Làm giả thông tin số dư tài khoản, ủy nhiệm chi để lừa đảo chiếm đoạt hơn 39 tỷ đồng

| Pháp luật

Chiều 3/12, Văn phòng Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP Hồ Chí Minh cho biết đã kết luận điều tra và chuyển hồ sơ đến Viện KSND đề nghị truy tố bị can Đỗ Kim Mai về tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”.

Trước đó, Đỗ Kim Mai (SN 1987; thường trú phường Bình Thọ, TP Thủ Đức) đã bị bà B.T.T (SN 1990, ngụ quận 12) gửi đơn tố cáo đến Văn phòng Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP Hồ Chí Minh.

Cụ thể, bà T. tố cáo Mai đã chiếm đoạt của bà hơn 39 tỷ đồng thông qua việc đưa ra thông tin về việc chứng minh tài chính cho dự án của công ty để vay tiền, sau đó làm giả thông tin số dư tài khoản, ủy nhiệm chi rồi chiếm đoạt tài sản.

Làm giả thông tin số dư tài khoản, ủy nhiệm chi để lừa đảo chiếm đoạt hơn 39 tỷ đồng - Ảnh 1.

Bị can Đỗ Kim Mai lừa đảo chiếm đoạt hơn 39 tỷ đồng.

Văn phòng Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an thành phố điều tra, xác minh nội dung tố cáo. Kết quả điều tra xác định, năm 2020 do việc làm ăn thua lỗ, nợ nần nhiều người nên Mai nảy sinh ý định lừa đảo, chiếm đoạt tài sản của bà T.

Mai đã đưa ra thông tin gian dối về việc đang làm công việc chứng minh tài chính cho dự án gạch không nung của một công ty, dù tại thời điểm này, công ty trên không thực tế hoạt động.

Tin tưởng thông tin do Mai đưa ra, bà T. đã chuyển khoản cho Mai số tiền hơn 31,1 tỷ đồng. Do không có tiền để trả nợ và tiếp tục muốn lừa đảo chiếm đoạt tài sản của bà T., Mai đã làm giả các hình ảnh xác nhận chuyển tiền cho bà T., chỉnh sửa thông tin số dư tài khoản của Mai và các ủy nhiệm chi để bà T. tin tưởng, tiếp tục chuyển cho Mai thêm hơn 8,2 tỷ đồng. Số tiền chiếm đoạt được Mai sử dụng để trả nợ và tiêu xài cá nhân.

Giám đốc phòng giao dịch ngân hàng lừa đảo, chiếm đoạt hơn 10 tỷ đồngGiám đốc phòng giao dịch ngân hàng lừa đảo, chiếm đoạt hơn 10 tỷ đồng

GĐXH - Lợi dụng uy tín bản thân mình là Giám đốc phòng giao dịch của một ngân hàng, Long đưa ra nhiều thông tin gian dối với nhiều người để lừa đảo, chiếm đoạt số tiền hơn 10 tỷ đồng.

Ý kiến của bạn
Tags:
Dừng xe tải trên Quốc lộ 26, CSGT phát hiện tài xế dương tính với 2 chất ma túy

Dừng xe tải trên Quốc lộ 26, CSGT phát hiện tài xế dương tính với 2 chất ma túy

Pháp luật -

GĐXH - Phòng Cảnh sát giao thông (CSGT) Công an tỉnh Đắk Lắk vừa phát hiện và ngăn chặn kịp thời một tài xế xe đầu kéo có hành vi điều khiển phương tiện khi trong cơ thể có chất ma túy. Đáng chú ý, kết quả kiểm tra cho thấy tài xế này dương tính với 2 loại chất cấm là Codein và Morphin.

Bị lừa hơn 4,5 tỷ đồng vì 'giấc mơ Mỹ'

Bị lừa hơn 4,5 tỷ đồng vì 'giấc mơ Mỹ'

Pháp luật -

Tung tin có quen biết cán bộ ngoại giao, Nguyễn Phương Thanh đã nhận hơn 4,5 tỷ đồng để lo thủ tục cho một người bạn sang Mỹ du học và tìm việc làm rồi chiếm đoạt số tiền trên tiêu xài cá nhân.

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.