Giám đốc phòng giao dịch ngân hàng lừa đảo, chiếm đoạt hơn 10 tỷ đồng

| Pháp luật

GĐXH - Lợi dụng uy tín bản thân mình là Giám đốc phòng giao dịch của một ngân hàng, Long đưa ra nhiều thông tin gian dối với nhiều người để lừa đảo, chiếm đoạt số tiền hơn 10 tỷ đồng.

Ngày 3/12, Công an tỉnh Hà Tĩnh cho biết, vừa khởi tố bắt tạm giam đối với Võ Hoàng Long (SN 1988, ở phương Bắc Hà, TP Hà Tĩnh), Giám đốc phòng giao dịch của một ngân hàng trên địa bàn Hà Tĩnh về tội "Lừa đảo chiếm đoạt tài sản".

Giám đốc phòng giao dịch ngân hàng lừa đảo, chiếm đoạt hơn 10 tỷ đồng- Ảnh 1.

Cơ quan điều tra thi hành quyết định khởi tố, bắt tạm giam đối với Võ Hoàng Long. Ảnh CAHT

Từ khoảng cuối năm 2021 đến nay, do việc đầu tư kinh doanh thua lỗ và vay nợ trả lãi suất cao dẫn đến mất khả năng trả nợ, Long nảy sinh ý định lừa tiền của người khác.

Long lợi dụng uy tín bản thân mình là Giám đốc phòng giao dịch của ngân hàng rồi đưa ra nhiều thông tin gian dối với nhiều người về việc huy động tiền làm thủ tục đảo khế, hứa hẹn trả mức lãi suất vay cao và vay trong thời gian ngắn hạn.

Bằng thủ đoạn trên, Long lừa đảo, chiếm đoạt tiền của nhiều cá nhân trên địa bàn Hà Tĩnh và các địa phương khác số tiền hơn 10 tỷ đồng. Số tiền này đối tượng dùng để trả nợ, trả lãi và chi tiêu cá nhân.

Công an Hà Tĩnh đang tiếp tục điều tra mở rộng vụ án.

Cảnh giác với các trò lừa đảo cờ bạc trá hình trên mạngCảnh giác với các trò lừa đảo cờ bạc trá hình trên mạng

GĐXH - Anh T trú tại Hà Nội ngồi thở dài, lòng nặng trĩu. Trong lúc túng quẫn, anh vô tình gặp một page trên mạng xã hội quảng cáo có thể “kéo kèo tài xỉu” giúp những người khó khăn. Như “vớ được vàng”, anh T liên hệ với chủ page.


Minh Phong
Ý kiến của bạn
Tags:
Bị lừa hơn 4,5 tỷ đồng vì 'giấc mơ Mỹ'

Bị lừa hơn 4,5 tỷ đồng vì 'giấc mơ Mỹ'

Pháp luật -

Tung tin có quen biết cán bộ ngoại giao, Nguyễn Phương Thanh đã nhận hơn 4,5 tỷ đồng để lo thủ tục cho một người bạn sang Mỹ du học và tìm việc làm rồi chiếm đoạt số tiền trên tiêu xài cá nhân.

Vì sao phương thức thương lượng trong giải quyết tranh chấp được pháp luật khuyến khích?

Vì sao phương thức thương lượng trong giải quyết tranh chấp được pháp luật khuyến khích?

Pháp luật -

GĐXH - Theo Ủy ban Cạnh tranh Quốc gia (Bộ Công Thương), pháp luật khuyến khích thương lượng khi giữa người tiêu dùng và doanh nghiệp phát sinh tranh chấp từ chất lượng hàng hóa, dịch vụ, bảo hành hoặc các cam kết trong giao dịch. Bởi phương thức này giúp các bên chủ động đối thoại, tiết kiệm thời gian, chi phí và tìm kiếm giải pháp hài hòa, phù hợp.

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.