Hà Nội
23°C / 22-25°C

Làm chết hàng xóm vì giăng bẫy điện chống trộm

Thứ tư, 20:01 09/12/2015 | Pháp luật

GiadinhNet – Do hay bị mất trộm, ông Cường đã dùng một đoạn dây diện dài 5m móc vào lưới B40 và nối vào ổ điện để chống trộm. Nạn nhân không ai khác chính là hàng xóm của ông.

Nguồn tin từ Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Đắk Nông cho biết, chiều 9/12, cơ quan này đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và bắt tạm giam đối với ông Nguyễn Văn Cường (SN 1974, trú tại thôn 2, xã Nam Dong, huyện Cư Jút) để điều tra, làm rõ về hành vi giết người.

Tại cơ quan điều tra, ông Cường khai do gia đình thường xuyên bị mất trộm gia cầm, nên từ tối ngày 15/11 đã sử dụng một đoạn dây diện dài 5m, một đầu dây được gọt vỏ nhựa để lộ phần lõi ra ngoài rồi móc vào lưới B40, đầu dây còn lại cắm vào ổ điện, để chống trộm.

Khoảng 20h ngày 21/11, bị can này tiếp tục đấu dây điện vào lưới B40 để chống trộm như những đêm trước. Đến 2h sáng hôm sau, khi đang ngủ thì nghe tiếng hô lớn “Chú Cường ơi, cứu cháu với” từ chuồng gia cầm nhà mình.


Nguyễn Văn Cường tại cơ quan điều tra.

Nguyễn Văn Cường tại cơ quan điều tra.

Nghe tiếng kêu, ông Cường chạy ra thì thấy 1 người thanh niên đang nằm ngửa trên mặt đất sát với vị trí lưới B40, nên gọi vợ rút dây diện ra khỏi ổ cắm sau đó người thanh niên này đã chết.

Nạn nhân được xác định là anh Phạm Văn Luân (SN1996), hàng xóm của Cường. Ngay sau đó, ông Cường đã đến Công an xã Nam Dong đầu thú và khai nhận toàn bộ hành vi phạm tội của mình.

Trước đó, tháng 10/2015, một vụ việc tương tự xảy ra tại Hưng Yên. Theo tài liệu của cơ quan công an, do hay bị mất trộm nên ông Ngô Gia Trang (69 tuổi, ở thôn Phi Liệt, xã Liên Nghĩa, huyện Văn Giang) học cách giăng điện ra vườn để bẫy trộm. Cứ khoảng 5h chiều, ông bắt đầu mang dây thép trần ra mắc vào những chiếc cọc tre, được nối với đoạn dây điện luồn vào nhà. Đến 4h sáng hôm sau thì thì ông rút điện ra.


Ảnh minh họa.

Ảnh minh họa.

Đến sáng sớm 19/10, khi con dâu ông Trang dậy mở cửa bỗng phát hiện thấy một xác chết nằm ngay tại khu vườn nhà. Nạn nhân được xác nhận là Đỗ Văn Thắng, 32 tuổi, người cùng thôn. Thắng là đối tượng nghiện ma túy nhiều năm, 3 lần vào tù vì dính líu đến ma túy và mới ra tù tháng 4.

Tại cơ quan điều tra, ông Trang đã thành khẩn khai báo mọi lý do dẫn đến việc ông dùng điện để bẫy người. Theo ông, gần đây gia đình hay bị mất trộm, đã có lần kẻ gian đột nhập vào vườn nhà lấy mất hàng chục cây cảnh sắp đến ngày được bán.

Theo quy định của pháp luật, giăng bẫy điện làm chết người thường bị truy tố về tội giết người. Cơ quan chức năng khuyến cáo, người dân tuyệt đối không sử dụng điện làm bẫy bắt động vật hay chống trộm…để tránh gây ra những sự việc đau lòng.

Nhật Tân/Báo Gia đình & Xã hội

Bình luận
Xem thêm bình luận
Ý kiến của bạn
Vụ nam sinh lớp 8 bị đánh chết não: Điều tra nghi vấn có đồng phạm

Vụ nam sinh lớp 8 bị đánh chết não: Điều tra nghi vấn có đồng phạm

Pháp luật - 1 giờ trước

Cơ quan chức năng đang xác minh, điều tra, làm rõ vấn đề có đồng phạm hay không trong vụ việc nam sinh lớp 8 ở quận Long Biên bị đánh đến chấn thương sọ não.

