Kiểm tra quán bar, phát hiện hàng loạt sai phạm

| Xã hội

GiadinhNet - Hàng chục nam thanh, nữ tú ăn mặc hở hang vẫn say sưa trong tiếng nhạc dù trời đã sang ngày mới.

Rạng sáng 29/8, Đoàn kiểm tra liên ngành văn hóa – xã hội bất ngờ đột kích vào tụ điểm quán bar Hàn Quốc Kumdo (6B Phạm Ngọc Thạch, phường 6, quận 3, TPHCM) phát hiện hàng chục nam thanh, nữ tú ăn mặc hở hang đang say sưa trong tiếng nhạc mặc dù trời đã sang ngày mới.
 

Đã sang ngày mới nhưng nhiều cô gái vẫn ăn mặc hở hang nhảy nhót

 
Qua kiếm tra, Đoàn thanh tra phát hiện quán hoạt động không giấy phép kinh doanh.  Cơ sở kinh doanh nhà hàng ăn uống nhưng lại không có giấy chứng nhận đủ điều kiện vệ sinh an toàn thực phẩm do cơ quan có thẩm quyền cấp đối với ngành nghề kinh doanh có nguy cơ cao.
 
Cơ sở không ký kết hợp đồng lao động cho toàn bộ nhân viên đang làm việc gồm 32 người theo danh sách nhân viên của cơ sở. Ngoài ra, cơ sở không đăng ký tháng lương, bảng lương với cơ quan quản lý nhà nước…
 
Đặc biệt, cơ sở đang quảng cáo rượu Johnny Walker có độ cồn trên 15 độ, kèm theo các ly quảng cáo nhãn rượu trên.
 

Hàng loạt loại rượu không rõ nguồn gốc, nồng độ cao, bày bán la liệt trong quán

 
2 giờ sáng cùng ngày, Đoàn kiểm tra liên ngành tiếp tục đột kích vào quán bar Club Peppy (số 4 Hồ Xuân Hương, phường 6, quận 3) cũng phát hiện nhiều sai phạm.
 
Cơ sở quảng cáo rượu Martell, Hennessy có độ cồn trên 15 độ, bán lẻ rượu mà không có giấy phép, chưa xuất trình được hóa đơn mua bán hàng hóa của toàn bộ số rượu hiện có. Cơ sở đang bán hàng hóa, dịch vụ đồ ăn thức uống cho khách có giá trị từ 100 ngàn đồng trở lên nhưng không lập hóa đơn giá trị gia tăng…
 
Mở rộng điều tra, Đoàn thanh tra còn phát hiện cơ sở này có hành vi khuyến mãi rượu có độ cồn từ 30 độ trở lên. Cụ thể, cơ sở có khuyến mãi rượu Martell X.O, Martell VSOP, Martell Cordomblue kèm theo các chương trình khuyến mãi có xác nhận của đại diện cơ sở.
 
Ngoài ra, cơ sở này còn tàng trữ đĩa ca nhạc, sân khấu có nguồn gốc nhân bản lậu không dán tem nhãn kiểm soát.
 
Theo thanh tra Sở VHTTDL TPHCM, 2 quán tụ điểm này đã bị phạt ít nhất 2 lần. Trong đó, năm 2009 quán bar Peppy bị xử phạt 16 lỗi với số tiền lên đến 70 triệu đồng, nay vẫn chưa thanh toán xong. Đến rạng sáng ngày 29/8, sau khi kiếm tra, lực lượng chức năng lại phát hiện quán bar này tái phạm 10 lỗi với mức độ nghiêm trọng.

Từ ngày 1/9, nếu kinh doanh không phép sẽ phạt từ 10 – 20 triệu đồng; tại mỗi phòng karaoke có từ 2 – 3 tiếp viên sẽ phạt từ 1 – 3 triệu đồng, nếu 6 tiếp viên sẽ phạt từ 5 – 15 triệu đồng. Đặc biệt, mức phạt dành cho việc tổ chức, cổ vũ khách cùng tiếp viên tự nhảy múa, thoát y hoặc các hoạt động văn hóa đồi trụy có thể phạt mức cao nhất là 40 triệu đồng.

