng CSGT đã phát hiện, xử lý 809 trường hợp vi phạm.
Hà Nội: Tài xế xe buýt vi phạm nồng độ cồn vào ngày mùng 1 Tết
Thời sự - 7 giờ trướcGĐXH - Thực hiện kế hoạch cao điểm của Cục CSGT (Bộ Công an) về triển khai lực lượng kiểm tra, xử lý tài xế vi phạm nồng độ cồn trong ngày mùng 1 Tết, lực lượng CSGT Hà Nội đồng loạt ra quân và xử lý nhiều tài xế vi phạm.
Bị hỏi lương thưởng ngày Tết, người EQ cao nói gì?
Đời sống - 11 giờ trướcGĐXH - Sự khác biệt giữa người bình thường và người có EQ cao nằm ở cách họ xử lý những câu hỏi nhạy cảm một cách tinh tế.
Năm Bính Ngọ 2026 và 2 tiết khí đặc biệt trong Tết Nguyên đán
Đời sống - 11 giờ trướcGĐXH - Trong kỳ nghỉ Tết Nguyên đán Bính Ngọ 2026, mọi người sẽ đón Tết trong 2 tiết khí khác nhau khi mùng 1 và mùng 2 Tết thuộc hai tiết khí riêng biệt. Vì vậy, có thể lưu ý những thông tin dưới đây để đón năm mới thuận lợi hơn.
Bắt cô gái tạt sơn nhà người yêu cũ
Pháp luật - 11 giờ trướcNgày 17/2, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TPHCM cho biết đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can và bắt tạm giam Phạm Ngọc Mỹ Tiên (28 tuổi) để điều tra về hành vi cố ý làm hư hỏng tài sản.
Cảnh sát Hải Phòng giải cứu hai người trong vụ hỏa hoạn sáng Mùng 1 Tết
Đời sống - 11 giờ trướcLực lượng cảnh sát PCCC&CNCH - Công an Hải Phòng đã kịp thời giải cứu 2 người trong vụ hỏa hoạn nhà dân, xảy ra sáng 17/2 (mùng 1 Tết).
Từ 2026, hàng triệu tài xế cần nắm rõ quy định mới nhất về vượt xe và nhường đường cho xe xin vượt
Đời sống - 13 giờ trướcGĐXH - Việc nhường đường cho xe xin vượt không chỉ là một hành động văn minh mà còn là thực hiện đúng quy định của pháp luật. Trường hợp vi phạm có thể bị phạt rất nặng.
Vì sao người dân đổ xô đi mua muối ngày mùng 1 Tết?
Đời sống - 15 giờ trướcGĐXH - Dân gian ta vẫn có câu “Đầu năm mua muối, cuối năm mua vôi”. Chính vì vậy, nhiều người thường đổ xô mua muối trong ngày mùng 1 Tết nhằm lấy lộc đầu năm mới.
Mùng 1 Tết dại dột cho mượn 7 món đồ này, tài lộc chả mấy 'đội nón ra đi'
Đời sống - 16 giờ trướcGĐXH - Trong quan niệm dân gian, ngoài việc kiêng cãi vã, làm vỡ đồ hay nói điều xui rủi, nhiều người còn đặc biệt tránh cho mượn một số vật dụng nhất định vào đầu năm mới.
Không khí lạnh tăng cường khiến mưa rét bao trùm Bắc Bộ mùng 1 Tết
Đời sống - 16 giờ trướcGĐXH - Không khí lạnh tăng cường đúng dịp mùng 1 Tết Nguyên đán Bính Ngọ khiến thời tiết Bắc Bộ chuyển mưa rét, trong khi khu vực cao nguyên Trung Bộ và Nam Bộ vẫn duy trì trạng thái nắng ráo, có nơi nắng nóng.
60+ câu chúc Tết hay, ý nghĩa dành cho người thân, bạn bè nhân dịp Tết đến Xuân về
Đời sốngGĐXH - Khi trao đi lời chúc tốt đẹp trong mỗi dịp Tết đến Xuân về là bạn đang tạo ra một năng lượng tích cực cho người nhận. Giúp tâm trạng của cả người chúc và người được chúc trở nên phấn chấn, lạc quan hơn để bắt đầu một hành trình mới.