Lên mạng tìm 'của lạ' người đàn ông mất hơn nửa tỷ đồng

Lên mạng tìm 'của lạ' người đàn ông mất hơn nửa tỷ đồng

Pháp luật - 2 giờ trước

Một người đàn ông ở tỉnh Gia Lai lên mạng tìm "của lạ" đã bị các đối tượng lừa đảo chiếm đoạt số tiền hơn nửa tỷ đồng.

Bắt một giám đốc doanh nghiệp lừa đảo chiếm đoạt gần 987 lượng vàng

Bắt một giám đốc doanh nghiệp lừa đảo chiếm đoạt gần 987 lượng vàng

Pháp luật - 3 giờ trước

GĐXH - Với thủ đoạn tinh vi, một giám đốc doanh nghiệp đã lừa đảo, chiếm đoạt gần 987 lượng vàng 18k, tương đương số tiền hơn 35 tỷ đồng của nhiều người.

Bắt thanh niên 18 tuổi lừa đảo hàng trăm người

Bắt thanh niên 18 tuổi lừa đảo hàng trăm người

Pháp luật - 3 giờ trước

GĐXH - Sau khi lập Facebook, Quý đăng tải bài viết về cho vay online với thủ tục đơn giản, giải ngân nhanh rồi yêu cầu người vay đóng phí. Bằng thủ đoạn này, đối tượng lừa đảo 162 nạn nhân.

Truy đến cùng thông tin xấu độc vụ nam sinh lớp 8 bị đánh chấn thương sọ não

Truy đến cùng thông tin xấu độc vụ nam sinh lớp 8 bị đánh chấn thương sọ não

Pháp luật - 4 giờ trước

GĐXH - Chiều 28/3, tại cuộc họp báo thông tin kinh tế - xã hội Quý I/2024 của Hà Nội, Phó Giám đốc Công an TP Hà Nội đã thông tin về vụ nam sinh lớp 8 bị đánh chấn thương sọ não xảy ra trên địa bàn quận Long Biên.

Cựu cán bộ ngân hàng MSB chiếm đoạt 338 tỷ đồng của khách, Công an TP Hà Nội kêu gọi các bị hại trình báo

Cựu cán bộ ngân hàng MSB chiếm đoạt 338 tỷ đồng của khách, Công an TP Hà Nội kêu gọi các bị hại trình báo

Pháp luật - 6 giờ trước

GĐXH - Công an TP Hà Nội kêu gọi các bị hại là khách hàng bị mất tiền khi gửi, đầu tư vào Ngân hàng TMCP Hàng Hải Việt Nam (MSB) trình báo cơ quan chức năng thành phố.

Tổ chức hàng trăm chuyến cho người nước ngoài nhập cảnh trái phép, nhóm đối tượng nhận kết đắng

Tổ chức hàng trăm chuyến cho người nước ngoài nhập cảnh trái phép, nhóm đối tượng nhận kết đắng

Pháp luật - 6 giờ trước

GĐXH - Trong khoảng một năm, các đối tượng đã tổ chức hàng trăm chuyến nhập cảnh trái phép vào Việt Nam, thu lợi bất chính hàng tỉ đồng.

Cú điện thoại 'trị giá' gần 1,2 tỷ đồng khiến người phụ nữ nghẹn đắng

Cú điện thoại 'trị giá' gần 1,2 tỷ đồng khiến người phụ nữ nghẹn đắng

Pháp luật - 7 giờ trước

GĐXH - Lo sợ liên quan đến đường dây phạm pháp, người phụ nữ đã chuyển cho kẻ tự xưng là công an gần 1,2 tỷ đồng.

'Nữ doanh nhân' sang chảnh lĩnh án tử hình

'Nữ doanh nhân' sang chảnh lĩnh án tử hình

Pháp luật - 7 giờ trước

Mỹ tạo vỏ bọc doanh nhân sống sang chảnh để buôn bán ma túy. Hành vi phạm tội của bị cáo này được một cô gái quê Quảng Bình giúp sức.

Bắt các đối tượng đưa 21 người xuất cảnh trái phép

Bắt các đối tượng đưa 21 người xuất cảnh trái phép

Pháp luật - 8 giờ trước

GĐXH - Hai đối tượng Quốc tịch Trung Quốc đang tổ chức cho 21 người Việt Nam xuất cảnh trái phép sang Lào thì bị lực lượng Bộ đội Biên phòng phát hiện, bắt giữ.

Top