 
Được biết, bắt đầu từ ngày 1/9/2010, Nghị định 75 của Chính phủ sẽ ban hành quy định mức phạt cao hơn so với trước rất nhiều.
 
Lãnh đạo Sở Văn hóa - Thể thao & Du lịch TPHCM cũng khẳng định: Với mức phạt chế tài mới cao hơn khá nhiều so với trước và với phương án tổ chức kiểm tra thường xuyên. Hy vọng các hoạt động kinh doanh quán bar, nhà hàng, các điểm kinh doanh nhạy cảm khác sẽ thực hiện nghiêm túc.

Cũng theo thống kê của Sở, hiện toàn TPHCM chỉ có khoảng 450 địa điểm hát karaoke được cấp giấy phép. Tuy nhiên con số tụ điểm kinh doanh karaoke thực tế như các doanhh nghiệp, tụ điểm kinh doanh ăn uống, nhà hàng, quán bar để kinh doanh karaoke… có khoảng trên dưới 1.000 cơ sở.

Hưng Nguyên

kimngan
Bình luận (0)
Ý kiến của bạn

Cùng chuyên mục

Đà Nẵng: Bắt tạm giam đối tượng chiếm đoạt 30.000 USD của người nước ngoài

Đà Nẵng: Bắt tạm giam đối tượng chiếm đoạt 30.000 USD của người nước ngoài

Pháp luật -

Ngày 30/9, Phòng Cảnh sát hình sự, Công an thành phố Đà Nẵng cho biết, đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can và ra lệnh tạm giam đối với Trần Văn Quân (sinh năm 1983, quê thành phố Hải Phòng; tạm trú tại phường An Hải, thành phố Đà Nẵng) về hành vi “Lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản”.

Giữ nghề, giữ môi trường: Câu chuyện làng nhôm Bình Yên ở Ninh Bình

Giữ nghề, giữ môi trường: Câu chuyện làng nhôm Bình Yên ở Ninh Bình

Đời sống -

GĐXH - Từng tạo việc làm và sinh kế cho nhiều hộ dân, nghề tái chế, cô đúc nhôm ở Bình Yên, xã Nam Ninh, tỉnh Ninh Bình đã trở thành một phần đời sống của làng quê qua nhiều năm. Nhưng cùng với sự phát triển của nghề là những áp lực đối với môi trường. Từ thực tế đó, địa phương đang từng bước cải tạo hạ tầng, kiểm soát hoạt động sản xuất và định hướng di dời những cơ sở không bảo đảm yêu cầu môi trường, với mục tiêu để nghề truyền thống có thể tiếp tục tồn tại theo hướng bền vững.

Tổng Chủ biên chương trình giáo dục trải nghiệm: Không bắt buộc đưa học sinh đi xa trải nghiệm

Tổng Chủ biên chương trình giáo dục trải nghiệm: Không bắt buộc đưa học sinh đi xa trải nghiệm

Giáo dục -

“Đưa học sinh ra ngoài nhà trường không phải hình thức bắt buộc. Nếu trường tổ chức cần xây dựng kế hoạch phù hợp và đặt yêu cầu an toàn lên hàng đầu”, theo PGS.TS Đinh Thị Kim Thoa, Tổng chủ biên chương trình Giáo dục Trải nghiệm và Trải nghiệm - hướng nghiệp, Chương trình GDPT 2018.

Hà Nội: Cận cảnh phố sau cải tạo không còn cây xanh, cuộc sống người dân đảo lộn

Hà Nội: Cận cảnh phố sau cải tạo không còn cây xanh, cuộc sống người dân đảo lộn

Đời sống -

GĐ&XH – Sau khi ngõ 15 Ngọc Hồi được mở rộng thành phố Bùi Huy Đáp khang trang, áp lực ùn tắc giao thông đã giảm rõ rệt. Tuy nhiên, hơn 9 tháng qua, việc toàn bộ hàng cây xanh cũ bị di dời và không có cây mới thay thế khiến tuyến phố trở nên trơ trọi, cuộc sống lẫn sinh kế của người dân nơi đây hoàn toàn bị đảo lộn dưới cái nắng gay gắt.

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.