Lạ lùng chuyện xây nhà trọ để… nuôi gà
GiadinhNet - Hàng trăm phòng trọ vừa được xây dựng lên, chưa kịp thu hồi vốn thì rơi vào cảnh bỏ hoang vì không có người thuê khiến người dân điêu đứng. Trong tình cảnh bỏ hoang quá lâu, nhiều người phải đập bỏ để chuyển đổi hình thức kinh doanh khác, một số lại dùng những phòng trọ này để chăn nuôi.
Khốn khổ vì xây nhà trọ không có khách thuê
Suốt nhiều tháng qua, hàng trăm hộ dân xã Nghi Xá (huyện Nghi Lộc, Nghệ An) đứng ngồi không yên khi nhìn vào cảnh tượng những dãy nhà trọ san sát nhau vốn nhộn nhịp nay bỗng vắng tanh, yên ắng lạ thường. Các dãy nhà trọ tập trung chủ yếu tại các xóm 8,9 và 11 (xã Nghi Xá) quanh Công ty BSE (Khu công nghiệp Nam Cấm), theo quan sát của phóng viên, hầu như gia đình nào cũng kinh doanh dịch vụ phòng trọ. Những dày nhà trọ này hiện đang trống khoảng 50 - 70% số lượng phòng trọ, thậm chí nhiều dãy trọ còn không có người ở.
Đưa ánh mắt nhìn về phía dãy nhà trọ hai tầng đang bỏ hoang bên cạnh, ông Nguyễn Duy Thuận (SN 1960, trú xóm 11, xã Nghi Xá) lo lắng, năm 2012, khi thấy nhu cầu của công nhân thuê trọ rất lớn nên ông cùng con rể của vay mướn tiền, đầu tư hơn 800 triệu đồng xây 29 phòng trọ phục vụ công nhân làm việc gần đó. Trong 2 năm đầu, các phòng trọ luôn kín người, nhưng bây giờ thì để trống quá nửa số phòng gần cả năm trời. Ông Thuận than thở: “Hiện tại với 29 phòng, nhà tôi chỉ có 7 phòng là có khách ở. Một phòng vừa mới báo sang tuần sẽ chuyển, cứ thế này không biết bao giờ mới thu hồi được vốn đã đầu tư”.
Suốt mấy tháng qua, anh Nguyễn Duy Sâm (SN 1985, trú xóm 11) cũng đứng ngồi không yên vì hơn nửa số phòng trọ của mình phải bỏ hoang từ nhiều tháng qua. Bỏ ra hơn 300 triệu đồng để xây nhà trọ, cho đến nay vẫn chưa thu hồi được 1/3 số tiền vốn thì lại gặp cảnh trớ trêu như vậy. “Hiện cả 5 miệng ăn trong nhà chỉ còn biết trông chờ vào mấy đồng tiền phụ hồ của tôi. Còn hơn 200 triệu tiền mượn để xây dãy trọ thì không biết xoay đâu ra để trả trong tình trạng như thế này”, anh Sâm lo lắng.
Cũng theo anh Sâm, từ khi công nhân chuyển từ ở trọ sang đi xe đưa đón về nhà, không những các hộ cho thuê phòng trọ “hết cần câu cơm” mà những hộ buôn bán các mặt hàng từ tạp hóa, quán ăn cho tới các người bán thực phẩm phục vụ công nhân đều rơi vào cảnh ế ẩm. Biết tình cảnh các công nhân thu nhập không cao, các hộ dân nơi đây đã giảm giá phòng từ 500.000 đồng/phòng xuống còn 400.000, 350.000đồng/phòng nhưng vẫn không khả quan hơn.
Ông Hoàng Duy Dương - Trưởng công an xã Nghi Xá, cho biết có khoảng 140 hộ kinh doanh trên 1045 phòng trọ. Giai đoạn cao điểm, có gần 1.500 công nhân ở trọ, nhưng hiện nay chỉ còn khoảng 1/3 số phòng trọ có công nhân ở. Phần lớn các công nhân ở không xa nơi làm đều chuyển sang đi xe đưa đón công nhân về nhà, dẫn đến tình trạng số lượng phòng trọ trống nhiều. Người dân cho rằng do xe chở công nhân về nên công nhân không ở lại, từ đó đã chặn đường, cấm xe đi vào KCN.
Xây nhà trọ để…chăn nuôi gia súc
Từng được xem là nghề “ngồi không hái ra tiền”. Thế nên, ngay từ khi Trường cao đẳng nghề Du lịch & Thương mại Nghệ An được thành lập, hàng trăm hộ dân khối Hiếu Hạp (phường Nghi Thu, TX.Cửa Lò, Nghệ An) đua nhau đầu tư tiền của vào xây dựng các dãy nhà trọ cho sinh viên thuê.
