Kinh doanh phim sex, đánh mất tương lai
Ngày 23/11, TAND TP HCM đã chấp nhận đơn kháng cáo xin giảm nhẹ hình phạt, sửa án sơ thẩm tuyên phạt Lưu Hữu Phúc (24 tuổi, ngụ quận 3, TP HCM) mức án 6 năm tù về tội “truyền bá văn hóa phẩm đồi trụy”.
Theo nội dung vụ án, Lưu Hữu Phúc là sinh viên năm thứ tư Khoa Công nghệ thông tin, Trường Đại học Kỹ thuật Công nghệ TP.HCM. Trong thời gian đi làm thêm tại cửa hàng bán băng đĩa, Phúc nảy sinh ý định lên mạng tìm kiếm phim sex để in sang đĩa bán kiếm tiền tiêu xài và trang trải học hành.
Khoảng tháng 4/2008, Phúc thường vào internet tìm các bộ phim sex. Để thực hiện “ý tưởng kinh doanh” của mình, Phúc chuẩn bị máy tính kết nối internet, một đĩa ghi chép phim và một số dụng cụ khác để hành nghề.
![]() |
|
Bị cáo cúi đầu khóc tại tòa. |
Phúc mua gần 1.000 đĩa trắng với giá từ 3.000 đồng/đĩa rồi sao chép phim sex bán với giá 10.000 đồng/đĩa để thu lời. Từ tháng 4/2008 đến tháng 8/2008, Phúc đã bán tổng cộng gần 200 đĩa phim sex thu lợi tổng cộng hơn 2 triệu đồng.
Ngày 5/8/2008, Phúc bị bắt quả tang cùng tang vật gồm 97 đĩa phim đồi trụy khi đang hẹn “giao hàng” cho một thanh niên không rõ lai lịch tại đường Xô Viết Nghệ Tĩnh, phường 21, quận Bình Thạnh. Khám xét nơi ở của Phúc, công an còn thu giữ thêm gần 800 đĩa phim đồi trụy khác.
Xét xử sơ thẩm, TAND quận Bình Thạnh tuyên phạt Phúc mức án 7 năm tù về tội “truyền bá văn hóa phẩm đồi trụy”, buộc bị cáo nộp lại số tiền thu lợi bất chính. Sau đó, bị cáo làm đơn kháng cáo xin giảm nhẹ hình phạt.
Thông báo
