Kinh doanh thất thế, chuyển nghề... "tú ông"
Việc bán cà phê ế ẩm, thu không đủ trả tiền thuê nhà, nên Sơn nảy ý định tìm nhân viên nữ về quán để phục vụ “khách” có nhu cầu “tươi mát”.
Sơn mời được hai "kiều nữ" là Nguyễn Thị H., sinh 1979, ở Xuân Phú, xã Bắc Lũng, huyện Lục Nam, tỉnh Bắc Giang và Lương Thị B., sinh 1985, ở Cà Tà, Kỳ Sơn, Nghệ An đến làm nhân viên của quán.
Sơn quy định nếu có khách đến mua dâm, H. và B. sẽ bán dâm cho khách; cứ một lần mua bán dâm, Sơn sẽ thu của khách 100.000đ. Gái được hưởng 50.000đ, còn Sơn được 50.000đ.
Đến 20h30 ngày 18/3/2009, có hai khách ở xã Gia Đức đến quán cà phê Thu Phương hỏi Sơn: “Ở đây có gái không?” Sơn nói có và thông báo giá 100.000đ/vé. Khách thoả thuận và nói cho hai vé.
Trong lúc nhân viên và khách đang "hành sự" thì lực lượng CAH Thuỷ Nguyên ập vào bắt quả tang, thu giữ tại quầy bar một số “dụng cụ” bán dâm và một quyển sổ ghi chép.
Thông báo