Ông Võ Văn Lương (trú khối Hiếu Hạp) buồn bã cho biết, năm 2000, ông cùng 3 hộ dân khác trong khối này bắt đầu xây dựng nhà trọ để cho sinh viên ở. Do lượng sinh viên tìm đến thuê trọ rất lớn nên chỉ hai năm sau, các hộ dân trong khối hầu hết ai cũng đã có dãy trọ để cho sinh viên thuê. Các dãy nhà trọ san sát nhau nhưng không khi nào thiếu vắng người ở.
Theo ông Lương, trong khi những “dự án” kinh doanh phòng trọ này tiếp tục được mọc lên, năm 2010, Trường cao đẳng nghề Du lịch & Thương mại Nghệ an bắt đầu cho phép sinh viên vào ở ký túc xã thì số lượng phòng trọ bắt đầu dư thừa ngày một nhiều. Hầu hết các dãy trọ hiện chỉ còn chưa đến 40% số lượng phòng có người thuê. Tình trạng kéo dài trong nhiều năm qua, một số chủ nhà trọ đã quyết định phá bỏ để chuyển sang hình thức kinh doanh khác, một số lại dùng phòng trọ để làm nơi chăn nuôi gà…
“Một số hộ kinh doanh phòng trọ ở phía ngoài đường lớn họ mới phá bỏ để lấy mặt bằng làm việc khác, chứ những dãy trọ nằm sâu trong làng thì phá cũng chẳng làm chi cả. Mấy năm nay, dãy trọ 20 phòng của tôi lúc nào cũng dư hơn nửa nhưng chẳng biết phải làm sao”, ông Lương cho biết.
Bà Phùng Thị Lưu (SN 1949) cho biết, dãy trọ 16 phòng của bà ngày mới xây lúc nào cũng kín sinh viên ở. Thế nhưng mấy năm gần đây chỉ có vài ba sinh viên đến thuê vì không muốn ở trong ký túc xá ồn ào. Thỉnh thoảng mới có một số công nhân làm công trình đến thuê nhưng không lâu dài, chỉ 1, 2 tháng/kỳ nên chẳng ăn thua.
Ông Hoàng Khắc Phú – Khối trưởng khối Hiếu Hạp cho biết toàn khối có 240 hộ thì có tới 150 hộ có dãy nhà trọ cho thuê với hơn 650 phòng. Tuy nhiên do khách trọ ngày một giảm nên nhiều người đã phá bỏ để lấy mặt bằng làm việc khác.
Quanh xóm 11 (xã Nghi Xá), nơi có phần lớn các hộ có nhà cho thuê trọ và sống dựa vào nguồn thu nhập này thì hầu như nhà nào cũng chịu cảnh “buồn rười rượi” như nhà ông Thuận. Năm 2012, sau khi nhu cầu của công nhân đi thuê phòng trọ ở lớn, các hộ dân trong xã này bắt đầu đua nhau xây dựng nhà trọ để kinh doanh. Tuy nhiên, từ cuối năm 2014, các dãy nhà trọ bắt đầu thưa thớt người ở vì công nhân chuyển sang đi xe đưa đón về nhà ở khiến hàng trăm hộ dân nơi đây rơi vào cảnh đứng ngồi không yên.
Liên quan đến vụ việc người dân xã Nghi Xá ra đường chặn xe đưa đón chở công nhân vào công ty làm việc vì cho rằng việc các xe đưa đón công nhân quá nhiều đã làm ảnh hưởng đến thu nhập của họ. Mới đây, UBND huyện Nghi Lộc đã tổ chức cuộc họp để tìm giải pháp tháo gỡ và đề nghị Khu kinh tế Đông Nam cần đứng ra để giải quyết về lâu dài, ổn định tình hình. Nghiên cứu quy hoạch khu đậu xe, đưa đón công nhân, đồng thời tạo ra các dịch vụ để tạo công ăn việc làm kiếm thêm thu nhập cho người dân địa phương. Giao cho chính quyền xã Nghi Xá tuyên truyền vận động người dân không tái diễn tình trạng chặn xe đưa đón công nhân.
Phan Ngọc
Người dân nô nức về Phủ Dầy ở Ninh Bình cầu may đầu xuân
Đời sống - 2 giờ trướcGĐXH - Những ngày đầu năm mới, hàng nghìn người dân và du khách thập phương đã tìm về Phủ Dầy (xã Vụ Bản, tỉnh Ninh Bình) dâng hương, cầu bình an, tài lộc.
Trường hợp nào được cộng điểm ưu tiên khi thi lớp 10 ?
Giáo dục - 2 giờ trướcMức cộng ưu tiên cho học sinh thi lớp 10 năm học 2026-2027 cao nhất là 2 điểm, được áp dụng thống nhất toàn quốc.
Hà Nội: Camera AI trích xuất danh sách 22 trường hợp vượt đèn đỏ từ 19/2 - 20/2
Pháp luật - 2 giờ trướcGĐXH - Dù vẫn đang trong kỳ nghỉ lễ, hệ thống giám sát thông minh (Camera AI) vẫn duy trì hoạt động 24/7, ghi nhận lưu lượng phương tiện bắt đầu đổ về Thủ đô và danh sách hàng chục trường hợp vi phạm từ ngày 19/2 - 20/2.
Hà Nội: Tưng bừng khai hội kỷ niệm 237 năm Chiến thắng Ngọc Hồi - Đống Đa
Thời sự - 3 giờ trướcGĐXH - Sáng 21/2 (tức Mùng 5 tháng Giêng năm Bính Ngọ), Lễ hội kỷ niệm 237 năm Chiến thắng Ngọc Hồi - Đống Đa (1789 - 2026) đã được tổ chức tại Hà Nội.
Rực rỡ đường hoa Tết Hoàng thành Thăng Long, sắp hết thời gian miễn phí vé vào cửa
Thời sự - 4 giờ trướcGĐXH - Đường hoa Tết Hoàng thành Thăng Long 2026 mở cửa miễn phí cho người dân, du khách đến hết ngày mai (22/02, tức Mùng 6 tháng Giêng).
Bắc Ninh: 50 phút thần tốc truy bắt tên cướp dùng súng cướp ô tô Toyota Vios
Pháp luật - 5 giờ trướcGĐXH - Chỉ chưa đầy 1 giờ sau khi thực hiện vụ cướp táo tợn ngay bên đường tại xã Nhã Nam (tỉnh Bắc Ninh), đối tượng đã bị lực lượng chức năng tỉnh Bắc Ninh bủa vây và bắt gọn cùng tang vật.
Xe khách mắc 3 vi phạm trong 1 lần kiểm tra, tổng mức phạt trên 100 triệu
Đời sống - 6 giờ trướcKiểm tra đột xuất xe khách trên cao tốc, lực lượng chức năng ghi nhận 3 vi phạm về điều kiện lái xe và thiết bị bắt buộc, tổng mức phạt 104,5 triệu đồng.
Miền Bắc nắng ấm trước khi đón mưa nhỏ
Đời sống - 8 giờ trướcTừ hôm nay (mùng 5) đến hết mùng 7 tháng Giêng, miền Bắc sẽ có những ngày thời tiết đẹp khi buổi sáng nhiều mây, trưa chiều hửng nắng nhẹ, trời ấm áp. Dự báo khoảng 8-9 tháng Giêng, miền Bắc đón mưa xuân.
Hết năm 2026, hàng triệu người làm hộ chiếu (passport) không còn được hưởng quyền lợi đặc biệt này
Đời sống - 9 giờ trướcGĐXH - Hết ngày 31/12/2026, người làm hộ chiếu (passport) sẽ không còn được hưởng mức giảm 50% lệ phí cấp hộ chiếu và các giấy tờ liên quan đến thủ tục xuất nhập cảnh theo Thông tư 64/2025/TT-BTC.
Quy định mới nhất về độ tuổi được làm hộ chiếu (passport) năm 2026
Đời sống - 10 giờ trướcGĐXH - Hộ chiếu là giấy tờ thuộc quyền sở hữu của Nhà nước, do cơ quan có thẩm quyền của Việt Nam cấp cho công dân Việt Nam sử dụng để xuất cảnh, nhập cảnh, chứng minh quốc tịch và nhân thân. Từ bao nhiêu tuổi sẽ được cấp hộ chiếu?
Hà Nội: Camera AI trích xuất danh sách 30 trường hợp vượt đèn đỏ từ ngày 18/2 - 19/2
Pháp luậtGĐXH - Mặc dù vẫn đang trong kỳ nghỉ lễ, hệ thống giám sát thông minh (Camera AI) tại nội thành Hà Nội và trên cao tốc Nội Bài - Lào Cai vẫn hoạt động xuyên suốt, ghi nhận lưu lượng phương tiện bắt đầu tăng mạnh và nhiều vi phạm tại nội đô từ ngày 18/2 - 19/2.